Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Khoản chi khống năm vạn tệ

Truyện audio Đang Xem Video Hài Bị Hoa Khôi Bắt Xin Lỗi · 5 chương

Chương 5: Khoản chi khống năm vạn tệĐang Xem Video Hài Bị Hoa Khôi Bắt Xin Lỗi
0:006:24
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Thiển Thiển lùi một bước, môi run rẩy: “Đàn anh, hai người… hai người đang làm gì vậy?”

Tôi gạt Dực Thần ra, vuốt lại mái tóc xù, hắng giọng rồi hếch cằm nhìn Thiển Thiển, cười thân thiện hết mức: “Làm gì hả? Mù à? Bọn tôi đang bàn quốc gia đại sự, tiện tay dọn nhà vệ sinh luôn. Cô có muốn góp mặt không? Tôi nhường luôn cái bàn chải này.”

Nghe vậy, sắc mặt Thiển Thiển đổi liên tục, từ nhợt nhạt sang xanh lét rồi đỏ rực như con tắc kè hoa lỗi hệ thống. Ánh mắt cô ta lướt qua chiếc bàn chải cọ bồn cầu xanh dạ quang nằm lăn lóc dưới sàn, rồi dừng ở cánh tay Dực Thần vẫn đặt hờ ngang eo tôi. “Đàn anh, anh với Giai Kỳ… hai người…” Cô ta ấp úng, nước mắt lại rơm rớm. Lần này tôi cá là khóc thật, bởi nét mặt sụp đổ ấy ngay cả diễn viên giành Oscar cũng chưa chắc diễn nổi.

Dực Thần buông tôi ra, nhưng thay vì lùi lại, cậu bước lên che trước mặt tôi, nhét một tay vào túi quần, trở lại dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày. “Cô đến đây làm gì?” Giọng cậu lạnh như băng, chẳng chút hơi ấm nào như lúc nãy nói với tôi.

Thiển Thiển giật mình, vội lau nước mắt, cố nặn vẻ đáng thương nhất: “Em… em đến xin lỗi hội trưởng. Chuyện Lục Vệ Đông là do cậu ấy quá kích động, xin anh đừng cắt kinh phí đội bóng rổ. Với lại em cũng muốn giải thích chuyện trên diễn đàn.”

“Không cần giải thích.” Dực Thần cắt ngang phũ phàng. Cậu quay sang bàn làm việc, cầm tệp báo cáo tài chính tôi vừa chỉnh, ném bạch xuống mặt bàn kính trước mặt Thiển Thiển. “Cô đã cất công tới tận đây thì nói chuyện chính sự luôn. Vừa hay, sáng mai tôi định gọi cô lên.”

Thiển Thiển ngơ ngác nhìn tệp hồ sơ: “Đây… đây là gì ạ?”

“Đây là báo cáo thu chi học kỳ này của câu lạc bộ kịch nghệ.” Dực Thần gõ ngón tay lên mặt giấy. “Phùng Giai Kỳ vừa rà lại giúp tôi. Có một khoản chi khống năm vạn tệ ghi là mua trang phục và đạo cụ cho nữ chính, hóa đơn xuất từ một công ty ma chưa từng tồn tại. Trùng hợp làm sao, nữ chính chính là cô, và người đem hóa đơn này nộp lên hội sinh viên cũng là cô.”

Câu vừa dứt, Thiển Thiển như bị sét đánh, hai chân nhũn ra, loạng choạng lùi đến mức lưng đập vào cánh cửa gỗ. “Em… em hoàn toàn không biết gì, chắc chắn là nhầm lẫn!” Cô ta hốt hoảng xua tay; lớp mặt nạ bạch liên hoa vỡ tan, phơi ra nỗi sợ cùng cực. “Là trưởng câu lạc bộ bảo em đi nộp, em chỉ làm theo lời anh ấy!”

Tôi khoanh tay đứng sau lưng Dực Thần, cười nhạt: “À, ra là chuyển giao trách nhiệm. Tiếc ghê, tôi vừa đối chiếu chữ ký trên phiếu xuất kho, dòng nhận tiền mặt ghi đúng tên cô. Tô Thiển Thiển, trừ phi có ai biết phân thân rồi giả danh cô, bằng không năm vạn tệ kia đã chảy vào chiếc túi hàng hiệu và lớp mỹ phẩm đắt đỏ trên mặt cô rồi. Im đi thì hơn.”

“Phùng Giai Kỳ, cậu vu khống mình!” Thiển Thiển hét thất thanh, mất hẳn phong thái yếu đuối thường ngày.

“Vu khống hay không thì ban giám hiệu sẽ làm rõ.” Dực Thần tuyên bố lạnh nhạt, ánh nhìn sắc như dao ghim vào Thiển Thiển, cắt nốt tia hy vọng cuối cùng. “Sáng mai toàn bộ hồ sơ sẽ lên phòng kỷ luật. Biển thủ quỹ hoạt động sinh viên là tội rất nặng: nhẹ thì bị cảnh cáo và ghi vào học bạ, nặng thì đình chỉ học. Về mà chuẩn bị tinh thần.”

Thiển Thiển gục hẳn, tuột xuống sàn, ôm mặt nức nở. Lần này chẳng còn dáng vẻ giả tạo hay góc nghiêng hoàn hảo nào, chỉ còn nhục nhã và ân hận đến quá muộn. Cô ta hiểu rằng danh tiếng, hình tượng nữ thần cùng tương lai của mình ở đại học Hoa Dương đã tan nát. Phần tôi, tôi không chút xót thương: kẻ quen lấy nước mắt giẫm lên người khác thì sớm muộn cũng nuốt vị đắng từ chính nước mắt ấy.

Thấy Dực Thần không định nương tay, Thiển Thiển lồm cồm đứng dậy, không dám liếc chúng tôi lần nào nữa mà lao bổ ra khỏi phòng. Tiếng khóc thảm thiết dội dọc hành lang rồi nhỏ dần.

Phòng hội sinh viên lại yên ắng. Tôi nhìn cánh cửa còn mở toang, rồi liếc tập hồ sơ trên bàn và chậc lưỡi: “Hội trưởng Tần, anh thâm thật. Vừa lấy tôi làm kiểm toán viên miễn phí để quét rác trong trường, vừa mượn tay tôi tát vào mặt cô ta. Một mũi tên trúng hai đích.”

Dực Thần từ tốn bước tới, khóe môi cong nụ cười cực kỳ gợi đòn nhưng đẹp trai đến nghẹt thở: “Tôi là dân kinh doanh, đương nhiên phải tối đa hóa lợi nhuận.”

Cậu dừng ngay trước mặt tôi, cúi nhìn bằng đôi mắt đen sâu thẳm, dịu dàng như chứa cả bầu trời sao. “Nhưng có một việc tôi không tính toán: tình cảm của tôi dành cho cậu.”

Tim tôi lại gióng trống múa lân. Tôi tằng hắng, cố giữ chút liêm sỉ cuối cùng của một chiến thần mỏ hỗn: “Đừng giở chiêu mỹ nam kế với tôi. Vừa nói thích tôi xong mà anh vẫn chưa xóa mấy tấm ảnh dìm hàng đâu nhé. Anh tin tôi vác xô nước tẩy bồn cầu kia úp lên đầu anh không?”

Dực Thần bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm ấm rung trong lồng ngực cậu, rung tận màng nhĩ tôi. Cậu lấy điện thoại, thao tác vài cái rồi giơ màn hình trước mặt tôi: thư mục chứa những tấm ảnh xấu hổ của tôi đã bị xóa sạch, không còn dấu vết. “Xóa rồi.” Cậu khẽ nói. “Vì từ nay tôi không cần nhìn ảnh để nhớ về cậu nữa. Tôi sẽ tự tạo ký ức mới, ngay bên cạnh cậu.”

Tôi ngẩn người, hai má nóng ran như nướng trên lò than. Cái tên này học đâu mấy câu thả thính sến súa mà sát thương trí mạng thế không biết?

“Thế nào? Đồng ý làm bạn gái tôi chứ, đồ ngốc?” Cậu đưa tay búng nhẹ lên trán tôi, ánh mắt tràn đầy sủng nịch.

Tôi xoa trán, bĩu môi lườm cậu, nhưng khóe miệng chẳng kìm được mà cong lên: “Làm bạn gái anh cũng được, nhưng tôi có ba điều kiện. Một, mỗi ngày bao tôi ăn sườn xào chua ngọt. Hai, không được chê tôi xem video chó Husky. Và ba…” Tôi kiễng chân, ghé sát mặt Dực Thần thì thầm: “Sau này cấm nhắc chuyện cái bánh bùn ở mẫu giáo, nếu không tôi đánh gãy chân anh.”

Dực Thần cười rạng rỡ, vòng tay ôm trọn tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi: “Được, tuân lệnh bạn gái.”

Ngoài cửa sổ, ánh trăng vằng vặc phủ khắp khuôn viên trường. Mọi drama ồn ào, mọi mưu tính của những kẻ giả tạo đã được dọn sạch, nhường chỗ cho một khởi đầu mới ngọt ngào và không kém phần ồn ào của chúng tôi.

Đêm hôm ấy khép lại mọi chuyện. Thiển Thiển bị nhà trường xử lý kỷ luật, mất sạch chức vụ, lại còn phải hoàn trả toàn bộ khoản tiền đã biển thủ. Dư luận dồn ép cùng ánh nhìn khinh bỉ của cả trường khiến cô ta không chịu nổi, lẳng lặng nộp đơn chuyển đi nơi khác, tan khỏi đại học Hoa Dương như chưa từng hiện diện. Lục Vệ Đông thì mất người trong mộng, mất luôn chiếc ghế trong đội bóng, sa sút khá lâu; rốt cuộc hắn cũng đành cúi đầu sống tử tế, không còn dám gây sự với ai.

Phần tôi và Dực Thần, cả trường gọi chúng tôi là cặp gà bay chó sủa nổi tiếng nhất. Một bên là nam thần băng giá, một bên là nữ vương mỏ hỗn, ngày nào cũng cãi nhau rộn ràng mà lúc nào cũng dính chặt như hình với bóng. Đời sinh viên của tôi lật sang trang mới, sáng rực, vui nhộn và trọn vẹn.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Đang Xem Video Hài Bị Hoa Khôi Bắt Xin Lỗi

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích