Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Trận bóng rổ và món nợ cũ

Truyện audio Đang Xem Video Hài Bị Hoa Khôi Bắt Xin Lỗi · 5 chương

Chương 3: Trận bóng rổ và món nợ cũĐang Xem Video Hài Bị Hoa Khôi Bắt Xin Lỗi
0:008:49
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Hôm sau Đường Mạn Mạn lôi tôi tới sân bóng rổ trường bằng được, vì nghe đồn hôm nay hội trưởng Tần sẽ đích thân tới xem trận giao hữu. Sân chật cứng người, không khí nóng hầm hập, tiếng cổ vũ inh tai nhức óc. Lục Vệ Đông đang khởi động trên sân, mặt hầm hầm sát khí. Thấy tôi ngồi trên khán đài, hắn giơ ngón giữa khiêu khích. Tôi đáp lại bằng nụ cười tươi rói và giơ cao túi bỏng ngô.

Một tràng pháo tay rộ lên từ cổng chính: Dực Thần bước vào. Chỉ với áo phông đen giản dị cùng quần thể thao xám mà khí chất vương giả của cậu vẫn khiến cả sân bóng mờ hẳn đi. Cậu đi thẳng tới dãy ghế đầu, an tọa ở chỗ VIP dành riêng cho hội trưởng. Trận đấu bắt đầu. Lục Vệ Đông dường như muốn trút toàn bộ cơn giận vào quả bóng: hắn đánh hùng hổ, liên tục va chạm với đối thủ. Nhưng vì quá hấp tấp muốn phô diễn, hắn ném trượt, mất bóng hoài, và đội nhà bị bỏ xa.

Tôi nhai bỏng ngô, lắc đầu thở dài: đúng là tình yêu làm người ta mù quáng. Sang hiệp ba, đội khách đang dẫn sáu mươi - bốn mươi lăm. Hắn thở dốc, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt ngầu đỏ liếc lên khán đài, chỗ Thiển Thiển đang thu mình không dám ngẩng đầu. Rồi trong một pha giành bóng dưới rổ, thay vì bắt bóng, hắn chủ ý giáng cùi chỏ thẳng vào mặt một cầu thủ phía bên kia. Bốp! Người đó đổ sụp xuống sàn, máu mũi chảy ròng ròng. Tiếng còi trọng tài xé tai, sân bóng náo loạn.

Dực Thần ngồi trên khán đài, sắc mặt lạnh đi vài phần. Cậu đứng dậy, sải bước dài xuống sân, ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào Lục Vệ Đông.

“Lục Vệ Đông.” Giọng cậu không lớn nhưng đủ nghiền nát mọi tiếng ồn xung quanh. “Cậu bị đuổi khỏi đội bóng rổ. Từ ngày mai, kinh phí của cả đội bị cắt cho tới khi các người tìm được đội trưởng mới biết dùng não để chơi bóng, chứ không phải dùng cùi chỏ.”

Lục Vệ Đông chết sững, mặt tái mét, há miệng định nói gì đó nhưng chạm phải ánh mắt lạnh lẽo ấy thì mọi lời đều bị nuốt ngược vào trong. Tôi ngồi trên khán đài, cười híp mắt: đúng là xem kịch vui vẫn sướng nhất. Nhưng nụ cười của tôi chưa kịp tắt thì Dực Thần bỗng quay đầu, ánh mắt xuyên qua đám đông khóa chặt vào tôi. Cậu nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy tà khí nở trên gương mặt hoàn mỹ.

“Phùng Giai Kỳ.” Cậu cất giọng, vừa đủ để cả sân bóng nghe thấy. “Xem kịch đủ chưa? Xuống đây, nợ cũ giữa hai ta đến lúc phải tính.”

Tôi đang nhai dở hạt bắp rang bơ, nghe tên mình bị réo giữa chốn đông người, suýt cắn phải lưỡi. Ánh mắt hàng trăm con người trong sân đồng loạt quét như radar về phía tôi, đủ loại cảm xúc: kinh ngạc, tò mò, hả hê hóng chuyện.

“Giai Kỳ, cậu… cậu nợ tiền hội trưởng Tần à?” Đường Mạn Mạn nuốt nước bọt cái ực, kéo góc áo tôi thì thầm.

“Tiền bạc gì, tôi nợ cậu ta cái mạng thì có.” Tôi nghiến răng, hạ giọng, thầm rủa gã Dực Thần thù dai nhớ vặt. Chuyện từ hồi còn mặc tã mà làm như tôi vừa đào mả tổ nhà cậu ta. Nhưng đã là chiến thần mỏ hỗn khoa kinh tế thì sao tôi có thể tỏ ra yếu thế trước bao nhiêu người. Tôi vỗ tay phủi vụn bắp, đứng thẳng, ngẩng cằm nhìn thẳng mắt Dực Thần từ khán đài, cao giọng:

“Hội trưởng Tần, tôi nợ anh cái gì cơ? Nợ một lời khen vì anh vừa xử lý tên liếm cẩu không não kia? Vậy khen rồi đấy, không cần cảm ơn.”

Cả sân ồ lên, vài tiếng cười khúc khích vang lên rồi bị dập tắt bởi cái lườm lạnh của Dực Thần. Cậu không hề tức giận trước sự cợt nhả của tôi, trái lại nụ cười trên môi càng sâu, đôi mắt đen láy lóe một tia nguy hiểm khó lường. Cậu đút hai tay vào túi quần thể thao, thong thả nói:

“Phùng Giai Kỳ, cậu nghĩ tôi rảnh đến mức gọi cậu xuống đây nhận lời khen à? Xuống đây dọn dẹp bãi chiến trường.”

Tôi nhíu mày, chỉ vào mặt mình: “Tôi á? Dọn dẹp cái gì?”

“Dọn đống hỗn độn do cậu gián tiếp gây ra.” Dực Thần nghiêng cằm về phía cầu thủ bên kia đang bịt mũi, máu me lênh láng trên sàn. “Lục Vệ Đông mất kiểm soát mà đánh người là vì bực cậu. Cậu mới là căn nguyên; cậu không chịu trách nhiệm thì ai chịu?”

Tôi há hốc mồm, tam quan như vừa bị cậu ta đập vỡ rồi xay thành bột. “Logic của anh bị chó gặm mất rồi à?” Tôi quát, chẳng còn tâm trí giữ hình tượng. “Hắn não tàn, hắn cáu vì tôi vạch trần nữ thần của hắn nên mới ra tay đánh người, thì liên quan quái gì đến tôi? Anh học luật hay học môn lỗi đại cương vậy?”

“Tôi học quản trị kinh doanh.” Dực Thần bình thản. “Và nguyên tắc quản trị của tôi là ai gây ra vấn đề thì người đó giải quyết. Xuống đây, đưa cậu ta tới phòng y tế, tiện thể nộp phạt thay Lục Vệ Đông luôn.”

Tôi tức đến muốn bốc khói trên đỉnh đầu. Tên này rõ ràng mượn việc công trả thù riêng, muốn hành hạ tôi, bắt tôi mất mặt trước bao nhiêu người để đòi nợ cái bánh bùn năm xưa. “Tôi không xuống. Anh giỏi thì tự đi mà dọn.” Tôi khoanh tay, bĩu môi kiên quyết.

Dực Thần khẽ nhướng mày, một tia giảo hoạt lướt qua đáy mắt. Cậu rút điện thoại, bấm vài cái rồi giơ cao: “Được. Nếu cậu không xuống, tôi gửi đoạn video cậu hồi ba tuổi cởi truồng chạy quanh sân mẫu giáo, vừa khóc vừa hát bài con heo đất, lên diễn đàn trường. Tôi tin lượng view còn cao hơn bài bóc phốt tối qua của cậu.”

Không khí sân bóng đông cứng. Mọi ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang bàng hoàng rồi háo hức cực độ.

“Video cởi truồng! Má ơi, hội trưởng Tần có cả video cởi truồng của Phùng Giai Kỳ luôn á?”

“Hai người này rốt cuộc là quan hệ gì? Oan gia ngõ hẹp hay thanh mai trúc mã tương ái tương sát?”

Tôi đứng đờ như tượng, máu dồn lên đầu, mặt đỏ như quả cà chua chín nẫu. Tên ác ma này vậy mà vẫn giữ đoạn video chết tiệt ấy! Chuyện là hồi đó ong vỡ tổ đốt trúng mông tôi, đau quá nên tôi vừa chạy vừa khóc. Mẹ tôi thấy tức cười liền quay lại. Ai ngờ bà còn gửi cho mẹ của Dực Thần xem, giờ nó thành vũ khí hạt nhân nằm trong tay cậu ta.

“Tần Dực Thần, anh đê tiện!” Tôi rít qua kẽ răng.

“Cảm ơn đã quá khen.” Dực Thần nhún vai, ngón tay lơ lửng trên nút gửi. “Ba, hai…”

Tôi hét lên: “Xuống, tôi xuống ngay, đừng bấm!” rồi xách váy lạch bạch chạy xuống khán đài, vừa chạy vừa nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà họ Tần. Tôi hầm hầm đứng trước mặt cậu, cậu cất điện thoại vào túi, môi cong lên đầy đắc thắng: “Ngoan lắm.” Cậu vỗ nhẹ lên đỉnh đầu tôi như vuốt một chú cún. “Giờ đưa anh bạn kia tới phòng y tế, nhớ đóng đủ viện phí.”

Tôi hất tay cậu ra, lườm một cái cháy máy rồi hậm hực đi về phía cầu thủ bị thương. Cậu bạn kia thấy tôi thì mặt đỏ bừng, vội xua tay: “Không, không cần đâu bạn. Tôi tự đi được.”

“Tự đi cái gì mà tự đi? Máu mũi chảy nhiều thế kia, nhỡ mất máu ngất xỉu thì sao?” Tôi gắt, trút hết giận lên cậu ta. “Đứng lên, tôi dìu.” Cậu bạn sợ khí thế hung dữ của tôi, ngoan ngoãn để tôi dìu đi. Trước khi ra khỏi cửa, tôi quay lại nghiến răng nhìn Dực Thần: “Anh đợi đấy, món nợ này Phùng Giai Kỳ tôi nhất định sẽ trả đủ.”

“Tôi luôn sẵn sàng đón nhận.” Dực Thần mỉm cười, ánh mắt sáng rực như những vì sao trong đêm tối, đầy hứng thú.

Sau khi dìu cậu bạn tới phòng y tế và đóng viện phí, ví tôi chỉ còn vỏn vẹn năm mươi tệ. Tôi gào khóc trong bụng: tháng này lại mì tôm qua bữa. Dực Thần khốn kiếp, đúng là sao chổi giáng trần. Vừa ra khỏi phòng y tế, tôi đụng phải một bóng quen: Thiển Thiển, đang tựa tường, mắt sưng đỏ như vừa khóc sấp mặt. Trông thấy tôi, cô ta giật thót, vô thức lùi một bước, ánh nhìn đầy cảnh giác và thù ghét.

“Phùng Giai Kỳ, cậu vừa lòng chưa?” Thiển Thiển cắn môi, giọng run nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường. “Cậu hủy hoại danh tiếng mình, hại Lục Vệ Đông bị đuổi khỏi đội bóng. Giờ cậu vui rồi chứ gì?”

Tôi khoanh tay tựa vào khung cửa, nhìn cô ta lạnh lùng: “Tô Thiển Thiển, thôi đóng vai nạn nhân đi. Tất cả đều do cô tự dựng chuyện rồi tự gánh hậu quả. Giá như cô không cố tình kiếm chuyện với tôi ở nhà ăn, không xúi Lục Vệ Đông đăng bài bôi nhọ tôi thì đâu đến nông nỗi này. Gieo nhân nào gặt quả nấy, cô đổ lỗi cho ai?”

“Cậu nói dối!” Thiển Thiển hét lên, nước mắt lại tuôn. “Rõ ràng cậu ghen tị với mình. Ghen vì mình được mọi người yêu mến, vì Lục Vệ Đông thích mình, vì mình được chọn làm nữ chính. Cậu làm tất cả chỉ để đạp mình xuống, để cậu tỏa sáng!”

Tôi bật cười, tiếng cười vang trong hành lang vắng. “Ghen tị với cô? Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải ghen?” Tôi tiến một bước, ép sát Thiển Thiển vào tường, ánh mắt sắc như dao. “Ghen vì cô có một đám liếm cẩu không não? Ghen vì cô phải dùng nước mắt giả tạo để đổi sự thương hại? Hay ghen vì cô diễn dở tệ mà vẫn mặt dày nhận vai nữ chính?”

Thiển Thiển tái mặt, mở miệng định cãi lại nhưng tôi không để cô ta kịp: “Để tôi cho cô biết một sự thật.” Tôi ghé sát tai, nghiến từng chữ. “Tôi không hề trượt vai nữ chính. Tôi tự rút, vì chẳng muốn đóng cùng một lũ không biết diễn mà chỉ giỏi giở chiêu. Cô tưởng cô thắng tôi à? Không, là tôi nhường cô. Vai diễn rác thì chỉ xứng với người rác như cô.”

Thiển Thiển trừng lớn mắt, không tin vào tai mình, run rẩy chỉ tay vào mặt tôi: “Cậu… cậu…”

“Cậu cậu cái gì?” Tôi hất tay cô ta ra, phủi quần áo như vừa chạm thứ gì dơ bẩn. “Từ nay tốt nhất cô tránh xa tôi ra, không thì tôi không ngại bóc thêm vài lớp mặt nạ giả tạo của cô nữa. Chào nhé, đóa bạch liên hoa hết đát.”

Nói xong tôi quay gót, bỏ lại Thiển Thiển đứng sững, mặt méo mó vì tức giận và nhục nhã. Tâm trạng tôi tốt hẳn lên: vừa giải quyết xong một đóa trà xanh, sảng khoái thật.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích