Chương 3: Đoạn ghi âm trong thư phòng
Truyện audio Con Gái Mẹ Kế Nghiện Diễn Ngôn Tình · 5 chương
Hẹn giờ
Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức tôi. “Đại tiểu thư, lão gia về rồi, lão gia bảo cô xuống thư phòng ngay!” Giọng quản gia Thái đầy lo lắng. Tôi ngáp dài, vươn vai vài cái rồi lề mề rời giường, đánh răng, rửa mặt, thay đồ thể thao cho thoải mái. Gần nửa tiếng sau tôi mới thong thả xuống lầu.
Trong thư phòng, không khí căng đến nghẹt thở. Ba tôi, Tư Đồ Bá Nghiệp, ngồi chễm chệ trên ghế bành, mặt đen như đáy nồi. Dịch Tố Trinh đứng cạnh liên tục chấm nước mắt. Hân Hân quỳ trên thảm, khóc không thành tiếng. Lôi Trạch ngồi trên sofa, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn tôi đầy uất hận.
“Mày còn biết đường xuống à?” Ba tôi đập tay xuống bàn, gầm. “Mày xem mày đã làm ra chuyện tốt đẹp gì, Tư Đồ Ngưng!”
Tôi lững thững bước vào, kéo ghế ngồi đối diện ông, ngáp thêm một cái: “Chào buổi sáng ba. Ba gọi con sớm thế, con chưa kịp ăn sáng.”
“Còn tâm trí mà ăn sáng!” Ông tức giận ném xấp tài liệu về phía tôi. “Tối qua mày bỏ thuốc Lôi Trạch, khiến thằng bé suýt làm chuyện sằng bậy với Hân Hân. Mày biết sáng nay nhà họ Lôi gọi điện trách tao thế nào không? Mày là vị hôn thê của nó, sao ác độc đến mức hại cả chồng sắp cưới lẫn em gái?”
Tôi cầm xấp giấy đọc thử: đó là kết quả xét nghiệm máu Lôi Trạch làm ở bệnh viện đêm qua, cho thấy dương tính với một loại thuốc kích thích thần kinh mạnh.
“Ba nói con bỏ thuốc.” Tôi nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt ông. “Ba có bằng chứng không?”
“Bằng chứng? Mày còn dám đòi bằng chứng?” Gân xanh nổi đầy trán ông. “Chính miệng Hân Hân và dì Dịch của mày nói. Tối qua chỉ có ba người họ và mày ở phòng ăn. Mày ép Lôi Trạch uống ly rượu đó. Không phải mày bỏ thuốc thì là ai? Chẳng lẽ dì Dịch với Hân Hân lại tự hại người nhà mình?”
Tôi phì cười, tiếng cười vang khắp thư phòng, đầy châm biếm. “Ba à, ba làm ăn bao năm, ký bao nhiêu hợp đồng hàng chục tỷ, vậy mà logic sao kém thế?” Tôi vắt chéo chân, ung dung tựa ghế. “Thứ nhất, ly rượu ấy do chính Hân Hân rót và bưng đến tận mặt con xin lỗi. Thứ hai, con chưa chạm môi vào nó dù một giọt. Thứ ba, chính Lôi Trạch tự nguyện giật lấy mà uống cạn. Ba bảo, con có thời gian nào, cơ hội nào để bỏ thuốc vào ly rượu đang nằm trong tay đứa con gái cưng của ba?”
Câu tôi vừa dứt, sắc mặt Dịch Tố Trinh và Hân Hân đồng loạt biến đổi. Hân Hân vội ngẩng lên, nước mắt giàn giụa: “Chị, sao chị lại đổi trắng thay đen thế? Rõ ràng chị lén bỏ thuốc lúc em không để ý. Chị ghét em, ghét anh Trạch bênh em nên chị mới muốn hủy hoại danh dự của em!”
“Ồ, tôi lén bỏ thuốc lúc cô không để ý à?” Tôi nhướng mày, lôi điện thoại ra. “Hân Hân, trí tưởng tượng của cô dồi dào thật. Tiếc là tôi có thói quen lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của gia đình mình.”
Tôi bấm nút phát. Đoạn ghi âm tối qua vang lên rõ từng câu từng chữ. Lời mời rượu ngập ngừng của Hân Hân, sự hoảng loạn của cô ta khi tôi yêu cầu uống thử, tiếng Dịch Tố Trinh vội can ngăn, rồi tiếng Lôi Trạch hùng hổ giật ly rượu uống cạn, không thiếu một chi tiết. Thư phòng chìm vào tĩnh lặng, không khí đặc quánh đến ngạt thở. Ba tôi trừng lớn mắt, không tin nổi, nhìn chiếc điện thoại trên tay tôi rồi quay sang Dịch Tố Trinh và Hân Hân, ánh mắt đầy nghi ngờ lẫn phẫn nộ.
“Tố Trinh, Hân Hân, chuyện này là sao?” Ông gầm, giọng run lên vì giận.
Dịch Tố Trinh tái mặt, chân đứng không vững, vội tiến tới nắm tay ông: “Bá Nghiệp, anh nghe em giải thích, đoạn ghi âm này chắc chắn bị cắt ghép. Ngưng Ngưng luôn có thành kiến với mẹ con em, nó cố tình vu oan cho Hân Hân.”
“Vu oan?” Tôi ngắt lời, giọng nhàn nhạt. “Dì Dịch, dì có biết kỹ thuật giám định âm thanh giờ phát triển lắm không? Cứ đưa cho cảnh sát, họ biết ngay có bị cắt ghép hay không. Hay mình gọi cảnh sát đến kiểm tra luôn nhé?”
“Không được!” Dịch Tố Trinh và Hân Hân đồng thanh hét, mặt hoảng loạn tột độ. Phản ứng thái quá của họ như gáo nước lạnh tạt vào mặt ba tôi, dập tắt chút niềm tin cuối cùng ông dành cho họ. Ông hất tay Dịch Tố Trinh ra, chỉ thẳng mặt bà ta: “Các người… dám làm chuyện đồi bại này trong nhà tôi! Rốt cuộc các người muốn bỏ thuốc ai? Ngưng Ngưng hay Lôi Trạch?”
Hân Hân sụp đổ hoàn toàn, ôm mặt khóc không thốt nên lời. Dịch Tố Trinh run lẩy bẩy, lắp bắp không thành câu. Lúc ấy, Lôi Trạch, người nãy giờ im lặng, bật dậy, mặt đỏ bừng vì giận và nhục. Hắn bước tới trước mặt Hân Hân, ánh mắt lạnh như dao.
“Hân Hân, ly rượu đó là cô định cho Tư Đồ Ngưng uống, phải không?” Giọng hắn khàn đặc, cố nén cơn thịnh nộ. “Cô định chuốc thuốc vị hôn thê của tôi rồi làm gì cô ấy? Gọi đàn ông đến làm nhục, hay để cô ấy phát điên tự hủy bản thân?”
Hân Hân ngẩng lên nhìn hắn bằng ánh mắt tuyệt vọng: “Anh Trạch, em không có, em không biết gì hết. Là mẹ em, mẹ em đưa ly rượu cho em!”
“Hân Hân, con nói bậy bạ gì thế?” Dịch Tố Trinh hét, vội bịt miệng con gái. Nhưng đã quá muộn. Lôi Trạch lùi lại một bước, nhìn hai mẹ con như nhìn quái vật. Hắn từng nghĩ Hân Hân là cô gái thuần khiết lương thiện, luôn bị tôi ức hiếp. Vì cô ta, hắn không ít lần cãi nhau với tôi, thậm chí từng muốn hủy hôn. Giờ sự thật phơi ra trần trụi, tàn nhẫn và gớm ghiếc.
“Thật kinh tởm.” Hắn nhổ ra ba chữ, rồi quay sang tôi, ánh mắt phức tạp xen hối hận. “Ngưng Ngưng, tôi…”
“Đừng nói xin lỗi, tôi nghe không lọt tai đâu.” Tôi ngáp, đứng dậy vươn vai. “Chuyện nhà họ Tư Đồ, tôi không muốn xen vào. Ba tự giải quyết đi, con đi ăn sáng, đói lả rồi.”
Tôi thong thả rời thư phòng, mặc tiếng cãi vã khóc lóc vang ầm sau lưng, xuống bếp nhờ dì giúp việc lâu năm trong nhà (không phải mẹ kế) nấu cho một bát mì bò nóng hổi. Vừa xì xụp ăn, tôi vừa lướt điện thoại. Diễn đàn Đại học A đang sôi sùng sục vì đoạn video hôm qua: hàng nghìn bình luận chửi rủa Hân Hân và Viên Thiến, thậm chí có người đào lại cả chiến tích trà xanh cũ của Hân Hân. Hình tượng bạch liên hoa của cô ta sụp đổ hoàn toàn. Tôi hài lòng mỉm cười; bát mì bò hôm nay ngon lạ.
Ăn xong, tôi quyết định dạo quanh khu vườn rộng của biệt thự. Buổi sáng trong lành, chim hót líu lo, trái ngược hẳn bầu không khí ngột ngạt trong nhà. Đang thong dong tản bộ thì phía sau vang tiếng bước chân gấp gáp. Tôi ngoảnh lại, thấy Lôi Trạch chạy đến, mặt vẫn nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã vững vàng hơn.
“Tư Đồ Ngưng, đợi đã!”
Tôi dừng bước, khoanh tay, hờ hững nhìn hắn. “Có chuyện gì? Nếu định xin lỗi thì miễn, tôi không có nhu cầu nghe.”
Hắn hít một hơi sâu, bước đến trước mặt tôi: “Tôi không đến để xin lỗi. Tôi đến để nói chuyện nghiêm túc về hôn ước của chúng ta.”
Tôi nhướng mày, hơi bất ngờ. “Ồ, anh định hủy hôn à? Tốt quá, tôi đỡ phải làm đơn.”
“Không.” Hắn lắc đầu, ánh mắt trở nên sâu thẳm. “Tôi sẽ không hủy hôn. Ngược lại, tôi muốn chúng ta cưới càng sớm càng tốt.”
Tôi sững mất vài giây, bộ não lười biếng bắt đầu chạy hết công suất để phân tích câu đó. Gã này bị thuốc làm hỏng não rồi à? Vừa mới thấy bộ mặt thật của Hân Hân, giờ lại quay sang đòi cưới tôi ngay?
“Anh điên à?” Tôi buột miệng.
“Có lẽ vậy.” Hắn cười khổ. “Nhưng tôi nhận ra bấy lâu mình ngu ngốc quá, bị che mắt bởi những màn kịch giả tạo. Em mới là người thẳng thắn, thông minh, và xứng với tôi.”
Da gà tôi nổi khắp người. “Dừng. Đừng dùng mấy từ sến súa đó với tôi. Tôi lười lắm, không có sức đối phó với sự thay đổi tâm lý thất thường của anh. Hôn ước này, tôi nhất định hủy.”
Nói xong, tôi quay đi, mặc Lôi Trạch đứng ngây ngốc phía sau. Nhưng tôi không ngờ sự việc không đơn giản như vậy. Sau trận cãi vã trong thư phòng, ba tôi đưa ra một quyết định chấn động. Không đuổi Dịch Tố Trinh và Hân Hân ra khỏi nhà, mà ngược lại tuyên bố tổ chức lễ đính hôn chính thức cho tôi và Lôi Trạch vào cuối tháng.
“Ba nói gì cơ?” Tôi trố mắt khi ông thông báo trong bữa tối.
“Ba quyết định rồi. Chuyện tối qua dì Dịch và Hân Hân đã nhận lỗi, ba phạt họ cấm túc một tháng. Còn con với Lôi Trạch, hôn ước đã định từ lâu, giờ là lúc công khai, nhà họ Lôi cũng đã đồng ý.” Ba tôi nói lạnh lùng. “Không được phản bác.”
Tôi nhếch mép. Tư Đồ Bá Nghiệp không ngu. Ông biết rõ Dịch Tố Trinh và Hân Hân đã làm gì, nhưng ông cần sự ủng hộ của nhà họ Lôi để củng cố địa vị trong tập đoàn Tư Đồ Thị. Ông dùng tôi làm món hàng trao đổi, lấy cuộc hôn nhân này xoa dịu nhà họ Lôi sau sự cố đêm qua. Còn Lôi Trạch đồng ý cưới, hẳn không phải vì bỗng nhận ra giá trị của tôi, mà vì muốn trả thù Hân Hân, muốn cô ta phải chứng kiến hắn lấy người cô ta ghét nhất. Một lũ điên.
Tôi đặt đũa xuống, lau miệng bằng khăn ăn, mỉm cười nhìn ba. “Ba à, ba quên một chuyện rồi. Con nắm bốn mươi phần trăm cổ phần Tư Đồ Thị do mẹ con để lại. Ba chỉ có ba mươi phần trăm thôi. Nếu ba ép con cưới, con sẽ bán toàn bộ cổ phần cho đối thủ cạnh tranh của ba. Lúc đó xem cái ghế chủ tịch của ba còn giữ được không.”
Ba tôi chết sững, đôi đũa rơi cạch xuống bàn, sắc mặt chuyển từ đỏ sang trắng rồi tím bầm. Dịch Tố Trinh ngồi cạnh cũng há hốc, mắt đầy kinh hoàng. Họ đã quên, hoặc cố tình làm ngơ, một sự thật cốt lõi: tôi chẳng phải con búp bê vô hồn để mặc họ giật dây. Tôi chính là cổ đông lớn nhất của Tư Đồ Thị.
“Mày… mày dám đe dọa tao!” Ông gầm, đập bàn lần thứ hai trong ngày. “Mày là con gái tao, mày định bán đứng cơ ngơi của gia đình này sao?”
“Cơ ngơi gia đình ư?” Tôi bật cười mỉa mai, tiếng cười lan khắp phòng ăn. “Ba à, bốn mươi phần trăm cổ phần ấy là tâm huyết cả đời của ông ngoại với mẹ, để lại cho con. Ba chỉ giữ hộ khi con còn nhỏ. Giờ con mười tám rồi, hoàn toàn có quyền định đoạt tài sản của mình. Ba tưởng con sẽ ngoan ngoãn dâng nó cho ba, để ba nuôi mẹ con dì Dịch, rồi ép con lấy một kẻ não tàn như Lôi Trạch à?” Tôi chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt ông, gằn từng chữ. “Đừng ép con. Con lười thật, nhưng đã ra tay thì ba sẽ chẳng còn một đồng dính túi.”
Nói xong, tôi xoay người đi thẳng lên lầu, bỏ mặc ba đang thở dốc vì giận và Dịch Tố Trinh luống cuống vuốt ngực cho ông.
Những ngày sau đó, nhà họ Tư Đồ căng như dây đàn. Ba không dám nhắc chuyện đính hôn thêm lần nào. Dịch Tố Trinh và Hân Hân ngoan ngoãn thu mình trong phòng, chẳng dám ló mặt. Thi thoảng chạm mặt ngoài hành lang, Hân Hân chỉ biết cúi đầu, rảo bước nhanh như sợ tôi nuốt chửng. Phần tôi trở lại nhịp sống lười biếng thân thuộc: ăn, ngủ, đôi lúc lết lên trường điểm danh rồi về ngủ tiếp.