Chương 5: Thiếu gia Lục Thị và dấu chấm hết
Truyện audio Đòi Cả Lớp Nhường Suất Ăn Ngon Cho Mình · 5 chương
Hẹn giờ
Nói đoạn, tôi chào viên cảnh sát rồi rảo bước ra khỏi đồn, mặc kệ sau lưng tiếng cãi cọ om sòm của vợ chồng ông Hạ. Cứ ngỡ màn drama đã hạ màn, nào ngờ tôi lầm. Sáng thứ Hai tuần kế, vừa mãn hạn đình chỉ, Hạ Tử Yên trở lại trường với một dáng vẻ lạ hoắc. Chẳng còn tí yếu đuối đáng thương nào, cô ta diện bộ đồng phục mới cứng, trang điểm đậm hơn, ánh mắt lạnh và vênh váo đầy thách thức. Và đáng nói nhất, kè kè bên cô ta là một nam sinh lạ mặt, cao ráo, bảnh bao, đồ hiệu phủ kín từ đầu tới chân, toát ra vẻ ngạo mạn khinh người.
Cả lớp mười hai A một ồ lên. “Kia chẳng phải Lục Tử Khâm sao? Thiếu gia tập đoàn Lục Thị, cái cậu mới chuyển từ Bắc Kinh về ấy. Nghe đồn nhà cậu ta giàu nứt đố đổ vách, giữ cổ phần lớn nhất Thịnh Vân này.”
“Ủa sao cậu ta lại đi chung với Hạ Tử Yên?”
“Chắc quen biết từ trước ấy mà.”
“Phen này Tô Vãn Tình dính rắc rối to rồi, chọc giận Lục Tử Khâm thì coi như toi đời.”
Tôi chau mày ngó Lục Tử Khâm đang dìu Hạ Tử Yên vào lớp. Hạ Tử Yên liếc tôi, khóe miệng cong lên một nụ cười đắc thắng. “Tử Khâm, đây là chỗ của em.” Cô ta chỉ vào cái bàn trống ngay cạnh bàn tôi. Lục Tử Khâm gật đầu, dửng dưng quăng chiếc ba lô hàng hiệu lên bàn rồi xoay sang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, đầy vẻ coi khinh. “Cô là Tô Vãn Tình?” Giọng hắn trầm nhưng ngập uy quyền. “Nghe nói cô kiêu lắm, ăn hiếp Tử Yên của tôi đến mức bị đình chỉ. Hôm nay tôi tới đây để dạy cô một bài học, cho cô biết thế nào là lễ độ.”
Tôi phá lên cười, tràng cười trong trẻo vang giữa lớp im phăng phắc. “Dạy tôi một bài học? Cậu tưởng cậu là ai? Thầy giáo chắc?” Tôi khoanh tay, nhìn thẳng mắt hắn, chẳng chút run sợ. “Với lại, cậu bảo tôi ăn hiếp Hạ Tử Yên, thế cậu đã xem đoạn video cô ta tự tay phá đồ của tôi chưa? Hay là bị cô ta nhồi một bụng điều dối trá rồi?” Lục Tử Khâm cau mày, có vẻ sững trước sự cứng cỏi của tôi. “Video nào? Tử Yên nói cô lấy AI ghép mặt cô ấy vào để vu khống. Tôi tin Tử Yên.”
“Tin cô ta?” Tôi càng cười lớn. “Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cậu mù hay thiểu năng mà không nhìn ra thật giả vậy? Cảnh sát đã xác minh đoạn video đó là thật. Cô ta cũng phải đền cho tôi hai vạn tệ rồi. Cậu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì ít ra cũng tìm hiểu cho kỹ, kẻo rước vạ vào thân.” Sắc mặt Lục Tử Khâm đổi khác, hắn ngoảnh sang nhìn Hạ Tử Yên, ánh mắt lộ rõ hoài nghi. “Tử Yên, chuyện này là sao? Cảnh sát xác minh video là thật à?”
Hạ Tử Yên quýnh quáng bám chặt cánh tay Lục Tử Khâm, lệ lại tuôn lã chã. “Tử Khâm, anh đừng nghe cô ta nói nhảm, cô ta bỏ tiền mua chuộc cảnh sát đấy. Anh phải tin em, em bị oan thật mà.” Tôi lắc đầu ngao ngán. “Hạ Tử Yên, cậu diễn kịch mãi không biết chán à? Cậu nghĩ Lục Tử Khâm là thằng ngốc chắc? Một tập đoàn to như Lục Thị, muốn moi ra sự thật thì dễ như trở bàn tay. Cậu nghĩ lừa được hắn bao lâu?” Lục Tử Khâm lặng thinh, ánh mắt dần trở nên thâm trầm.
Hắn móc điện thoại, gọi một cuộc. Vài phút sau gác máy, sắc mặt lạnh băng. Hắn quay sang Hạ Tử Yên, giọng rét buốt: “Cô lừa tôi.” Hạ Tử Yên đờ ra, tay buông thõng. Cô ta thừa biết mình đã lộ tẩy. Lục Tử Khâm chẳng thèm nói thêm nửa lời, xách ba lô bước thẳng ra cửa. Trước khi đi, hắn còn ngoái lại nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút khó đoán. “Tô Vãn Tình, cô thú vị đấy, chúng ta sẽ còn gặp lại.” Tôi nhún vai: “Tùy cậu, nhưng nhớ mang theo não lúc nói chuyện với tôi.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống, lật sách ra đọc. Màn drama này xem chừng còn dài, song chẳng hề gì, tôi đã sẵn sàng cả rồi. Bạch liên hoa hay thiếu gia ngạo mạn, cứ việc kéo đến, Tô Vãn Tình tôi tiếp tất.
Cả lớp lại được một bữa hóng drama no nê. Đóa bạch liên hoa Hạ Tử Yên vừa tìm được điểm tựa vững chãi thì lại bị vả thêm một cú không trượt phát nào. Cú bỏ đi của Lục Tử Khâm chẳng khác nào nhát búa tạ nện nát nốt chút kiêu ngạo sót lại trong cô ta. Cô ta trân trối đứng giữa lớp, mắt thất thần dõi theo tấm lưng tuyệt tình của vị thiếu gia quyền thế.
Cả phòng lặng đi trong vẻ mỉa mai rồi mau chóng rộ lên những tiếng cười cợt châm chọc. “Đúng là gậy ông đập lưng ông, tưởng câu được con rùa vàng, dè đâu bị nó đớp cho một phát rồi lặn mất.” “Lừa ai không lừa, đi lừa Lục Tử Khâm. Phen này hết cửa sống ở Thịnh Vân rồi.”
Hạ Tử Yên run rẩy ném ánh mắt cầu cứu về Kiều Dương, cái phao cuối cùng, kẻ xưa nay luôn sẵn sàng xả thân vì cô ta. “Dương Dương, tớ…” Có điều Kiều Dương bây giờ không còn là con chó liếm mù quáng của hôm trước. Việc Hạ Tử Yên lén bắt mối với Lục Tử Khâm trong lúc bị đình chỉ rồi nghênh ngang dẫn hắn tới lớp ra oai đã giáng cho cậu ta một cái tát trời giáng. Hóa ra trong mắt nữ thần, cậu ta chỉ là món hàng dự phòng rẻ mạt, một kẻ đổ vỏ, không hơn.
Kiều Dương cười nhạt, ánh mắt nhìn Hạ Tử Yên giờ chỉ còn trơ ra sự lạnh lẽo và chán ghét. “Đừng gọi tên tôi, nghe lợm giọng lắm. Cô diễn kịch cao tay vậy thì tự diễn tiếp một mình đi. Kẹp tóc mười vạn tệ, dạ dày yếu ớt, rặt một trò bịp bợm rác rưởi. Từ nay cô tự sinh tự diệt, đừng lôi tôi vào mấy trò nhơ bẩn của cô nữa.” Nói rồi cậu ta quay lưng về chỗ, úp mặt xuống bàn, chẳng buồn liếc cô ta thêm lần nào.
Mất nốt chỗ dựa sau cùng, Hạ Tử Yên sụp đổ hoàn toàn. Cô ta ôm mặt khóc òa rồi chạy vụt khỏi lớp. Nhưng lần này tịnh không một ai đuổi theo dỗ dành, cũng chẳng ai bận lòng thương xót. Đóa bạch liên hoa giả tạo đã chính thức tàn rữa, mục ruỗng từ tận gốc.
Mà chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Chiều hôm ấy, một thông báo khẩn vang ra từ phòng hiệu trưởng. Do hành vi lừa dối, vu khống bạn học gây tổn hại nghiêm trọng danh dự trường Thịnh Vân, lại đắc tội với cổ đông lớn nhất là gia tộc họ Lục, hội đồng quản trị đã quyết định đuổi học Hạ Tử Yên.
Nghe đâu lúc nhận giấy đuổi học, mẹ Hạ Tử Yên lại một phen phóng tới trường định quậy. Nhưng khi hay kẻ dựng áp lực phía sau là Lục Tử Khâm, bà ta sợ tới mức chân mềm nhũn, phải để bảo vệ xốc ra cổng.
Cái tập đoàn bỏ sỉ tất chân của nhà họ Hạ cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Chỉ vì một câu “nhà này làm ăn không đàng hoàng” mà Lục Tử Khâm thả ra trong bữa tối với giới thượng lưu, hàng loạt đối tác nhỏ lẻ lập tức đồng loạt cắt hợp đồng với ông Hạ. Thương hiệu tập đoàn Hạ Thị tuyên bố vỡ nợ, cả nhà phải rao bán gấp căn hộ cao cấp để trả nợ rồi dọn về một khu ổ chuột ngoại ô. Hạ Tử Yên, từ một nữ thần trường quốc tế, giờ phải chuyển sang một ngôi trường dân lập hạng bét, nơi mọi mánh khóe của cô ta chẳng còn mảnh đất nào dụng võ.
Một tuần trôi qua. Nắng trưa chói chang rọi qua những ô kính lớn của bếp ăn số một Thịnh Vân. Hôm nay bếp lại giới thiệu món giới hạn mới: tôm hùm Alaska nướng phô mai cùng nấm truffle, hai nghìn năm trăm chín mươi chín tệ một suất. Tôi chễm chệ ngồi ở vị trí xịn nhất, trước mặt là khay đồ ăn nghi ngút khói, mùi phô mai béo ngậy quấn lấy vị tôm ngọt lịm, đánh thức sạch mọi giác quan.
Đường Dật bê khay cơm lại, ngồi phịch xuống đối diện, cười hì hì: “Chà, đại ca Tô Vãn Tình, dạo này sống sướng dữ ha, hết đứa nào tới xin cậu nhường cơm vì đau dạ dày rồi à?”
Tôi nhếch mép, lấy nĩa xiên một miếng tôm hùm to tướng đưa vào miệng, nhai đầy mãn nguyện. “Dạ dày tớ dạo này ngon lành lắm, tôm hùm Alaska hay bò Wagyu đều tiêu sạch. Còn ba cái kẻ dạ dày yếu, chắc giờ đang bận húp cháo trắng ở một xó nào đó rồi.”
Đường Dật cười ha hả, chĩa ngón cái lên ra chiều nể phục: “Cậu đỉnh thật, dọn sạch gọn ghẽ, không chừa lại tí hậu họa nào. Từ rày lớp mười hai A một yên ổn rồi.”
Tôi gật gù, lười nhác vươn vai. Ừ thì, tuổi thanh xuân vườn trường vốn nên quẩn quanh mấy bài tập hóc búa, những cú chạy bán sống bán chết xuống bếp ăn giành món ngon, và tiếng cười vô lo của đám bạn. Nó nào phải cái sân khấu cho những kẻ bụng dạ độc địa, lấy nước mắt ra giật dây điều khiển người khác. Kẻ ác đã lãnh đủ, đã bị vả tới mức chẳng ngóc nổi đầu.
Khoản hai vạn tệ bồi thường, tôi dùng tậu nguyên bộ sách mới cứng, lại nâng cấp luôn chiếc iPad lên bản dung lượng khủng nhất, sẵn sàng thu lại mọi khoảnh khắc tấu hài của cuộc đời. Đời này lúc nào cũng lắm kẻ khoái khoác áo nạn nhân, chuộng lôi mấy thứ đạo lý rởm ra ép người khác phải hy sinh. Nhưng xin lỗi nhé, Tô Vãn Tình tôi chẳng phải thánh mẫu, cũng không phải cái trạm thu gom rác thải. Thèm ăn ngon thì móc ví mà mua, muốn được tôn trọng thì học làm người cho đàng hoàng trước đã.
Tôi hớp một ngụm trà sữa ô long trân châu trắng, để cái vị ngọt thanh mát lạnh từ từ trôi xuống cổ, cuốn phăng hết mệt nhọc. Ngoài khung cửa, trời xanh ngắt một màu, không gợn lấy một sợi mây. Quãng đời hào môn học đường của tôi từ đây trở đi chỉ còn lại hai chữ: khoái hoạt và tự do.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Đòi Cả Lớp Nhường Suất Ăn Ngon Cho Mình
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.