Chương 1: Sổ đỏ làm sính lễ và lưới pháp lý của bà chủ quán xiên
Truyện audio Chủ Tiệm Xiên Cay Mỏ Hỗn · 5 chương
Hẹn giờ
Cung Thế Khang chưng nguyên bộ Armani bóng lộn, đứng giữa làn khói mù mịt của quán xiên nhà tôi, mặt mày y như thái tử ghé thăm bãi rác. Đi cùng là một cô váy trắng mỏng tanh, hai ngón tay bịt chặt mũi, nhăn nhó như thể hít thêm chút không khí nơi này thì cặp phổi sẽ lập tức nộp đơn nghỉ việc.
Anh ta vỗ bản hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng lên mặt bàn inox loang dầu mỡ, vừa gõ ngón tay vừa ra lệnh.
“Ngải Dung, quán này giao cho anh quản. Em cứ ở nhà làm bà Cung cho nhàn thân, sổ sách đã có Y Y mới học tài chính về phụ anh.”
Tôi liếc tờ giấy nằm trên bàn, rồi liếc mấy xiên cật heo đang xèo xèo quết tương mỡ trên than hồng, bụng nghĩ nếu nướng luôn hai quả thận của gã này, chưa chắc con chó vàng nhà tôi đã thèm. Biết đâu nó chê dơ mà nhổ toẹt ra.
Tôi lật xiên thịt, vẩy thêm nắm thì là, liếc kẻ tự nhận là chồng sắp cưới.
“Anh nói gì cơ? Giao quán cho anh, rồi để cô nàng èo uột bên cạnh anh làm kế toán? Cung Thế Khang, anh bị ngáo giá, hay não anh ngâm nước lẩu Thái lâu quá nên úng mất rồi?”
Khang cau có, lớp thâm tình giả dối mọi ngày bắt đầu nứt toác. Anh ta kéo lại cà vạt, ho khan một tiếng, cố giữ vẻ tinh anh xã hội đang ban phát lòng thương cho người nghèo khó.
“Dung Dung, nói năng cho tử tế vào. Anh mới được đề bạt làm giám đốc kinh doanh. Em tự hỏi xem, vợ giám đốc mà ngày ngày đứng bên lề đường bán mấy xiên nướng hôi hám, đồng nghiệp anh sẽ nghĩ gì? Anh làm thế chỉ để nâng tầm em lên. Mặt bằng này đất vàng, em đứng tên cho anh, anh đem thế chấp lấy vốn lập công ty, về sau em nằm nhà cũng có tiền tiêu.”
Tôi suýt phì cười. Nhìn cái mặt vênh váo ấy, tôi lại thấy hiện ra hình ảnh gã sinh viên rách như tổ đỉa, ăn tô mì gõ cũng nài thêm nước dùng cho đỡ đói. Quán xiên bị chê bốc mùi này chính là thứ đã nuôi hắn lên thạc sĩ, mua cho hắn cái quần xịp hàng hiệu rồi cả chiếc xe trả góp để hắn khoe mẽ với đời. Giờ cánh đã cứng, hắn tự phong mình là phượng hoàng lửa còn tôi chỉ là con gà bới rác sao? Nực cười thật.
“Nâng tầm cơ à? Chức giám đốc quèn hai vạn rưỡi tệ một tháng của anh, kèm cái sĩ diện te tua, bán ve chai còn chẳng bằng số tiền lẻ tôi rắc ớt mỗi tối.”
Tôi nện chiếc kẹp sắt xuống vỉ nướng, tiếng keng chát chúa khiến cô váy trắng giật bắn.
“Quán này mỗi tháng thu ba mươi vạn tệ đấy. Anh muốn tôi bỏ cái mỏ vàng, trao mặt bằng cho anh đi cầm, rồi tôi ngồi nhà chìa tay xin anh mấy đồng lẻ? Tính hay quá nhỉ, anh sang sao Hỏa mà khởi nghiệp đi. Ở trái đất này anh uổng cái tài vặt lông cừu lắm.”
Cô váy trắng tên Kinh Y Y lúc này mới chịu bỏ tay khỏi mũi. Cô ta chớp chớp đôi mắt to ngập nước, cất giọng ngọt như đường hóa học trộn cồn.
“Chị Dung, sao chị lại gắt với anh Khang vậy? Anh ấy thấy chị cực nên mới tìm cách giúp thôi. Đàn bà mà, phải biết an phận. Quanh năm đầy mùi khói mỡ như thế, đàn ông nào ưa nổi? Chị không thương thân thì ít nhất cũng giữ thể diện cho chồng sắp cưới chứ. Còn em, em chỉ làm đầu tư tài chính trong phòng máy lạnh, thi thoảng góp ý vài dự án cho anh Khang; đứng nướng thịt ngoài đường thì em chịu thua.”
Tôi nheo mắt quét cô ả từ đầu xuống chân: váy lụa Chanel nhái loại một, túi Dior thuê ở tiệm đồ cũ, thế mà cổ tay lại đeo chiếc Cartier nạm kim cương. Khéo thật, tuần trước Khang cũng khoe tôi đúng chiếc đó, bảo sếp thưởng vì thành tích xuất sắc. Còn điểm chí mạng là vệt đỏ lờ mờ sau tai Y Y; dù trét kem che khuyết điểm dày cộp, dưới bóng đèn halogen chói lòa của quán nó vẫn nổi rõ như chiếc đèn tín hiệu báo cắm sừng.
Tôi cười nhạt, thủng thẳng xếp mấy xiên pín bò lên đĩa.
“Ôi chà, em gái mưa chắc dùng nước hoa xịn lắm hả? Mùi trà xanh nồng đến mức lấn luôn mùi tỏi băm trong quán chị. Em bảo đàn ông ghét dầu mỡ, vậy mà hôm qua anh Khang ngồi ở nhà em, xơi liền ba xâu pín bò tỏi của chị, mép bóng mỡ, chép miệng khen ngon, sao lúc đó em không can? À, chắc lúc ấy em đang bận đầu tư tài chính trên giường với đối tác nào đó, làm gì rảnh.”
Mặt Y Y tái mét, nước mắt lã chã rơi, cô ta vội núp ra sau lưng Khang, túm chặt tay áo hắn.
“Chị ăn nói bậy bạ! Anh Khang, anh nhìn chị ấy đi. Em có lòng đến xem giúp hợp đồng mà chị ấy lại sỉ nhục em.”
Khang nổi trận lôi đình, đập rầm tay xuống bàn.
“Ngải Dung, đừng được voi đòi tiên. Y Y là con gái sếp tổng bên công ty tôi, cô ấy chịu hạ cố bước vào cái bãi rác này đã là nể tôi lắm. Cô liệu mà giữ mồm giữ miệng; tính nết thô lỗ, mỏ hỗn thế này, ngoài tôi ra ai thèm lấy cô? Tôi cho cô cơ hội cuối: ký bản chuyển nhượng, mai chúng ta đăng ký, không thì đám cưới tháng sau coi như hủy.”
Đó là chiêu cuối của hắn. Trong mắt hắn, tôi chỉ là bà bán xiên đã quá thì, yêu hắn đến chết đi sống lại, bám hắn như bám phao để đổi đời. Chỉ cần dọa hủy cưới là tôi sẽ khóc lóc, quỳ xuống ôm chân và dâng hết của cải. Cung Thế Khang ơi, anh tính nhầm rồi: đầu óc tôi được nhào từ nếp nhăn của giới tư bản, không phải thứ bã đậu của mấy nữ chính ngôn tình rỗng tuếch.
Tôi cầm hợp đồng lên, đảo mắt qua từng hàng chữ dày đặc. Đúng như đoán, thứ này không chỉ giao quyền quản lý mà sang tên trọn gói hai trăm mét vuông mặt bằng ở ngã tư đắc địa nhất trung tâm, giá đúng một tệ. Hắn lấy cớ tài sản chung trước hôn nhân để nuốt cơ ngơi tôi cày sáu năm, rồi cài ả trà xanh làm kế toán mà tuồn tài sản đi, cuối cùng hất tôi ra đường tay trắng. Kịch bản chiếm đoạt tinh vi núp dưới chiêu bài tình yêu; chắc chắn có kẻ chống lưng, hoặc ít ra cũng là một ổ luật sư mất nết.
Cơn giận sôi trong ngực, nhưng tôi nén lại. Địch đã lên dây cung, mà giờ tôi xé giấy đuổi chúng thì quá nhẹ nhàng cho chúng. Tôi muốn Khang thân bại danh liệt, muốn mặt nạ tinh anh của hắn bị lột giữa thanh thiên bạch nhật, muốn ả trà xanh phải nuốt lại từng giọt nước mắt cá sấu.
Tôi hít sâu, bóp khóe môi thành nụ cười méo mó, cố cho ánh mắt hiện vẻ run sợ yếu đuối. Màn này đáng được trao hẳn một tượng vàng.
“Anh nói thật ư? Chỉ vì một cái mặt bằng mà anh định bỏ em sao? Em đã chuẩn bị xong để làm cô dâu của anh rồi mà. Thiệp mời phát đi quá nửa, họ hàng dưới quê ai cũng biết em sắp thành vợ giám đốc.”
Thấy tôi mềm xuống, Khang lập tức lấy lại điệu bề trên. Hắn hất cằm, mắt lấp lánh đắc ý, giọng chuyển qua ngọt nhạt dỗ dành.
“Dung Dung, anh nào có định hủy hôn. Anh chỉ buồn vì em không thấu nỗi niềm của anh. Khởi nghiệp phải có vốn lớn, anh làm vậy cũng vì tương lai của đôi ta, vì con cái sau này. Chẳng lẽ em không tin người sẽ sánh vai em tới già?”
Y Y thò đầu ra khỏi lưng hắn, nhếch nụ cười lấp lửng phụ họa.
“Phải đó chị Dung, vợ chồng thì tài sản chung mà. Chị so đo như thế, anh Khang buồn lắm. Chị cứ ký, thủ tục giấy tờ em lo hết, đảm bảo không lệch một li.”
Đúng, không lệch một li, nhất là cái li đẩy bà đây xuống gầm cầu. Tôi nắm chặt tờ giấy, giả bộ cắn môi suy tính, rồi ngẩng lên, trao cho Khang ánh mắt mê muội hết cỡ.
“Nhưng giấy tờ này rắc rối quá, em đọc chẳng hiểu. Với lại mặt bằng ngày xưa em góp tiền mua cùng người chị họ, hồ sơ vẫn còn mắc kẹt chút ở phòng công chứng. Anh cho em ba ngày xử lý cho xong với chị ấy, em sẽ mang sổ đỏ trong sạch đến ký cho anh. Em chỉ muốn sính lễ của anh thật trọn vẹn thôi.”
Nghe tới cụm “sổ đỏ sạch sẽ”, mắt Khang sáng rực như đèn pha ô tô. Hắn chẳng mảy may nghi ngờ sự thỏa hiệp đột ngột ấy, bởi trong đầu hắn, tôi vốn là con ngốc si tình dễ bị thao túng.
“Được, ba ngày thì ba ngày.”
Khang vỗ vai tôi, ra vẻ rộng lượng.
“Anh biết mà, Dung Dung của anh luôn hiểu chuyện nhất. Hôm nay quán đông, em cứ lo buôn bán, anh đưa Y Y về trước. Cô ấy dị ứng khói bụi, ở lâu hại sức khỏe.”
Hắn khoác vest lên vai ả trà xanh, ân cần che chở dẫn ra khỏi quán. Trước khi đi, Y Y còn ngoái đầu ném cho tôi ánh nhìn vừa khiêu khích vừa khinh bỉ, khẩu hình mấp máy hai chữ “đồ ngu”.
Tôi dõi theo bóng lưng hai kẻ gian díu nhau mất hút trong dòng phố đông đúc. Nụ cười khổ sở trên mặt biến mất tức khắc, nhường chỗ cho một nụ cười buốt lạnh. Tôi quăng tờ hợp đồng lên bàn, bấm một số máy đã thuộc lòng. Bên kia nhấc máy rất nhanh, vang lên giọng nam trầm ấm.
“Bà chủ Ngải, khuya khoắt thế này gọi luật sư, có kẻ quỵt tiền xiên nướng của cô à?”
Tôi gắp một lát ớt hiểm nhai giòn tan, vị cay buốt lưỡi bốc thẳng lên đầu làm tôi tỉnh táo hẳn.
“Luật sư Chu, chuẩn bị chiến dịch lớn đi. Vị hôn phu của tôi đang tính lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi. Tôi cần anh dệt cho tôi một tấm lưới pháp lý thật kín. Lần này tôi không chỉ để hắn cuốn gói tay trắng mà còn muốn hắn ngồi tù đến mục gông.”
Đầu dây bên kia khẽ huýt sáo.
“Chà, nghe kịch tính đấy. Cần tôi làm gì, chị Ngải?”
“Trước hết thuê thám tử bám theo Cung Thế Khang và cô gái được gọi là con sếp tổng. Gom hết chứng cứ ngoại tình, các giao dịch tiền bạc bất thường và sao kê ngân hàng ba năm qua của hắn. Đào tận gốc cho tôi, tốn bao nhiêu thì khấu trừ thẳng vào tiền xiên nướng năm nay của anh.”
Tôi tắt máy, quay lại chộp con dao phay trên thớt, bổ phập xuống khúc xương ống bò. Tiếng xương nứt giòn rụm vang giữa đêm.
“Cung Thế Khang, anh thích thịt mềm hả? Tiếc ghê, Ngải Dung này từ xưa chỉ bán xiên cay với xương cứng. Ván cờ giờ mới thật sự mở màn. Để xem ai mới bị nướng chín trên giàn thiêu này.”