Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Phu nhân tập đoàn và chiếc xe cảnh sát

Truyện audio Đòi Cả Lớp Nhường Suất Ăn Ngon Cho Mình · 5 chương

Chương 4: Phu nhân tập đoàn và chiếc xe cảnh sátĐòi Cả Lớp Nhường Suất Ăn Ngon Cho Mình
0:008:02
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Hiệp đấu hôm nay, Tô Vãn Tình tôi thắng tuyệt đối. Chỉ tiếc chuỗi drama vô tri của Thịnh Vân vẫn chưa buông tha. Sáng hôm sau, tôi vừa đặt chân qua cổng trường thì một chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng loáng trờ tới, phanh két ngay trước mặt. Cửa xe bật mở. Một người đàn bà ăn vận sang chảnh, đeo kính râm to tổ bố bước xuống, xỉa thẳng ngón tay vào tôi: “Cô là Tô Vãn Tình. Chính cô là kẻ bắt nạt con gái cưng của tôi tới mức nó đòi tự tử đêm qua.”

Tôi đảo mắt dò bà ta một lượt. Phấn trát dày cộp, váy lụa may đo hẳn hoi nhưng lại đeo kèm sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái, trông như một bản nâng cấp của Hạ Tử Yên, chỉ có độ lố thì gấp chục lần. Mùi nước hoa nồng nặc xộc cả một góc cổng. “Bà là ai?” Tôi lùi một bước, né khỏi vùng phủ sóng của thứ mùi hắc nghẹt mũi ấy.

“Tôi là mẹ Hạ Tử Yên, phu nhân chủ tịch tập đoàn Hạ Thị.” Bà ta giật phắt kính râm, trừng tôi, giọng chói chang như gà mái lúc bị cắt tiết. “Cô giỏi lắm, dám ức hiếp con gái bảo bối của tôi, làm nó uất tới mức đêm qua đòi nhảy lầu. Hôm nay tôi phải bắt cô trả giá.” Khu cổng trường đang nườm nượp bỗng đứng khựng, mấy ánh mắt hiếu kỳ lại xúm xít đổ về phía chúng tôi. Đường Dật vừa rời chiếc xe thể thao của mình, thấy cảnh ấy liền huýt một tiếng sáo rõ dài, khoanh tay tựa cửa xe, hóng chuyện như xem tuồng.

Tôi nhướng mày, kết luận cái độ vô tri của gia đình này quả đúng là gen di truyền. “Phu nhân chủ tịch tập đoàn Hạ Thị?” Tôi gắng nhịn cười. “Bà đùa đấy à? Tập đoàn Hạ Thị nhà bà chuyên sản xuất tất chân bán sỉ ngoài chợ đầu mối đúng không? Vốn điều lệ chưa nổi một triệu tệ mà cũng vỗ ngực là tập đoàn. Ở Thịnh Vân này, công ty nhà bà khéo còn không bằng tiền tiêu vặt một tháng của cậu Đường Dật đằng kia đâu.”

Đường Dật nghe gọi tên, cười hì hì giơ tay chào: “Đúng rồi đấy phu nhân, hôm qua cháu vừa tậu cái đồng hồ hai triệu tệ, bà có cần xem hóa đơn không?” Mặt mẹ Hạ Tử Yên đỏ rực vì tức. Bà ta giậm chân bành bạch: “Cô… cô dám sỉ nhục nhà tôi, đồ mất dạy. Cậy có tí tiền là muốn làm gì thì làm à? Con tôi ngoan hiền, bị cô hại tới nông nỗi này, trường không trị cô thì tôi đích thân ra tay.” Nói rồi bà ta vung tay tát thẳng vào mặt tôi.

Nhưng tôi có phải pho tượng đá đâu. Tôi lẹ làng nghiêng người né. Mẹ Hạ Tử Yên tát hụt, lao chúi về trước, đập mặt bốp một cái vào cái cột điện gần đó. Chiếc kính râm hàng hiệu rơi xuống vỡ tan, còn bà ta thì ôm mũi la oai oái.

“Bà Hạ, bà cẩn thận giùm, cột điện trường tôi tuy cứng nhưng cũng chẳng chịu nổi cú húc của bà đâu.” Tôi điềm nhiên, giọng ngập mỉa mai. “Mà này, bà bảo con bà ngoan hiền. Bà có hay đứa con ngoan ấy tự tay đổ sữa dâu lên bàn tôi, xé sách vở tôi rồi vu tôi ăn trộm không? Máy quay thu lại hết, bà muốn xem không? Tôi mở cho.”

Mẹ Hạ Tử Yên ôm cái mũi đỏ ửng, lồm cồm bò lên, chỉ tay vào tôi mắng xa xả: “Cô bịa đặt. Tử Yên từ nhỏ yếu ớt, thấy con kiến còn chẳng dám đạp, sao làm nổi chuyện đó? Chắc chắn cô bỏ tiền mua chuộc nhà trường, dựng chứng cứ giả để hại con bé.” Tôi cạn lời. Cái lý lẽ ở đâu ra vậy trời? Mẹ nào con nấy, cái tài đổi trắng thay đen đúng là đã lên tới bậc thượng thừa. “Bà Hạ, không tin thì cứ kiện. Tôi thừa bằng chứng, lại có cả nhân chứng. Còn bà, cái màn vừa rồi là cố ý gây thương tích, tôi thừa sức báo cảnh sát.”

Vừa lúc ấy, một chiếc xe cảnh sát hụ còi inh ỏi lao đến, đỗ ngay sau chiếc Rolls-Royce của mẹ Hạ Tử Yên. Hai viên cảnh sát bước xuống, tiến lại chỗ chúng tôi. “Ai là Tô Vãn Tình?” “Dạ là cháu.” Tôi đáp. “Chúng tôi nhận tin báo cô có hành vi bạo lực học đường, đe dọa tính mạng học sinh Hạ Tử Yên. Mời cô theo chúng tôi về đồn làm việc.” Tôi ngớ ra. Mẹ Hạ Tử Yên thì cười đắc thắng, chỉ vào tôi: “Thấy chưa? Tôi báo cảnh sát rồi. Lần này cô chết chắc.”

Cả cổng trường ồ lên sửng sốt. Đường Dật cau mày toan nhào vào can, nhưng tôi đã giơ tay chặn lại. Tôi hiểu tỏng rồi. Đây là mưu của hai mẹ con nhà Hạ Tử Yên: mượn dư luận và cảnh sát làm áp lực, ép tôi cúi đầu nhận tội, đồng thời rửa danh cho cô ta. Khổ nỗi họ đã tính sai một nước.

“Các chú cảnh sát, cháu sẵn lòng hợp tác.” Tôi bình tĩnh nói, rút chiếc iPad Pro từ ba lô. “Nhưng trước khi đi, cháu xin nộp các chú một bằng chứng. Đây là đoạn video ghi lại trọn vẹn màn phá hoại tài sản và vu khống của Hạ Tử Yên với cháu hôm qua. Ngoài ra, cháu cũng tố cáo bà Hạ đây tội vu khống và cố ý gây thương tích.”

Hai viên cảnh sát liếc nhau rồi cầm lấy chiếc iPad. Xem xong, mặt họ lập tức đổi sắc. “Bà Hạ, đoạn video cho thấy chính con gái bà mới là người làm sai. Bà giải thích thế nào?” Bà ta lắp ba lắp bắp: “Cái đó… cái đó là giả. Nó dùng công nghệ AI ghép mặt con tôi vào. Các anh đừng tin nó.” “Việc xác minh tính xác thực của video thuộc về bộ phận kỹ thuật của chúng tôi.” Viên cảnh sát nghiêm giọng. “Dẫu vậy, căn cứ bằng chứng hiện có, chúng tôi cần mời cả bà lẫn học sinh Tô Vãn Tình về đồn để làm rõ.”

Nghe hai chữ “về đồn”, mẹ Hạ Tử Yên tái mặt. Bà ta vốn chỉ tính lấy cảnh sát ra dọa tôi, ai dè tự rước dây buộc mình. “Không, tôi không đi, tôi là phu nhân chủ tịch tập đoàn Hạ Thị, các anh không có quyền bắt tôi.” Bà ta vùng vằng toan chạy lên xe, nhưng hai viên cảnh sát đã kịp chặn lại. “Bà Hạ, mời bà hợp tác, chống đối thì chúng tôi buộc phải cưỡng chế.” Sau cùng, bà ta đành ỉu xìu leo lên xe cảnh sát, bỏ mặc chiếc Rolls-Royce trơ trọi trước cổng.

Tôi cũng lên xe, nhưng đầu ngẩng cao, chẳng mảy may sợ sệt. Màn kịch này tôi quyết chơi tới nơi tới chốn, xem đóa bạch liên hoa Hạ Tử Yên với bà mẹ vô tri của cô ta còn diễn được bao lâu.

Tại đồn khu vực, hơi lạnh phả ra từ chiếc máy lạnh cũ mèm chẳng xua nổi bầu không khí ngột ngạt trong phòng chờ. Mẹ Hạ Tử Yên ngồi co ro trên ghế nhựa, váy lụa nhàu nhĩ, lớp phấn nhòe nhoẹt mồ hôi, hết sạch cái dáng kiêu kỳ của một phu nhân chủ tịch. Miệng bà ta lẩm bẩm chửi rủa không ngớt, chốc chốc lại liếc tôi đầy căm tức. Tôi thì ung dung ngồi đối diện, lướt điện thoại đọc tin, thi thoảng nhấp một ngụm trà đá mà viên cảnh sát tốt bụng vừa rót mời. Chính cái vẻ thản nhiên của tôi lại càng chọc cho bà ta phát điên.

Chừng nửa tiếng sau, cửa phòng làm việc mở. Viên cảnh sát phụ trách bước ra, theo sau là một gã đàn ông trung niên béo núng nính, đầu hói, mồ hôi ròng ròng, khoác bộ vest nhăn nhúm, tay xách chiếc cặp táp trông có vẻ rẻ tiền. Đó chính là ông Hạ, chủ tịch cái tập đoàn sản xuất tất chân bán sỉ.

“Ông Hạ, mời ông ký vào biên bản. Chúng tôi đã xác minh đoạn video do học sinh Tô Vãn Tình cung cấp là hoàn toàn thật, không hề bị chỉnh sửa. Hành vi của con gái ông cấu thành tội phá hoại tài sản và vu khống. Hơn nữa, việc vợ ông báo tin giả, gây rối trật tự nơi công cộng cũng sẽ bị phạt hành chính.”

Ông Hạ vội gật lia lịa, rút khăn chấm mồ hôi trán: “Vâng vâng, tôi rõ rồi. Đồng chí cảnh sát thông cảm, con gái tôi nông nổi, vợ tôi lại hồ đồ, tôi xin đền bù trọn vẹn cho cháu Tô.” Mẹ Hạ Tử Yên nghe thế liền bật dậy: “Ông khùng à? Sao lại đền cho nó? Rõ ràng nó ăn hiếp con mình. Ông làm chủ tịch kiểu gì mà hèn thế?” “Bà câm đi!” Ông Hạ quay sang quát, mặt đỏ tía. “Bà chưa đủ nhục à? Bà có biết cuốn sách nó xé giá nhiêu không? Năm nghìn tệ đấy. Rồi còn cái iPad hỏng nữa. Cộng lại hai vạn tệ. Tiền đâu mà đền hả?”

Mẹ Hạ Tử Yên chết trân, há hốc miệng: “Hai… hai vạn tệ? Sao đắt dữ vậy? Nó lừa mình đấy. Sách gì mà tận năm nghìn tệ?” Tôi mỉm cười đứng lên, bước tới: “Thưa bà Hạ, đó là bản giới hạn có chữ ký giáo sư Tạ ở Đại học Thanh Hoa. Không tin, bà nhờ cảnh sát định giá giúp. Còn chiếc iPad Pro đời mới nhất, màn hình hỏng vì con gái bà cố tình xô. Hóa đơn sửa tôi gửi sau. Hai vạn tệ là tôi đã tính rẻ lắm rồi đấy.”

Ông Hạ nghiến răng, lôi từ cặp táp ra một xấp tiền mặt, đếm đủ hai vạn tệ rồi dằn mạnh xuống bàn. “Đây, cô cầm đi, chuyện này coi như khép lại. Từ rày nước sông không đụng nước giếng.” Tôi khoan thai nhặt xấp tiền, đếm lại cẩn thận rồi cất vào ba lô. “Cảm ơn ông Hạ. Nhưng chuyện vẫn chưa xong đâu. Trường đã quyết đình chỉ con gái ông một tuần và ghi lỗi học bạ. Mong qua vụ này gia đình ông biết đường dạy con cho tử tế, đừng để cô ta ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ nữa.”

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích