Chương 3: Tiệc thăng chức bị xiên nướng phá và chiếc vali năm mươi vạn tệ
Truyện audio Chủ Tiệm Xiên Cay Mỏ Hỗn · 5 chương
Hẹn giờ
Bốn giờ chiều, cánh cửa kính trong suốt của phòng họp công ty mở toang, bên trong hoa tươi ngập tràn. Khang diện vest bảnh bao đứng cạnh Y Y đang e ấp trong chiếc váy công chúa; xung quanh là đám đồng nghiệp vỗ tay rào rào chúc tụng.
Một tên nịnh bợ cất giọng.
“Giám đốc Cung tuổi trẻ tài cao, lại cưa đổ được cả thiên kim của sếp tổng. Đúng là nhân sinh người thắng!”
Khang cười khiêm tốn, tay ôm eo Y Y.
“Mọi người quá khen. Y Y không quan tâm vật chất, cô ấy yêu tôi vì năng lực. Hôm nay tôi đãi mọi người bữa tiệc hải sản tôm hùm. Mọi người cứ ăn uống nhiệt tình nhé.”
Ngay khi ấy tôi xô cánh cửa kính bước vào, đẩy theo chiếc xe chở ba thùng xốp nghi ngút khói. Hương thì là, ớt bột nồng nàn tràn thẳng vào không gian đặc quánh nước hoa tiền tỷ, quét sạch vẻ sang trọng rởm.
“Xin lỗi vì sự chậm trễ. Tiệc mừng của giám đốc Cung đến rồi đây.”
Tôi dộng chiếc kẹp sắt lên nắp thùng xốp, vang lên tiếng keng.
“Tôm hùm thì không có, nhưng pín heo nướng tỏi bổ dương tráng thận thì bao la.”
Cả phòng chợt lặng ngắt, mọi con mắt đổ về phía một người đàn bà khoác tạp dề lem mỡ, tóc búi cao, mặt mộc chẳng son phấn, nhưng nụ cười lại rạng hơn cả ánh đèn pha. Khang như bị sét đánh trúng, mặt trắng bệch. Hắn vội rụt tay khỏi eo Y Y, lắp bắp.
“Ngải, Ngải Dung, cô làm cái quái gì ở đây? Ai cho cô vào?”
“Ơ kìa, chồng sắp cưới, anh nói gì lạ vậy?”
Tôi chớp mắt, phe phẩy tờ hóa đơn đỏ chói.
“Anh dùng thẻ tín dụng của em đặt tiệc hải sản ba vạn tệ đấy, nhưng tiếc là thẻ bị khóa do dạo này anh quẹt quá tay. Em thấy anh chẳng có gì đãi đồng nghiệp, sợ anh quê, nên tự nướng năm trăm xiên đem lên. Mọi người ăn đi nhé, tự tay làm, vệ sinh lắm.”
Đồng nghiệp bắt đầu thì thào; cái nhìn dành cho Khang đổi từ ngưỡng mộ sang ngờ vực. Y Y đứng cạnh nhăn mặt vì mùi khói, chỉ tay về phía tôi, cất giọng chói tai.
“Chị bị điên à? Đây là công ty, không phải cái chợ trâu bò của chị. Bảo vệ đâu, lôi cô ta ra ngoài!”
“Từ từ đã, em gái mưa.”
Tôi chậm rãi tiến lên, đặt xiên cật heo cháy cạnh xuống chiếc đĩa sứ sạch tinh trước mặt cô ta.
“Em chê đồ của chị dơ, vậy mà tiền của chị em tiêu rất sạch sẽ nhỉ. Căn hộ cao cấp anh Khang vừa đặt cọc cho em, hai mươi vạn tệ tiền mặt, là mồ hôi nước mắt chị đứng nướng thịt sáu năm đó.”
Tôi vừa dứt lời, phòng họp xôn xao như tổ ong bị chọc.
“Hai mươi vạn, tiền của chị bán xiên nướng? Trời ơi, giám đốc Cung đào mỏ à?”
Những tiếng xì xầm đâm thẳng vào lòng tự trọng tơi tả của Khang. Hắn rống lên, nhào tới định giật tờ hóa đơn khỏi tay tôi.
“Cô câm miệng! Cô vu khống! Số tiền đó, số tiền đó là tôi mua thiết bị văn phòng cho công ty!”
“Thiết bị văn phòng?”
Tôi né người, bật cười phá lên.
“Anh mua thiết bị kiểu gì mà biên lai chuyển khoản ghi người nhận là công ty bất động sản Kim Bảo, nội dung đặt cọc căn hộ A12 đứng tên Kinh Y Y vậy? Hay công ty mình mới mở mảng phòng tân hôn cho nhân viên?”
Tôi móc điện thoại, phóng lớn tấm ảnh chụp sao kê luật sư Chu vừa gửi, giơ lên cho cả phòng thấy. Con dấu đỏ của ngân hàng sờ sờ, chối đằng nào được. Mặt Khang từ trắng chuyển sang xám rồi đỏ bừng vì nhục, miệng há hốc không phát ra nổi chữ nào. Y Y cũng hoảng, vội vã thanh minh với đám đồng nghiệp.
“Không phải đâu, chị ta ghép ảnh đấy! Bố tôi là sếp tổng, tôi thiếu gì tiền mà phải dùng tiền của chị ta?”
“À, nhắc đến sếp tổng mới nhớ.”
Tôi thu điện thoại lại, mỉm cười thâm thúy.
“Chị vừa gặp sếp tổng Kinh ở sảnh dưới. Ông ấy bảo ông chỉ có một cậu con trai đang du học bên Mỹ, làm quái gì có đứa con gái nào tên là Kinh Y Y. Em là con rơi con rớt, hay là con giáp thứ mười ba tự nhận vơ họ hàng thế?”
Câu này rơi xuống như một quả bom. Cả phòng đờ ra, Y Y lùi lại, giày cao gót chao đảo suýt té. Thực ra ả chỉ là cô thực tập sinh không cùng họ, tình cờ có ông chú họ làm bảo vệ ở công ty, rồi tự tung tin mình là tiểu thư nhà giàu để lừa những gã hám danh như Khang. Luật sư Chu mới chớp mắt đã đào ra thân phận thật của ả.
Khang quay phắt sang nhìn Y Y, mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng và phẫn nộ.
“Y Y, cô, cô không phải con sếp tổng?”
“Anh, anh Khang, anh nghe em giải thích…”
Y Y lúng túng, nước mắt chực trào, nhưng lần này chẳng ai buồn xót.
“Thôi, hai người từ từ mà giải thích với nhau.”
Tôi vỗ tay một cái bốp, phủi bụi vô hình trên tạp dề.
“Tiệc xiên hôm nay tôi mời, mừng giám đốc Cung thăng chức, cũng mừng anh Khang rước được cô thiên kim hàng nhái loại ba. À, anh Khang nhớ giữ sức khỏe nhé. Ba ngày nữa chốt sổ đỏ, rồi mình gặp nhau ở tòa. Hai mươi vạn tệ kia cộng tội lừa đảo, tôi đoán cơm tù nhạt lắm. Nhớ đem theo ít ớt bột của tôi mà ăn cho đỡ nhớ.”
Nói xong tôi quay gót, bỏ lại Khang trơ như đá giữa phòng họp, quanh hắn toàn ánh mắt khinh bỉ và tràng cười chế giễu. Màn kịch danh gia vọng tộc của hắn đã bị tôi nện nát bằng đúng một xe xiên nướng. Nhưng đó mới chỉ là món khai vị. Ai muốn nuốt trọn gia sản của tôi, tôi sẽ lột từng lớp mặt nạ, bắt chúng sống không bằng chết.
Bước khỏi thang máy, tôi lập tức gọi luật sư Chu.
“Giai đoạn một hoàn tất, chuẩn bị tung bằng chứng lên mạng xã hội đi. Tôi muốn cái tên Cung Thế Khang sáng nhất đêm nay.”
Đúng như dự đoán, chỉ sau một đêm, cái tên Cung Thế Khang, giám đốc đào mỏ, cùng thiên kim tiểu thư fake Kinh Y Y đã chễm chệ trên top một hot search của diễn đàn thành phố. Luật sư Chu làm việc cực kỳ mát tay: đoạn ghi âm bà mẹ chồng hụt đòi tiền, ảnh sao kê ngân hàng, cả clip tôi đẩy xe xiên vào tận phòng họp, tất cả đều được tung lên sắc nét không chê vào đâu được.
Dân mạng mắng đôi cẩu nam nữ té tát, đến nỗi mười tám đời tổ tiên của chúng chắc cũng phải trồi khỏi mộ mà bịt tai. Công ty của Khang bị bão một sao dội tới tấp, cổ phiếu rớt thê thảm.
Sếp tổng Kinh, người bị lôi vào vụ nhận vơ họ hàng, nổi giận ra lệnh sa thải ngay cả Khang lẫn Y Y, còn đe sẽ kiện hai kẻ ấy tội làm tổn hại danh dự công ty.
Hôm sau, tôi đang ngồi nhẩn nha cắn bánh bao nhân thịt trước cửa quán thì Khang tới. Hắn chẳng còn bóng bẩy như hôm qua: đầu tóc rối bù, mắt quầng thâm, vest nhàu như giẻ lau, tròng mắt đỏ ngầu như thú bị dồn vào chân tường. Hắn lao đến, vừa gào vừa vươn tay chực nắm cổ áo tôi.
“Ngải Dung, cô hại tôi mất việc, mất danh dự. Cô vừa lòng chưa hả, con đàn bà độc ác kia?”
Tôi tránh một bước, tiện tay hất cả cốc sữa đậu nành đang bốc khói vào mặt hắn.
“Ái chà, xin lỗi nhé, tay trơn quá.”
Tôi cười nhạt, rút khăn giấy lau tay.
“Độc ác? Anh lấy tiền tôi nuôi gái, lừa tôi ký giấy sang tên tài sản, mẹ anh còn đến tận quán chửi tôi. Vậy là từ bi hỉ xả đấy à? Tôi chỉ trả cho anh đúng phần anh xứng đáng thôi, giám đốc Cung. Ồ, phải gọi là cựu giám đốc.”
Khang quệt mặt, sữa đậu nành trộn với nước mắt nước mũi chảy thành dòng, trông thảm không chịu nổi. Hắn nghiến răng ken két.
“Cô đừng đắc ý. Nắm chút bằng chứng thì tôi sợ chắc? Sổ đỏ mặt bằng vẫn đứng tên hai người, cô và chị họ cô. Tôi tìm hiểu rồi, chị họ cô nợ chồng chất dưới quê. Chỉ cần tôi đưa bà ấy ít tiền là bà ấy bán nửa quán cho tôi. Khi đó cô muốn đuổi tôi cũng chịu.”
Tôi nhướng mày, giả bộ ngạc nhiên tột độ.
“Ồ, anh điều tra kỹ ghê. Mà anh lấy đâu ra tiền mua phần của chị họ tôi? Hai mươi vạn tệ tiền cọc kia ngân hàng đóng băng rồi còn gì.”
Khang cười gằn, nụ cười méo xệch vừa tuyệt vọng vừa điên cuồng.
“Cô quên bố mẹ tôi còn căn chung cư dưới quê à? Tôi gọi điện ép ông bà đem sổ đỏ đi cầm, được năm mươi vạn tệ. Hôm nay tôi mang tiền về tìm chị họ cô. Ngải Dung, tôi mà chết thì cô cũng chẳng yên thân đâu. Nửa quán đó, tôi biến thành bãi rác để cô khỏi làm ăn.”
Nhìn bộ dạng đường cùng của hắn, tôi suýt bật tay vỗ tán thưởng. Tuyệt, hắn tự đào mồ chôn mình nhanh hơn tôi tính. Cầm cố nhà của bố mẹ già để đánh canh bạc cuối với tôi, đúng là thứ cặn bã hết thuốc chữa.
“Thế thì chúc anh lên đường thượng lộ bình an.”
Tôi vẫy tay chào, mặt điềm nhiên như không.
“Nhớ trả giá cho khéo nhé, chị họ tôi tính nóng như lửa, coi chừng chị ấy hắt nước sôi vào mặt anh thay vì sữa đậu nành.”
Khang hừ lạnh rồi quay lưng, dáng bước xiêu vẹo như say. Hắn tưởng đã nắm được điểm yếu của tôi, đã thấy lối thoát cuối cùng, mà không biết lối ấy dẫn thẳng xuống địa ngục.