Chương 3: Đoạn video phản chiếu
Truyện audio Đòi Cả Lớp Nhường Suất Ăn Ngon Cho Mình · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi khoanh tay nơi cửa, bật cười thành tiếng. Tràng cười trong veo pha ba phần khinh thường, bảy phần cạn lời, vang lên giữa không gian câm lặng khiến ai nấy im bặt. Tôi ung dung bước vào, rút một tờ khăn ướt lau khô vệt sữa trên ghế rồi thong thả an tọa.
“Thứ nhất,” tôi giơ một ngón tay, nhìn thẳng mặt Kiều Dương, “dạo này cậu quên cập nhật phần mềm cho cái não à? Nếu tôi trộm đồ rồi bẻ gãy để dằn mặt, tôi sẽ quăng nó lên bàn Hạ Tử Yên hoặc tống vào sọt rác, chứ vứt lên bàn mình làm quái gì? Để tự nộp mạng cho cảnh sát chắc? Logic của cậu bị chó tha đâu mất rồi?” Kiều Dương nghẹn họng, ú ớ: “Thì… thì mày cố tình vậy để đánh lạc hướng. Mày nghĩ tao ngu chắc?” “Cậu không ngu, cậu chỉ thiếu mất mấy nếp nhăn trên não thôi.”
Tôi xoay sang phía Hạ Tử Yên, kẻ đang gắng gượng ra vẻ thảm thương cùng cực. “Thứ hai, cậu dám chắc đây là kỷ vật của bà nội, giá mười vạn tệ chứ?” “Tất… tất nhiên.” Hạ Tử Yên nấc lên, mắt hơi né nhưng miệng vẫn cố cãi. “Kim cương Nam Phi thật đấy, có giấy chứng nhận hẳn hoi.”
“Thế cơ à?” Tôi dùng cây bút bi khều nửa chiếc kẹp lên soi dưới ánh đèn. “Kim cương Nam Phi mà cái lớp mạ bạc bên dưới lại rỉ xanh lè thế này? Chưa kể, nếu tôi nhớ không nhầm thì mẫu kẹp này là hàng đặt trên Taobao hồi siêu sale mười một tháng mười một năm ngoái. Giá gốc hai mươi chín tệ, miễn phí vận chuyển, mua hai tặng một. Bà nội cậu sành điệu ghê, nằm dưới suối vàng vẫn kịp lập tài khoản canh sale Taobao cơ à?”
Đường Dật ngồi bàn dưới đang uống nước, nghe xong phun thẳng cả ngụm lên lưng áo cậu nam sinh phía trước. Mặt Hạ Tử Yên trắng bệch như xác chết trôi, răng cắn chặt, tay bấu vào vạt áo Kiều Dương, cố gỡ gạc: “Cậu nói xằng, đừng có vu khống. Cậu phá đồ của tớ, giờ lại chối tội bằng cách bảo nó là hàng giả sao? Cô Hồ, cô phải đứng ra cho em. Lớp làm gì có camera, cô ta cậy vậy nên mới dám ngông cuồng.”
Cô Hồ chau mày nhìn tôi, giọng vẫn nghiêm nhưng đã dịu đi đôi phần: “Tô Vãn Tình, chuyện giả thật tính sau. Vấn đề là vì sao nó lại nằm trên bàn em trong tình trạng gãy đôi, sách vở của em cũng tan tành? Em có chứng cứ ngoại phạm không? Từ lúc ăn xong tới giờ em ở đâu?”
“Em lên thư viện ngủ trưa, có cô thủ thư với camera hành lang làm chứng ạ.” Tôi nhún vai, bộ dạng tỉnh rụi. “Nhưng cô cứ yên tâm, em chẳng những có chứng cứ ngoại phạm, em còn tóm được kẻ thủ ác tại trận cơ.” Tôi thò tay vào ngăn bàn, lôi ra một chiếc iPad Pro vẫn còn nhấp nháy đèn tín hiệu. Cả lớp nín thở. Mắt Hạ Tử Yên trợn to, đồng tử co rút, lộ hẳn vẻ hoảng.
“Sáng nay em đang quay dở một đoạn tua nhanh thời gian, ghi lại cảnh mây trôi ngoài cửa sổ để làm tư liệu cho bài thuyết trình Địa lý. Cần giữ góc cố định nên em kẹp iPad ở mép cửa, ống kính chĩa ra ngoài.” Nghe tới đó Kiều Dương thở phào, cười khẩy ra điều đắc ý: “Ha, chĩa ra ngoài thì quay được cái gì trong lớp? Định lừa ai? Giở chiêu rung cây dọa khỉ đấy à?”
“Đã bảo cậu đi cập nhật cái não mà cậu chẳng chịu.” Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương hại, lắc đầu ngán ngẩm. “Ống kính chĩa ra ngoài thật, nhưng mặt kính iPad lại hắt bóng trọn vẹn quang cảnh bên trong lớp, đặc biệt là quanh khu bàn tôi. Màn hình Retina của Apple phân giải cao, lại bóng loáng. Để tôi bật cho mọi người xem, lúc cả lớp đi ăn, ai mới là kẻ lượn lờ quanh bàn tôi, tự tay đổ sữa dâu rồi tự tay bẻ gãy cái kẹp mười vạn tệ quăng lên bàn nào.”
Ngón tay tôi vừa trượt trên màn hình, mở thư viện ảnh để lần tới đoạn vừa lưu, thì “Không được mở!” Hạ Tử Yên thình lình thét chói tai. Cái vẻ yếu nhớt suy nhược ban nãy bốc hơi sạch. Cô ta bứt khỏi vòng tay Kiều Dương, phóng tới như con thú hoang bị vây, chồm lên giật chiếc iPad.
Có điều cô ta quên khuấy rằng tôi là kẻ vừa đánh chén trọn một suất bò Wagyu A5, dinh dưỡng đủ đầy, năng lượng căng tràn, còn cô ta thì đang gồng vai mỹ nhân nhịn đói lả người. Tôi chỉ khẽ xoay mình sang bên, thuận đà quét chân ngáng một phát điệu nghệ. “Á!” Hạ Tử Yên mất trớn, chúi thẳng về trước. Chẳng ai đỡ, cô ta cắm nguyên mặt vào vũng sữa dâu nhớp nháp trên bàn tôi.
Bốp. Một tiếng giòn khấc, cả lớp há hốc. Cô Hồ cũng ngây ra không kịp trở tay. Khi Hạ Tử Yên ngóc đầu dậy, mái tóc uốn bồng bềnh bết dính sữa hồng. Cả khuôn mặt từ trán tới cằm lấm lem thứ nước ngọt ngấy, thậm chí nửa chiếc kẹp mười vạn tệ còn dán tịt trên má, lố bịch không tả xiết. Đóa bạch liên hoa cao quý nay chính thức hóa thành một quả dâu tây dập nát.
“Phựt… ha ha ha.” Chẳng ai nín cười thêm nổi nữa. Cả lớp mười hai A một nổ tung thành một trận cười vỡ trời. Đường Dật cười tới gục đầu đập bàn thùm thụp; ngay cả cô Hồ nổi tiếng khó tính, khóe miệng cũng co giật, phải ngoảnh đi hắng giọng mà cố nín. Hạ Tử Yên đứng đó run bần bật, nước mắt trộn với sữa dâu chảy ròng ròng trên gương mặt nhem nhuốc. Cô ta đưa tay quệt, càng quệt lại càng lem.
Hình tượng nữ thần sầu muộn tan nát hoàn toàn. Lúc này cô ta chẳng khác gì một anh hề vừa diễn hỏng màn ném bánh kem. “Tô Vãn Tình!” Hạ Tử Yên rít qua kẽ răng, giọng vỡ vụn vì tức tối lẫn tủi nhục. “Cậu… cậu dám…” “Tôi dám gì cơ?” Tôi thản nhiên lấy khăn ướt chùi giọt sữa xui xẻo văng lên mu bàn tay. “Tôi làm gì nào? Là cậu tự lao tới cướp đồ của tôi rồi vấp ngã đấy chứ. Mấy chục con mắt ở đây đều thấy. Cậu tính ăn vạ kiểu gì tiếp đây? Bảo tôi vận nội công thâm hậu đẩy ngã cậu chắc?”
Kiều Dương bấy giờ mới hoàn hồn, vội trút áo khoác đồng phục chạy tới lau mặt cho nữ thần. Cậu ta còn trừng tôi, nhưng cái kiêu ngạo lúc nãy đã rụng quá nửa, nhường chỗ cho sự chột dạ khi liếc thấy chiếc iPad trong tay tôi. “Đoạn video kia chắc chắn là giả, cậu dùng AI ghép mặt Tử Yên vào chứ gì?” Cậu ta cố đấm ăn xôi, cãi cùn tới cùng. “Ôi dào, cậu đánh giá cao tay nghề của tôi quá đấy.” Tôi phì cười, ngón tay khẽ nhấn nút phát.
Màn hình iPad sáng lên, đoạn phim được tôi phóng to và cho chạy chậm. Hình phản chiếu tuy có phần tối nhưng vẫn đủ nét để nhận ra từng đường nét gương mặt. Trong phim, một nữ sinh mặc đồng phục bóp eo lén lút bước vào lớp vắng, ngó trước dòm sau, rồi móc trong túi áo ra một hộp sữa dâu bóp cho vỡ tung tóe khắp bàn tôi. Kế đó, cô ta gỡ chiếc kẹp trên đầu, bẻ gãy đôi ném vào vũng sữa, sau cùng tỉ mẩn xé toạc mấy trang sách bài tập toán của tôi rồi vội vã lủi đi. Gương mặt trong phim không ai khác chính là đóa bạch liên hoa Hạ Tử Yên.
Phim vừa dứt, cả lớp chìm trong tĩnh lặng. Lần này không còn là sự im lặng chờ hóng drama, mà là sự im lặng của nỗi khinh bỉ tận cùng. Những ánh mắt vừa nãy còn xót thương, bênh vực Hạ Tử Yên giờ đổi sang lạnh tanh ghê tởm. “Thì ra tự biên tự diễn.”
“Trời, đúng kiểu vừa ăn cướp vừa la làng, vừa nãy khóc như mưa làm tôi cứ ngỡ cô ta bị ức hiếp thật.”
“Ác dễ sợ, phá sách vở người ta ngay trước kỳ thi là tội không tha được.”
Những lời xầm xì ấy như bao nhiêu cái tát vô hình giáng thẳng vào mặt Hạ Tử Yên. Cô ta đứng chôn chân, mặt tái nhợt dưới lớp sữa dâu. Mọi lời chống chế lúc này đều vô dụng trước bằng chứng thép. Cô Hồ buông một tiếng thở dài, ánh mắt thất vọng: “Hạ Tử Yên, em còn gì để nói không?” Hạ Tử Yên mím chặt môi, lệ rơi lã chã. Biết hết đường cãi, cô ta lập tức lật sang lá bài tẩy, đóng vai kẻ yếu thế bị dồn ép. Cô ta khuỵu phịch xuống đất, ôm mặt khóc rống.
“Cô ơi, em sai rồi, nhưng cũng chỉ vì em uất ức quá thôi. Trưa nay Vãn Tình làm nhục em trước mặt bao người, bảo em đi ăn mày, bảo em không xứng. Em chỉ là đứa học sinh nghèo, trầy trật mãi mới vào được trường. Em áp lực kinh khủng, em chỉ muốn cho cậu ấy một bài học nhỏ thôi, em không cố ý làm hỏng sách của cậu ấy.”
“Bài học nhỏ?” Tôi cười lạnh, tiến lại gần, cúi nhìn cô ta từ trên xuống. “Cậu phá tài sản của tôi, vu cho tôi trộm món đồ mười vạn tệ. Giả như hôm nay tôi không có đoạn video này, hậu quả sẽ ra sao? Tôi bị đuổi học, bị ghi học bạ, thậm chí bị cảnh sát sờ gáy. Thế mà cậu gọi là bài học nhỏ? Cậu có biết hai chữ ‘ác độc’ viết thế nào không?” Tôi quay sang cô Hồ. “Thưa cô, chiếu theo nội quy Thịnh Vân, hành vi cố tình phá hoại tài sản, vu khống làm tổn hại nghiêm trọng danh dự người khác thì bị xử ra sao ạ?”
Cô Hồ hắng giọng, nét mặt nghiêm trang: “Đình chỉ học một tuần, mời phụ huynh lên làm việc, ghi lỗi vào hồ sơ học bạ và đền bù toàn bộ thiệt hại.”
Vừa nghe hai tiếng “học bạ”, Hạ Tử Yên như trúng sét ngang tai. Với một đứa đang nhắm học bổng đại học danh giá như cô ta, một vết nhơ trong học bạ chẳng khác chi bản án tử cho đường tương lai. Cô ta cuống cuồng bò lại, ôm lấy chân tôi, khóc lóc: “Vãn Tình, tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi. Lần này tha cho tớ đi, tớ đền sách cho cậu, gấp đôi gấp ba cũng được. Van cậu đừng để trường ghi học bạ tớ.”
Tôi lùi một bước, tránh xa đôi tay nhoe nhoét sữa dâu của cô ta. “Đền? Cậu lấy gì mà đền?” Tôi nhếch mép. “Cuốn sách bài tập toán đó là bản giới hạn có chữ ký của giáo sư Tạ ở Đại học Thanh Hoa, giá chẳng dưới năm nghìn tệ. Cậu bảo đền gấp ba, tức mười lăm nghìn tệ. Cậu có nổi không? Đấy là chưa kể cái iPad Pro của tôi vừa bị cậu lao vào tông, màn hình đã nổi điểm chết, sửa cũng mất thêm vài nghìn. Cộng lại sương sương hai vạn tệ, trả tiền mặt hay chuyển khoản đây?”
Hạ Tử Yên đờ người, mắt mở trân hoảng loạn. Mười lăm nghìn tệ, bán cả cô ta đi cũng chẳng đủ. Cô ta gục hẳn, khóc không nổi nữa, chỉ ngồi bệt dưới đất, ánh mắt thất thần. Kiều Dương bên cạnh cũng cứng lưỡi, mê cô ta tới đâu cũng chẳng dám móc hai vạn tệ đền cho một trò vừa ngu vừa ác rành rành.
“Chuyện đền bù, nhà trường sẽ liên hệ phụ huynh em để lo.” Cô Hồ cất lời phá tan bầu không khí căng cứng. “Hạ Tử Yên, em lên phòng y tế rửa mặt rồi gói ghém sách vở về nhà. Tuần này em bị đình chỉ.” Dứt câu, cô quay sang gật nhẹ với tôi. “Tô Vãn Tình, em dọn bàn đi, lát xuống văn phòng cô lấy bộ sách mới dùng tạm.” “Vâng ạ, em cảm ơn cô.” Tôi ngoan ngoãn mỉm cười.
Hạ Tử Yên lảo đảo đứng lên, được Kiều Dương dìu khỏi lớp. Trước khi khuất bóng, cô ta ngoái lại nhìn tôi, trong mắt rực lên nỗi hận thấu xương. Tôi biết đóa bạch liên hoa này đã bị tôi giẫm bẹp, song cái rễ thối bên trong vẫn còn nguyên, cô ta nhất định không chịu buông dễ dàng. Nhưng tôi cóc ngại. Với thể loại mất não ấy, cứ hễ đụng mặt là tôi vả, tới chừng nào cô ta tỉnh ra mới thôi.