Chương 3: Bài đăng bôi nhọ và màn dọa nhảy lầu
Truyện audio Con Cá Vàng Năm Tệ Và Giỏ Để Tang · 5 chương
Hẹn giờ
Trận đầu khép lại, song tôi hiểu quá rõ cái tính của đóa sen trắng kia: cô ta không đời nào nuốt trôi chuyện hôm nay. Chỉ có điều, tôi đâu ngờ màn trả đũa lại ập đến nhanh và thâm độc tới mức suýt khiến tôi thân bại danh liệt.
Bài kiểm tra tiếng Anh trôi qua êm ả. Nhờ màn ngâm nga từ vựng như hát opera hồi nãy, tôi tin chắc mình ẵm điểm mười. Thế nhưng niềm vui chưa kịp nguội thì giông bão đã kéo đến ngay sáng hôm sau.
Bước chân vào lớp, tôi lập tức ngửi thấy một bầu không khí quái dị. Người ta chụm đầu thì thầm từng cụm, thấy tôi xuất hiện liền đồng loạt ném về phía này những ánh nhìn trộn lẫn tò mò, khinh miệt, và cả thương hại giễu cợt. Lưu Phát lấm lét nhìn tôi, vừa định mở miệng thì bị thằng bạn ngồi cạnh huých tay chặn lại. Linh cảm xấu dâng lên khiến tôi cau mày.
Về tới chỗ, tôi thấy mặt bàn bừa bộn như vừa có trận càn quét: hộp bút bị lật tung, vở rách mất mấy trang. Giữa bàn đặt một tờ A4 in hình con cá vàng bị gạch chéo bằng mực đỏ chói, kèm dòng chữ cỡ lớn: “Kẻ sát nhân máu lạnh, đền mạng cho Tiểu Bối”.
Tôi bật cười. Một con cá vàng năm tệ sặc nước mà bắt tôi đền mạng ư? Óc phản diện của Mộng Dao quả thật ở tầm vũ trụ. Tôi vò nát tờ giấy ném vào sọt rác, quay sang cô ta. Cô nàng ngồi bàn trên, mặt cúi gằm vào trang sách, đôi vai gầy run run như đang gồng mình nén một nỗi đau không tả xiết. Hai bên, Minh Triết cùng Chấn Phong lườm tôi, ánh mắt như chỉ chực nuốt chửng.
“Kỷ Vân Hy, cô còn dám vác mặt tới lớp à?” Chấn Phong bước lại, nện tay xuống bàn tôi. “Cô tưởng vứt tờ giấy là xong chuyện? Cả trường biết mặt thật ác độc của cô rồi!”
“Mặt thật?” Tôi thong thả kéo ghế, lôi sách toán ra. “Mặt thật nào? Việc tôi không khóc tang cho con cá bị chính chủ nó rót nước nóng vào cốc nhựa hả?”
Minh Triết nhếch mép, móc điện thoại mở một bài trên diễn đàn trường rồi dí vào sát mặt tôi. “Đừng giả vờ nữa. Cô xem đi. Bài bóc phốt về cô đang nằm đầu bảng hot search của trường đấy.”
Tôi liếc màn hình. Tiêu đề in đậm, đỏ lòm, đập thẳng vào mắt: “Góc khuất học đường: nữ sinh lớp 12A3 bạo lực với bạn, nhẫn tâm giết thú cưng để trả thù cá nhân”. Phần nội dung kéo dài lê thê, viết bằng giọng bi lụy của một người qua đường giấu tên. Người viết tố rằng từ lâu tôi đã ghen ghét nhan sắc lẫn sự nổi tiếng của Mộng Dao, hay cô lập và tẩy chay cô ấy. Đỉnh điểm là sáng hôm qua, nhân lúc Mộng Dao đi vệ sinh, tôi lén đổ nước sôi vào bình cá, sát hại dã man người bạn tâm giao Tiểu Bối.
Chưa hết, tôi còn bị cáo buộc câu kết với một thế lực đen trong trường, ám chỉ Sở Dật Thần, đánh tráo xác cá, vu khống Mộng Dao nói dối để làm cô ấy mất mặt trước lớp.
Kèm theo là vài tấm ảnh mờ ảo: cảnh tôi tranh cãi với Mộng Dao, cảnh Dật Thần cầm chiếc cốc nhựa. Góc chụp được chọn rất tinh ranh, khiến tôi giống hệt một nữ phụ ác độc hùng hổ ức hiếp nữ chính yếu đuối, còn Dật Thần thì thành kẻ tiếp tay tàn nhẫn. Dưới bài là cả trăm bình luận rủa tôi thậm tệ.
“Trời ơi ác quá, con cá có tội tình gì!” “Kỷ Vân Hy này nhìn đã thấy chảnh chọe, không ngờ tâm cơ đến thế.”
“Thương Dao Dao quá, hiền lành vậy mà bị bắt nạt.” “Đề nghị nhà trường đuổi học loại người máu lạnh này!”
Tôi lướt qua, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo. Đóa sen trắng quả không phụ kỳ vọng. Khả năng đổi trắng thay đen, đánh tráo khái niệm của cô ta đã đạt cảnh giới thượng thừa: vừa bị lật mặt ngay trước mắt mọi người hôm qua. Hôm nay đã kịp tung bài tẩy trắng, biến mình từ kẻ nói dối thành nạn nhân của bạo lực học đường.
“Thấy chưa?” Minh Triết đắc ý cất điện thoại. “Cô tưởng có Sở Dật Thần chống lưng thì muốn làm gì cũng được à? Công lý nằm ở số đông. Hôm nay cô phải quỳ xin lỗi Dao Dao trước toàn trường, bằng không bọn tôi báo ban giám hiệu, đề nghị đuổi học cô.”
Lúc đó Mộng Dao mới từ tốn ngẩng đầu, mắt vẫn sưng húp, long lanh nước, nhìn tôi bằng vẻ u sầu và độ lượng giả tạo. “Vân Hy, tớ biết cậu ghét tớ, nhưng Tiểu Bối vô tội mà. Giết nó rồi, cậu không thấy cắn rứt lương tâm sao? Chỉ cần cậu thành thật xin lỗi là tớ có thể tha thứ. Tớ không muốn làm lớn chuyện, ảnh hưởng tới tương lai của cậu.”
Mỗi câu của cô ta là một muỗng dầu đổ vào lửa. Đám đông quanh đó càng thêm phẫn nộ.
“Dao Dao, cậu hiền quá rồi, loại người như cô ta không đáng tha!” “Đúng đấy, bắt cô ta quỳ xin lỗi!” “Quỳ đi! Quỳ đi!”
Tiếng hô vang khắp phòng. Ồn ào kéo theo vài học sinh lớp khác tới xem, chật cả hành lang. Tôi ngồi giữa vòng vây, cảm nhận hàng chục ánh mắt sắc như đạn bắn thẳng vào mình.
Quỳ xin lỗi ư? Tôi bật dậy, nện cuốn sách toán xuống bàn. Rầm! Âm thanh chát chúa khiến đám đông giật mình im bặt. Tôi quét ánh nhìn lạnh buốt qua từng gương mặt đang giận dữ, cuối cùng dừng lại ở Mộng Dao.
“Mộng Dao, diễn cũng phải có logic chứ.” Tôi nhếch môi khinh bỉ. “Cậu bảo tôi đổ nước sôi giết cá. Vậy giải thích đi, sao cái cốc nhựa đựng cá không hề méo mó biến dạng vì nhiệt? Hay nước sôi của cậu là loại nước sôi lạnh?”
Mộng Dao khựng người, sắc mặt hơi đổi. “Tớ… tớ không biết… có thể lúc đó nước chưa sôi hẳn, nhưng cũng đủ làm cá chết ngay…”
Tôi bước lên một bước, ép sát. “Còn nữa, bài viết nói tôi ra tay lúc cậu đi vệ sinh. Tiếc là camera hành lang lớp mình hỏng thật, nhưng camera cầu thang vẫn chạy bình thường. Từ đầu buổi sáng đến lúc vào học, tôi chưa hề bước khỏi cửa lớp nửa bước. Cậu muốn tôi xin trích xuất camera làm bằng chứng không?”
Đám đông bắt đầu xì xào, vài người đã nhìn ra những lỗ hổng trong bài bóc phốt. Thấy thế bất lợi, Minh Triết vội lên tiếng.
“Đừng ngụy biện! Camera cầu thang chứng minh được gì? Biết đâu cô nhờ người khác làm?”
“Hóa ra từ đích thân ra tay đã chuyển sang thuê sát thủ rồi cơ à?” Tôi cười lớn. “Giết một con cá năm tệ mà phải thuê sát thủ ư? Quách Minh Triết, não cậu để trang trí đấy hả?”
Minh Triết cứng họng, mặt đỏ bừng. Còn Mộng Dao, thấy tình thế đảo chiều, bèn tung chiêu chót. Cô ta ôm mặt khóc nức nở, khuỵu xuống sàn.
“Tại sao… tại sao cậu tàn nhẫn thế? Cậu giết Tiểu Bối còn chưa đủ, giờ lại muốn ép tớ vào đường cùng… Tớ không sống nổi nữa!”
Dứt lời, cô ta bật dậy, lao thẳng về phía cửa sổ lớp học ở tầng ba. Cả phòng hoảng loạn thét lên.
“Dao Dao, đừng làm chuyện dại dột!”
Minh Triết và Chấn Phong phóng theo nhưng khoảng cách quá xa, không kịp ngăn. Mộng Dao đã trèo lên bậu cửa, một chân thòng ra ngoài. Gió thổi tung mái tóc, trông cô ta bi tráng và tuyệt vọng hết mức.
“Kỷ Vân Hy, cậu ép tớ chết… tớ làm ma cũng không tha cho cậu!”
Đám đông kinh hãi, vài nữ sinh bật khóc. Riêng tôi vẫn đứng yên, khoanh tay, lạnh lùng ngắm màn tự sát biểu diễn ấy.
“Nhảy đi.” Tôi nói nhạt nhẽo, không to nhưng ai cũng nghe rõ. “Từ tầng ba xuống, may mà cắm đầu thì chết ngay, chẳng đau. Nhưng nếu xui rơi trúng bồn hoa, gãy xương sống, liệt nửa người, sống đời thực vật thì lúc ấy cậu mới hối hận vì chưa kịp viết di chúc để lại gia tài cho con cá vàng.”
Mộng Dao đứng sững, tay bám khung cửa trắng bệch vì siết chặt. Nhìn xuống dưới, độ cao khiến cô ta choáng váng. Hiển nhiên cô ta chỉ định dọa tôi, ép tôi nhận tội, chứ lấy đâu ra gan nhảy thật.
“Cậu… đúng là ác quỷ!” Cô ta gào lên, nhưng đôi chân chẳng dám nhích thêm nửa phân.
Đúng lúc đó, một bàn tay thon dài mạnh mẽ túm cổ áo đồng phục của Mộng Dao, lôi tuột cô ta từ bậu cửa xuống sàn.
“Á!” Cô ta ngã nhào, chới với ôm cổ.
Sở Dật Thần đứng đó, mặt lạnh như băng ngàn năm. Cậu ta ném cả xấp giấy vào mặt Mộng Dao, giọng trầm thấp đè nặng áp lực. “Muốn chết thì ra ngoài mà chết, đừng làm bẩn đất của nhà họ Sở. Còn bây giờ, mở to mắt ra xem đây là cái gì.”
Xấp giấy trắng tung bay lả tả trong không trung rồi rơi bộp xuống sàn, vương vãi trước mặt Mộng Dao. Đám đông nín thở. Minh Triết và Chấn Phong vội cúi nhặt vài tờ, đọc. Sắc mặt cả hai chuyển ngay từ đỏ gay sang trắng bệch, rồi xanh mét như tàu lá chuối.
“Cái… cái gì thế này?” Minh Triết lắp bắp, tay run lẩy bẩy đến nỗi tờ giấy suýt rơi.
Tôi tò mò nhích lại, liếc qua thì thấy đúng là món quà quý. Đây là bản kê chi tiết các cuộc trò chuyện và giao dịch trên nền tảng cho thuê thủy quân, tức những kẻ lấy tiền để lái dư luận trên mạng. Tài khoản đi thuê đặt tên “hoa sen trắng nhỏ bé”. Nội dung tin nhắn rõ như ban ngày: chuyển hai nghìn tệ, nhờ viết bài bóc phốt con nhỏ Kỷ Vân Hy lớp 12A3, bịa chuyện nó hắt nước sôi vào cá vàng của mình, đồng lõa với thế lực đen tối để ức hiếp mình.
Còn dặn viết giọng thật bi thương, đóng vai người qua đường bất bình, đưa bài lên đầu bảng hot search diễn đàn càng nhanh càng tốt. Phía dưới đính kèm ảnh chụp màn hình lệnh chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng mang tên Tống Mộng Dao sang công ty thủy quân.
Chưa dừng ở đó, tờ thứ hai là hóa đơn mua hàng tại một cửa hàng thú cưng trên phố đi bộ: cá vàng loại thường, số lượng một con. Giá năm tệ, mua lúc sáu giờ rưỡi sáng hôm xảy ra chuyện, người mua Tống Mộng Dao. Chứng cứ rành rành, nét chữ rõ ràng, không đường chối cãi.
Bầu không khí trong lớp lúc này còn ngạt thở hơn cả khi Mộng Dao dọa nhảy lầu. Hàng chục cặp mắt đổ dồn về đóa sen trắng đang ngồi bệt dưới sàn, nhưng không còn thương xót hay đồng cảm, chỉ có ghê tởm, khinh bỉ và phẫn nộ.
“Trời ơi, hóa ra tất cả đều là cô ta tự biên tự diễn!” “Thuê thủy quân bôi nhọ bạn học, thâm độc đến thế cơ à?” “Còn koi hoàng gia lai rồng nữa chứ, hóa đơn mua cá năm tệ rành rành kia kìa. Đồ dối trá!” “Lúc nãy còn diễn trò tự tử ép Kỷ Vân Hy nhận tội, ghê quá!”
Những lời chỉ trích đâm vào Mộng Dao như từng mũi dao nhọn. Chiếc mặt nạ thánh thiện yếu đuối mà cô ta dày công dựng lên bấy lâu nay vỡ tan thành vụn, không cách nào hàn gắn. Mộng Dao hoảng loạn thu nhặt những tờ giấy trên sàn, vò nát trong tay, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn như mưa.