Chương 2: Cá chép koi lai rồng
Truyện audio Con Cá Vàng Năm Tệ Và Giỏ Để Tang · 5 chương
Hẹn giờ
Minh Triết vừa thấy cứu tinh xuất hiện liền đứng nghiêm, giơ tay chỉ về phía tôi, giọng vang như loa phường.
“Thưa cô, Kỷ Vân Hy bắt nạt bạn! Cậu ta xúc phạm Mộng Dao, còn ném từ điển, mắng nhiếc khiến bạn ấy uất ức đến ngất xỉu!”
Cô Hoàng cau mày, bước lên bục, đặt xấp đề xuống bàn đánh bịch một tiếng. Ánh nhìn sắc lẻm của cô lướt qua tôi, rồi dừng ở Mộng Dao đang run rẩy túm vạt áo Minh Triết.
“Kỷ Vân Hy, em nói xem chuyện này là thế nào.” Cây thước trong tay cô gõ xuống bàn.
Tôi bình thản rời chỗ, đứng thẳng lưng. “Thưa cô, em đang ôn bài kiểm tra thì lớp trưởng đập bàn, ra lệnh cả năm mươi người im lặng tuyệt đối, không được nói, không được cười suốt các giờ ra chơi cho đến hết tuần ạ.”
Cô nhướng mày nhìn sang Minh Triết đầy ngạc nhiên. “Có chuyện đó thật à? Em lấy quyền gì cấm các bạn sinh hoạt trong giờ nghỉ?”
Minh Triết ấp úng, nhưng vẫn cố cãi cùn. “Dạ… vì Mộng Dao vừa bị cú sốc rất lớn. Thú cưng của bạn ấy mất sáng nay, em chỉ muốn cả lớp biết đồng cảm thôi ạ.”
“Thú cưng?” Cô nhíu mày sâu hơn. “Chó hay mèo? Đã nhắc bao nhiêu lần là cấm mang động vật vào ký túc xá rồi.”
Tôi không nén nổi nữa nên bật cười. “Dạ không ạ, chẳng phải chó cũng chẳng phải mèo đâu cô. Chỉ là một con cá vàng mua năm tệ ở cổng trường. Cá chết vì bạn Mộng Dao lỡ tay đổ nước nhiều quá, nó sặc nước rồi đi luôn.”
Phụt! Lưu Phát ngồi bàn cuối phun luôn ngụm nước lọc lên lưng cậu bạn phía trước. Mấy tiếng cười khúc khích rải rác khắp lớp, nhưng lập tức bị ánh mắt hình viên đạn của cô dập tắt. Khóe miệng cô giần giật. Có dày dạn đến đâu, đối mặt đủ loại học trò cá biệt, chắc cô cũng chưa từng phải xử một vụ cá vàng chết đuối mang tầm vóc vũ trụ thế này.
“Quách Minh Triết!” Cô quát lên. “Làm lớp trưởng mà không thúc các bạn học bài, em còn đứng cùng phe làm trò hề? Chết một con cá mà em ép cả lớp để tang? Đầu óc em ngập nước rồi à?”
Bị mắng thẳng mặt, Minh Triết đỏ bừng tai, không dám hó hé. Nhưng Mộng Dao thì chưa chịu thua. Thấy thế cục xoay chiều, cô ta lôi ra tuyệt chiêu nước mắt cá sấu, nức nở tiến lên một bước.
“Cô ơi, cô đừng trách lớp trưởng, lỗi là ở em. Có điều… Tiểu Bối không phải cá vàng bình thường đâu ạ.”
Cả lớp dỏng tai nghe. Tôi khoanh tay, nhướng mày chờ xem cô nàng định bịa ra kịch bản máu chó nào.
Mộng Dao lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, nét mặt trang nghiêm hết cỡ. “Tiểu Bối là cá chép koi lai rồng, dòng hoàng gia ạ. Anh họ em chính tay đưa nó từ Nhật Bản về làm quà sinh nhật. Giá của nó trên năm vạn tệ, hơn nữa còn được tin là giữ vận phong thủy cho cả nhà em. Thế mà Kỷ Vân Hy không biết thông cảm, lại còn chê em rẻ rúng, giễu em khóc vì con cá năm tệ. Em tủi thân quá nên mới ngất đi ạ.”
Cả lớp ồ lên. Năm vạn tệ! Một con cá bằng cả gia sản của một học sinh bình thường. Minh Triết và Chấn Phong nghe xong liền ưỡn ngực, vẻ đắc thắng như vừa vớ được vàng. Chấn Phong chỉ thẳng mặt tôi.
“Nghe rõ chưa Kỷ Vân Hy? Cô đền nổi con cá năm vạn của người ta không mà dám mở miệng châm chọc?”
Tôi chớp mắt, mất đúng hai giây để xử lý thông tin. Koi lai rồng hoàng gia? Thể loại chém gió gì mà chẳng cần nháp trước thế này?
“Ồ, cá koi hoàng gia cơ đấy.” Tôi mỉm cười gật gù, rút điện thoại ra. “Nếu tài sản giá trị đến vậy mà chết bất đắc kỳ tử vì sặc nước, em nghĩ bọn mình không thể giải quyết nội bộ được đâu.”
Trong mắt Mộng Dao thoáng qua một tia hoảng loạn khi thấy tôi chẳng chút run sợ. “Cậu… cậu định làm gì?”
“Báo công an chứ làm gì.” Tôi bấm 110, áp máy lên tai, giọng trong trẻo vang khắp lớp. “Alo, tôi muốn trình báo một vụ hủy hoại tài sản trị giá năm vạn tệ. Biết đâu nó chẳng phải do bạn ấy đổ nước quá tay, mà do kẻ nào đó đầu độc con koi hoàng gia của bạn ấy cũng nên. Cần pháp y đến khám nghiệm tử thi, mổ dạ dày xem nó ăn bọ gậy hay cám nhập khẩu. Tôi cũng sẽ liên hệ cục quản lý thị trường kiểm tra xem con cá này có giấy tờ hải quan nhập cảnh hợp lệ không, hay là hàng lậu.”
Sắc mặt Mộng Dao tức khắc không còn giọt máu. Hai chân cô ta nhũn ra, lùi lại, va vào góc bàn.
“Không… không cần đâu! Chuyện nhỏ thôi, đừng phiền đến công an!” Hai tay cô ta quơ loạn xạ.
“Sao lại không?” Tôi bước thêm một bước, ép sát. “Năm vạn tệ cơ mà. Hay cậu mang thi thể con koi hoàng gia ra đây cho cô và cả lớp chiêm ngưỡng? Để xem giống cá lai rồng có mọc sừng không, hay vẫn chỉ là cái bụng phệ vảy cam y hệt mấy con cá dọn bể bày bán vỉa hè trước cổng trường.”
Lúc này Minh Triết cũng nhận ra điều bất thường. Cậu ta ngập ngừng nhìn Mộng Dao. “Dao Dao… cậu mang bình cá ra đây đi, chứng minh cho cô ta xem.”
“Tớ… tớ…” Mồ hôi lạnh rịn đầy trán, bàn tay Mộng Dao bấu chặt vạt đồng phục đến nhàu. Koi năm vạn tệ thì cô ta lấy đâu ra? Chuyện thật là sáng nay lúc ngang qua cổng trường, thấy bác bán rong, cô ta hứng lên mua một con cá vàng mập ú giá năm tệ, cho vào cái cốc nhựa uống nước dùng một lần. Mới đem vào lớp chưa tới mười phút, con cá đã ngửa bụng.
“Mang ra đây!” Cô Hoàng hết kiên nhẫn, thước gõ cộc cộc xuống bàn. “Nếu đúng là tài sản giá trị, nhà trường sẽ có trách nhiệm làm sáng tỏ. Còn nếu em nói láo nhằm vu cho bạn, hãy chuẩn bị tinh thần viết kiểm điểm rồi mời phụ huynh đến.”
Bị dồn vào chân tường, mắt Mộng Dao đảo lia lịa. Bỗng cô ta ôm bụng, rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống sàn lăn lộn.
“Á! Đau bụng quá… đau dạ dày quá! Cô ơi cứu em!”
Lại diễn nữa à? Tôi tặc lưỡi. Với kỹ năng này mà không đi tranh giải Oscar thì phí tài năng của nhân loại. Nhưng lần này chưa kịp mở miệng, tôi đã nghe một giọng nam trầm ấm, vừa lạnh lẽo vừa lười nhác pha chút giễu cợt, từ ngoài cửa vọng vào.
“Em kêu đau dạ dày hả? Để tôi gọi xe cấp cứu cho. À, tiện thể ngoài hành lang tôi vừa vớt được cái cốc nhựa từ thùng rác, trong có con cá vàng béo tròn. Chẳng rõ có phải con koi hoàng gia lai rồng của bạn Tống đây không nhỉ?”
Cả lớp quay phắt lại. Dựa lưng vào khung cửa là Sở Dật Thần, học bá lạnh lùng khét tiếng của trường, đồng thời là thái tử gia nhà tập đoàn Sở thị, nhà tài trợ lớn của ngôi trường này. Trên tay cậu ta đung đưa chiếc cốc nhựa trong suốt, bên trong một con cá vàng vảy cam nổi lềnh phềnh, bụng trắng hếu ngửa lên trời.
Cảnh tượng ấy vả mặt đến mức vang vọng cả một góc trời. Lớp lặng đến độ kim rơi cũng nghe thấy. Ai nấy dán mắt vào chiếc cốc rẻ tiền. Bụng con cá phình căng, vảy rụng tơi tả, hai con mắt lồi như đang trợn trừng căm ghét cả thế giới. Dù thị lực hay kiến thức sinh học tệ đến đâu cũng chẳng ai dám xác nhận sinh vật thê thảm này là koi lai rồng giá năm vạn.
Mộng Dao đang ôm bụng lăn lộn bỗng khựng lại, tiếng rên tắt nghẹn trong cổ. Cô ta cứng đờ, mắt tròn xoe nhìn cái cốc rồi từ từ dời lên gương mặt đẹp mà lạnh của Dật Thần.
“Bạn học Tống.” Dật Thần thong thả bước vào, đôi chân dài sải những bước nhàn nhã, đặt cốc nhựa lên bàn giáo viên ngay trước mặt cô Hoàng, khóe môi nhếch một nụ cười mỉa. “Lúc đi ngang cửa lớp, tôi tình cờ nghe bài diễn văn đẫm nước mắt của cậu, thấy cậu khóc thảm vì mất linh vật phong thủy. Tôi đã cất công bới thùng rác ngoài hành lang để tìm lại di hài cho cậu đấy. Không cần cảm ơn.”
Lưu Phát không chịu nổi nữa, vỗ đùi cười phá lên. “Ha ha! Koi hoàng gia lai rồng đỉnh thật! Hóa ra rồng hoàng gia thích bơi trong cốc nhựa dùng một lần, uống nước máy, ăn thức ăn cá dọn bể!”
Tiếng cười của cậu ta như mồi lửa. Lớp 12A3 bị dồn nén từ đầu giờ bỗng bùng nổ thành trận cười nghiêng ngả. Mấy nam sinh ôm bụng bò ra bàn, mấy bạn nữ rúc rích che miệng, ánh mắt nhìn Mộng Dao đầy khinh bỉ.
“Năm vạn tệ cơ đấy, ngoài cổng trường mua được cả vạn con!”
“Diễn sâu thật. Nãy tớ còn tưởng nhà cô ta giàu đến mức nuôi rồng trong bể.”
“Lớp trưởng nhìn tri kỷ của cậu ta kìa, đẹp xuất sắc luôn!”
Minh Triết và Chấn Phong, hai chàng kỵ sĩ vừa hùng hổ bảo vệ công chúa, giờ mặt đỏ gay, chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui xuống. Minh Triết lùi mấy bước để tách khỏi Mộng Dao, lắp bắp: “Dao Dao… chuyện này là sao? Cậu lừa bọn tớ à?”
Mộng Dao luống cuống bò dậy, mặt lúc đỏ lúc trắng, chẳng còn giả vờ đau dạ dày nữa. Cô ta vội níu ống tay áo Minh Triết, nước mắt lại tuôn.
“Không phải đâu… cậu nghe tớ giải thích… con cá này không phải của tớ! Là có người cố tình vu oan cho tớ! Chắc chắn là Kỷ Vân Hy lén vứt cá của tớ rồi nhặt con cá rẻ tiền này về để bôi nhọ tớ!”
Đang mải xem kịch, tự dưng bị điểm tên, tôi nhướng mày. Ồ, logic của đóa sen trắng này cũng đỉnh thật. Bị bắt quả tang đến nước ấy mà vẫn cố cắn ngược.
“Này, ăn bậy thì ăn được, nói bậy thì không đâu nhé.” Tôi thong thả đến cạnh Dật Thần, khoanh tay. “Từ đầu giờ ra chơi tới giờ tôi ngồi chết dí ở bàn học từ vựng, cả lớp làm chứng. Tôi lấy đâu ra thời gian vứt koi của cậu rồi nhặt cá vàng từ thùng rác?”
“Cậu có đồng bọn! Cậu ghét tớ vì tớ được mọi người quý mến nên cố tình làm tớ bẽ mặt!” Mộng Dao nghiến răng, ngón tay chỉ loạn.
Dật Thần hừ nhạt một tiếng, trầm thấp mà đủ khiến cả lớp im bặt. Cậu ta cúi nhìn Mộng Dao, ánh mắt sắc như dao cạo, khinh bỉ tột độ.
“Đồng bọn? Ý cậu là tôi?”
Mộng Dao giật mình, mặt trắng bệch. Cho cô ta mười lá gan cũng không dám đắc tội Dật Thần, thái tử nhà Sở thị, người nắm quyền sinh sát ở ngôi trường này, lại nổi tiếng tàn nhẫn, chẳng nể ai.
“Tớ… tớ không có ý đó.” Cô ta run rẩy lùi lại, giọng nghẹn ngào. “Sở thiếu, cậu hiểu lầm rồi.”
“Tôi không hiểu lầm. Tôi chỉ thấy tởm.” Dật Thần đáp thẳng, mỗi chữ như một cái tát. “Một con cá năm tệ ngoài cổng trường, chết vì bị cậu rót nước nóng vào cốc nhựa. Cậu không vứt đi, còn đem vào lớp diễn kịch, ép cả đám người im thin thít để phục vụ cái thói đạo đức giả của cậu. Bị lật mặt thì kêu đau dạ dày, bị vạch trần thì đổ tội cho người khác. Cậu tưởng cả lớp này là lũ ngốc để cậu dắt mũi sao?”
Từng lời của cậu ta như những cái tát vô hình nảy lửa lên mặt Mộng Dao. Cô ta đứng chôn chân, lệ rơi lã chã mà chẳng thốt ra nổi nửa lời.
Cô Hoàng đứng trên bục, mặt đã đen hết mức có thể đen. Cô gõ thước thật mạnh, tiếng chát chúa chặt đứt bầu không khí căng thẳng.
“Đủ rồi! Tống Mộng Dao, em làm tôi quá thất vọng. Mang động vật vào trường, gây náo loạn giờ nghỉ, bịa chuyện để vu khống bạn học. Em nghĩ đây là rạp xiếc và em là diễn viên chính chắc?”
“Cô ơi… em sai rồi, em không cố ý…” Mộng Dao khóc nấc, quỳ gối xuống sàn, hai tay ôm mặt.
“Không cố ý mà bịa ra hẳn một con koi hoàng gia lai rồng năm vạn tệ? Nếu không có Sở Dật Thần vạch trần, em định để nhà trường dọn hậu quả cho lời nói dối của em thế nào?” Cô giận dữ chỉ ra cửa. “Ra hành lang đứng úp mặt vào tường. Tan học nộp bản kiểm điểm năm nghìn chữ. Ngày mai mời phụ huynh lên gặp tôi!”
Mộng Dao như bị sét đánh. Mời phụ huynh! Mẹ kế mà biết chuyện, chắc chắn sẽ lột da cô ta. Cô ta ngước đôi mắt đẫm lệ sang Minh Triết và Chấn Phong, hy vọng vớt vát chút tình thương hại từ hai kẻ si tình. Song Minh Triết đã quay đi, giả vờ lật sách, còn Chấn Phong cúi gằm nhìn mũi giày, lầm bầm chửi. Chẳng ai muốn dính vào một kẻ dối trá bị bóc trần trước mặt cả lớp lẫn giáo viên.
Thấy không ai đứng về phía mình, Mộng Dao đành lảo đảo đứng dậy, ôm mặt chạy òa ra khỏi lớp. Tiếng nức nở vọng dọc hành lang, nhưng lần này chẳng còn ai xót xa.
Cô Hoàng hít sâu để lấy lại bình tĩnh, quét mắt khắp lớp, giọng nghiêm nghị. “Tất cả về chỗ. Lớp trưởng Quách Minh Triết, vì tội hùa theo bạn làm loạn, em cũng viết bản kiểm điểm hai nghìn chữ, mai nộp tôi. Giờ cất sách vở, chuẩn bị kiểm tra mười lăm phút.”
Cả lớp lục tục dọn đồ. Minh Triết ủ rũ cúi đầu, mặt như đưa đám. Tôi trở về chỗ, lòng sảng khoái vô cùng. Vừa mở hộp bút thì Dật Thần đi ngang qua bàn tôi. Cậu ta khựng lại, cúi sát tai tôi, hơi thở ấm phả vào vành tai khiến tôi giật mình.
“Lúc nãy cãi hăng lắm cơ mà, nhớ được từ nào không? Hay lát nữa lại nộp giấy trắng?” Giọng cậu ta trầm thấp, ngầm cười trêu chọc.
Tôi trợn mắt, hất cằm tự tin. “Cậu coi thường ai thế? Kỷ Vân Hy này vừa cãi nhau vừa ôn thì vẫn thừa sức lấy điểm tối đa.”
Dật Thần khẽ bật cười, một nụ cười hiếm hoi làm bừng sáng khuôn mặt lạnh lùng. Cậu ta vỗ nhẹ lên đầu tôi rồi quay về chỗ ngồi tận góc cuối lớp. “Vậy tôi chống mắt chờ xem.”
Tôi sờ chỗ tóc vừa bị vỗ, tim lỡ mất một nhịp. Tên điên này, tự dưng nổi chứng gì thế? Nhưng chuông đã reo, cô Hoàng bắt đầu phát đề, tôi chẳng còn thời gian nghĩ nhiều.