Chương 1: Gả thay chị họ, bộ pyjama ba lớp và két sắt bảo mật
Truyện audio Gả Cho Boss Ác Ma Nhà Ba Đời Sủng Vợ · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi gả thay chị họ cho vị tổng tài nổi tiếng ác ma thâm độc mà ai ai cũng chê cười, với suy nghĩ cay nghiệt: loại thấp kém như mày xem chịu nổi bao lâu dưới tay ác ma. Kết cục là ngay ngày đầu, chồng tôi mua đứt chuỗi cửa hàng trà sữa tôi thích để tôi uống khỏi phải xếp hàng. Ngày thứ hai, mẹ chồng dắt tôi đi sắm đồ hiệu, quẹt cháy cả thẻ đen vì bà chờ mãi mới có con dâu để cùng tiêu tiền.
Đến một ngày nọ, cô chị họ khóc lóc hối hận đòi quay lại, và tổng tài nhà tôi lập tức gọi bảo vệ quét sạch đống rác này, vì mùi nước hoa rẻ tiền làm vợ anh hắt hơi. Hóa ra ác ma chỉ là cái bẫy anh giăng suốt mười mấy năm để lừa tôi về nhà.
Nếu bạn hỏi cảm giác khi biết mình sắp phải gả cho ác ma là gì, tôi sẽ trả lời bằng một hành động: húp cạn giọt nước cuối cùng của tô mì tôm Hảo Hảo chua cay, rồi nói sang sảng với bố: “Bố cho con thêm quả trứng nữa đi, dù sao con cũng sắp đi chịu chết rồi.”
Tôi là Giáp Thu Hà. Mười lăm phút trước, chị họ tôi, Giáp Mỹ Lệ, người được hứa hôn với đại thiếu gia nhà họ Thạch, đã thu dọn vali bỏ trốn cùng gã nhân tình nghèo khổ. Vì sao chị ta chạy? Vì vị hôn phu kia là Thạch Quân Ninh. Nghe danh chưa? Trong giới hào môn thành phố S, cái tên ấy có thể dùng để dọa trẻ con nín khóc.
Tin đồn về anh dày như sớ: tàn tật đôi chân sau một vụ tai nạn bí ẩn, tính tình vặn vẹo, thích hành hạ tinh thần người khác và đặc biệt không cho phụ nữ chạm vào người. Thậm chí nghe nói anh từng quăng một cô người mẫu qua cửa sổ tầng hai chỉ vì cô ấy vô ý chạm vạt áo. Bố tôi rưng rưng nước mắt: “Hà Hà, cứu gia đình mình đi con. Nhà họ Thạch mà không thấy mặt cô dâu thì họ rút hết vốn, nhà mình phá sản mất.”
Tôi nhìn tô mì sạch bong, thở dài: “Thật ra con cũng chẳng cao thượng gì, nhưng con đã tính kỹ rồi. Thạch Quân Ninh tàn tật nên chạy không nhanh bằng con, tốt. Anh ta ghét phụ nữ nên con được ngủ riêng phòng, hưởng cuộc sống phu nhân hào môn mà không phải hầu hạ, tuyệt vời. Anh ta là ác ma thì chắc chắn giàu, mà nếu anh ta có mệnh hệ gì, ồ, con sẽ là góa phụ giàu nhất thành phố S.” Tôi quệt miệng đứng dậy: “Được, con gả. Nhưng bố phải chuyển vào tài khoản con hai tỷ tiền tiêu vặt trước.”
Đám cưới diễn ra gấp gáp đến mức tôi còn chưa kịp thuê thợ trang điểm xịn. Bị tống lên xe hoa, tôi thầm nhủ: Thạch Quân Ninh, để xem ác ma nhà anh có đấu lại nổi tiểu cường nhà tôi không. Đêm tân hôn ở biệt thự nhà họ Thạch, căn phòng rộng đến lạnh lẽo, tông xám đen chủ đạo, trông như hầm trú ẩn cao cấp. Tôi ngồi trên giường, tim đập như trống.
Để bảo toàn tính mạng và sự trong trắng, dù anh ngồi xe lăn nhưng ai biết ác ma có chiêu trò gì, nên tôi đã chuẩn bị trang phục tân hôn ba lớp: lớp một là bộ pyjama nỉ dày hình gấu, lớp hai là áo len cổ lọ kín cổng cao tường, lớp ba là chiếc áo gió thể thao khóa kéo chắc nịch. Nhìn tôi chẳng khác gì củ hành tây biết đi.
Cạch! Cửa mở, bánh xe lăn trên sàn gỗ kêu đều đều, nghe như tử thần gõ cửa. Quân Ninh xuất hiện trong chiếc sơ mi đen, dù ngồi đó vẫn áp đảo cả gian phòng. Nhìn gương mặt ấy, chậc, ác ma quả nhiên hay đẹp trai: sống mũi thẳng, quai hàm sắc, đôi mắt lạnh như chứa cả hầm băng. Anh dừng trước mặt, nhìn tôi từ đầu đến chân, cặp lông mày rậm hơi nhíu: “Em mặc cái gì thế này?” Giọng anh trầm thấp, đầy uy hiếp. Tôi run run kéo chặt khóa áo: “Tôi… tôi bị cảm, bác sĩ bảo phải giữ ấm tuyệt đối.”
Anh im lặng hồi lâu rồi đột ngột cười một tiếng. Tim tôi rơi cái bộp. Đây rồi, ác ma lộ diện! Anh ta định giở trò dù tôi mặc như phi hành gia thế này sao? Tôi mếu máo ôm ngực: “Thạch tổng, xin hãy tự trọng. Tôi nghèo nhưng có lòng tự trọng, tôi chưa chuẩn bị tinh thần để thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với một ác ma.”
Quân Ninh khựng lại, khóe môi dường như giật giật. Anh tiến lại gần, tôi nhắm nghiền mắt chờ một cái tát hoặc một màn xé áo bạo lực. “Tôi bảo em cởi áo khoác gió với áo len ra. Trong phòng có lò sưởi, em mặc thế kia sẽ say nóng mà chết trước khi tôi kịp làm ác ma với em đấy.” Tôi hé một mắt: “Hả?” Anh thở dài, vẻ mặt đầy ghét bỏ: “Bỏ luôn bộ pyjama gấu kia đi. Rồi đi tắm. Mùi mì tôm trên người em nồng đến mức tôi tưởng mình đang cưới một gói mì Hảo Hảo.”
Nói xong anh tự lăn xe vào phòng tắm, để tôi ngơ ngác trên giường. Hóa ra anh ta chỉ chê tôi hôi.
Mười giờ sáng, tôi thức dậy trên chiếc giường êm ái và ngạc nhiên vì mình vẫn còn nguyên vẹn, tay chân không thiếu khúc nào. Ánh nắng ùa vào khiến căn phòng như hầm mộ hôm qua cũng đỡ ảm đạm. Tôi mò xuống bếp kiếm nước, vừa bước xuống cầu thang đã thấy một bóng lưng cao lớn trước bục bếp. Quân Ninh vẫn ngồi trên xe lăn, một tay vịn kệ bếp lấy đĩa bánh mì vừa nướng, mùi bơ và mứt thơm lừng cả nhà. “Dậy rồi à? Lại đây ăn đi.”
Mắt anh vẫn không nhìn tôi. Tôi dè dặt ngồi xuống: “Cái này anh tự làm sao? Người giúp việc đâu?” “Tôi cho nghỉ hết rồi.” Anh đẩy đĩa trứng ốp la sang phía tôi. “Buổi sáng ở nhà họ Thạch không có người ngoài.” Tôi cầm nĩa, lắp bắp: “Thạch tổng, hay để tôi làm. Tôi là vợ, lẽ ra tôi phải nấu bữa sáng cho anh mới đúng.” Cạch, anh đặt ly cà phê xuống, ánh mắt sắc lẹm: “Thu Hà, ghi nhớ quy tắc này cho kỹ. Người nhà họ Thạch không có thói quen để phụ nữ xuống bếp trước mười hai giờ trưa. Nếu ông nội hay bố tôi biết em phải nấu ăn cho tôi, họ sẽ đánh gãy nốt cái chân còn lại của tôi đấy.”
Tôi sững người: ác ma trong truyền thuyết đây sao, nghe sao giống người đàn ông ngoan ngoãn lạ vậy?
Vừa ăn tôi vừa lén quan sát. Quân Ninh ngồi xe lăn nhưng động tác rất dứt khoát. Một người tự nướng bánh mì, pha cà phê và quan tâm vợ có phải xuống bếp không, vì sao lại bị đồn là ác ma? Có lẽ anh cố ý tung tin để đuổi khéo mấy cô nàng trà xanh hám của, hoặc che giấu bí mật nào đó. Tôi gật gù, thôi, hào môn mà, ai chẳng có chút bệnh tâm lý, cứ ăn no rồi tính tiếp.
Sau ba ngày chung sống, tôi nhận ra anh thật sự rất bận, thường nhốt mình trong phòng làm việc từ chiều đến tối muộn. Tò mò lên tới đỉnh, tôi quyết tìm ra điểm yếu của anh để sau này ly hôn còn có cái mà đe dọa đòi thêm tiền bồi thường. Nhân lúc anh đi vật lý trị liệu, tôi lẻn vào phòng làm việc. Căn phòng nồng mùi tiền, sách xếp kín tường, máy tính xịn nhất thị trường, và ở một góc, một chiếc két sắt đen khóa ba lớp.
Chắc chắn bên trong là danh sách đen hay bí mật kinh doanh nghìn tỷ! Tôi hào hứng thử ngày sinh của anh, sai. Ngày cưới của chúng tôi, sai. Tôi nản định bỏ đi thì thấy dưới gầm bàn rơi một tấm ảnh thẻ cũ. Đó là ảnh thẻ thời cấp ba của tôi, cái thời đeo kính cận dày cộp, tóc bù xù như tổ quạ, mặt đầy nốt ruồi duyên. Sao anh ta lại có cái này? Tôi đánh liều nhập ngày sinh của mình, tạch, đèn xanh bật sáng, lớp thứ nhất mở. Tôi đứng hình.
Tôi áp tấm ảnh thẻ vào camera nhận diện vì trông nó cũng khá giống tôi bây giờ, bíp, lớp thứ hai mở. Tới mật mã cuối cùng, tôi liều nhập “Giáp Thu Hà là đồ ngốc”, cạch, két sắt từ từ mở. Tôi nín thở chuẩn bị nhìn thấy súng ống hoặc tiền đô.
Nhưng không, bên trong két bảo mật ba lớp là một album ảnh dày cộp, toàn ảnh chụp trộm tôi: lúc ăn kem, lúc ngủ gật trên xe buýt, thậm chí lúc cãi nhau với con chó đầu ngõ. Cạnh đó là một cuốn sổ tay bìa mèo hồng, cực kỳ lệch tông với Thạch Quân Ninh, tên là “Sổ tay chinh phục vợ ngốc”. Tôi run run mở ra: “Ngày tháng năm, cuối cùng cũng lừa được Thu Hà gả vào nhà. Cô ấy mặc bộ đồ gấu trông ngốc không chịu nổi, muốn hôn một cái nhưng sợ cô ấy chạy mất. Phải tiếp tục diễn vai ác ma thôi. Mệt quá.”
Tôi đứng chết lặng. Ác ma gì chứ, rõ ràng đây là kẻ biến thái thầm lặng bám theo tôi từ kiếp nào rồi! Ngay lúc ấy, sau lưng vang lên tiếng bánh xe lăn: “Xem đủ chưa, phu nhân? Bí mật trong két sắt em thấy hết rồi. Giờ có nên tính phí xem tài liệu mật không?” Tôi kêu thầm: mẹ ơi cứu con, hổ giấy lâu nay hóa ra là hổ thật mất rồi. “Em mở được két là giỏi. Nhưng từ lúc em bước vào phòng, anh đã thấy hết trên camera rồi.”
Anh cúi xuống, giọng bình thản: “Lần sau muốn điều tra chồng thì nhớ khóa cửa, kẻo bị bắt quả tang.” Rốt cuộc anh chẳng giải thích gì thêm, chỉ nhếch mép cười, búng nhẹ lên trán tôi rồi quay xe đi ra.