Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Đoạn video và ly rượu vang của bữa tiệc Hồng Môn

Truyện audio Con Gái Mẹ Kế Nghiện Diễn Ngôn Tình · 5 chương

Chương 2: Đoạn video và ly rượu vang của bữa tiệc Hồng MônCon Gái Mẹ Kế Nghiện Diễn Ngôn Tình
0:0010:39
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Đám sinh viên ngơ ngác nhìn nhau, nhưng lòng tò mò đã thắng. Vài giây sau, tiếng “ting ting” nổi lên liên tiếp khắp sảnh: tôi vừa gửi đi một đoạn video. Viên Thiến cũng tò mò mở máy. Ba giây sau, mặt cô ta từ đỏ rực chuyển trắng bệch, rồi xanh lè như tàu lá chuối.

Đoạn clip lấy từ camera an ninh góc rộng trong phòng khách nhà họ Tư Đồ sáng nay. Hệ thống nhà tôi dùng loại xịn nhất, 4K, thu âm sạch không tạp âm, thấy rõ đến từng lỗ chân lông. Trong hình, tôi trùm chăn ngủ say trên sofa, thi thoảng còn ngáy khò khò. Hân Hân từ bếp đi ra, bưng khay trà. Cô ta dừng trước mặt tôi, ngó quanh rồi tự tay quăng bộ ấm xuống đất vỡ tan.

Tiếp đó cô ta thản nhiên cầm ly nước lọc trên bàn trà (vâng, nước lọc nguội ngắt) tự đổ lên chân mình, ngồi phịch xuống đất, vò đầu bứt tóc cho rối. Và đúng lúc Lôi Trạch đẩy cửa vào, cô ta thét lên thảm thiết: “A! Chị ơi, sao chị lại làm vậy?”

Cả sảnh khoa kinh tế chìm trong im lặng chết chóc. Tiếng hét giả tạo của Hân Hân phát ra từ hàng chục chiếc điện thoại cùng lúc, tạo hiệu ứng âm thanh vòng vừa sống động vừa châm biếm.

“Trời đất, tự biên tự diễn luôn! Nước lọc mà sáng nay cô ta khóc bảo bị bỏng nước sôi cấp hai.” “Tư Đồ Ngưng ngủ say như chết thế kia, hất nước bằng niềm tin à?” “Mẹ ơi, sợ thật. Diễn xuất này mà không thi vào học viện điện ảnh thì phí.”

Những lời xì xào lúc nãy chĩa vào tôi giờ đồng loạt quay xe đập thẳng vào mặt Viên Thiến. Tôi hút nốt ngụm trà sữa cuối, quăng cái ly rỗng vào thùng rác gần đó, rồi bước tới vỗ nhẹ vai Viên Thiến đang đứng hóa đá.

“Thấy chưa, tôi đã bảo là tôi hắt mà. Hắt trong mơ thôi, còn ngoài đời thì bạn thân cô tự chơi tự chịu. Lần sau muốn làm anh hùng bàn phím thì nhớ đòi xem bằng chứng đã. À, phiền cô nhắn Hân Hân giùm: bộ ấm năm mươi vạn tệ vẫn chờ cô ta chuyển khoản. Không trả thì tôi kiện ra tòa, cho cô ta khỏi lấy chồng luôn.”

Nói xong, tôi thong thả lách qua Viên Thiến, bước vào thang máy giữa ánh nhìn vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi của đám đông, để lại sau lưng một đám người vẫn chưa hoàn hồn. Tôi chọn chỗ ở góc cuối giảng đường, đeo tai nghe chống ồn, gục mặt xuống bàn, định đánh một giấc. Chưa kịp nhắm mắt thì điện thoại rung bần bật. Tin nhắn của ông già nhà tôi, Tư Đồ Bá Nghiệp:

“Ngưng Ngưng, tối nay về nhà ăn cơm nhé. Dì Dịch đích thân xuống bếp nấu món sườn xào chua ngọt con thích nhất. Chuyện sáng nay ba nghe rồi. Đều là người một nhà, con về ăn bữa cơm rồi bỏ qua cho nhau. Đừng ầm ĩ nữa.”

Tôi nhếch mép cười nhạt. Bỏ qua ư? Ông già nhà tôi rõ ràng bị nhan sắc dì Dịch làm mờ mắt. Đoạn video tôi vừa gửi chắc chắn đã tràn khắp diễn đàn trường, có khi bay thẳng đến tai Lôi Trạch và giới thượng lưu. Dịch Tố Trinh cùng Hân Hân mất sạch thể diện, đời nào chịu ngoan ngoãn nhận sai. Bữa tối nay e rằng là tiệc Hồng Môn, bẫy đã giăng sẵn chờ tôi nhảy vào. Nhưng không sao, tôi đang thiếu chỗ ăn tối, có người nấu sẵn thì ngại gì không về.

Đúng sáu giờ chiều, tôi đẩy cửa bước vào biệt thự nhà họ Tư Đồ. Bên trong ấm áp hòa thuận đến mức nổi da gà. Trên chiếc bàn dài phủ khăn lụa trắng, sơn hào hải vị bày biện đẹp mắt. Mẹ kế tôi, Dịch Tố Trinh, mặc váy lụa trang nhã, búi tóc thấp, trên môi là nụ cười hiền từ muôn thuở. Cạnh bà là Hân Hân, cổ chân quấn băng gạc dày cộp; dù sáng nay chỉ “bị hắt” nước lọc, mắt cô ta vẫn hơi đỏ, trông rất đáng thương. Và vị khách danh dự không thể thiếu, Lôi Trạch.

Mặt hắn khó coi, ánh nhìn dành cho Hân Hân thoáng bối rối, nhưng thấy tôi, hắn vẫn gắng giữ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Chắc hắn đã xem video rồi, chỉ là lòng tự trọng của một thiếu gia chưa cho phép hắn cúi đầu ngay.

“Ngưng Ngưng về rồi à? Con mau rửa tay vào ăn cơm. Hôm nay dì làm toàn món con thích đấy.” Dịch Tố Trinh đon đả bước tới, định đỡ lấy áo khoác của tôi.

Tôi né người, tiện tay quăng áo cho quản gia Thái rồi lười biếng kéo ghế ngồi vào vị trí trung tâm, chỗ vốn dành cho người thừa kế.

“Dì Dịch khách sáo quá. Dì nấu ngon thế này, ba tôi trả lương cho đầu bếp năm sao trong nhà đúng là phí.” Vừa nói, tôi vừa gắp miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng. “Ừm, hơi mặn. Lần sau dì nhớ cho ít muối thôi, ăn mặn mau già lắm.”

Nụ cười của Dịch Tố Trinh cứng lại trong tích tắc, rồi bà ta lấy lại vẻ dịu dàng ngay. “Con nói đúng, lần sau dì sẽ chú ý. Hôm nay ba con có cuộc họp đột xuất nên không về được, dặn dì và Hân Hân phải nói chuyện đàng hoàng với con.” Bà ta quay sang ra hiệu cho Hân Hân.

Hân Hân cắn môi, rụt rè đứng dậy, hai tay bưng một ly rượu vang đỏ. Cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt ướt, giọng run rẩy:

“Chị, chuyện sáng nay là lỗi của em. Em không cẩn thận làm vỡ ấm trà, lại sợ chị mắng nên mới nói lung tung. Em xin lỗi chị, mong chị tha lỗi cho em. Ly rượu này em kính chị.”

Hân Hân nâng ly rượu về phía tôi. Tôi dừng đũa, nhìn ly vang đỏ sẫm đang sóng sánh trong tay cô ta. Hương nho lên men trộn lẫn một thứ mùi ngòn ngọt lạ lùng. Tôi chợt nghĩ: hai mẹ con này mới chịu nhục lớn hồi sáng mà tối đã ngoan ngoãn dâng rượu xin lỗi, hẳn là ly rượu có thêm “gia vị” đặc biệt. Tôi ngả lưng ra ghế, khoanh tay, khóe môi cong lên đầy giễu cợt.

“Xin lỗi suông thế thôi à? Lời xin lỗi của cô rẻ mạt thật, Hân Hân.”

Hân Hân khựng lại, bàn tay bưng ly rượu run run làm vài giọt vang đỏ tràn ra ngoài. Mắt cô ta thoáng hoảng loạn, nhưng nhanh chóng được che bằng vẻ ấm ức quen thuộc: “Chị muốn em làm gì nữa? Em đã hạ mình xin lỗi rồi.” Cô ta nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, liếc sang Lôi Trạch như tìm cứu viện.

