Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Người của tôi và thẻ đen không hạn mức

Truyện audio Con Cá Vàng Năm Tệ Và Giỏ Để Tang · 5 chương

Chương 5: Người của tôi và thẻ đen không hạn mứcCon Cá Vàng Năm Tệ Và Giỏ Để Tang
0:0010:02
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Nhưng tuổi trẻ nào chịu để yên cho kẻ đang yêu. Một chiều thứ sáu, tôi còn mải làm nốt bài hóa trước khi về thì một toán người lạ xông vào. Đi đầu là bà trung niên ăn diện sang trọng, phấn son dày cộp, mặt đằng đằng sát khí, đằng sau kèm hai gã vệ sĩ vạm vỡ, vẻ hung tợn. Lúc ấy lớp chỉ còn vài đứa trực nhật, ai nấy sợ sệt dạt ra.

Tôi ngẩng lên, nhíu mày. Người này có nét hao hao Mộng Dao, nhưng sắc sảo và cay nghiệt hơn nhiều.

“Mày là Kỷ Vân Hy?” Bà ta tiến đến bàn tôi, chĩa thẳng ngón tay vào mặt, giọng the thé chói tai.

“Là tôi. Bà là ai?” Tôi đứng dậy, bình tĩnh, chẳng chút nao núng trước thái độ hung hăng ấy.

“Tao là mẹ con Mộng Dao!” Bà ta gầm lên, vung tay giáng thẳng vào mặt tôi.

Bốp! Tiếng tát vang chát chúa trong lớp học tĩnh lặng. Má trái tôi bỏng rát, vị tanh ngọt trào lên khoang miệng. Tôi loạng choạng lùi một bước, tay vịn mép bàn cho khỏi ngã.

“Bà làm cái quái gì thế?” Lưu Phát đang quét lớp ở góc phòng ném chổi lao tới, nhưng bị hai gã vệ sĩ chặn lại.

Bà ta cười nhếch, mắt đầy ác ý. “Cái tát vừa rồi để mày biết thế nào là điều. Đồ con nít không biết trời cao đất rộng, dám hại con gái tao, khiến nó bị đình chỉ, cả nhà tao ô danh. Mày tưởng có thằng nhãi họ Sở đỡ lưng thì tao ngán mày à?”

Tôi lấy mu bàn tay quệt vệt máu rỉ nơi khóe môi, ngẩng đầu nhìn bà ta, ánh mắt lạnh đến cực điểm. Một nụ cười tàn nhẫn nở trên môi tôi. “Bà đánh tôi? Bà là cái thá gì mà có quyền đánh tôi? Làm mẹ Mộng Dao thì được phép hành hung người khác à? Hóa ra thói đạo đức giả, đổi trắng thay đen của cô ta là di truyền từ bà.”

“Mày dám hỗn láo!” Bà ta tức điên, giơ tay định tát thêm cái nữa. Nhưng chưa kịp chạm vào tôi, một bàn tay rắn chắc đã vươn ra siết lấy cổ tay bà, hất mạnh về phía sau.

“Thử chạm vào cô ấy một lần nữa xem.”

Giọng nói trầm thấp, lạnh như băng ngàn năm, vang lên từ phía cửa. Dật Thần bước vào, gương mặt điển trai bao phủ một tầng sát khí đáng sợ, đôi mắt đen kịt nhìn người phụ nữ như nhìn kẻ đã chết. Bà ta loạng choạng suýt ngã, được vệ sĩ đỡ lấy. Nhìn Dật Thần, ánh mắt bà có chút e dè nhưng vẫn gắng tỏ ra cứng rắn.

“Sở thiếu gia, chuyện này không liên quan đến cậu. Con ranh này hại con gái tôi, tôi phải dạy cho nó một bài học.”

“Dạy dỗ ư?” Dật Thần bước lên chắn trước tôi, hơi lạnh tỏa ra ép bà ta phải lùi. “Bà lấy tư cách gì mà dạy người của tôi? Con gái bà bịa chuyện vu khống thì tự gánh hậu quả, bị đuổi là nhẹ. Thay vì về nhà răn lại thứ cặn bã đó, bà lại mò đến đây đánh cô ấy.”

Ba chữ “người của tôi” thốt ra từ miệng cậu ta khiến lồng ngực tôi hụt mất một nhịp. Hắn vừa nói gì? Người của hắn á?

Bà ta tức đến phát run, chỉ tay vào mặt Dật Thần. “Cậu ỷ thế bắt nạt người! Nhà họ Sở quyền cao chức trọng thì muốn làm gì cũng được sao? Tôi sẽ đi báo công an, kiện các người tội hành hung!”

“Báo đi.” Dật Thần nói tỉnh bơ. “Bà cứ lấy máy ra, tôi bấm số hộ. Nhân tiện tôi cũng tố bà cố ý gây thương tích, đánh người. Toàn bộ hành vi của bà nằm trong camera lớp học. Bà nghĩ dựa vào thế lực nhà họ Sở, bà có yên ổn bước ra khỏi đồn công an không?”

Mặt người phụ nữ biến sắc. Bà ta biết rõ nhà họ Sở đáng sợ tới mức nào; đắc tội với Dật Thần chính là đắc tội cả tập đoàn Sở thị. Gia đình bà tuy có chút của, nhưng so với nhà họ Sở thì chẳng khác trứng chọi đá.

“Cậu… cậu…” Bà ta lắp bắp, nói không nên lời.

“Cút!” Dật Thần nhả ra một chữ lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao. “Từ nay, nếu bà hay con gái bà còn dám xuất hiện trước mặt Kỷ Vân Hy, tôi bảo đảm nhà bà không còn chỗ đứng ở thành phố này.”

Lời đe dọa trắng trợn ấy khiến bà ta sợ tái mặt. Bà liếc tôi một cái đầy căm hận rồi hậm hực xoay người bỏ đi cùng hai gã vệ sĩ. Lớp học lại yên ắng. Lưu Phát thở phào, nhặt chổi lên quét tiếp, không quên ném cho Dật Thần một cái nhìn ngưỡng mộ.

Dật Thần quay lại. Sát khí trên gương mặt cậu ta lập tức tan biến, thay vào đó là nỗi lo lắng hiện rõ trong đáy mắt. Cậu ta đưa tay khẽ chạm vào gò má sưng đỏ của tôi. “Đau không?”

Giọng cậu ta trầm ấm và dịu dàng đến mức sống mũi tôi cay xè. Tôi gạt tay cậu ta ra, cố tỏ ra cứng cỏi. “Không đau, chỉ như muỗi đốt thôi.”

“Đồ ngốc.” Dật Thần thở dài, kéo tôi ngồi xuống ghế, rút trong ba lô chai nước suối lạnh áp nhẹ lên má tôi. “Bị đánh ra nông nỗi này mà còn cứng miệng. Sao lúc nãy không biết né?”

“Tôi đâu ngờ bà ta ra tay nhanh vậy.” Tôi nhăn mặt vì cái lạnh chạm vào vết thương. “Mà này, lúc nãy cậu nói gì đấy, người của cậu? Tôi thành người của cậu từ bao giờ thế?”

Dật Thần khựng lại, vành tai hơi ửng đỏ. Cậu ta quay đi, ho khan một tiếng. “Thì… lúc ấy tình thế gấp, nói vậy cho bà ta sợ thôi. Cậu đừng nghĩ lung tung.”

Tôi phì cười trước dáng vẻ lúng túng của thái tử gia kiêu ngạo, bỗng thấy cậu ta đáng yêu lạ lùng. “Vậy hả? Thế mà tôi tưởng cậu mượn gió bẻ măng, định nhân cơ hội chiếm tiện nghi của tôi.”

Dật Thần quay phắt lại, trừng mắt nhìn tôi, nhưng đáy mắt ngập tràn ý cười. “Kỷ Vân Hy, bớt tự luyến đi. Cậu quỳ xuống cầu xin chưa chắc tôi đã thèm nhìn.”

