Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Án kỷ luật và chiếc ghế phía sau

Truyện audio Con Cá Vàng Năm Tệ Và Giỏ Để Tang · 5 chương

Chương 4: Án kỷ luật và chiếc ghế phía sauCon Cá Vàng Năm Tệ Và Giỏ Để Tang
0:007:22
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“Không phải… đây là giả! Sở Dật Thần làm giả giấy tờ để hãm hại tớ! Tớ không hề làm những chuyện này!”

Dật Thần nhếch mép, một nụ cười lạnh thấu xương. Cậu ta thủng thẳng đút hai tay vào túi quần, cúi nhìn Mộng Dao như nhìn một nắm rác. “Làm giả? Cậu nghĩ Sở Dật Thần này rảnh đến mức ngồi giả giấy tờ để hại một con kiến như cậu sao?” Giọng cậu ta trầm thấp, từng chữ đều nặng như đá.

“Địa chỉ IP đăng bài bóc phốt đã được bộ phận IT của tập đoàn nhà tôi truy ra, trùng khớp hoàn toàn với IP phòng trọ của cậu. Camera an ninh ở tiệm thú cưng cũng ghi rõ cảnh cậu mua con cá năm tệ ấy. Cậu muốn tôi phát lại cả video trên màn hình lớn giữa sân trường cho toàn thể thầy cô và học sinh cùng xem không?”

Mộng Dao sụp đổ hoàn toàn. Cô ta ôm đầu gào khóc thảm thiết. Mọi lời chối cãi giờ đều vô nghĩa trước chứng cứ thép.

Minh Triết và Chấn Phong chết đứng, hai kẻ si tình mù quáng vẫn hết lòng bảo vệ nữ thần bấy lâu nay. Đến lúc này họ mới bàng hoàng nhận ra mình chỉ là hai con rối bị giật dây, bị lợi dụng làm công cụ tấn công kẻ khác.

“Dao Dao, vì sao cậu làm thế?” Minh Triết hỏi, giọng đắng ngắt, ánh mắt tràn ngập thất vọng. “Cậu lừa bọn tớ, lợi dụng tình cảm của bọn tớ để thỏa mãn lòng ích kỷ và ganh ghét. Cậu thật đáng sợ.”

Chấn Phong nắm chặt hai tay thành đấm, gân xanh nổi đầy trán, quay mặt đi, không chịu nhìn gương mặt giả tạo kia thêm một giây.

Tôi bước lên đối diện Mộng Dao, trong ngực dâng lên cảm giác hả hê, sảng khoái.

“Trà xanh hả? Gậy ông đập lưng ông, cảm giác bị chính mũi tên dư luận mình bắn ra găm ngược lại thế nào? Đau không?” Tôi mỉm cười, giọng đầy châm biếm. “Vở diễn của cậu dở quá rồi. Cậu bảo tôi ghen tị với cậu à? Xin lỗi, tôi bận học từ vựng, bận giải đề toán, đâu có thời gian ghen với một kẻ chỉ biết lấy nước mắt ra thao túng người khác. Là cậu tự ti, cậu sợ người khác nổi bật sẽ làm mờ vầng hào quang giả của mình, nên mới dùng những trò hèn hạ để dìm họ xuống. Tiếc là cậu chọn nhầm đối thủ.”

Tôi cúi nhặt tờ giấy nhàu dưới chân Mộng Dao, vuốt thẳng rồi chìa sát mặt cô ta. “Hai nghìn tệ thuê thủy quân hả? Chắc cậu phải nhịn bữa sáng cả tháng mới gom đủ nhỉ, thương ghê. Nhưng cậu cần biết một điều: vu khống và bạo lực mạng không chỉ phải đền hai nghìn tệ đâu.”

Tôi liếc sang Dật Thần, nháy mắt một cái. “Sở thiếu, theo điều lệ nhà trường, chuyện phát tán tin đồn nhảm, bôi bẩn thanh danh bạn học, quậy rối kỷ cương, lại thêm giả vờ tự tử đe dọa người khác thì xử lý thế nào?”

Dật Thần hiểu ý, khóe môi khẽ cong. “Nhẹ thì đình chỉ học và ghi vào học bạ, nặng thì đuổi học ngay. Với tính chất nghiêm trọng thế này, cộng thêm việc bài viết đã leo hot search làm tổn hại danh tiếng nhà trường, tôi thấy mức đuổi học là hoàn toàn xứng đáng.”

Hai chữ “đuổi học” giáng xuống Mộng Dao như sét đánh ngang tai. Cô ta nín khóc, ngẩng đôi mắt đỏ ngầu, hoảng hốt nhìn Dật Thần rồi nhìn sang tôi.

“Các người không có quyền đuổi học tôi! Tôi sẽ báo công an, tôi kiện các người!” Cô ta gào lên chói tai, tinh thần dường như đã rối loạn hết.

“Cứ tự nhiên,” Dật Thần đáp lạnh nhạt. “Luật sư của nhà họ Sở lúc nào cũng sẵn sàng tiếp cậu. Có điều, trước khi báo công an, cậu nên chuẩn bị tinh thần giải thích với họ về tội vu khống và lợi dụng mạng xã hội tấn công cá nhân.”

Đúng khi ấy, tiếng giày cao gót gõ cộc cộc dồn dập ngoài hành lang. Cô Hoàng, tức Diệt Tuyệt sư thái, rẽ đám đông bước vào, theo sau là thầy hiệu trưởng với gương mặt nghiêm nghị, giận đến mức bộ ria giật giật.

“Chuyện gì đây? Cái rạp xiếc này vẫn chưa hạ màn à?” Cô quát, ánh mắt sắc như dao quét qua hiện trường hỗn độn.

Thầy hiệu trưởng bước lên bục giảng, bàn tay nện xuống mặt bàn. “Tống Mộng Dao, em ngông cuồng quá mức rồi! Ban giám hiệu vừa nhận được phản ánh về bài viết trên diễn đàn. Chuyện này đã vượt xa trò nghịch của học sinh. Em lừa cả giáo viên, vu khống bạn bè, lại thuê người bôi nhọ danh dự người khác trên mạng. Hành vi ấy tuyệt đối không thể tha thứ.”

Mộng Dao run lẩy bẩy bò tới ôm lấy chân cô Hoàng, vừa khóc vừa van. “Thưa cô, thưa thầy, em biết sai rồi ạ! Xin cho em thêm một cơ hội, em không dám bị đuổi học đâu! Mẹ kế mà hay chuyện thì bà ấy đánh em chết mất!”

Cô Hoàng lạnh lùng rút chân khỏi tay cô ta, nỗi thất vọng và giận dữ hiện rõ. “Bây giờ mới biết sợ à? Lúc lên kế hoạch hãm hại Kỷ Vân Hy, em có nghĩ tới hậu quả không? Trường học là nơi giáo dục nhân cách, không phải chỗ để em nuôi dưỡng mưu mô bẩn thỉu. Thu dọn đồ đi. Ngày mai phụ huynh em sẽ nhận quyết định kỷ luật chính thức.”

Lời phán của thầy hiệu trưởng là dấu chấm hết cho mọi giãy giụa của đóa sen trắng. Cô ta gục xuống sàn, khóc nấc từng hồi. Tiếng khóc lần này hết còn mỏng manh giả tạo, chỉ là sự tuyệt vọng và nỗi ăn năn đến muộn.

Dưới sự đuổi khéo của cô Hoàng, đám đông thưa dần. Minh Triết và Chấn Phong lặng lẽ trở về chỗ, không ai ngoái nhìn Mộng Dao lấy một lần. Có lẽ việc nữ thần sụp đổ trong lòng họ chính là bài học đau nhất về thói mù quáng.

Tôi thở phào, hai ngày uất ức nén trong ngực tan biến sạch. Quay sang Dật Thần, tôi nở nụ cười chân thành. “Cảm ơn cậu. Nếu hôm nay không có cậu ra tay, chắc tôi tốn không ít công sức mới đấu lại cô ta.”

Dật Thần đút tay vào túi, nghiêng người nhìn xuống tôi, ánh mắt không còn vẻ lạnh lẽo ban nãy mà ánh lên chút ấm áp lẫn đùa cợt. “Chỉ cảm ơn suông thôi sao? Không định đãi ân nhân một nồi lẩu ếch măng cay cho ra trò à?”

Tôi bật cười. Tên này trí nhớ tốt thật, còn nhớ cả vụ lẩu ếch tôi lôi ra khịa Mộng Dao hôm qua. “Được thôi, lẩu ếch thì lẩu ếch. Nhưng nói trước, tôi ăn cay giỏi lắm. Cậu liệu mà chuẩn bị sẵn thuốc đau dạ dày, xem ai phải uống trước.”

Dật Thần nhếch môi, nụ cười rạng rỡ khiến tim tôi lại vô thức lệch đi một nhịp. Giông bão đã tan, nhưng tôi lờ mờ cảm thấy một cơn bão khác, tên là tình cảm tuổi mười tám, đang lặng lẽ kéo đến, hứa hẹn khuấy tung cuộc sống học đường vốn chẳng mấy yên bình của tôi.

Hậu quả của vụ koi hoàng gia lai rồng là Mộng Dao nhận án đình chỉ một tháng, kèm dòng ghi vào học bạ. Tin đồn kể rằng ngày phụ huynh đến trường, mẹ kế đã giáng cho con gái một cú tát nổ đom đóm mắt ngay cửa phòng hiệu trưởng, còn mắng nó vô dụng, làm cả nhà ô danh.

Thiếu bóng đóa sen trắng suốt ngày thút thít, lớp 12A3 bỗng thoáng đãng và hiền hòa lạ thường. Minh Triết cùng Chấn Phong, sau cú vỡ mộng, ngoan ngoãn trở lại làm hai nam sinh bình thường, đụng mặt tôi còn bối rối cúi chào. Mọi thứ lại vào nếp của năm cuối cấp bận rộn. Chỉ trừ một việc.

Dật Thần cứ lởn vởn quanh tôi ngày một nhiều. Vị thái tử lạnh lùng ngạo mạn từng xem trường như khu nghỉ mát nay bỗng chăm chỉ lên lớp lạ lùng. Cậu ta còn lấy lý do che chở ân nhân trước đòn trả đũa của phe tà ác để đàng hoàng dọn xuống ngồi ngay sau lưng tôi.

“Kỷ Vân Hy, bài toán này giải thế nào?” Cậu ta chọc đầu bút bi vào lưng tôi, giọng lười biếng.

Tôi bực mình quay lại, đập cuốn sách toán xuống bàn cậu ta. “Cậu ngốc à? Bài này cô vừa giải mẫu trên bảng xong. Với trình độ của cậu thì nhắm mắt cũng làm ra, giả vờ hỏi tôi làm gì?”

Dật Thần chống cằm, khóe môi nhếch một nụ cười ranh mãnh. “Tại tôi thích nghe cậu giảng hơn. Giọng cậu lúc mắng người nghe êm tai lắm, chắc lúc giảng bài cũng không tệ.”

Tôi cạn lời, lườm cậu ta một phát rồi quay lên. Từ sau buổi lẩu ếch ấy, tên này như vứt luôn lớp mặt nạ lạnh lùng để lộ bản tính trơ trẽn, dày mặt vô địch. Song tôi đành nhận rằng nhờ cậu ta, mùa ôn thi căng thẳng của tôi bớt tẻ nhạt hẳn. Những trận cãi nhau nảy lửa, những lần cậu ta chủ ý chọc tôi rồi lại mua trà sữa xin lỗi, tất cả quyện thành thứ vị ngọt lặng lẽ thấm vào lòng tôi từ lúc nào chẳng hay.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích