Chương 4: Khoản chi giả mạo và bằng chứng trên màn hình lớn
Truyện audio Đại Tiểu Thư Giả Nhân Viên Và Cái Kết · 5 chương
Hẹn giờ
Những ngày sau đó, tôi lao đầu vào dự án Xuân Lĩnh, làm không ngơi nghỉ, từ nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ đến lập kế hoạch chi tiết từng bước. Từng con số, từng biểu đồ đều được tôi soi kỹ để không lọt một sai sót. Tôi biết Sài Nhược Vy sẽ không để yên, và quả nhiên chẳng bao lâu sau, rắc rối kéo đến.
Đầu tiên là tin đồn vặt trong phòng, rồi những lời bóng gió rằng tôi quá tham vọng, chưa đủ kinh nghiệm gánh dự án lớn. Những ánh mắt dò xét, những cái nhìn ác ý từ cô ta và phe cánh ngày càng rõ. Tôi phớt lờ hết, chỉ tập trung làm việc.
Nhưng mọi chuyện leo thang rất nhanh. Một buổi sáng, vừa đến công ty tôi nhận cuộc gọi khẩn từ phòng tài chính. Có một khoản chi bất thường lên tới hàng triệu nhân dân tệ liên quan đến dự án Xuân Lĩnh, và dường như nó được duyệt dưới tên tôi. Tôi biết ngay đây là cái bẫy.
“Khoản chi này là gì?”
Tôi hỏi, giọng lạnh tanh, đối diện trưởng phòng tài chính, một người đàn ông trung niên nghiêm nghị.
“Tôi chưa từng ký duyệt khoản chi nào như vậy.”
Ông ta đẩy một tập tài liệu về phía tôi.
“Đây là toàn bộ giấy tờ. Chữ ký là của cô, mã nhân viên cũng của cô. Hồ sơ làm rất tinh vi, cô Hoa. Khoản tiền được chuyển cho một công ty đối tác phụ trách cung cấp nguyên liệu cho dự án Xuân Lĩnh. Nhưng theo điều tra ban đầu, công ty này hoàn toàn không có trong danh sách đối tác của chúng ta.”
Tôi cầm tập giấy, lướt qua các con số và chữ ký. Chữ ký giống của tôi đến mức nếu không phải chính tay tôi ký, tôi cũng khó phân biệt. Rõ ràng Sài Nhược Vy đã tốn không ít công làm giả. Nội dung nói về việc mua một lô vật liệu đặc biệt giá gấp đôi thị trường, đổ lỗi cho sự thiếu kinh nghiệm của tôi dẫn tới việc ký hợp đồng với đối tác kém chất lượng và giá cắt cổ.
“Đây là vu khống.”
Tôi nói, giọng kiên định, nhìn thẳng ông ta.
“Tôi có thể chứng minh mình không hề ký duyệt tài liệu nào liên quan đến khoản chi này. Hơn nữa, mọi hợp tác với đối tác của dự án Xuân Lĩnh đều do tôi giám sát chặt, và tôi luôn dùng hệ thống bảo mật hai lớp để duyệt các khoản chi lớn. Hệ thống sẽ gửi mã xác nhận về điện thoại của tôi. Không có mã, không khoản chi nào được duyệt.”
Trưởng phòng tài chính nhíu mày. “Chúng tôi đã kiểm tra hệ thống. Đúng là có một mã xác nhận được gửi đi và nhập thành công.”
Tim tôi đập mạnh một nhịp. Không thể nào, tôi chưa từng nhận mã nào như thế. Đúng lúc đó, Sài Nhược Vy xuất hiện, dáng vẻ lo lắng nhưng ánh mắt giấu sự đắc ý. Cô ta chính là kẻ đứng sau tất cả.
“Ôi Tịch Dao, sao lại có chuyện này? Dự án Xuân Lĩnh quan trọng thế mà em để xảy ra sơ suất lớn như vậy, Úc tổng chắc sẽ thất vọng lắm.”
Tôi quay lại, ánh mắt lạnh như băng. “Sài Nhược Vy, cô biết rõ ai đứng sau chuyện này mà phải không?”
Cô ta giả vờ ngạc nhiên. “Em nói gì vậy? Tịch Dao, chị không hiểu, chị chỉ lo cho em thôi. Khoản tiền này lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín tập đoàn và cả tương lai của em.”
Quả nhiên, cô ta không chỉ dàn dựng một khoản chi mà còn thổi con số lên gấp nhiều lần để tăng áp lực. Vụ việc nhanh chóng lan khắp tập đoàn. Hội đồng quản trị lập tức triệu tập họp khẩn để bàn về vụ bê bối tài chính liên quan đến dự án Xuân Lĩnh và trách nhiệm của tôi. Áp lực đè nặng, nhưng tôi vẫn giữ nét mặt bình tĩnh. Đây là lúc tôi phải ra tay.
Cuộc họp khẩn căng thẳng đến nghẹt thở. Các thành viên hội đồng ngồi nghiêm nghị, ánh mắt dò xét hướng về tôi. Úc Hàn Châu ngồi ghế chủ tọa, ánh mắt sắc lạnh, nhưng tôi cảm nhận một tia quan tâm kín đáo khi anh nhìn tôi. Sài Nhược Vy ngồi cạnh một thành viên hội đồng, vẻ lo lắng giả tạo, nhưng đôi môi mím chặt không giấu nổi sự hả hê.
“Hoa Tịch Dao.”
Một thành viên hội đồng lên tiếng, giọng trầm đầy uy quyền.
“Cô giải thích thế nào về khoản thất thoát hàng chục triệu nhân dân tệ trong dự án Xuân Lĩnh? Chúng tôi có bằng chứng là chữ ký của cô trên các văn bản duyệt chi cùng mã xác nhận từ hệ thống.”
Tôi đứng dậy, bình tĩnh đối diện mọi ánh mắt.
“Kính thưa hội đồng quản trị, tôi xin khẳng định lần nữa: tôi không hề ký duyệt khoản chi nào liên quan đến vụ việc này. Chữ ký trên tài liệu là giả, còn mã xác nhận được gửi đi là do hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống.”
Một thành viên khác cười khẩy. “Xâm nhập trái phép? Cô nghĩ chúng tôi tin một câu chuyện như thế sao? Hệ thống bảo mật của Úc Thị không dễ bị xâm nhập.”
Sài Nhược Vy chen vào, giọng đầy vẻ tiếc nuối. “Tịch Dao, em đừng cố chấp nữa. Chị biết em còn trẻ, có thể mắc sai lầm, nhưng vu khống người khác thì không nên. Chị thấy em làm việc rất cẩn thận, chỉ là dự án Xuân Lĩnh quá lớn, có lẽ em đã quá sức.”
Tôi quay sang nhìn cô ta, ánh mắt lạnh đến mức cô ta phải rùng mình.
“Cô nói đúng, hệ thống bảo mật của Úc Thị khó mà xâm nhập được. Nhưng nếu có một kẻ nội gián, một người có quyền hạn đặc biệt trong hệ thống, thì mọi chuyện sẽ khác.”
Cả phòng họp lặng đi. Úc Hàn Châu khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc hơn bao giờ hết.
“Tôi đã chuẩn bị đủ bằng chứng.”
Giọng tôi vang rõ giữa không gian tĩnh lặng. Tôi đặt một chiếc USB lên bàn rồi nối vào màn hình lớn.
“Đây là bản ghi toàn bộ nhật ký truy cập vào tài khoản của tôi, gồm cả địa chỉ IP và thời gian cụ thể. Các vị có thể thấy, vào thời điểm khoản chi được duyệt tôi đang ở ngoài công ty, còn địa chỉ IP truy cập đến từ một máy tính trong văn phòng của Sài Nhược Vy.”
Trên màn hình lớn, những dòng mã lịch sử truy cập cùng địa chỉ IP đỏ rực hiện lên rõ mồn một, như một cái tát giáng thẳng vào gương mặt đang cắt không còn giọt máu của cô ta. Tiếng xì xào nổi lên như ong vỡ tổ. Những ánh mắt kinh ngạc, khinh bỉ cùng những cái lắc đầu ngán ngẩm của các cổ đông và ban giám đốc đồng loạt đổ về phía cô ta. Sài Nhược Vy đứng chôn chân, hai tay bấu chặt gấu áo đến run rẩy, lắp bắp cố vớt vát chút bình tĩnh cuối cùng bằng giọng nghẹn ngào quen thuộc.
“Không, không thể nào. Úc tổng, các vị giám đốc, tôi không hề làm chuyện này. Chắc chắn có kẻ đã hack máy tính của tôi để đổ oan. Đúng rồi, Hoa Tịch Dao, chính là cô. Cô tự thiết kế hệ thống bảo mật đó thì hoàn toàn có thể tự tạo bằng chứng giả để hãm hại tôi.”
Tôi nhếch môi, nhìn màn diễn thảm hại ấy. Đến nước này vẫn còn giãy chết sao? Tôi thong thả bấm nút chuyển trang trên máy chiếu, giọng đĩnh đạc át hết ồn ào.
“Trợ lý Sài, tôi biết cô sẽ nói thế, nên mời cô xem kỹ trang kế tiếp.”
Màn hình đổi, hiện một loạt ảnh chụp lịch sử giao dịch Alipay cá nhân của Sài Nhược Vy cùng bản ghi âm cuộc gọi đã mã hóa.
“Đây là chứng cứ giao dịch chuyển khoản hai mươi vạn nhân dân tệ từ tài khoản Alipay của cô đến một tài khoản trung gian thuộc về một hacker tự do. Vào tối hôm trước khi tài liệu dự án Xuân Lĩnh bị rò rỉ. Và đây là đoạn ghi âm cuộc gọi giữa cô với người đó, yêu cầu anh ta dùng địa chỉ IP từ máy tính của tôi để đăng nhập hệ thống. Tiếc là cô không biết toàn bộ hệ thống lưu trữ của Úc Thị dùng công nghệ định vị đa điểm. Dù cô ngụy tạo IP thế nào, vị trí vật lý phát lệnh phê duyệt vẫn nằm ngay trong phòng làm việc của cô.”
Tôi vừa dứt lời, đoạn ghi âm tự động phát. Giọng quen thuộc của Sài Nhược Vy vang lên rõ mồn một trong phòng họp lặng ngắt.
“Làm cho sạch sẽ vào, phải để mọi người nghĩ rằng Hoa Tịch Dao là kẻ ăn cắp tài liệu.”
Bốp! Úc Hàn Châu đập mạnh tập tài liệu xuống bàn. Tiếng động khô khốc khiến cả phòng im bặt, chẳng ai dám thở mạnh. Một luồng khí lạnh bao trùm người đàn ông ngồi ở ghế chủ tọa. Đôi mắt phượng hẹp dài của anh nheo lại, nhìn Sài Nhược Vy như nhìn một món rác.
“Sài Nhược Vy, cô còn gì để biện hộ không?”
Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng mà mang áp lực ngàn cân khiến người ta muốn quỳ sụp.
“Úc tổng, em…”
Cô ta hoàn toàn sụp đổ, ngã quỵ xuống sàn, nước mắt giàn giụa, chẳng còn vẻ kiêu căng đắc ý thường ngày.
“Em biết sai rồi, em chỉ vì quá yêu anh, vì không muốn thấy Hoa Tịch Dao lởn vởn quanh anh nên mới làm thế. Xin anh tha cho em lần này.”
“Yêu tôi?”
Úc Hàn Châu cười lạnh, nụ cười không chạm đáy mắt.
“Cô dùng danh nghĩa tình yêu để bôi nhọ nhân viên của tôi, phá hoại dự án trọng điểm của Úc Thị. Thật nực cười. Trợ lý đặc biệt, báo cảnh sát, giao toàn bộ bằng chứng cho bộ phận pháp chế, khởi tố Sài Nhược Vy tội xâm nhập hệ thống an ninh doanh nghiệp, vu khống và cố ý gây thiệt hại kinh tế cho tập đoàn.”
“Không, đừng báo cảnh sát, Úc tổng, em xin anh!”
Sài Nhược Vy gào khóc thảm thiết, song hai bảo vệ đã tiến vào, lạnh lùng khóa tay cô ta và lôi ra ngoài. Lúc bị kéo qua cửa, cô ta còn trừng mắt nhìn tôi, đầy oán hận và bất cam. Nhưng tôi biết từ nay đời cô ta coi như hết. Bị Úc Thị đuổi việc vì tội danh này, lại thêm Úc Hàn Châu đích thân can thiệp, cô ta sẽ bị cả giới kinh doanh cấm cửa. Chẳng công ty nào dám thuê một người mang vết nhơ lớn như vậy. Danh tiếng, sự nghiệp, tương lai của cô ta đều vỡ vụn.