Thấy người trong mộng rơi lệ, máu anh hùng cứu mỹ nhân của Lôi Trạch lại nổi, hắn quên bẵng đoạn video bẽ mặt sáng nay. Hắn đập đôi đũa xuống bàn, gắt: “Tư Đồ Ngưng, đừng được đằng chân lân đằng đầu! Hân Hân đã biết lỗi, còn chủ động xin lỗi, cô định ép đến bao giờ? Uống ly rượu này rồi xí xóa hết, đừng để dì Dịch khó xử.”

Tôi xoay xoay chiếc nĩa bạc, ánh mắt lần lượt qua gương mặt giả tạo của Dịch Tố Trinh, vẻ nhu nhược của Hân Hân, rồi dừng ở Lôi Trạch, người hôn phu não tàn. Ép người quá đáng sao? Tôi bật cười, tiếng cười trong veo mà buốt lạnh, vang giữa phòng ăn rộng.

“Lôi Trạch, anh có biết hai chữ ‘xin lỗi’ đắt giá thế nào không? Nếu một lời xin lỗi giải quyết được mọi chuyện thì cần cảnh sát làm gì.”

Tôi đứng dậy, thong thả đến gần Hân Hân. Mùi ngòn ngọt giấu trong hương rượu mỗi lúc một rõ. Rảnh rỗi tôi từng học một khóa nhận biết hóa chất cơ bản, nói trắng ra là vì lười ra ngoài nên ghi danh học online cho đỡ chán. Theo tôi đoán, thứ mùi này là thuốc an thần liều cao pha với cồn, đủ gây ảo giác và mất kiểm soát hành vi. Tôi nhận ly từ tay Hân Hân, đưa lên mũi ngửi qua, rồi thản nhiên đặt lại bàn.

“Tôi không thích uống rượu người khác rót sẵn. Nhưng nếu cô đã có thành ý thế, tôi cũng không nỡ từ chối. Chỉ là để chứng minh ly rượu không có vấn đề gì, cô uống trước một ngụm đi.”

Mặt Hân Hân trắng bệch ngay lập tức. Cô ta lùi lại một bước, lắp bắp: “Em… em không biết uống rượu, chị biết mà. Em bị dị ứng cồn.”

“Ồ, dị ứng cồn cơ à?” Tôi nhướng mày, móc điện thoại ra. “Thế mà tuần trước trên trang cá nhân của cô còn đăng ảnh nâng ly sâm panh ở một quán bar sang trọng cùng đám bạn đấy. Đó là gì nhỉ, một đêm say để quên sầu?”

Hân Hân cứng họng. Dịch Tố Trinh vội đứng lên giải vây, nụ cười đã có phần gượng gạo: “Ngưng Ngưng à, con đừng làm khó em. Hân Hân tửu lượng kém thật. Hay thế này, dì uống thay nó? Coi như dì xin lỗi con thay con bé?” Nói rồi bà ta đưa tay định cầm ly rượu, nhưng tôi nhanh hơn, nhấc ly lên cao khỏi tầm với của bà ta.

“Dì Dịch là bậc trưởng bối, đời nào tôi dám để dì uống tạ tội thay con gái. Thế chẳng phải tôi bất hiếu?” Tôi mỉm cười, ánh mắt sắc lẹm quét qua cả ba. “Nếu Hân Hân không uống, thì mời Lôi thiếu gia, người bênh cô ta nhất. Đúng không nào?” Tôi chìa ly rượu về phía hắn.

Hắn nhíu mày, khó chịu: “Tư Đồ Ngưng, đừng trẻ con thế. Rượu có độc chắc mà cô bắt người này người kia uống thử?”

“Anh đoán xem.” Tôi nhếch mép, nghiêng sát lại, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe. “Anh không uống thì tôi gọi cảnh sát đến kiểm nghiệm ly rượu này. Lúc đó, chuyện nhà họ Tư Đồ chuốc thuốc người thừa kế hợp pháp sẽ lên mặt báo. Cổ phiếu nhà họ Lôi của anh có chịu nổi không?”

Lôi Trạch sững người. Hắn không ngốc đến nỗi không nhận ra điều bất thường trong thái độ của tôi lẫn sự hoảng loạn của mẹ con Dịch Tố Trinh. Hắn nhìn chằm chằm vào ly rượu rồi quay sang Hân Hân: “Hân Hân, trong rượu này có gì không?” Hắn gằn giọng hỏi.

Hân Hân run rẩy, nước mắt trào ra: “Anh Trạch, anh không tin em sao? Em chỉ muốn xin lỗi chị ấy thôi mà.”

“Tốt. Nếu không có gì thì tôi uống.” Lôi Trạch giật ly rượu khỏi tay tôi, ngửa cổ uống cạn một hơi.

Tôi khoanh tay, lùi vài bước, mỉm cười tán thưởng: “Hảo hán, quả nhiên tình yêu đích thực.”

Hắn đặt ly rỗng xuống bàn, trừng mắt nhìn tôi: “Vừa lòng cô chưa? Giờ cô hết cớ gây khó dễ cho Hân Hân rồi nhé.”

“Tất nhiên.” Tôi đáp thản nhiên, quay người đi về phía cửa. “Bữa tối nay ngon lắm nhưng tôi no rồi, xin phép lên phòng nghỉ. Chúc ba người một buổi tối vui vẻ.”

Tôi bước lên cầu thang, cố tình đi thật chậm. Chưa hết nửa bậc, tôi đã nghe tiếng động lạ từ phòng ăn.

“Anh Trạch, anh sao thế? Mặt anh đỏ quá!” Hân Hân hốt hoảng kêu. “Nóng… sao tự nhiên nóng thế này?” Giọng Lôi Trạch khàn đặc, kèm tiếng thở dốc nặng nhọc. “Lôi Trạch, cháu sao vậy? Quản gia Thái, mau gọi bác sĩ!” Dịch Tố Trinh hoảng loạn hét.

Tôi đứng ở hành lang lầu hai, nhìn xuống phòng ăn qua khe lan can. Lôi Trạch ôm ngực thở hổn hển, mặt đỏ bừng, ánh mắt đờ đẫn mất tiêu cự. Hắn loạng choạng đứng dậy, quơ tay hất đổ bình hoa trên bàn. Hân Hân cố đỡ hắn nhưng lại bị hắn ôm chặt, bàn tay bắt đầu sờ soạng lung tung trong cơn mất kiểm soát. “Anh Trạch, đừng! Có mẹ em ở đây!” Hân Hân sợ hãi đẩy ra, nhưng sức một cô gái yếu đuối làm sao chống nổi người đàn ông đang bị thuốc chi phối.

Dịch Tố Trinh tái mét mặt, vội kéo Hân Hân ra, đồng thời hét: “Quản gia Thái, mau đưa Lôi thiếu gia lên phòng khách nghỉ, nhanh lên!”

Quản gia Thái cùng hai người hầu nam vất vả lắm mới gỡ được Lôi Trạch ra khỏi Hân Hân, rồi nửa dìu nửa khiêng hắn lên lầu. Hân Hân khóc nức nở, áo xộc xệch, tóc rối tung, trông thảm hết chỗ nói. Tôi dựa lưng vào tường, mở điện thoại, bật lại đoạn ghi âm đã chạy ngay từ lúc tôi vào phòng ăn; mỗi lời nói, mỗi tiếng động đều được thu rành rọt. Mẹ con Dịch Tố Trinh định dùng thứ thuốc ấy làm gì? Muốn tôi mất kiểm soát, làm loạn trong nhà, rồi đem tôi vào bệnh viện tâm thần?

Hay muốn tôi lên giường với gã đàn ông xa lạ nào đó, danh tiếng tan nát, ba tôi chán nản mà tước quyền thừa kế của tôi? Kế hoạch nào đi nữa, kẻ phải chịu hậu quả bây giờ lại là Lôi Trạch.

Tôi lững thững về phòng, khóa trái cửa, quăng điện thoại lên giường rồi ngả vào tấm nệm êm, kéo chăn tới ngực. Đúng là mệt, chỉ về ăn bữa cơm mà phải dùng đầu óc nhiều thế. Ngày mai chắc chắn có bão ập xuống nhà họ Tư Đồ: nhà họ Lôi sẽ không để yên chuyện con trai quý bị chuốc thuốc ngay tại nhà vị hôn thê, còn ba tôi phải về dọn mớ bòng bong này. Nhưng đó là chuyện của mai. Giờ tôi chỉ muốn ngủ.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích