Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Thân phận người thừa kế và đám cưới thế kỷ

Truyện audio Đại Tiểu Thư Giả Nhân Viên Và Cái Kết · 5 chương

Chương 5: Thân phận người thừa kế và đám cưới thế kỷĐại Tiểu Thư Giả Nhân Viên Và Cái Kết
0:006:24
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Khi phòng họp đã dọn xong, các cổ đông và nhân viên lần lượt rút ra ngoài, ai nấy nhìn tôi bằng vẻ tôn kính xen e dè. Trong gian phòng rộng lớn chỉ còn tôi và Úc Hàn Châu. Tôi khẽ thở hắt, tháo thẻ nhân viên thực tập sinh khỏi cổ, đặt lên bàn. Vở kịch giả ngốc cuối cùng cũng đến lúc hạ màn; thân phận thực tập sinh ẩn danh không còn cần thiết nữa.

“Úc tổng, sự việc đã sáng tỏ. Tôi nghĩ nhiệm vụ của tôi ở Úc Thị cũng xong rồi, ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh mà mỉm cười. Úc Hàn Châu chưa vội đáp. Anh đứng lên, chậm rãi tiến lại gần. Dáng người cao vượt trội cùng khí chất bá đạo của anh tạo ra một sức ép vô hình làm tôi lùi theo bản năng, nhưng anh đã kịp giữ lấy eo tôi, ghì vào lồng ngực rắn rỏi.

“Muốn chạy sao, Hoa tiểu thư?”

Giọng anh trầm khàn ngay sát tai. Tim tôi chợt lỡ một nhịp.

“Anh, anh gọi tôi là gì?”

Khóe môi anh cong lên thật mê hoặc. Anh đưa tay vuốt lọn tóc bên tai tôi, trong mắt là sự cưng chiều vô bờ mà trước giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy.

“Hoa Tịch Dao, đại tiểu thư duy nhất của tập đoàn tài chính Hoa Thị lừng lẫy. Em nghĩ một thực tập sinh bình thường có thể dễ dàng qua vòng kiểm duyệt hồ sơ nghiêm ngặt của Úc Thị mà không có sự đồng ý của tôi sao?”

Tôi trợn tròn mắt, sững sờ. “Anh, anh biết từ trước? Biết ngay từ ngày đầu em bước vào công ty?”

Anh cúi sát gương mặt đang đỏ bừng của tôi, hơi thở ấm phả nhẹ lên da.

“Em muốn trốn khỏi sự sắp đặt của gia đình, muốn tự mình chứng tỏ năng lực, nên tôi cho em một sân khấu. Em muốn đóng vai thực tập sinh ngốc nghếch, tôi liền phối hợp diễn cùng em.”

“Vậy chiếc nhẫn đính hôn kia thì sao?”

Tôi lắp bắp hỏi, nhớ lại cảnh Sài Nhược Vy lén đeo nhẫn vào tay anh hôm ấy, sự ghen ngầm bấy lâu bỗng trỗi dậy. Úc Hàn Châu khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp quyến rũ đến cực điểm. Anh nắm tay tôi, đan chặt mười ngón vào nhau.

“Ngốc ạ. Chiếc nhẫn đó là tôi cố tình đặt trên bàn để dụ Sài Nhược Vy lộ đuôi cáo. Tôi biết cô ta luôn theo dõi tôi, cũng biết cô ta nhắm vào em. Tôi phải tạo ra một mồi nhử để cô ta tự đắc mà hành động, như vậy mới nhổ tận gốc được, và bảo vệ em một cách danh chính ngôn thuận nhất.”

Anh dừng lại một chút, ánh mắt thâm tình và nghiêm túc.

“Tịch Dao, anh chưa từng nghĩ sẽ đính hôn với ai ngoài em. Chiếc nhẫn đó, ngay từ đầu, đã được thiết kế riêng theo cỡ tay em.”

Lời thú nhận đột ngột ấy như dòng nước ấm ngọt ngào len vào từng tế bào trong tôi. Hóa ra sự sủng ái vô pháp vô thiên này anh đã âm thầm trao tôi từ lâu mà tôi không hề hay. Tôi cứ ngỡ mình là người điều khiển quân cờ, ai ngờ lại là người được anh bao bọc trong lòng bàn tay. Tôi khẽ bĩu môi để che sự thẹn thùng.

“Úc tổng thật thâm sâu khó lường. Vậy nếu tôi vẫn quyết định rời đi thì sao?”

Mắt anh bỗng sẫm lại, bùng lên sự chiếm hữu dữ dội. Anh bước sát thêm, ép tôi dựa vào mép bàn họp, hai tay chống ở hai bên, nhốt tôi trọn trong vòng tay.

“Em nghĩ em còn cơ hội rời đi sao?”

Anh thì thầm, cúi xuống mút nhẹ vành tai nhạy cảm của tôi khiến cả người tôi run lên.

“Tịch Dao, em đã ký hợp đồng dài hạn với anh rồi, không phải với tư cách thực tập sinh, mà là phu nhân của Úc Hàn Châu.”

Đúng lúc bầu không khí mờ ám nóng bỏng đến nghẹt thở, chiếc điện thoại riêng của anh trên bàn làm việc đột nhiên reo dồn dập, phá vỡ sự im lặng. Anh nhíu mày bực bội, song vừa liếc tên người gọi trên màn hình thì mặt anh lập tức nghiêm hẳn lại. Người gọi là thư ký riêng của cha tôi, báo rằng toàn bộ hội đồng quản trị tập đoàn Hoa Thị đã sẵn sàng cho buổi công bố danh tính người thừa kế.

Tôi nhìn Úc Hàn Châu, khẽ gật đầu. Đây là thời điểm chín muồi để lật ngược thế cờ, không chỉ với Sài Nhược Vy mà với tất cả những kẻ từng coi thường Hoa Tịch Dao tôi.

Sáng hôm sau, sảnh chính khách sạn sang trọng nhất Bắc Kinh đông nghịt giới thượng lưu. Tôi sánh vai Úc Hàn Châu bước vào, trên người là váy dạ hội lộng lẫy, không còn chút dấu vết của bộ đồng phục thực tập sinh nhàm chán. Cánh cửa lớn vừa mở, đèn flash nháy liên tục chói cả mắt. Anh siết tay tôi, các ngón đan chặt đầy che chở, đứng thẳng như một đế vương, ánh mắt sắc lẹm quét qua đám đông như tuyên bố rằng người phụ nữ này thuộc về anh.

Sài Nhược Vy, kẻ đã cố chen vào sự kiện này bằng mọi giá, đứng ở góc phòng với gương mặt nhợt nhạt. Thấy tôi, một tiểu thư kiêu sa sang trọng, khác hẳn cô thực tập sinh bị cô ta chèn ép ngày nào, cô ta suýt đánh rơi ly rượu. Nỗi hoảng loạn lộ rõ trong mắt. Cô ta định lùi lại thì đã muộn: bảo vệ tập đoàn Úc Thị chặn kín mọi đường lui. Tôi đi tới trước mặt cô ta, nụ cười nhẹ nhàng mà đủ khiến cô ta run rẩy.

“Sài Nhược Vy, chiếc nhẫn cô từng đeo vào tay anh ấy, giờ tôi trả lại cô đây.”

Tôi trao cho cô ta một tập tài liệu dày. Trong đó là chứng cứ cô ta ăn cắp dữ liệu dự án và bắt tay với đối thủ để trục lợi, kèm đủ các giao dịch chuyển khoản qua WeChat Pay lẫn email trao đổi, từng dòng phơi bày rõ ràng.

“Đây không còn là chuyện công sở nữa mà là vấn đề pháp lý. Cô nên chuẩn bị luật sư đi là vừa.”

Sài Nhược Vy khuỵu xuống ngay giữa sảnh tiệc. Cô nàng trà xanh từng kiêu ngạo giờ chỉ còn là kẻ thua cuộc nhục nhã. Chẳng ai trong giới dám ra mặt giúp, bởi chống lại Úc Hàn Châu và nhà họ Hoa chẳng khác nào tự chôn sự nghiệp. Người ta đưa cô ta ra khỏi tiệc giữa những ánh nhìn lạnh nhạt của chính những kẻ từng nịnh bợ mình.

Đám cưới thế kỷ của chúng tôi được tổ chức không lâu sau đó tại một khu nghỉ dưỡng riêng tư trên hòn đảo đẹp bậc nhất. Hoa tươi ngập lối, nhạc du dương và lời chúc phúc của hai gia tộc danh giá khép lại mọi sóng gió. Lúc trao nhẫn, Úc Hàn Châu ghé sát tai tôi, giọng trầm ấm đến nao lòng.

“Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh. Tịch Dao, từ nay cả đế chế này và cả trái tim anh đều thuộc về em.”

Hôn nhân của chúng tôi ngọt ngào đến nỗi ai chứng kiến cũng phải ghen tị. Không còn mưu mô công sở, không còn lũ tiểu nhân phá bĩnh. Tôi chẳng chọn làm bà chủ ngồi không, mà cùng anh gánh vác tập đoàn Úc Thị. Cái đầu sắc bén, quyết đoán của tôi hợp với tầm nhìn xa của anh, dựng nên một đế chế vững như bàn thạch. Chúng tôi chung vai đón những thử thách mới, vun đắp một mái ấm viên mãn đúng như điều tôi từng ước.

Nhìn lại chặng đường từ cô thực tập sinh vô danh tới người phụ nữ quyền lực nhất cạnh Úc Hàn Châu, tôi nhận ra tình yêu không chỉ là che chở mà còn là tin tưởng trọn vẹn. Kẻ xấu đã gặp quả báo, còn chúng tôi tiếp tục viết chương mới bằng sự chân thành và tình yêu sâu đậm nhất. Dưới nắng rực rỡ của đời sống vợ chồng, tôi biết mình đã tìm thấy bến đỗ bình yên: nơi có Úc Hàn Châu luôn chờ, sẵn lòng ôm tôi vào lòng đến hết đời.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Đại Tiểu Thư Giả Nhân Viên Và Cái Kết

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích