Chương 5: Streamer đòi công lý và cái giá của lòng tham
Truyện audio Chủ Tiệm Xiên Cay Mỏ Hỗn · 5 chương
Hẹn giờ
Tưởng được yên một tuần, nào ngờ cái nghiệp mang tên nhà họ Cung lại tìm đến cửa, lần này còn lên đời thành bản công nghệ bốn chấm không. Tôi đang rắc ớt lên mẻ sụn gà thì tiếng loa rè rè bất ngờ rít lên ngay trước quán.
“Mọi người xem đi, đây là cái quán xiên nướng máu lạnh vô tình nhất thành phố này! Bà chủ ép chồng sắp cưới vào tù, dồn mẹ chồng đến đường cùng!”
Tôi ngẩng nhìn. Bà Cung, mẹ Khang, đầu quấn khăn tang trắng, tay ôm di ảnh, à không, một tấm hình Khang ghép đen trắng trông giả lắm, đang khóc lóc ầm ĩ. Theo sau bà không phải mấy tay đòi nợ giang hồ, mà là gã thanh niên mặc áo thun in dòng chữ Sơn Công Lý, tay cầm cây gậy livestream gắn chiếc điện thoại đắt tiền, hướng ống kính thẳng vào mặt tôi.
“Chào các anh em trên kênh. Hôm nay Sơn tôi sẽ bóc phốt một nữ ma đầu thời hiện đại!”
Gã gào lên với điện thoại.
“Ả dùng thủ đoạn hèn hạ tống vị hôn phu vào tù để nuốt trọn tài sản. Giờ bà mẹ già yếu phải quỳ van xin ả ký giấy bãi nại. Mọi người thả tim, chia sẻ thật mạnh để tẩy chay quán thất đức này!”
Khách trong quán bắt đầu thì thầm, một vài người giơ điện thoại lên quay. Đây là màn bắt nạt qua mạng được dàn dựng công phu ngay giữa ban ngày. Tôi vẫn thản nhiên lật mẻ sụn gà cho tiếng mỡ xèo xèo, xếp ra đĩa, chùi tay vào tạp dề rồi chậm rãi bước ra khỏi quầy.
“Ái chà, nay quán tôi có tiết mục tạp kỹ à?”
Tôi nhướng mày, nhìn trân trối vào màn hình điện thoại của gã, nơi bình luận đang chạy liên hồi.
“Xin chào anh em kênh Sơn Công Lý nhé. Anh em xem live nhớ nạp VIP, vì ông này đang xài ké 4G của quán tôi để bóc phốt tôi đấy. Mật khẩu WiFi là ngu thích chết, chữ N viết hoa.”
Gã streamer khựng lại, hấp tấp giấu điện thoại đi, mặt đỏ bừng.
“Cô đừng lảng sang chuyện khác! Cô giải thích sao việc gài bẫy anh Khang? Bác gái đây có giấy bệnh viện, anh ấy mắc trầm cảm nặng. Vào tù là tự sát đấy. Cô còn tính người không?”
Bà Cung lập tức nhập vai, nằm vật ra đất, đấm tay xuống nền huỳnh huỵch.
“Ôi làng nước ơi! Thằng Khang nhà tôi tội tình gì, nó dại dột nghe lời con hồ ly kia thôi! Mày bắt nó vào tù thì tao chết tại đây cho mày coi! Tao đâm đầu vô cái lò nướng này cho mày hả dạ!”
Bà ta nhắm tịt mắt, đâm đầu về phía lò than đang đỏ hừng. Khách khứa thét lên kinh hãi. Tôi chỉ nhẹ nhàng đưa mũi giày đẩy chiếc thùng rác nhựa chứa đầy que tre dính mỡ ra chặn đường. Bốp! Bà Cung húc đầu vào thùng rác rồi ngã ngửa, mặt dính đầy tương ớt và hành lá.
“Bác gái cẩn thận chứ, lò nướng nhà cháu nhiệt độ cao lắm. Bác lao vào lại thành thịt heo xông khói, cháu không biết tính tiền khách thế nào đâu.”
Tôi khoanh tay cười khẩy.
“Còn tờ giấy khám trầm cảm nặng á, đâu, đưa đây tôi xem nào.”
Gã streamer vội giật tờ giấy từ tay bà Cung, giơ lên trước ống kính.
“Đây, dấu đỏ chót của bệnh viện tâm thần thành phố, cô còn chối cãi gì nữa? Mau ký giấy bãi nại, rút đơn kiện đi, nếu không cộng đồng mạng sẽ tế sống cô!”
Tôi liếc tờ giấy rồi cười ha hả, vang cả khu phố. Tôi móc điện thoại, giơ giơ trước ống kính của gã.
“Anh em mạng xã hội mở mắt thật to nhé. Tờ giấy trầm cảm này ký hôm qua, nhưng xui cho mẹ con bà, luật sư Chu của tôi vừa xin được trích lục hồ sơ y tế khi Khang nhập trại. Anh em đoán xem hắn bị bệnh gì?”
Tôi phóng to màn hình, dí sát vào camera của gã.
“Kết quả xét nghiệm máu tại trại giam: dương tính với giang mai giai đoạn hai, kèm sùi mào gà đang phát triển mạnh.”
Tôi đọc to bằng giọng trong trẻo như đọc thơ tình.
“Trầm cảm thì không rõ, còn mấy căn bệnh bẩn thỉu thì chắc chắn do cọ xát quá nhiều với cô tiểu thư dởm Kinh Y Y rồi. Bác gái muốn xin cho con ra tù chữa bệnh xã hội thì cứ nói thẳng, bày đặt trầm cảm làm gì cho tốn tiền mua giấy giả.”
Cả quán lặng ngắt ba giây, sau đó bùng lên những tràng cười dữ dội. Mấy ông khách đang uống bia suýt phun cả vào mặt nhau. Trên màn hình livestream, bình luận ào ào như thác.
“Vãi cả giang mai! Bóc phốt đi vào lòng đất rồi Sơn ơi!”
“Cười ẻ! Khang vào tù là cứu nhân loại đấy bà chủ ơi!”
Mặt gã tái xanh, mồ hôi túa ra như tắm. Gã cuống cuồng tắt livestream nhưng tôi đã nhanh tay giữ chặt cây gậy.
“Chưa xong đâu Sơn công lý, đã lên sóng thì phải diễn cho chốt chứ.”
Tôi nheo mắt, nụ cười càng lúc càng thâm độc.
“Anh em biết vì sao gã này hăng hái đòi công lý cho một kẻ lừa đảo bị giang mai không? Sáng nay tôi nhờ người xem cái mã QR quyên góp gã ghim trên màn hình. Tài khoản đó không phải của bà mẹ già tội nghiệp, mà thuộc một tiệm cầm đồ cho vay nặng lãi.”
Tôi quay sang gã streamer, chọc chọc ngón tay vào ngực gã.
“Khang nợ sòng bạc năm mươi vạn tệ. Bọn giang hồ biết hắn ngồi tù nên không đòi nổi, bèn thuê mày diễn trò, mượn dư luận ép tao nhả tiền ra trả nợ thay hắn, đúng không? Mày được chia bao nhiêu, hai mươi hay ba mươi phần trăm?”
Gã streamer run bần bật, miệng ú ớ chẳng thành lời. Gã giằng cây gậy, lùi lại định co giò chạy, nhưng khách trong quán đã đứng cả lên, xếp thành vòng tròn bịt kín mọi lối. Lúc ấy bà Cung mới lọm khọm bò dậy từ đống rác, mặt mũi lem nhem tương ớt. Vừa nghe tới khoản nợ năm mươi vạn tệ, bà trợn trừng mắt, lao tới nắm cổ áo gã.
“Mày bảo mày giúp tao cứu con trai miễn phí cơ mà! Mày gạt bà hả thằng ranh? Tiền quyên góp từ nãy đến giờ đâu? Đưa đây!”
“Bà điên à? Bỏ tay ra!”
Gã đẩy bà Cung ngã sóng soài, rồi vung gậy quật bừa để tìm đường thoát.
“Gây rối trật tự công cộng, vu khống tống tiền, lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Luật sư Chu đẩy kính, giọng đều đều như đọc thực đơn.
“Bà chủ Ngải, cô thu thập đủ bằng chứng video rồi chứ?”
“Nét căng, chuẩn 4K, âm thanh vòm luôn, luật sư ạ.”
Tôi giơ chiếc điện thoại vẫn quay từ nãy đến giờ lên. Hai chiến sĩ công an bước tới, tra còng số tám vào cổ tay gã streamer đã tái mét không còn giọt máu.
“Bác gái đi đâu vội thế? Con trai bác ở trong đồn đang thiếu người chăm bệnh giang mai kìa. Bác vào đó đoàn tụ với anh ấy luôn cho trọn đạo mẫu tử.”
Bà Cung run run chỉ vào mặt tôi, giọng nghẹn vì căm uất.
“Mày là ác quỷ! Nhà họ Cung tao tạo nghiệp gì mà rước phải con quỷ dạ xoa như mày?”
“Nghiệp quỵt tiền xiên nướng đấy bác ạ.”
Tôi cười hiền, tự tay nhặt cọng hành dính trên vai áo bà ta.
“Lần sau đầu thai, nhớ dạy con trai bác cách tự làm tự ăn, đừng đi ăn bám phụ nữ rồi cắn ngược. Răng yếu mà đòi nhai xương, gãy hết răng là còn nhẹ đấy.”
Tôi quay về quầy nướng, ra hiệu cho công an dẫn lũ rác rưởi đi. Cả con phố lại vỗ tay ran. Tôi cầm kẹp sắt, gõ một tiếng thật giòn lên vỉ. Chướng ngại đã dọn xong; từ giờ quán xiên cay mỏ hỗn này chỉ có khói lửa của sự giàu có, tuyệt đối không chỗ cho bọn cặn bã ăn ké.
Ba tháng sau, tòa tuyên án. Cung Thế Khang lĩnh sáu năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cộng với đống nợ giang hồ đang chực chờ ngày hắn mãn hạn để tính sổ. Kinh Y Y bóc lịch bốn năm, khóc lóc thảm thiết giữa tòa nhưng chẳng ai thương xót. Lúc bị áp giải lên xe thùng, Khang cố rướn cái cổ gầy nhom gào lên.
“Ngải Dung, cô cứ chờ đấy! Sáu năm nữa tôi ra tù, tôi nhất định cướp lại cái quán đó!”
Tôi thong thả hớp ngụm trà sữa rồi bước tới, mỉm cười tươi.
“Anh Khang ơi, chắc anh chưa biết mặt bằng quán đó nằm trong quy hoạch khu thương mại. Tập đoàn Phúc Lâm vừa đền bù cho tôi mười lăm triệu tệ để giải tỏa. Chỗ đó giờ chỉ còn đống gạch vụn. Ra tù muốn cướp thì nhớ mang xẻng.”
Nghe xong, Khang trợn trắng mắt, sùi bọt mép rồi ngất tại chỗ. Cảnh sát phải khiêng nách kéo hắn lên xe như kéo một cái bao rách. Tôi quay sang luật sư Chu, gõ nhẹ lên tấm thẻ đen đầy quyền lực.
“Đi thôi luật sư. Tiền đền bù về rồi. Hôm nay tôi bao anh ăn tôm hùm Alaska, không thèm ăn pín bò nướng nữa.”
Luật sư Chu cười tươi, mở cửa chiếc Mercedes mới tinh, vâng lệnh nữ vương mỏ hỗn của anh ta. Còn giang sơn này, mãi mãi thuộc về tôi. Tôi hất tóc ngồi vào xe, nghĩ bụng rằng đàn ông tồi chẳng khác xiên thịt thiu: đem nướng cho cháy đen rồi ném cho chó gặm mới đúng là nghệ thuật sống.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Chủ Tiệm Xiên Cay Mỏ Hỗn
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.