Chương 4: Vị tổng tài đến tận nhà
Truyện audio Con Gái Mẹ Kế Nghiện Diễn Ngôn Tình · 5 chương
Hẹn giờ
Nhưng cuộc sống yên bình không kéo dài. Một chiều thứ sáu, khi tôi đang nằm ườn trên sofa xem phim, điện thoại reo, số lạ. Tôi chần chừ vài giây rồi mới bắt máy.
“Tư Đồ Ngưng.” Giọng trầm lạnh, hơi quen vang lên đầu dây. Tôi cau mày, lục trí nhớ xem giọng này của ai.
“Ai đấy?”
“Úc Chiêu Hành.”
Cái tên ấy khiến tôi suýt đánh rơi điện thoại. Úc Chiêu Hành là thái tử gia của tập đoàn Úc Thị, đối thủ lớn nhất của Tư Đồ Thị, kẻ được gọi là “Diêm Vương mặt lạnh” của giới kinh doanh, ra tay tàn nhẫn, chẳng chừa đường sống cho đối phương.
Anh ta gọi cho tôi làm gì? “Có chuyện gì?” Tôi cố giữ giọng bình tĩnh dù lòng đã nổi sóng.
“Tôi nghe nói cô định bán bốn mươi phần trăm cổ phần Tư Đồ Thị.” Úc Chiêu Hành đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo.
Tôi nhếch mép. Tai mắt của vị thái tử gia này nhạy thật: mới mấy hôm trước tôi chỉ buông lời dọa ba trong bữa tối mà hôm nay anh ta đã biết. Có vẻ trong nhà họ Tư Đồ cài không ít người của Úc Thị. “Thì sao? Anh định mua à?” Tôi uể oải hỏi lại.
“Đúng. Ra giá đi.”
Tôi bật cười: “Úc tổng, anh nghĩ mua bán cổ phần một tập đoàn lớn là chuyện đi chợ mua mớ rau, nói ra giá là ra giá ngay à?”
“Tôi không có nhiều thời gian.” Giọng anh ta vẫn lạnh nhạt. “Ba giờ chiều nay, tại quán cà phê Tĩnh Viên, chúng ta gặp bàn chi tiết.”
“Tôi lười ra ngoài lắm.” Tôi ngáp. “Hay anh đến nhà tôi đi.”
Đầu dây im lặng rất lâu, dường như anh ta đang cố tiêu hóa câu của tôi. Một lát sau, anh ta mới cất giọng, mang chút bực dọc: “Tư Đồ Ngưng, cô có biết bao nhiêu người muốn gặp tôi mà không được không?”
“Thế thì anh đi gặp họ đi.” Tôi đáp thản nhiên. “Tôi đang bận ngủ.”
Nói xong tôi cúp máy cái rụp, tiện tay tắt luôn nguồn điện thoại. Úc Chiêu Hành thì sao? Có là Ngọc Hoàng đại đế cũng không cản nổi giấc ngủ trưa của tôi.
Hai tiếng sau, tiếng ồn dưới nhà đánh thức tôi. Bực bội, tôi vò mái tóc rối, lê ra ban công lầu hai nhìn xuống: sân trước biệt thự đỗ kín một đoàn xe sang màu đen, vài vệ sĩ vest đen kính đen đứng canh nghiêm ngặt. Trong phòng khách, ba tôi đang khúm núm trước một người đàn ông trẻ, mặt tái đi, trán lấm tấm mồ hôi. Người đàn ông ấy ngồi chễm chệ trên chiếc sofa da thật, chỗ ngồi tôi yêu nhất, chân dài vắt chéo, toát ra khí chất quyền lực đầy áp lực. Úc Chiêu Hành, anh ta đến thật.
Tôi tặc lưỡi, quay về thay một bộ đồ tử tế hơn, chiếc váy liền đen đơn giản, rồi thong thả xuống lầu. “Úc tổng đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì sai bảo?” Ba tôi lau mồ hôi trán, giọng nịnh nọt.
Úc Chiêu Hành không thèm nhìn ba tôi. Ánh mắt sắc lạnh của anh ta lướt khắp phòng khách rồi dừng ở tôi đang bước xuống cầu thang. “Tôi đến tìm cô ấy.” Anh ta chỉ về phía tôi.
Ba tôi sững sờ quay lại nhìn tôi, kinh ngạc và nghi ngờ: “Ngưng Ngưng, con quen Úc tổng sao?”
“Mới quen qua điện thoại cách đây hai tiếng.” Tôi nhún vai, đến chiếc sofa đối diện Úc Chiêu Hành rồi thản nhiên ngồi. “Úc tổng quả là người nói được làm được, nhưng tôi nhớ mình đâu có mời anh vào nhà.”
Ba tôi tái mặt, vội quát: “Ngưng Ngưng, ăn nói cẩn thận! Úc tổng là khách quý!”
“Ông Tư Đồ.” Úc Chiêu Hành lạnh lùng cắt ngang. “Tôi có chuyện riêng muốn bàn với Tư Đồ tiểu thư, phiền ông ra ngoài.”
Ba tôi há miệng, nhưng trước áp lực từ Úc Chiêu Hành, không dám phản bác, đành hậm hực dẫn đám người hầu lui ra, đóng kín cửa phòng khách. Trong phòng chỉ còn tôi và anh ta. Anh ta tháo kính râm, để lộ đôi mắt đen sâu thẳm, sắc như chim ưng; gương mặt góc cạnh, đường nét hoàn hảo như tượng tạc, nhưng toát lên vẻ lạnh lẽo cấm dục.
“Cô là người đầu tiên dám cúp máy tôi.” Giọng anh ta không rõ giận hay thú vị.
“Thì sao? Anh định kiện tôi chắc?” Tôi ngáp, lười biếng tựa lưng. “Vào thẳng vấn đề đi, Úc tổng. Anh muốn mua cổ phần của tôi để thâu tóm Tư Đồ Thị.”
“Đúng.” Úc Chiêu Hành gật. “Tôi trả giá gấp đôi giá thị trường.”
“Gấp đôi?” Tim tôi khẽ nhảy một nhịp. Gã này hoặc điên, hoặc quá giàu. Nhưng tôi chưa vội đồng ý. “Tại sao? Tư Đồ Thị tuy lớn nhưng không đáng để anh bỏ ra số tiền khổng lồ như vậy, trừ khi nó có thứ gì đó anh khao khát.”
Úc Chiêu Hành nheo mắt, ánh nhìn lóe tia nguy hiểm: “Cô rất thông minh. Tôi muốn mảnh đất khu phía đông mà Tư Đồ Thị vừa trúng thầu. Thâu tóm được Tư Đồ Thị thì mảnh đất ấy sẽ thuộc về tôi.”
Thì ra thế. Mảnh đất phía đông là dự án trọng điểm của Tư Đồ Thị năm nay, ba tôi đã dồn toàn bộ nguồn lực vào đó. Nếu Úc Chiêu Hành chiếm được nó, Tư Đồ Thị coi như mất một nửa sinh mệnh.
“Được thôi.” Tôi mỉm cười. “Nhưng tôi có một điều kiện. Tôi không chỉ cần tiền.” Tôi nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Tôi muốn anh giúp tôi xử lý Tư Đồ Bá Nghiệp, Dịch Tố Trinh, Hân Hân và cả Lôi Trạch. Tôi muốn họ trắng tay, muốn họ phải quỳ dưới chân tôi cầu xin thương hại.”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười nhạt đầy tà khí. “Thành giao.”
Úc Chiêu Hành đi nhanh như lúc đến, mang theo bản hợp đồng chuyển nhượng bốn mươi phần trăm cổ phần Tư Đồ Thị có chữ ký của tôi. Đổi lại, tôi có tấm thẻ đen quyền lực không giới hạn và lời hứa khiến gia đình “hạnh phúc” của tôi phải trả giá. Tôi đứng ngoài ban công nhìn đoàn xe khuất dần sau cổng sắt, khóe môi nhếch nhẹ. Tư Đồ Bá Nghiệp, Dịch Tố Trinh, Hân Hân, hãy chuẩn bị tinh thần đi. Kịch hay giờ mới bắt đầu.
Tối đó, không khí nhà họ Tư Đồ vẫn ngột ngạt như mọi khi. Ba tôi ngồi đầu bàn ăn, sắc mặt trầm ngâm, thỉnh thoảng liếc tôi dò xét, hẳn đang tò mò về cuộc gặp ban chiều. “Ngưng Ngưng.” Ông phá vỡ im lặng, giọng kiêng dè. “Chiều nay Úc tổng tìm con có chuyện gì?”
Tôi gắp miếng cá hấp, từ tốn nhai nuốt rồi mới ngước nhìn ông. “Ba đoán xem.”
Ông cau mày, vẻ mặt lộ rõ khó chịu. “Ba không đùa với con. Úc Chiêu Hành là con sói gian xảo, con đừng dây dưa với hắn. Hắn tìm con chắc chắn không có mục đích tốt đẹp gì.”
“Mục đích không tốt đẹp?” Tôi bật cười, đặt đũa xuống. “Ba à, Úc tổng đến bàn chuyện làm ăn với con thôi. Anh ấy rất hứng thú với bốn mươi phần trăm cổ phần Tư Đồ Thị của con.”
Câu vừa dứt, phòng ăn lặng ngắt. Tiếng dao nĩa dừng bặt. Dịch Tố Trinh và Hân Hân tròn mắt nhìn tôi như thể tôi vừa từ trời rơi xuống. Ba tôi hóa đá, mặt chuyển xám ngoét.
“Mày… mày nói cái gì?” Ông run rẩy hỏi, giọng nghẹn trong cổ. “Mày bán cổ phần cho hắn rồi?”
“Đúng vậy.” Tôi gật, thản nhiên như bàn chuyện thời tiết. “Giá gấp đôi thị trường, món hời không thể bỏ qua.”
“Mày điên rồi!” Ông gầm, đứng bật dậy, hất tung cả mâm cơm xuống đất, tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng chát chúa. “Mày biết mày vừa làm gì không hả? Mày bán đứng cơ đồ nhà họ Tư Đồ cho kẻ thù! Mày muốn bức tử tao sao?”
Tôi lười biếng phủi mấy hạt cơm dính áo, ngước nhìn ông đang phát điên. “Ba nhầm rồi. Con không bán đứng cơ đồ nhà họ Tư Đồ, con chỉ lấy lại phần thuộc về mình. Bốn mươi phần trăm đó là của mẹ con, không phải của bà.”
“Đồ nghịch tử!” Ông chỉ tay vào mặt tôi, tức đến thở không ra hơi. “Tao nuôi mày khôn lớn, vậy mà mày cắn ngược tao! Mày biết Úc Chiêu Hành thâu tóm Tư Đồ Thị xong sẽ làm gì không? Hắn sẽ sa thải tao, đá tao khỏi công ty, tao sẽ mất trắng!”
“Đó là chuyện của ba, liên quan gì đến con?” Tôi nhún vai, đứng dậy bước khỏi phòng ăn. “Con no rồi, mọi người cứ từ từ thưởng thức.”
Tôi để mặc ba gào thét phía sau, thong thả lên lầu. Tôi biết từ ngày mai, cuộc sống của ông sẽ thành địa ngục: Úc Chiêu Hành không phải người có lòng từ bi.
Quả nhiên, ba ngày sau, tin Úc Thị thâu tóm thành công Tư Đồ Thị chiếm trọn truyền thông. Tư Đồ Bá Nghiệp bị gạt khỏi ghế chủ tịch. Toàn bộ tài sản ông bị phong tỏa để điều tra các sai phạm khi điều hành, tất nhiên là Úc Chiêu Hành “tình cờ” phát hiện ra. Ngân hàng siết luôn biệt thự nhà họ Tư Đồ. Ông cùng Dịch Tố Trinh và Hân Hân bị đuổi thẳng tay, chỉ kịp xách theo vài bộ quần áo cũ.
Khi ấy tôi đứng ở ban công tầng hai của căn hộ cao cấp do Úc Chiêu Hành sắp xếp, ngắm phố xá tấp nập thì điện thoại đổ chuông, số của ba. Tôi mỉm cười nghe máy.
“Ngưng Ngưng, cứu ba! Ba xin con cứu ba với!” Giọng ông khàn đặc, thảm thiết. “Ba sai rồi, ba không nên đối xử tệ với con, không nên thiên vị mẹ con Dịch Tố Trinh. Con nói với Úc tổng một tiếng đi, xin hắn tha cho ba, trả công ty lại cho ba.”
“Ba.” Tôi ngắt lời, giọng lạnh không chút cảm xúc. “Ba tưởng con là Bồ Tát sống à? Lúc ba hùa theo mẹ con họ ức hiếp con, lúc ba ép con lấy Lôi Trạch để củng cố địa vị, ba có nghĩ đến tình cha con không?”
“Ba biết lỗi rồi!” Ông khóc nấc. “Giờ ba không còn gì cả. Dịch Tố Trinh và Hân Hân cũng bỏ ba mà đi. Thấy ba phá sản, họ ôm hết chút tiền tiết kiệm còn lại chạy mất. Ngưng Ngưng, ba chỉ còn mình con thôi.”
Tôi bật cười, tiếng cười mỉa mai vọng trong căn phòng trống: quả báo đến nhanh thật. Hai con đỉa hút máu kia, thấy ba hết giá trị lợi dụng liền lộ nguyên hình, đá ông không thương tiếc. “Ba tự làm tự chịu, con không rảnh lo cho ba đâu. À, tiện thể con vừa gửi cảnh sát vài tài liệu về chuyện ba chuyển giá, trốn thuế mấy năm nay. Chắc họ sắp tìm ba, chúc ba may mắn.”
Tôi cúp máy, chặn luôn số ông. Một tuần sau, Tư Đồ Bá Nghiệp bị bắt giam vì tội trốn thuế và tham ô. Dịch Tố Trinh cùng Hân Hân thì bị cảnh sát truy nã vì nghi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo tố cáo của chính ông, và hai người đã ôm tiền bỏ trốn. Lôi Trạch cũng chẳng khá hơn. Do dính líu tới vài dự án của Tư Đồ Thị, nhà họ Lôi bị Úc Thị bóp nghẹt đến điêu đứng, còn hắn bị gia đình tước quyền thừa kế rồi phải ra nước ngoài lánh nạn. Mọi kẻ thù của tôi đều nhận kết cục xứng đáng.
Tôi nằm dài trên sofa, nhấp ngụm rượu vang, thấy đời chưa bao giờ đẹp đến thế.