Chương 2: Chiếc bánh bùn năm xưa và màn combat trên diễn đàn
Truyện audio Đang Xem Video Hài Bị Hoa Khôi Bắt Xin Lỗi · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi thở phào, quay sang Dực Thần, nở nụ cười rạng rỡ chuẩn bị cảm ơn: “Cảm ơn hội trưởng Tần đã ra tay giúp đỡ, anh đúng là…”
“Không cần cảm ơn.” Dực Thần lạnh lùng ngắt lời. Đôi mắt đen láy rũ xuống liếc qua khay cơm của tôi. “Tôi chỉ là không chịu nổi tiếng ồn khi đang ăn. Hơn nữa…” Cậu hơi khom người, ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp mang một tia châm biếm không che giấu. “Phùng Giai Kỳ, gu xem video của cậu quả nhiên vẫn vô tri hệt như hồi mẫu giáo.”
Nụ cười của tôi đơ lại. Khoan, hồi mẫu giáo? Ý cậu ta là gì? Gã hội trưởng cao ngạo lạnh lùng này biết tôi từ hồi tôi còn mặc bỉm?
Tôi đứng chôn chân, nụ cười như bị trát xi măng, trong khi đầu óc khởi động cỗ máy thời gian, lục tung ký ức về thời quần yếm nhai kẹo dẻo. Mẫu giáo… tôi với cái mặt lạnh như tiền này học chung à? Tôi nheo mắt cố ghép gương mặt góc cạnh hoàn mỹ của Dực Thần với những khuôn mặt tròn xoe, thò lò mũi xanh trong trí nhớ. Chợt một tia chớp xẹt ngang đầu tôi.
“Cậu… cậu là Tần Tiểu Béo! À không, Tần Ưa Sạch Sẽ!” Tôi buột miệng, mắt trợn tròn.
Dực Thần khẽ cau mày, ánh mắt xẹt qua một tia nguy hiểm. Cậu đứng thẳng, nhét tay vào túi quần, phong thái ung dung mà lời nói sắc như dao: “Trí nhớ của cậu không tệ lắm. Ít ra vẫn nhớ người bị cậu úp nguyên cái bánh bùn trộn nước bọt giun đất vào mặt trong lễ tốt nghiệp mẫu giáo Hướng Dương.”
Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, da đầu tê dại. Trời đất quỷ thần ơi, ký ức ùa về: lớp mẫu giáo của tôi thuở ấy có một cậu bé bị chứng sạch sẽ ám ảnh ở mức nặng nhất. Quần áo cậu lúc nào cũng trắng muốt, ai chạm vào là cậu chạy đi rửa tay đủ ba lượt. Còn tôi, đại ca của cả lớp, ngứa mắt với kiểu công tử bột ấy. Nên giữa giờ nặn đất sét ngoài sân đã hào phóng biếu cậu một chiếc “bánh sinh nhật” nhào từ bùn non, rồi tiện tay phết luôn lên cái má lúm đồng tiền đang méo xệch.
Cậu òa khóc, hai bên phụ huynh phải sang xin lỗi nhau, và sau đó cậu chuyển trường. Tưởng đâu ân oán giang hồ khép lại ở đó. Nào ngờ trái đất tròn, oan gia ngõ hẹp: cậu bé ưa sạch bị tôi phết bùn năm xưa nay là hội trưởng hội sinh viên quyền thế ngút trời, mà lại vừa ra tay giải vây cho tôi.
“Haha, chuyện hồi nhỏ, tuổi trẻ chưa trải sự đời, cậu chấp nhặt làm gì?” Tôi gãi đầu, cười gượng, lén lùi nửa bước.
“Tôi không chấp nhặt.” Dực Thần nhếch mép, một nụ cười ma mị và tà ác lướt qua gương mặt. “Tôi chỉ ghi sổ thù vặt. Nợ cũ, từ từ mình tính, Phùng Giai Kỳ.”
Dứt lời cậu tao nhã xoay người, bước đi giữa những ánh nhìn ngưỡng mộ, bỏ tôi hóa đá cùng khay sườn xào chua ngọt đã nguội ngắt. “Từ từ tính” là sao, định làm gì? Chát lại vào mặt tôi cái bánh bùn trộn xi măng chắc? Tôi rùng mình, vội dọn khay cơm chuồn thẳng về ký túc xá, thầm tính từ nay gặp Dực Thần ở đâu cũng tự động lùi xa năm mét cho bảo toàn tính mạng.
Nhưng rắc rối mang tên Tần Dực Thần chưa kịp ập đến thì rắc rối mang tên Tô Thiển Thiển đã nổ trên mặt trận internet. Tôi vừa bước vào ký túc xá, cô bạn cùng phòng Đường Mạn Mạn đã lao ra như tên lửa, túm vai tôi lắc lấy lắc để:
“Giai Kỳ, cậu nổi tiếng rồi! Cậu lên thẳng top một hot search diễn đàn trường rồi kìa!”
“Cái gì cơ?” Tôi giật mình, ném túi lên giường rồi sán lại màn hình laptop. Bài đăng nằm chình ình ở đầu bảng, tiêu đề tô đỏ rực. Nồng nặc mùi cẩu huyết: “Góc khuất nhà ăn số 3. Quyền lực của hội trưởng và sự ngạo mạn của nữ sinh khoa kinh tế, nước mắt hoa khôi liệu có đáng giá?”
Tác giả dùng tài khoản ẩn danh, nhưng chỉ đọc vài chữ là đoán ra ngay, vì văn phong ấy thơm mùi trà xanh lên men chua. Nội dung kể lại chuyện ở nhà ăn bằng một lăng kính sáng tạo hết mức.
Trong đó tôi hóa thành ác nữ ghen ăn tức ở, rình đúng lúc Thiển Thiển đi ngang để buông lời cay nghiệt; cô ta rưng rưng tủi thân thì tôi chẳng hề ăn năn, còn chê cô ta có bệnh. Phần bịa đặt đỉnh cao dành cho Dực Thần: bài viết bóng gió rằng tôi có quan hệ mờ ám với hội trưởng, dùng nhan sắc (khoản này tôi xin thừa nhận) để câu dẫn. Khiến cậu vì thiên vị tôi mà lạm quyền, dọa cắt kinh phí đội bóng rổ, dồn Lục Vệ Đông cùng Thiển Thiển vào đường cùng.
Chốt bài là bức ảnh chụp lén Thiển Thiển bưng mặt chạy khỏi nhà ăn, bóng lưng trông mỏng manh tội nghiệp.
Phần bình luận nhảy số liên tục, chia hai phe rõ rệt, nhưng phe bênh kẻ yếu có vẻ đông hơn nhờ lực lượng “liếm cẩu” hùng hậu của Thiển Thiển.
“Lầu 1: Trời ơi, hội trưởng Tần bao che trắng trợn vậy sao? Thất vọng về anh ấy quá.”
“Lầu 2: Phùng Giai Kỳ khoa kinh tế đúng không? Nhìn mặt đã thấy tâm cơ, rớt vai nữ chính nên cay cú cắn càn chứ gì.”
“Lầu 3: Thương Thiển Thiển quá, hiền lành thế mà bị bắt nạt hội đồng. Đề nghị nhà trường làm rõ vụ đe dọa cắt kinh phí.”
“Lầu 4: Khoan, tôi ngồi gần đó. Rõ ràng Giai Kỳ đang xem video chó Husky mà.”
“Lầu 5: Trả lời lầu 4: nhận của Giai Kỳ bao nhiêu tiền mà tẩy trắng? Có video nào canh chuẩn đến mức người ta đi qua là chửi không? Rõ ràng chỉ là chỉ gà mắng chó.”
Tôi đọc lướt, không những không tức mà còn bật cười.
“Cậu còn cười được à?” Đường Mạn Mạn sốt ruột giậm chân. “Họ bôi nhọ cậu kìa, còn kéo cả hội trưởng Tần vào vũng bùn nữa! Fan cuồng của Thiển Thiển đang đòi tế sống cậu trên confession trường đấy!”
“Bôi nhọ phải có đầu óc, dùng nước mắt thì chỉ qua mặt được mấy thằng ngu.” Tôi thong thả kéo ghế ngồi xuống, bẻ ngón tay răng rắc. “Tô Thiển Thiển ơi Tô Thiển Thiển, cô tưởng tôi là cái bánh bao mềm cho người ta tha hồ nắn chắc? Dám lấy dư luận ép tôi xin lỗi à? Được, cô đã thích chơi truyền thông thì chị đây dạy cho cô khủng hoảng truyền thông cấp đại học là thế nào. Đường Mạn Mạn, cậu nhớ cậu nam sinh ngồi bàn bên lúc đó không? Cái cậu vừa ăn vừa dán mắt vào điện thoại chơi game ấy.”
Đường Mạn Mạn ngẩn ra: “Nhớ thì sao? Cậu ta liên quan gì?”
Tôi nhếch mép, mở WeChat. “Lúc nãy tôi thấy cậu ta không chơi game mà đang livestream bữa trưa trên Douyin. Góc máy chĩa thẳng vào bàn tôi. Nói cách khác, toàn bộ màn kịch cẩu huyết của Thiển Thiển, từ lúc cô ta tự biên tự diễn đến lúc khóc lóc bỏ chạy, đều đã phát trực tiếp cho hàng nghìn người xem.”
Mắt Đường Mạn Mạn sáng như đèn pha ô tô. “Thật hả? Cậu có video đó không?”
“Tôi vừa nhắn xin bản ghi hình rồi.” Tôi gõ nhanh vài dòng, khóe môi cong nụ cười lạnh. “Không chỉ có video đâu. Cô ta dám lôi cả Dực Thần vào, tội vu khống cán bộ hội sinh viên lạm quyền không nhỏ đâu. Để xem khi vỏ bọc bạch liên hoa bị xé nát, cô ta còn lấy gì ra mà khóc tiếp.”
Tôi mở diễn đàn, đăng bằng tài khoản chính chủ Phùng Giai Kỳ, không ẩn danh, không vòng vo, tiêu đề in hoa đậm: “Gửi Tô Thiển Thiển: não không dùng thì để chó Husky nó gặm. Tám giờ tối nay, hẹn gặp lại trên diễn đàn xem ai mới là kẻ phải xin lỗi.” Bài vừa lên, cả diễn đàn đại học Hoa Dương như bị thả quả bom nguyên tử.
Đúng tám giờ tối, diễn đàn sập mạng khoảng mười lăm giây vì lưu lượng tăng đột biến. Từ những người hóng hớt chuyên nghiệp đến mọt sách chỉ biết cắm mặt vào thư viện, tất cả sinh viên đều ôm điện thoại chờ màn combat thế kỷ giữa Phùng Giai Kỳ và đóa bạch liên hoa Tô Thiển Thiển. Tôi ngồi vắt chéo chân, thong thả cắn miếng táo giòn rụm, ngón tay gõ nhịp lên bàn. Đường Mạn Mạn đứng sau lưng, căng thẳng đến mồ hôi rịn trán, hai tay bấu chặt lưng ghế.
“Giai Kỳ, bài của cậu đạt mười nghìn lượt xem rồi kìa. Fan Thiển Thiển đang tràn vào chửi ầm ĩ. Cậu định tung bằng chứng lúc nào?”
“Cứ để họ chửi thêm chút nữa.” Tôi nuốt miếng táo. “Cho họ leo lên tận mây xanh, lúc tôi cắt dây thì ngã mới đau.”
Trên màn hình, bình luận công kích từ phe Thiển Thiển nở rộ như nấm sau mưa. “Lầu 102: Giai Kỳ mặt dày thật, bắt nạt xong còn dám lớn giọng. Định tung bằng chứng ngụy tạo hả?” “Lầu 105: Tẩy trắng cái rắm! Thiển Thiển nhà tôi bị ức hiếp đến nỗi chiều nay phải xin nghỉ học, cô ta còn muốn gì nữa?” “Lầu 110: Kiến nghị đuổi học loại sinh viên nhân phẩm tệ như Giai Kỳ. Tẩy chay!”
Tôi liếc đồng hồ, kim phút chỉ đúng số mười lăm, thời điểm chín muồi. “Được, đến giờ diễn.” Tôi mỉm cười, bấm tải tệp đính kèm. Đoạn video cắt từ buổi livestream trưa nay lập tức chễm chệ ở đầu bài. Tôi thêm một dòng chú thích ngắn mà sát thương cực cao: “Gửi những ai đang khóc thuê: mở to mắt mà xem toàn cảnh. Ai hoang tưởng, ai tự biên tự diễn, video này sẽ trả lời. Cảnh báo: có cảnh chó Husky ngã vào phân bò, xin đừng ăn uống khi xem kẻo sặc.”
Video chạy. Máy quay đặt ở bàn bên cạnh nên hình rất nét. Nó ghi trọn cảnh tôi cúi đầu xử lý đĩa sườn xào chua ngọt, mắt dán vào điện thoại, và tiếng cười bật ra lúc con Husky trượt chân cũng được thu đủ từng nhịp. Rồi đến điểm nhấn: Thiển Thiển bước vào khung hình. Cô ta hoàn toàn không đi ngang qua tình cờ như đã tuyên bố. Hình ảnh cho thấy cô ta vốn đang đi hướng khác; vừa nghe tiếng cười của tôi, cô ta khựng lại, đảo mắt nhìn quanh rồi cố ý quay đầu đi vòng trở lại, tiến thẳng tới bàn tôi.
Đứng cách một quãng, cô ta hít sâu, chớp liên hồi để ép lệ trào ra, rồi mới mở màn diễn: “Sao cậu lại cười nhạo mình?” Mọi nét mặt giả tạo, mọi giọt nước mắt nặn công phu đều bị ống kính bóc sạch. Đoạn clip còn chiếu cảnh tôi chìa điện thoại với màn hình đang phát Husky, cảnh Lục Vệ Đông xồng xộc xông tới định ra tay. Và cuối cùng là Dực Thần xuất hiện đầy uy áp cùng những câu mỉa lạnh lùng làm Thiển Thiển câm nín.
Cả diễn đàn lặng ngắt, đáng sợ. Năm phút liền không ai đăng thêm chữ nào. Chắc hàng ngàn người đang há hốc mồm trước màn hình, nóng bừng mặt khi vỡ lẽ rằng một đóa bạch liên hoa vừa dắt mũi họ ngoạn mục.
“Trời ơi, Giai Kỳ, cậu xem kìa!” Đường Mạn Mạn hét lên, chỉ vào màn hình. Làn sóng bình luận bùng nổ, nhưng lần này chiều hướng đã đảo ngược hoàn toàn.
“Lầu 500: Má ơi, tôi vừa xem cái quái gì thế? Tô Thiển Thiển cố tình vòng lại kiếm chuyện à? Bị ảo tưởng sức mạnh hay gì?”
“Lầu 505: Đứng nặn nước mắt mất năm giây mới dám ra nói. Diễn xuất này mà đòi làm nữ chính kịch trường? Cho xin đi.”
“Lầu 510: Hóa ra Giai Kỳ xem video Husky thật. Xin lỗi vì đã chửi nhầm cậu. Giai Kỳ chửi hay lắm. Sinh vật ngu ngốc đúng là sinh vật ngu ngốc.”
“Lầu 515: Khoan, vậy bài bóc phốt lúc chiều nói hội trưởng Tần lạm quyền cũng là bịa à? Rõ ràng Lục Vệ Đông định đánh người trước, hội trưởng chỉ ra tay ngăn cản.”
“Lầu 520: Lục Vệ Đông đúng là liếm cẩu ngu ngốc, bị trà xanh dắt mũi mà còn tưởng mình là anh hùng. Nhục.”
Những kẻ vừa hung hăng chửi tôi giờ đồng loạt quay xe, chuyển mũi dùi sang Thiển Thiển và Lục Vệ Đông. Lực lượng fan cuồng của Thiển Thiển cố phản kháng yếu ớt vài câu rồi lập tức bị nhấn chìm trong biển nước bọt của cư dân mạng.
Đang hài lòng định tắt máy đi ngủ thì màn hình điện thoại của tôi sáng lên: một tin nhắn từ số lạ. “Phùng Giai Kỳ, cô giỏi lắm. Dám sỉ nhục Thiển Thiển trên diễn đàn à? Chờ đấy, trận bóng rổ ngày mai tôi sẽ cho cô biết tay.”
Nhướng mày, tôi nhận ra ngay là của Lục Vệ Đông. Tên này đầu óc toàn cơ bắp, đến nước này vẫn cố chấp bênh vực nữ thần. Tôi thản nhiên gõ lại: “Ừ, vậy để tôi chuẩn bị bỏng ngô với nước ngọt, ngồi xem ngày mai anh bị hội trưởng Tần cắt kinh phí kiểu gì. Chúc may mắn nhé, liếm cẩu đại nhân.” Gửi xong, tôi vứt điện thoại sang một bên rồi ngáp một hơi thật dài.