“Thế á? Vậy người ngày nào cũng lẽo đẽo đòi tôi giảng bài, mua trà sữa dỗ dành là ai nhỉ? Chắc là ma.” Tôi bĩu môi, đáp trả đắc ý.

Hai đứa cứ thế đấu khẩu ầm ĩ giữa lớp học vắng, quên cả cơn đau nơi gò má lẫn mọi phiền toái vừa qua. Khoảnh khắc ấy tôi chợt hiểu tuổi thanh xuân của mình đâu chỉ gồm đề thi nặng nề hay những màn kịch học đường rã rời, mà còn có một người chịu đứng ra che chắn, cãi nhau cùng mình, lớn lên cùng mình.

Có điều tôi chưa hề hay cái tát của mẹ Mộng Dao mới chỉ mở màn cho một cơn bão lớn hơn. Nó không hạ gục tôi, trái lại còn thành giọt nước làm tràn ly, bật công tắc nhổ cỏ tận gốc trong thái tử họ Sở. Trước đây tôi cứ nghĩ bí mật động trời hay âm mưu hào môn chỉ nằm trong mấy bộ phim máu chó phát lúc tám giờ tối. Vậy mà Dật Thần đã cho tôi thấy: vả mặt đỉnh cao chẳng cần nhiều lời, chỉ cần tiền cùng quyền ép đối phương xuống tận đáy không bò lên nổi.

Ba ngày sau cú tát, các báo tài chính trong thành phố đồng loạt loan tin sốc: công ty xuất nhập khẩu nhà Mộng Dao tuyên bố phá sản. Hóa ra công ty ấy chỉ là cái vỏ rỗng, sống lay lắt nhờ vài hợp đồng gia công lẻ tẻ của tập đoàn Sở thị. Mẹ kế của Mộng Dao vừa biển thủ công quỹ, làm giả sổ sách, vừa dính đến đường dây buôn lậu hàng kém chất lượng.

Còn bí mật động trời nhất là Mộng Dao hoàn toàn không phải thiên kim danh giá, chỉ là đứa con rơi do cha ngoại tình đem về, từ nhỏ đã bị mẹ kế hắt hủi, chèn ép. Muốn sống sót trong căn nhà mục ruỗng đó, cô ta đã tập thành thói giả nhân giả nghĩa, đóng vai bông sen trắng mong manh để lấy lòng thiên hạ. Nhưng đáng thương không đồng nghĩa với quyền hại người. Lòng ác độc và đố kỵ che mờ mắt, để cô ta tự tay phá nát chút tương lai cuối cùng.

Sáng thứ hai tuần sau, toàn trường được xem một màn kịch còn đặc sắc hơn cả vụ koi hoàng gia. Ngay trước cổng, mẹ kế của Mộng Dao, người phụ nữ trang điểm đậm đã tát tôi hôm nọ, giờ tóc tai rũ rượi, quỳ rạp xuống đất khóc lóc thảm thiết. Bên cạnh, Mộng Dao mặc bộ quần áo xộc xệch, mặt tiều tụy không còn giọt máu, mắt sưng húp, cắm cúi nhìn đất.

“Sở thiếu gia, Kỷ tiểu thư, tôi mắt mù không thấy núi Thái Sơn, tôi biết sai rồi! Xin hai vị nương tay, chừa cho nhà tôi một đường sống!” Bà ta gào lên, cố túm ống quần Dật Thần, song bị vệ sĩ của cậu ta gạt phăng không thương xót.

Tôi khoanh tay đứng cạnh Dật Thần, nhìn cảnh thảm hại ấy mà lòng chẳng gợn chút thương hại. “Lúc giơ tay tát tôi, bà có nghĩ tới ngày hôm nay không?” Tôi lạnh lùng nói. “Gieo nhân nào gặt quả nấy. Các người dùng tiền bạc và quyền thế giả để ức hiếp người khác, giờ bị quyền thế thật đè bẹp, cảm giác thế nào, vui chứ?”

Lúc này Mộng Dao mới ngước nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy chẳng còn vẻ mong manh giả tạo, chỉ còn tuyệt vọng và hối hận đến tận cùng. Cô ta cắn môi bật máu, giọng khản đặc. “Kỷ Vân Hy, cậu thắng rồi. Tớ mất tất cả rồi. Cậu hài lòng chưa?”

Tôi bật cười, nhạt thếch và khinh khỉnh. “Thắng với thua gì chứ? Tôi chưa bao giờ xem cậu là đối thủ. Cậu tự viết kịch bản, tự đóng vai chính rồi tự đạp mình xuống hố. Hôm trước cậu bắt cả lớp khóc thương một con cá năm tệ; còn giờ nhà cậu mang món nợ năm mươi triệu tệ, cứ việc khóc cho đã khối tài sản âm vô cực ấy đi.”

Nói rồi tôi lững thững quay lưng đi vào trường, không buồn nhìn họ thêm lần nào. Dật Thần bước sát bên, khóe môi cong lên một đường hoàn hảo. “Mồm miệng sắc thật. Chắc vết thương trên má lành hẳn rồi.”

“Nhờ phúc của Sở thiếu gia cả.” Tôi nhún vai, lòng nhẹ bẫng.

Từ hôm ấy Mộng Dao bị đuổi học thật. Đồn rằng nhà cô ta phải bán toàn bộ của cải trả nợ, người cha đột quỵ vào viện, mẹ kế bị công an gọi lên điều tra tội gian lận thương mại. Đóa sen trắng một thời đành theo mẹ ruột về quê, sống những ngày chật vật và ảm đạm.

Minh Triết và Chấn Phong, sau khi tận mắt thấy toàn bộ sự thật, cuối cùng đã chữa dứt căn bệnh liếm giày nan y. Họ chăm chỉ lau bảng, làm bài, thỉnh thoảng còn chủ động mua nước ngọt mời tôi và Dật Thần để chuộc lỗi ngày xưa. Lớp 12A3 rốt cuộc lấy lại được bầu không khí thanh xuân vườn trường đúng nghĩa.

Thời gian thấm thoắt, kỳ thi đại học cũng tới. Nhờ những ngày bị Dật Thần ép học đến mờ cả mắt, tôi đỗ vào trường Đại học Kinh tế trọng điểm của thành phố. Còn tên thái tử gia mỏ hỗn nào đó dĩ nhiên cũng dễ dàng đoạt thủ khoa, nghiễm nhiên trở thành đàn anh cùng trường với tôi.

Hôm nhận giấy báo trúng tuyển, Dật Thần hẹn tôi ra sân bóng rổ. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của mùa hạ, cậu ta mặc áo sơ mi trắng tinh, tay ôm bó hồng đỏ thắm, nụ cười chói đến mức làm lu mờ cả mặt trời.

“Kỷ Vân Hy, cá vàng năm tệ thì tôi không có. Nhưng một tấm thẻ đen không giới hạn hạn mức thì tôi có. Cậu có muốn giúp tôi giữ nó cả đời không?”

Tôi nhìn bó hoa, rồi nhìn gương mặt đẹp tới mức phi thực của cậu ta, khóe môi bất giác cong lên. “Đưa thẻ đây xem trước đã. Mật khẩu mà không phải ngày sinh của tôi thì tôi không nhận đâu nhé.”

Dật Thần phá lên cười, kéo tôi vào một vòng ôm ấm áp và vững chãi. “Mật khẩu là ngày chúng ta cùng ăn lẩu ếch măng cay. Chốt đơn rồi, cấm trả hàng.”

Tuổi trẻ của tôi từng bị một đóa trà xanh nhiều mưu mô quấy nhiễu, nhưng cuối cùng thứ tôi nhận về lại là tình yêu chân thành và rực rỡ nhất. Trời mười tám tuổi xanh biếc, và tôi biết quãng đời tươi đẹp nhất của mình chỉ vừa mới bắt đầu.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Con Cá Vàng Năm Tệ Và Giỏ Để Tang

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích