Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Kẻ thù trắng tay và lời cầu hôn

Truyện audio Con Gái Mẹ Kế Nghiện Diễn Ngôn Tình · 5 chương

Chương 5: Kẻ thù trắng tay và lời cầu hônCon Gái Mẹ Kế Nghiện Diễn Ngôn Tình
0:005:45
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Đột nhiên chuông cửa vang lên. Tôi lười biếng đứng dậy mở. Úc Chiêu Hành đứng đó trong bộ vest đen lịch lãm, tay cầm bó hồng đỏ thắm. Gương mặt anh ta vẫn lạnh như thường, nhưng trong mắt có một tia dịu dàng khó nhận ra.

“Chúc mừng cô.” Anh ta đưa bó hoa. “Kẻ thù của cô đã được giải quyết xong.”

Tôi nhận hoa, nhướng mày: “Cảm ơn Úc tổng, anh làm việc hiệu quả thật. Vậy hợp đồng của chúng ta đến đây là kết thúc.”

Úc Chiêu Hành bước vào, tự nhiên như nhà mình, ngồi xuống chiếc sofa tôi vừa nằm, vắt chéo chân nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm. “Chưa. Tôi còn một điều kiện nữa.”

“Điều kiện gì?” Tôi cảnh giác. Tên này lại định giở trò gì?

Anh ta đứng dậy, tiến gần, khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn vài phân. Anh ta cúi đầu ghé sát tai tôi, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến tôi khẽ run.

“Làm vợ tôi.”

Ba chữ ngắn gọn ấy rơi tõm vào căn phòng yên tĩnh, đập thẳng vào màng nhĩ tôi. Tôi chớp mắt, lùi một bước giữ khoảng cách an toàn, rồi quan sát anh ta từ đầu đến chân như thể anh ta vừa mọc thêm một cái đầu.

“Úc tổng, anh ảo tưởng sức mạnh à?” Tôi nhếch mép, chẳng nể nang mà tạt thẳng gáo nước lạnh. “Mua bốn mươi phần trăm cổ phần của tôi chưa đủ, giờ định thâu tóm luôn cả người để thu hồi vốn sao? Giới tư bản các anh đúng là tính toán không chừa một ly.”

Anh ta chẳng hề giận vì sự hỗn xược của tôi, trái lại khóe môi còn cong thêm, nở một nụ cười thật sự chứ không còn nhếch mép tà khí như mọi khi. “Tôi chưa nghèo đến mức phải dùng hôn nhân để gỡ gạc.” Anh ta thong thả đút hai tay vào túi quần, mắt sáng rực nhìn thẳng tôi.

“Tư Đồ Ngưng, tôi để ý em từ lâu lắm rồi, từ hôm em nằm ngủ gật ở sảnh khách sạn VIP, mặc Tư Đồ Bá Nghiệp đang cúi đầu xã giao từng bàn. Một cô gái nắm khối tài sản khổng lồ mà vẫn lười biếng, chẳng màng danh lợi, chẳng thích diễn kịch, có thù tất báo nhưng luôn chọn cách ít tốn calo nhất. Em rất thú vị.”

Da gà tôi nổi khắp người. “Thú vị? Anh đừng dùng mấy từ sến súa của tổng tài bá đạo thập niên trước để nói chuyện với tôi. Tôi lười lắm, không đủ sức làm nữ chính ngôn tình của anh đâu.”

“Đó chính là lý do chúng ta hợp nhau.” Anh ta bước tới, bá đạo giữ lấy bàn tay đang định rút của tôi. “Em lười, không ham quản tài sản, không thích đối phó người phiền phức. Còn tôi mê công việc, thích dọn rác, và cần một người vợ không ồn ào, không giả tạo. Em chỉ cần làm bà Úc, tiêu tiền của tôi, ngủ trên giường của tôi, bão giông bên ngoài tôi lo hết. Thế nào? Vụ làm ăn lời khủng, em chẳng mất gì cả.”

Bộ não lười biếng của tôi bắt đầu chạy, cân nhắc lời anh ta. Thật ra nghe rất có lý. Ở một mình, thỉnh thoảng tôi vẫn phải xen vào chuyện quản lý tiền bạc, thuê người này người nọ, lại đề phòng mấy gã nhòm ngó gia sản. Còn nếu có Úc Chiêu Hành làm bia đỡ đạn, tôi có thể đường hoàng thành một con lười chuyên nghiệp, sống bằng thẻ đen không hạn mức, hưởng cuộc đời phế vật rực rỡ nhất.

“Nhưng tôi báo trước nhé.” Tôi hất cằm. “Tôi không làm việc nhà, không đi tiệc xã giao giả dối, không dậy sớm nấu bữa sáng, và nhất là không cãi nhau với anh, vì tôi lười mở miệng.”

“Nhà có mười người giúp việc, đầu bếp chuẩn sao Michelin. Tiệc tùng em không cần đi. Còn cãi nhau thì tôi cam tâm nhận sai trước.” Úc Chiêu Hành đáp trôi chảy như học thuộc lòng từ trước. “Chỉ cần em gật đầu.”

Tôi híp mắt nhìn bó hồng đỏ rực trong tay, rồi nhìn gương mặt điển trai không góc chết của anh ta. Đẹp trai, nhiều tiền, lại biết điều, bỏ lỡ thì phí. “Thành giao.” Tôi gật cái rụp. “Có điều tôi lười ra cục dân chính lắm. Anh tự gọi người mang giấy tờ tới đây đi.”

Úc Chiêu Hành bật cười thành tiếng, âm thanh trầm ấm vang khắp phòng. Anh ôm trầm lấy tôi, siết chặt vòng tay như sợ tôi đổi ý. “Được, chiều ý em.”

Đúng một tháng sau, mọi chuyện khớp hoàn toàn với kịch bản của luật nhân quả. Tòa tuyên Tư Đồ Bá Nghiệp mười năm tù, vì lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và chuyển giá trái phép. Người ta kể khi nghe án ông ngất xỉu tại chỗ, tóc bạc trắng sau một đêm, và khối của cải ông gom cả đời rốt cuộc bay sạch. Dịch Tố Trinh cùng Hân Hân cũng không lọt khỏi lưới trời.

Hai mẹ con ôm tiền tháo chạy, định trốn ra nước ngoài thì rơi vào tay một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp, bị vét đến một xu không còn. Cảnh sát ập vào nhà nghỉ tồi tàn nơi biên giới đúng lúc họ đang giành nhau hộp cơm. Cả hai bị dẫn giải về, đứng trước nhiều năm tù với tội danh lừa gạt kèm đồng lõa chiếm tài sản người khác. Hình tượng bạch liên mà Hân Hân dày công dựng từ đó nằm yên dưới đáy vực.

Chắc trong tù cô ta sẽ có dư thời gian diễn cho các chị đại buồng giam xem, chỉ ngại không còn ai tốt bụng tạt ly nước lọc giúp.

Còn Lôi Trạch, cậu thiếu gia cao ngạo thuở nào, nay đi rửa bát thuê trong một nhà hàng người Hoa ở khu ổ chuột nước ngoài. Thiếu chỗ dựa gia đình, thiếu bằng cấp thực tế mà tính nết vẫn kiêu, hắn bị cuộc đời quật cho không trượt phát nào. Người ta kể hắn từng gọi về khóc lóc xin gia đình giúp, nhưng nhà họ Lôi mải cứu chút công ty còn sót, đâu có thì giờ ngó đến thằng con phá gia chi tử.

Những kẻ từng muốn giẫm lên tôi, muốn tôi làm nền cho vở kịch của họ, rốt cuộc đều tự biên tự diễn rồi tự dồn mình vào ngõ cụt.

“Ngưng Ngưng, há miệng.”

Giọng nói trầm ấm kề bên tai. Tôi lười nhác hé môi, và một quả nho đã bóc vỏ, tách hạt, mát lạnh ngọt lịm được đưa vào miệng. Lúc này tôi đang nằm dài trên ghế ở boong một du thuyền hạng sang, lướt giữa biển xanh thẳm. Gió biển hiu hiu, nắng rực rỡ nhưng đã có mái che xịn ngăn bớt. Ngồi cạnh tôi là Úc Chiêu Hành, vị tổng tài bá đạo khiến giới kinh doanh khiếp vía, áo sơ mi lụa mở ba cúc, từng quả nho được anh kiên nhẫn bóc vỏ rồi đút tận miệng cho cô vợ lười của mình.

“Ngọt không?” Anh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

“Tạm được.” Tôi ngáp, vòng tay ôm lấy chiếc gối chữ U quen thuộc. “Nhưng em buồn ngủ rồi.”

“Vậy ngủ đi, mọi chuyện để anh lo.” Anh dịu dàng kéo tấm chăn mỏng đắp cho tôi, tiện tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung.

Tôi nhắm mắt, khóe môi bất giác cong lên.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Con Gái Mẹ Kế Nghiện Diễn Ngôn Tình

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích