Chương 1: Bộ ấm trà năm mươi vạn tệ và cô đại tiểu thư lười biếng
Truyện audio Con Gái Mẹ Kế Nghiện Diễn Ngôn Tình · 5 chương
Hẹn giờ
“A! Chị ơi, sao chị lại làm vậy?”
Tiếng thét the thé ấy gói trọn ba phần ấm ức, ba phần đau đớn cộng bốn phần diễn công nghiệp, rạch toang sự yên ắng của phòng khách biệt thự nhà họ Tư Đồ. Liền sau là tiếng xoảng chát chúa: bộ ấm trà sứ xương nạm vàng tan tành trên nền đá cẩm thạch, nước nóng tóe khắp nơi, khói bay nghi ngút. Vu Hân Hân đổ sụp xuống sàn, hai tay ôm mắt cá chân, lệ rơi lã chã như chuỗi ngọc đứt dây.
Cô ta cắn môi, ánh mắt đẫm nước nhìn tôi đầy kinh hãi, chẳng khác nào đóa bạch liên mỏng manh vừa bị gió dữ vùi dập.
Cuồng phong cái khỉ mốc. Tôi đang nằm ườn trên chiếc sofa bọc da êm ái, chăn lông cừu đắp lên người, gối chữ U quấn quanh cổ, mắt nhắm nghiền, thậm chí còn chưa kịp thay bộ đồ ngủ hình con lười màu xám.
“Hân Hân, em sao thế này?”
Đúng như kịch bản lập trình sẵn, một bóng dáng cao lớn từ ngoài cửa lao vào như cơn lốc. Đó là Lôi Trạch, vị hôn phu trên danh nghĩa của tôi, đồng thời là nam chính mù lòa trong vở kịch tự biên tự diễn của Hân Hân. Hắn quỳ một chân xuống, đỡ đôi vai đang run rẩy của cô ta. Gương mặt hắn thoạt đầu hiện lên vẻ xót xa tột độ, rồi chuyển nhanh sang phẫn nộ khi ngẩng lên trừng tôi.
“Tư Đồ Ngưng, cô điên rồi sao? Hân Hân là em gái cô, sao cô dám hắt nước sôi vào người con bé? Cô còn chút tính người nào không?” Hắn gầm, giọng vang khắp phòng khách.
Hân Hân vội níu tay áo hắn, lắc đầu liên tục, nước mắt đầm đìa: “Anh Trạch, anh đừng trách chị. Là em lỡ trượt chân, chị đâu có cố ý hắt trà vào em. Chị chỉ… chỉ không ưa em vì em là con của mẹ kế, chị sợ em giành mất tình thương của ba thôi.”
Tuyệt vời. Một câu vừa chối vừa nhận, vừa đóng vai nạn nhân vừa tiện tay bôi tôi thành mụ phù thủy ghen tuông hẹp hòi. Kỹ năng trà xanh đạt tới mức thượng thừa thế này, đáng được đưa vào sách giáo khoa cho các em gái khóa dưới học.
Theo lẽ thường, nữ phụ độc ác là tôi lúc này phải bật dậy, dậm chân bình bịch, chỉ vào mặt Hân Hân mà gào: “Mày câm miệng! Tao không làm, tự mày hắt vào người mày! Lôi Trạch, anh tin con khốn này mà không tin tôi sao?” Rồi Lôi Trạch sẽ tát tôi một cái, Hân Hân thầm cười, và tình cảm của hai người họ sẽ thăng hoa nhờ tôi làm chất xúc tác.
Nhưng tôi lười lắm. Nói thật, tôi mắc căn bệnh hiếm gọi là lười biếng giai đoạn cuối: lười nhấc tay, lười nhấc chân, lười nghĩ, và nhất là lười mở miệng cãi nhau với kẻ ngu. Đời ngắn thế, đốt calo để thanh minh với một gã đàn ông não ngâm nước và một cô nàng mắc hội chứng nữ chính ảo tưởng sức mạnh thì phí quá.
Tôi hé một bên mắt, ngáp dài, vươn tay gãi mái tóc bù xù rồi chỉnh lại gối chữ U cho ngay ngắn.
“Ừ, tôi hắt đấy.” Giọng tôi đều đều, không chút gợn sóng. “Rồi sao?”
Cả phòng khách lặng ngắt. Tiếng thút thít của Hân Hân nghẹn lại trong cổ họng. Lôi Trạch trố mắt nhìn tôi, như không tin vào tai mình.
“Cô… cô thừa nhận?” Hắn lắp bắp. Kịch bản của hắn rõ ràng không có đoạn này.
“Thừa nhận.” Tôi nhắm mắt, kéo chăn tận cằm. “Hắt rồi, bỏng rồi, giờ hai người muốn báo cảnh sát hay gọi cấp cứu? Cảnh sát thì ra cổng rẽ trái, đồn cách hai cây số. Cấp cứu thì bấm 120, nhớ dặn họ mang cáng, vì trông cô ta có vẻ không tự đi được. Còn nếu không định làm gì cả…” Tôi hít sâu một hơi. “…thì xin ra chỗ khác mà diễn, ồn quá tôi không ngủ nổi. À, bộ ấm trà ấy ba tôi mua trong một buổi đấu giá bên Pháp, năm mươi vạn tệ. Hân Hân nhớ chuyển khoản đền cho quản gia Thái. Làm vỡ đồ nhà người ta thì phải đền, nhân quả không chừa ai đâu.”
Nói xong, tôi úp mặt vào gối, tiếp tục trôi vào giấc ngủ.
Hân Hân há hốc miệng, gương mặt lúc trắng lúc xanh; lớp trang điểm tinh xảo cũng chẳng che nổi sự méo mó vì giận. Cô ta chuẩn bị cả đống lý lẽ để cãi, cả chục giọt nước mắt để rơi thêm. Vậy mà tôi chỉ bằng một câu “ừ, tôi hắt đấy” đã chặn đứng mọi đường lui của cô ta. Diễn viên đã lên sân khấu, đèn đã sáng, khán giả đã ngồi sẵn, mà bạn diễn lại lăn ra ngủ. Cảm giác hẳn như dồn hết sức tung một cú đấm vào đống bông gòn: tức ngực mà vô lực.
“Tư Đồ Ngưng, cô thái độ kiểu gì đấy? Làm sai mà còn dám đòi tiền? Xin lỗi Hân Hân ngay!” Lôi Trạch tức tối quát, định lao về phía tôi.
Tôi lười biếng thò tay khỏi chăn, vẫy vẫy trong không khí. Quản gia Thái, người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề đã phục vụ nhà họ Tư Đồ từ thời ông nội tôi, từ trong bếp bước ra với phong thái chuyên nghiệp.
“Đại tiểu thư có gì sai bảo?”
“Đuổi khách.” Tôi lầm bầm qua lớp chăn. “Ai ồn thêm một câu, trừ nửa tháng lương cả đám người hầu. Còn nếu để họ làm phiền tôi ngủ, chú tự nộp đơn từ chức đi.”
Quản gia Thái lập tức đứng thẳng lưng, mắt lóe tia sát khí của người sắp bị cắt lương. Ông quay sang hai người kia, đưa tay làm động tác mời: “Lôi thiếu gia, Vu tiểu thư, mời hai vị ra ngoài để đại tiểu thư nghỉ. Nếu Vu tiểu thư cần, tôi sẽ gọi bác sĩ gia đình xem vết bỏng giúp. Còn lúc này, xin đừng gây ồn.”
“Ông… ông chỉ là một tên người hầu mà dám đuổi tôi?” Lôi Trạch quát.
“Tôi là quản gia nhà họ Tư Đồ, chỉ nghe lệnh người thừa kế hợp pháp duy nhất của nhà này, tức đại tiểu thư Tư Đồ Ngưng.” Quản gia Thái đáp lạnh lùng. “Lôi thiếu gia, xin đừng để tôi phải gọi bảo vệ.”
Biết không làm gì hơn, Hân Hân nghiến răng, cố nặn ra nụ cười ấm ức, kéo tay Lôi Trạch: “Anh Trạch, mình đi thôi. Chị đang giận, đừng chọc chị thêm. Đều là lỗi của em.” Hai người dìu nhau ra cửa, không quên để lại những ánh nhìn hình viên đạn găm vào cục chăn lười biếng là tôi.
Khi tiếng cửa chính khép lại, phòng khách cuối cùng cũng bình yên.
Tôi là Tư Đồ Ngưng, thiên kim thật của tập đoàn Tư Đồ Thị. Mẹ ruột mất sớm, để lại cho tôi bốn mươi phần trăm cổ phần tập đoàn cùng một đống bất động sản đếm không xuể. Ba năm trước, ba tôi tái hôn với mẹ của Hân Hân. Kể từ khi bước vào nhà, hai mẹ con họ luôn vào vai những người đàn bà yếu đuối chịu đựng, bị cô con gái kiêu căng hống hách như tôi bắt nạt đủ đường. Ba bận công việc, lại áy náy với vợ sau, nên cứ nhắm mắt làm ngơ, thi thoảng còn khuyên tôi nhường nhịn em.
Lôi Trạch, vị hôn phu đính ước từ thuở nhỏ, thì bị vẻ ngoài bạch liên hoa của Hân Hân hớp hồn, lúc nào cũng nhảy ra làm hiệp sĩ che chở cho cô ta. Trong mắt thiên hạ, Hân Hân là nữ chính lọ lem kiên cường vượt khó, còn tôi là bà chị ác độc đang chờ ngày nhận quả báo.
Họ quên mất một điều: tôi giàu quá và lười quá để nhập vai kẻ ác. Tôi chỉ muốn nằm yên, tiêu tiền, ăn ngon, ngủ kỹ. Nếu Hân Hân muốn diễn, tôi cứ nhường cả sân khấu cho cô ta, xem thiếu bạn diễn thì cô ta nhảy nhót được bao lâu.
Đến chiều, tôi lê thân ngọc ngà dậy. Hôm nay có một môn bắt buộc ở Đại học A mà tôi không thể trốn, kẻo ông già cắt thẻ tín dụng. Lười thì lười, tôi vẫn rất biết kính trọng đồng tiền. Chiếc Rolls-Royce với tài xế riêng đưa tôi đến trường, kính râm to bản, tay ôm cốc trà sữa trân châu đường đen. Vừa xuống xe, tôi đã thấy không khí khang khác: đám sinh viên xì xào, chỉ trỏ, mắt đồng loạt hướng về phía tôi.
“Kìa, Tư Đồ Ngưng đấy. Nghe nói sáng nay cô ta hắt nước sôi vào Hân Hân, ác thật.” “Hân Hân hiền thế mà cô ta nỡ lòng. Có tiền là muốn làm gì thì làm à?”
Tôi nhếch mép. Tốc độ lan tin của Hân Hân đúng là nhanh hơn cả mạng 5G. Chắc cô ta khóc lóc với đám bạn thân ở trường suốt buổi sáng rồi. Tôi vừa vào đến sảnh khoa kinh tế thì một nhóm nữ sinh đã chặn đường. Cầm đầu là Viên Thiến, bạn thân nhất của Hân Hân, một “nữ phụ công lý” tự phong chuyên đòi lại công bằng cho nữ chính.
“Tư Đồ Ngưng, đứng lại!” Viên Thiến chống nạnh quát. “Cô tưởng có tiền thì muốn ức hiếp ai cũng được à? Sáng nay cô hắt nước sôi vào Hân Hân, giờ chân cậu ấy sưng vù không đi học nổi. Cô phải xin lỗi cậu ấy ngay trước toàn trường!”
Đám đông bắt đầu vây lại, ai cũng chờ xem tôi bùng nổ: tát Viên Thiến, hay thốt lời cay nghiệt. Tôi chậm rãi hạ kính râm, quét cô ta từ đầu xuống chân, rồi ghim ống hút vào cốc trà sữa và hút một ngụm. Trân châu dai dai, ngọt ngọt, quả thật ngon.
“Xin lỗi á?” Tôi chớp mắt, mặt ngây thơ vô số tội. “Nhưng tôi lười lắm. Hay cô xin lỗi thay tôi đi, dù sao cô cũng rảnh mà đi lo chuyện bao đồng.”
Viên Thiến nghẹn họng, khuôn mặt đang hừng hực khí thế bỗng đỏ bừng như tôm luộc. Cô ta trố mắt nhìn tôi, hẳn không tin nổi trên đời có người mặt dày và vô sỉ đến mức nói ra câu đó.
“Tư Đồ Ngưng, đừng quá đáng! Cô làm sai rành rành. Cả trường này đều biết tính đại tiểu thư ngang ngược của cô. Hôm nay cô không cúi đầu xin lỗi Hân Hân, tôi tuyệt đối không cho cô bước qua cánh cửa này!” Cô ta giang hai tay chắn trước mặt tôi, trông như nữ chiến binh xả thân vì chính nghĩa. Đám đông xì xào to hơn, vài người giơ điện thoại lên quay phim chụp ảnh. Dù sao thì drama giữa thiên kim thật và con gái mẹ kế nhà họ Tư Đồ luôn là món điểm tâm hấp dẫn nhất của sinh viên đại học.
Tôi thở dài thườn thượt. Nói chuyện với những người có IQ ngang nhiệt độ phòng thật tốn năng lượng. “Viên Thiến,” tôi uể oải gọi, một tay thọc túi áo khoác lấy điện thoại, “cô có biết vì sao tôi lười cãi với cô không? Vì tranh luận với kẻ ngốc là xúc phạm não bộ của tôi.”
“Cô mắng ai là kẻ ngốc?” Viên Thiến hét.
Tôi không trả lời, chỉ lướt ngón tay vài cái trên màn hình, rồi ngẩng lên hắng giọng với đám đông: “Ai dùng iPhone thì bật AirDrop lên nhé. Ai dùng Android thì chịu khó nhìn ké màn hình bạn bên cạnh. Tôi có món quà nhỏ tặng mọi người trước giờ vào lớp.”