Chương 4: Xô nước tẩy bồn cầu
Truyện audio Đang Xem Video Hài Bị Hoa Khôi Bắt Xin Lỗi · 5 chương
Hẹn giờ
Thế mà niềm vui chưa kịp dài: ra khỏi khu y tế, điện thoại tôi rung lên, Dực Thần nhắn: “Đóng viện phí xong chưa? Bảy giờ tối nay lên phòng hội học sinh, mang giẻ lau với nước tẩy bồn cầu. Nhà vệ sinh của hội đang chờ người dọn.” Nhìn màn hình, tôi thấy hắc tuyến rủ xuống kín trán. Tần Dực Thần, anh đúng là ác quỷ đầu thai.
Bảy giờ tối. Gió thu lướt qua sân trường đại học Hoa Dương, se se lạnh mà vẫn không dập nổi ngọn núi lửa sắp phun trong lòng tôi. Tay tôi xách chiếc xô nhựa hồng chói mắt, nhét đủ thứ lỉnh kỉnh: giẻ lau, bàn chải, hai chai tẩy bồn cầu loại cực mạnh và đôi găng cao su dài ngang khuỷu. Nhìn tôi chẳng khác bà lao công chuẩn bị ra trận sinh tử với vi khuẩn. Hội sinh viên nằm ở tầng trên cùng của tòa hành chính.
Cửa vừa mở, một căn phòng thoáng đãng, sáng trưng, bài trí tinh xảo và sạch bong không một hạt bụi hiện ra. Sau chiếc bàn gỗ sồi, Dực Thần đang chúi đầu vào đống tài liệu. Ánh đèn vàng ấm đổ lên đường nét gương mặt, làm nổi bật vẻ đẹp lạnh lùng cấm dục khiến bao cô gái mê mẩn; còn tôi, lúc này chỉ thấy một gã tư bản chuyên bóc lột sức lao động tàn nhẫn.
“Tôi đến rồi đây, thưa hội trưởng kính mến.” Tôi đặt mạnh cái xô xuống sàn, kêu cạch một tiếng. “Nhà vệ sinh ở đâu? Dọn xong tôi còn về ngủ, mai có tiết sớm.”
Dực Thần chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua bộ dạng vũ trang đầy đủ của tôi, khóe môi khẽ giật như cố nhịn cười. “Cuối hành lang bên trái.” Cậu gập tài liệu, đứng dậy, thong thả đi tới. “Nhưng trước khi dọn nhà vệ sinh, cậu cần làm việc khác.”
Tôi cảnh giác lùi nửa bước: “Việc gì? Đừng bảo bắt tôi lau từng kẽ gạch bằng bàn chải đánh răng nhé.”
“Không đến mức đó.” Dực Thần dừng cách tôi chừng một mét, đưa tôi tệp hồ sơ dày cộp. “Kiểm lại toàn bộ số liệu thu chi của hội sinh viên học kỳ trước. Báo cáo tài chính tháng này có vài điểm bất thường. Tôi cần người có chuyên môn kinh tế rà soát.”
Tôi chớp mắt, nhìn tệp hồ sơ rồi nhìn cậu: “Anh gọi tôi đến để làm báo cáo tài chính chứ không phải dọn nhà vệ sinh à?”
“Dọn nhà vệ sinh chỉ là hình phạt phụ.” Dực Thần nhếch mép, nụ cười đầy ẩn ý. “Tôi biết cậu là sinh viên xuất sắc nhất khoa kinh tế. Việc này với cậu chắc không khó.”
Tôi bĩu môi cầm lấy tập hồ sơ. Ra thế, gã tư bản này định vắt kiệt chất xám của tôi. Mà nghĩ cho cùng, tính toán sổ sách còn dễ chịu hơn ngửi mùi tẩy bồn cầu. “Được, nhưng tôi có điều kiện.” Tôi hếch cằm trả giá. “Xong việc, anh phải xóa đoạn video cởi truồng hồi bé của tôi. Xóa hẳn, không để bản sao, không cho khôi phục.”
Dực Thần khẽ cười, mắt lóe tia xảo hoạt: “Được, xóa thì xóa. Nhưng với điều kiện cậu phải tìm ra lỗ hổng trong bản báo cáo trước mười hai giờ đêm nay.”
“Thành giao!” Tôi vỗ ngực cái rụp, tự tin ngồi xuống chiếc bàn trống cạnh đó, lật hồ sơ. Thời gian trôi trong im lặng, chỉ có tiếng giấy sột soạt và tiếng gõ phím lách cách. Tôi chìm hẳn vào những con số, bảng biểu rối rắm. Quả thật báo cáo có vấn đề: vài khoản chi cho hoạt động ngoại khóa bị thổi phồng vô lý, trong khi hóa đơn chứng từ rất mập mờ, nghi làm giả. Khoảng mười một rưỡi tôi vươn vai thở phào: “Xong rồi, tìm ra rồi nhé!”
Dực Thần ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Cậu bước tới nhận bản báo cáo tôi vừa chỉnh, lướt nhanh qua những chỗ tôi đánh dấu đỏ: “Tốt lắm, không hổ danh sinh viên xuất sắc. Những khoản chi khống này, xem ra có người trong hội sinh viên muốn đục nước béo cò.”
“Đó là việc của anh, tôi không quan tâm.” Tôi xòe tay ra trước mặt cậu. “Giờ thực hiện lời hứa đi, xóa video.”
Dực Thần nhìn bàn tay tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Đột nhiên cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy xóa tan vẻ lạnh lùng thường ngày.
“Phùng Giai Kỳ.” Cậu cất giọng trầm ấm. “Cậu thật sự nghĩ tôi giữ cái video đó để uy hiếp cậu sao?”
Tôi ngẩn người: “Chứ còn gì nữa?”
Cậu rút điện thoại, mở thư viện ảnh, tìm tới một thư mục khóa bằng mật khẩu. Nhập mật khẩu xong, cậu đưa màn hình cho tôi xem. Trong thư mục không chỉ có cái video cởi truồng của tôi mà còn hàng chục tấm ảnh khác. Ảnh tôi lem nhem bùn đất nhe răng cười, ảnh tôi ngủ gật trên ghế đá công viên. Ảnh tôi ăn kem dính đầy miệng, toàn những khoảnh khắc xấu hổ, vô tri nhất của tôi từ nhỏ đến lớn.
“Anh… anh biến thái à?” Tôi hét, định giật điện thoại nhưng cậu nhanh tay rụt lại.
“Tôi không biến thái.” Cậu cất điện thoại, ánh mắt bỗng dịu dàng lạ thường. “Tôi chỉ muốn giữ lại ký ức về cậu thôi. Từ ngày cậu chát bánh bùn vào mặt tôi, tôi đã biết đời mình sẽ chẳng bao giờ yên ổn nếu thiếu cậu.”
Tôi đứng chết lặng, não đình công hẳn. Cái gì cơ? Tần Dực Thần, nam thần hệ băng sơn, người thừa kế tập đoàn Tần thị, đang tỏ tình với tôi? Bằng cách lưu trữ một đống ảnh dìm hàng?
“Anh… anh đùa tôi à?” Tôi lắp bắp, mặt nóng ran.
“Tôi chưa bao giờ đùa về những chuyện quan trọng.” Dực Thần bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách. Hương bạc hà nhàn nhạt trên người cậu phảng phất quanh chóp mũi khiến tim tôi đập loạn. “Phùng Giai Kỳ, tôi thích cậu. Thích từ lúc cậu còn là con nhóc tì hung dữ, cho đến bây giờ, khi cậu trở thành cô gái mỏ hỗn mà vô cùng rực rỡ.”
Tôi lùi một bước, lưng chạm mép bàn làm việc, đầu óc quay cuồng. Tình huống này quá sức tưởng tượng. “Tôi… tôi cần thời gian suy nghĩ.” Tôi buột miệng, vội xách cái xô hồng lên định trốn thẳng. Nhưng chưa kịp bước, một bàn tay rắn chắc đã nắm cổ tay tôi, kéo giật ngược. Tôi mất đà ngã nhào vào vòng tay cậu. Xô nhựa rơi xuống đất, giẻ lau, bàn chải văng tung tóe.
“Cậu có thể suy nghĩ.” Dực Thần ôm eo tôi, cúi sát tai, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến tôi rùng mình. “Nhưng tôi sẽ không để cậu chạy thoát. Nợ cũ chưa trả xong, giờ lại thêm nợ tình. Phùng Giai Kỳ, cậu định trốn đi đâu?”
Cánh cửa văn phòng bất ngờ bật tung. “Hội trưởng Tần, em có việc quan trọng cần báo cáo.” Một nữ sinh bước vào, giọng trong trẻo tắt lịm giữa chừng. Tôi quay lại thì thấy gương mặt xám ngoét, hãi hùng của Thiển Thiển. Cô ta hóa đá ngay ngưỡng cửa, mắt trợn tròn, trân trối nhìn tôi và Dực Thần ôm nhau giữa mớ giẻ lau và nước tẩy bồn cầu. Cả căn phòng đông cứng lại.