Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Bản kế hoạch mồi nhử và cuộc họp khẩn

Truyện audio Đại Tiểu Thư Giả Nhân Viên Và Cái Kết · 5 chương

Chương 3: Bản kế hoạch mồi nhử và cuộc họp khẩnĐại Tiểu Thư Giả Nhân Viên Và Cái Kết
0:006:49
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Mấy ngày sau đó, tôi vùi đầu vào dự án Xuân Lĩnh, gần như ăn ngủ luôn ở công ty, đọc hàng trăm tài liệu, phân tích dữ liệu thị trường và dựng chiến lược chi tiết. Tôi biết Sài Nhược Vy sẽ không ngồi yên, chắc chắn cô ta sẽ tìm cách moi thông tin của tôi. Vì vậy, song song với bản kế hoạch chính thức, tôi âm thầm làm một phiên bản mồi nhử, sửa khéo vài chỗ để nhìn thì hợp lý nhưng chứa những sai lệch chí mạng nếu ai đó đem ra áp dụng.

Tôi cài vào tệp này một hệ thống theo dõi đơn giản: hễ nó được mở trên máy khác, không phải máy của tôi, hoặc bị sao chép, điện thoại cá nhân của tôi sẽ nhận cảnh báo. Ngoài ra, tôi còn lồng vào bản kế hoạch giả vài thuật ngữ tài chính mà ít người biết, để nếu nó lọt ra ngoài thì tôi dễ dàng lần ra nguồn gốc.

Đúng như tôi đoán, Sài Nhược Vy ra tay. Cô ta không đối đầu trực tiếp mà bắt đầu bằng những lời ngọt ngào, giả vờ quan tâm.

“Tịch Dao này, dự án Xuân Lĩnh vất vả lắm đúng không? Có cần chị giúp gì không? Chị từng làm nhiều dự án lớn của Úc tổng đấy.”

Giọng thân thiện, nhưng ánh mắt thì như chim ưng rình mồi. Tôi mỉm cười, làm ra vẻ hơi mệt.

“Cảm ơn chị Sài, nhưng em vẫn ổn. Dự án này Úc tổng muốn em tự làm, em không dám phiền chị.”

Tôi cố tình để một tập tài liệu trông quan trọng ngay trên bàn rồi đứng dậy đi pha cà phê. Đó chính là bản kế hoạch mồi nhử tôi chuẩn bị kỹ. Khi quay lại, tập giấy đã bị xê dịch chút ít. Tôi biết cô ta đã ra tay. Điện thoại trong túi áo khẽ rung, báo hiệu có người vừa mở tệp tôi cài. Tôi không nói gì, tiếp tục làm việc, nhưng trong lòng đã bắt đầu đếm ngược.

Mấy hôm sau, một tin chấn động lan khắp tập đoàn: Cẩm Hưng, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Úc Thị trong dự án Xuân Lĩnh, vừa công bố chiến lược gần như y hệt kế hoạch tôi đang xây dựng. Không chỉ vậy, họ còn tung báo cáo phân tích thị trường với con số và dự báo lợi nhuận giống đến kỳ lạ những gì tôi viết trong bản mồi nhử. Cả công ty xôn xao, nhiều ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về tôi: liệu tôi sơ suất làm lộ thông tin mật?

Úc Hàn Châu lập tức triệu tập họp khẩn. Tôi bước vào phòng họp, cảm nhận rõ sức nặng của áp lực. Các trưởng phòng, giám đốc đều nhìn tôi chất vấn. Anh ngồi ghế chủ tọa, mặt trầm tĩnh, ánh mắt lạnh quét qua từng người. Khi lướt qua tôi, tôi thấy một thoáng nghi ngờ, nhưng rồi nó nhanh chóng nhường chỗ cho một sự dò xét sâu hơn.

“Hoa Tịch Dao, cô giải thích được vụ này không?”

Giọng anh trầm vang giữa phòng họp tĩnh lặng.

“Kế hoạch của Cẩm Hưng trùng khớp quá nhiều với dự án Xuân Lĩnh của chúng ta, nhất là các con số dự báo lợi nhuận, và cả vài thuật ngữ chuyên ngành rất hiếm cũng xuất hiện trong báo cáo của họ.”

Tôi đứng dậy, bình tĩnh đối diện mọi ánh mắt.

“Thưa Úc tổng, thưa các vị, tôi xin khẳng định bản kế hoạch chính thức của dự án Xuân Lĩnh vẫn được bảo mật tuyệt đối. Nhưng tôi cũng đã lường trước khả năng thông tin bị rò rỉ, nhất là khi dự án có tầm quan trọng quốc tế.”

Ở góc phòng, Sài Nhược Vy khẽ nhếch môi, ánh mắt đắc ý nhìn tôi; cô ta nghĩ tôi hết đường chối cãi.

“Tôi đã chuẩn bị một bản kế hoạch mồi nhử.”

Giọng tôi rành mạch.

“Trong đó tôi cố tình đưa vài thông tin sai lệch cùng những thuật ngữ tài chính độc đáo do chính tôi nghĩ ra, chỉ để nhận diện nếu có kẻ cố ý đánh cắp và đem ra ngoài.”

Cả phòng xôn xao. Úc Hàn Châu nhướn mày, ánh mắt ngạc nhiên.

“Cô nói thật?”

“Vâng, Úc tổng. Và những gì tập đoàn Cẩm Hưng vừa công bố hoàn toàn trùng khớp với bản mồi nhử ấy. Đặc biệt là dự báo tăng trưởng thị phần ở khu vực Đông Nam Á: tôi cố tình ghi cao hơn thực tế một phẩy năm phần trăm, còn tỉ suất lợi nhuận cao hơn tính toán ban đầu không phẩy tám phần trăm. Đó là những con số tôi đặt ra để tạo cái bẫy hoàn hảo.”

“Ngoài ra, việc Cẩm Hưng dùng cụm từ ‘hội chứng bong bóng tài chính thứ cấp’ để mô tả rủi ro thị trường là điều đáng chú ý: cụm từ đó do chính tôi sáng tạo và cài vào tài liệu giả. Không tài liệu tài chính chính thống nào dùng nó.”

Sự ngạc nhiên lan dần khắp phòng. Các chuyên viên tài chính bắt đầu bàn tán, kiểm tra lại những cụm từ tôi vừa nhắc. Ánh mắt Sài Nhược Vy không còn đắc ý, thay vào đó là sự hoảng loạn dần lộ rõ.

“Vậy ra cô cố tình để lộ thông tin giả.”

Úc Hàn Châu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: kinh ngạc, tán thưởng, lẫn một chút khó hiểu.

“Cô biết trước sẽ có kẻ gian?”

Tôi gật đầu. “Dự án lớn thế này khó tránh tai mắt. Hơn nữa mấy ngày nay tôi nhận được vài tín hiệu cho thấy có người đang cố tiếp cận thông tin của tôi bất hợp pháp. Tôi đã cài hệ thống theo dõi nhỏ lên máy tính cá nhân và các tệp quan trọng; hễ có ai truy cập hay sao chép là tôi nhận thông báo.”

Tôi liếc Sài Nhược Vy, khóe môi nhếch nụ cười lạnh. Kẻ gian đã tự chui vào rọ.

“Bằng chứng đâu?”

Một vị trưởng phòng chất vấn. Tôi lấy điện thoại, mở một ứng dụng.

“Đây là nhật ký truy cập, ghi lại thời gian, địa chỉ IP và tên tài khoản đã mở hoặc sao chép tệp ‘Xuân Lĩnh, kế hoạch thử nghiệm bản một’. Tôi còn có thể cung cấp thêm bằng chứng về cuộc gọi ẩn danh mà Cẩm Hưng nhận được, cung cấp những thông tin giả mạo này. Tôi đảm bảo giọng nói trong đoạn ghi âm đó sẽ không làm ai trong phòng này ngạc nhiên.”

Úc Hàn Châu nhìn tôi chằm chằm, dường như không ngờ một thực tập sinh lại chuẩn bị chu đáo đến vậy. Từ hệ thống theo dõi, việc nhận diện thông tin giả cho đến chứng cứ ghi âm, mọi thứ đều nằm ngoài tầm với của một thực tập sinh bình thường. Nó cho thấy sự tinh thông về an ninh mạng và tình báo doanh nghiệp, thứ ngay cả vài chuyên gia cũng phải nể.

“Ngay cả thuật ngữ cô tự sáng tạo, ‘hội chứng bong bóng tài chính thứ cấp’…”

Anh lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên suy tư.

“Đó không phải điều một sinh viên mới ra trường nghĩ ra được.”

Tôi mỉm cười nhẹ. Ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt thâm thúy của anh, như một tia điện xẹt qua. Anh thông minh đến đáng sợ; câu vừa rồi nghe như lời khen nhưng thật ra là một câu hỏi ngầm, một lần thăm dò khéo léo. Tôi biết anh bắt đầu nhận ra Hoa Tịch Dao không phải một thực tập sinh bình thường mà là người mang quá nhiều bí mật chưa tiết lộ.

“Những kiến thức đó, Úc tổng.”

Giọng tôi vẫn khiêm tốn.

“Chỉ là tôi thích đọc sách báo kinh tế tài chính, nhất là các cuộc khủng hoảng lớn trên thế giới. Đôi khi ý tưởng mới đến từ việc tổng hợp kiến thức cũ.”

Anh không nói gì, nhưng đôi mắt nheo lại khó nhận ra, như đang cố đọc vị tôi. Anh không hoàn toàn tin nhưng cũng không thể bắt bẻ. Thật ra tôi đâu nói dối: tôi đọc rất nhiều, chỉ là những gì tôi học vượt xa phạm vi của một sinh viên mới ra trường. Anh lùi một bước, ánh mắt vẫn khóa chặt vào tôi; một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng tôi, không phải vì sợ mà vì cảm giác bị thấu hiểu sâu sắc.

“Được rồi.”

Anh khẽ nói, phá vỡ sự im lặng căng thẳng.

“Cô về làm việc đi. Chuẩn bị kỹ cho dự án Xuân Lĩnh, tôi muốn thấy cô tiếp tục phát huy năng lực.”

Tôi gật đầu, đứng dậy cúi chào rồi quay đi. Bước ra khỏi phòng tổng tài, tôi thấy như vừa trút một gánh nặng vô hình. Úc Hàn Châu đã bắt đầu nghi ngờ, nhưng đó là điều tôi lường trước. Màn kịch giả ngốc đã hạ, tôi không thể giấu năng lực mãi. Điều quan trọng là tôi đã chứng minh giá trị và nhận được sự tin tưởng ban đầu của anh.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích