Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Cú ngã sấp mặt và màn dàn cảnh

Truyện audio Đòi Cả Lớp Nhường Suất Ăn Ngon Cho Mình · 5 chương

Chương 2: Cú ngã sấp mặt và màn dàn cảnhĐòi Cả Lớp Nhường Suất Ăn Ngon Cho Mình
0:006:04
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi ghim một miếng thịt, nâng lên ngang tầm mắt, cố ý ngó thẳng vào Hạ Tử Yên mà nở nụ cười tươi rói nhất có thể. “Chà, ngắm cái vân mỡ cẩm thạch này đi. Bác sĩ của cậu chuẩn phết đấy, Tử Yên à, người dạ dày yếu thì tuyệt đối cấm đụng vào thứ này. Béo lắm, ngậy lắm, nhiều đạm lắm.” Rồi tôi há miệng, từ tốn đưa miếng thịt vào, nhai đầy khoái cảm, cố rặn ra một tiếng “ưm” cho ra vẻ thỏa mãn.

“Quả nhiên tiền nào của nấy. Thịt tan như bơ, súp nấm thì đậm đà. Đời học trò được vậy là viên mãn. Tử Yên ơi, cậu dạ dày yếu, lát ra cổng mua tô cháo trắng mười tệ mà húp nhé, đồ thanh đạm mới lành, rõ chưa?” Tôi vừa nhai nhóp nhép vừa bình phẩm y như một người làm nghề đánh giá món ăn. Xung quanh vọng lên dăm tiếng nuốt nước miếng ừng ực.

Hạ Tử Yên đứng trân ra, đôi mắt ngấn lệ giờ dán cứng vào khay cơm của tôi, cục yết hầu khẽ nhúc nhích. Cơn thèm bản năng tạm thời đè bẹp cái mặt nạ thanh cao. Cô ta thèm phát điên mà chẳng thể làm gì hơn ngoài đứng ngó tôi chén từng miếng. Chứng kiến cảnh ấy, cơn giận trong Kiều Dương bị đẩy tới đỉnh. Cậu ta đinh ninh tôi đang cố ý làm nhục Hạ Tử Yên bằng màn ăn uống thô lỗ ngay trước mặt cô ta.

“Tô Vãn Tình, bớt cái thói ngông cuồng đi!” Kiều Dương quát, lao bổ tới, vung tay định hất văng khay cơm của tôi. “Cậu không ăn thì cũng đừng hòng ăn ngon.” Nhưng tôi đã thủ sẵn. Ngay khi cánh tay cậu ta vung lên, tôi đạp nhanh một cú vào chân bàn, đẩy cả người lẫn ghế trôi tuột về sau chừng nửa mét. Bàn tay Kiều Dương chộp hụt vào khoảng không; mất đà lại lỡ trớn, cậu ta chúi nhào về trước, vướng luôn chân ghế của một bạn khác.

Oạch. Tiếng đổ chát chúa vang lên. Kiều Dương úp mặt xuống nền gạch men, trượt đi một đoạn, cằm va thẳng xuống đất, dựng nên một tư thế ngã ếch vồ hoa đẹp mắt vô cùng. Cả bếp ăn khựng một nhịp rồi vỡ òa thành trận cười ngả nghiêng. “Trời ơi, lớp phó thể mỹ đang trình diễn tiết mục trượt cỏ trong nhà ăn kìa!” Đường Dật vỗ đùi đen đét, cười chảy cả nước mắt.

Tôi thủng thẳng kéo khay cơm lại gần, húp một ngụm súp, điềm nhiên lên tiếng: “Chậc chậc, Kiều Dương, tôi biết cậu ngưỡng mộ tôi vì giật được suất chót. Nhưng cũng chẳng cần hành lễ quỳ lạy ngũ thể đầu địa thế này đâu. Tôi không có tiền lì xì cho cậu đâu nhé.” Kiều Dương lồm cồm bò dậy, mặt đỏ gay như con tôm vừa luộc, trán in nguyên một vệt đỏ chót. Cậu ta nghiến răng ken két, trong mắt vằn lên tia máu.

“Tô Vãn Tình, cậu dám gài bẫy tôi?” Tôi đáp trả tỉnh queo, ánh nhìn lạnh như băng, chẳng chút nể nang: “Mắt mũi cậu để trang trí à? Bao người ở đây đều thấy chính cậu định hất đồ ăn của tôi, tôi chỉ né ra tự vệ thôi. Chẳng lẽ tôi phải ngồi im cho cậu tạt cả bát súp nóng lên mặt? Làm hỏng khay cơm một nghìn chín trăm chín mươi chín tệ này, tôi gọi cảnh sát bắt cậu đền gấp mười vì tội cố ý phá hoại tài sản đấy.”

Thấy cục diện vuột hẳn khỏi tay, chiêu nước mắt mỹ nhân cũng cùn, Hạ Tử Yên cuống cuồng chạy tới đỡ Kiều Dương. “Dương Dương, cậu không sao chứ? Vãn Tình, cậu quá quắt lắm rồi. Dương Dương chỉ muốn đòi công bằng cho tớ, sao cậu nỡ rắp tâm hại cậu ấy ngã đến nông nỗi này?” Cô ta lại dạo khúc đổ lỗi quen thuộc, giọng run run chất chứa ấm ức.

Tôi ngao ngán lật miếng thịt cuối trong khay, thấy mức độ vô tri của hai con người này đã vượt xa ngưỡng chịu đựng của một kẻ bình thường. “Hạ Tử Yên, bớt diễn lại đi. Máy quay của bếp ăn thu rõ mồn một ai ra tay trước. Cậu mà còn đứng đây lải nhải, tôi tung ngay đoạn video cậu ngửa tay xin cả lớp góp tiền mua cơm lên diễn đàn trường. Cho bàn dân thiên hạ xem nữ thần thanh thuần của Thịnh Vân đi ăn mày trên mạng gom được bao nhiêu lượt thả haha.”

Nghe tới ba chữ “diễn đàn trường”, sắc mặt Hạ Tử Yên lập tức biến sắc. Ở ngôi trường trọng thể diện này, cái bài đăng đó mà lộ ra thì toàn bộ hình tượng cô ta dày công đắp nặn sẽ đổ sụp không còn mảnh vụn. Cô ta cắn môi tới bật máu, trừng tôi một cú thật sâu, rồi kéo tay Kiều Dương: “Dương Dương, mình đi, hơi đâu chấp cái loại thô tục như cô ta.”

Nói đoạn, cô ta dìu cậu ta chuồn thẳng, để lại sau lưng những lời xì xào và ánh mắt giễu cợt của đám đông.

Tôi nhún vai, đưa nốt miếng thịt vào miệng. Hiệp một khép lại êm ru, bò Wagyu trưa nay ngon hết nấc. Dù vậy, với cái nết thù dai và sở thích đóng vai nạn nhân của Hạ Tử Yên, tôi dám cá chuyện này còn lâu mới xong.

Y như rằng, vừa đặt chân vào lớp buổi chiều, mũi tôi đã bắt được một mùi nồng nặc bủa quanh chỗ ngồi của mình. Vừa qua khỏi cửa lớp mười hai A một, một bầu không khí im lìm ngột ngạt đập thẳng vào mặt. Mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt dồn ra cửa, sắc lẻm chẳng khác gì mấy chục ngọn đèn pha rọi vào một tên tội phạm. Chỗ ngồi của tôi ngay giữa lớp đang bị vây kín. Cô Hồ, giáo viên chủ nhiệm quanh năm mặt lạnh tanh chẳng mấy khi cười, đứng khoanh tay ở đó.

Trên mặt bàn tôi là một bãi hỗn độn thảm họa: hộp sữa dâu tôi uống dở lúc sáng bị bóp bẹp, thứ nước hồng nhạt loang lổ làm ướt nhẹp cuốn sách bài tập toán nâng cao. Mà điểm nhấn chưa dừng ở đó. Nằm chềnh ềnh giữa vũng sữa nhớp nháp là một chiếc kẹp tóc nạm kim cương sáng lóa, đã bị bẻ gãy đôi.

“Tô Vãn Tình, em giải thích sao về chuyện này?” Cô Hồ gõ thước xuống bàn, giọng lạnh lùng chọc thủng bầu im lặng. Chưa đợi tôi hé răng, Kiều Dương đã từ đám đông chồm lên như con chó bị xéo trúng đuôi. “Còn giải thích gì nữa thưa cô? Chính nó trưa nay sỉ nhục Tử Yên ngoài bếp ăn, giờ lại giở trò đê tiện, trộm chiếc kẹp tóc kỷ vật của bà nội Tử Yên rồi bẻ gãy quăng lên bàn dằn mặt. Đồ tâm cơ độc ác, cậu không đáng làm học sinh Thịnh Vân.”

Hạ Tử Yên nép sát một bên, hai mắt sưng mọng, lệ rơi lã chã. Cô ta ôm lấy ngực, giọng run rẩy yếu như sắp tắt thở: “Vãn Tình, tớ biết trưa nay xin cậu nhường suất bò Wagyu là tớ sai, làm cậu phật lòng. Nhưng chiếc kẹp tóc ấy là món cuối cùng bà nội để lại cho tớ trước lúc qua đời, trị giá hơn mười vạn tệ. Cậu ghét tớ thế nào cũng được, mắng chửi tớ cũng được, sao cậu nỡ tàn nhẫn phá kỷ vật của tớ?”

Vừa than xong, cô ta lại lảo đảo chực ngã. Lần này Kiều Dương đỡ trúng phóc, ghì chặt nữ thần vào lòng, mắt long sòng sọc nhìn tôi như muốn ăn sống nuốt tươi.

Cả lớp bắt đầu rì rầm. “Mười vạn tệ. Phen này Tô Vãn Tình đền sập mặt, nhưng làm vậy cũng ác thật, dù sao cũng là di vật người đã khuất.” “Thấy chưa, tôi bảo con nhỏ đó thù dai mà.”

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích