Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Màn hình led xin lỗi, chiếc giày giữa thảm đỏ và lớp học bà bầu

Truyện audio Gả Cho Boss Ác Ma Nhà Ba Đời Sủng Vợ · 5 chương

Chương 4: Màn hình led xin lỗi, chiếc giày giữa thảm đỏ và lớp học bà bầuGả Cho Boss Ác Ma Nhà Ba Đời Sủng Vợ
0:006:40
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Giải quyết xong nhà mẹ đẻ, tôi chưa kịp thở thì lại gặp một cú sốc khác. Hôm đó tôi định mang cơm trưa đến công ty tạo bất ngờ cho chồng, nhưng vừa tới cửa phòng làm việc đã thấy một cô gái lạ xinh đẹp, trang nhã, đứng sát bên Quân Ninh. Cô ta còn đưa tay chỉnh cà vạt cho anh, miệng cười duyên, mà anh không hề đẩy ra, ít nhất là từ góc tôi nhìn. Tim tôi hẫng một nhịp. Thì ra đàn ông nhà họ Thạch ba đời cưng vợ cũng có ngoại lệ sao?

Hay anh đã chán hũ mật là tôi rồi? Tôi lặng lẽ đặt hộp cơm xuống quầy lễ tân rồi quay lưng bỏ chạy. Trong đầu hiện ra cả nghìn kịch bản ngược tâm: phu nhân bỏ đi, tổng tài phát điên, hoặc cô vợ nhỏ mang thai bỏ trốn. Tôi gọi xe về nhà, vừa sụt sùi vừa xếp vali, mà thực ra chỉ chất đầy bánh tráng trộn với đồ ăn vặt. Tôi định đi phượt một chuyến cho anh biết tay.

Chưa đầy mười lăm phút sau khi rời nhà, điện thoại tôi nổ tung vì tin nhắn của mẹ chồng, bà nội và cả bố chồng: “Hà Hà ơi, con đang ở đâu? Thằng Quân Ninh nó đang đập phá lung tung ở công ty rồi!” Tôi tắt máy, ngồi trong quán cà phê nhỏ ven đường, thì mọi người xung quanh bỗng ồ lên, chỉ tay ra cửa kính. Tôi nhìn lên màn hình led khổng lồ ở quảng trường đối diện.

Mọi quảng cáo biến mất, thay bằng dòng chữ đỏ rực trên nền trắng: “Thu Hà, anh sai rồi. Đó chỉ là em gái họ xa đến mượn tiền du học thôi. Anh không hề chạm vào cô ta, xin em về nhà. Ông nội đang bắt anh quỳ bàn phím đây này!” Chưa hết, màn hình của các tòa nhà xung quanh đồng loạt chạy chữ: “Vợ ơi, anh thề, cái cà vạt là cô ta tự ý chạm vào. Anh đã ném nó vào thùng rác ngay lập tức rồi.”

Dân mạng thành phố S được phen chấn động: ác ma Thạch Quân Ninh mà bị vợ hành đến mức này sao? Tôi vừa buồn cười vừa xấu hổ. Đúng lúc ấy một chiếc Bugatti phanh gấp trước quán. Quân Ninh xông vào, mặt mày phờ phạc, tay còn cầm nguyên cái bàn phím máy tính: “Hà Hà, em xem này, anh mang bàn phím theo rồi. Em muốn anh quỳ bao lâu cũng được, đừng bỏ đi, được không?”

Trước bao ánh mắt kinh ngạc, vị CEO nghìn tỷ ôm chặt lấy chân tôi, mặt dán vào gối tôi mà nức nở. Tôi thở dài: “Thôi được rồi, nể cái bàn phím đắt tiền, em tha cho anh.”

Đêm đó, mọi chuyện đã yên, Quân Ninh ôm tôi trên ghế sofa, giọng trầm xuống kể về quá khứ. “Hà Hà, em thật sự không nhớ anh sao?” Anh lấy từ ví ra một chiếc vỏ kẹo dâu cũ mềm, được ép plastic cẩn thận. “Hồi học mẫu giáo, anh là cậu bé lầm lì bị đám bạn bắt nạt. Chính em đã đứng ra đấm thằng nhóc to con nhất để bảo vệ anh, rồi chia cho anh nửa cái kẹo dâu này. Lúc đó em nói sau này ai bắt nạt anh cứ gọi tên Giáp Thu Hà, em sẽ nuôi anh cả đời.”

Tôi ngớ người, ký ức xa xăm ùa về. Đúng là có chuyện đó, nhưng khi ấy tôi mới năm tuổi mà. “Anh tìm em suốt mười mấy năm,” anh hôn nhẹ lên tóc tôi. “Khi biết nhà họ Giáp muốn dùng em để liên hôn, anh đã cố tình tạo ra cái scandal ác ma tàn tật. Anh tung tin mình biến thái, tàn nhẫn, để mọi đàn ông trong thành phố S đều sợ không dám cưới em, và để Mỹ Lệ sợ quá mà bỏ trốn.”

Anh cười gian xảo: “Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh, từ xe lăn đến chuyện hợp đồng hôn nhân bị xé. Anh chỉ muốn em đường đường chính chính bước vào nhà họ Thạch, để anh thực hiện lời hứa, để em nuôi anh cả đời bằng tình yêu của em.”

Tôi sững sờ. Hóa ra hố lửa tôi tưởng mình nhảy vào lại là cái bẫy ngọt ngào do ác ma si tình nhất thế gian giăng sẵn. Tôi cảm động định nói lời yêu thương thì anh cắt ngang: “Nhưng em vẫn nợ anh một bức tranh chân dung phiên bản đặc biệt đấy nhé. Coi như bù cho vụ em đòi bỏ đi chiều nay.” Tôi cảm động chưa đầy ba giây. Ác ma vẫn hoàn ác ma.

Người ta bảo đám cưới hào môn là nơi phô trương thanh thế, nhưng đám cưới của tôi và Quân Ninh giống buổi triển lãm tình yêu anh dành cho tôi hơn. Hàng nghìn khách mời máu mặt, hàng trăm ống kính phóng viên vây kín. Tôi khoác chiếc váy cưới đính một nghìn chín trăm chín mươi chín viên kim cương, nặng đến mức tôi tưởng mình đang vác cả tòa tháp trên vai.

Đang bước trên thảm đỏ, vì quá hồi hộp và đôi giày cao mười hai phân quá dốc, chân tôi bỗng khựng lại, gót giày bị kẹt vào khe thảm. Tôi tái mặt, đầu tôi đã dựng sẵn cảnh cô dâu úp mặt xuống thảm giữa muôn người, hào môn nổi sóng. Song Quân Ninh nhanh hơn mọi thứ. Anh không hề khó chịu vì buổi lễ bị gián đoạn.

Trước hàng nghìn người cùng hàng triệu khán giả livestream, người được gọi là ác ma máu lạnh của thành phố S lại thản nhiên hạ một gối xuống, gỡ gót giày giúp tôi, ân cần cởi giày ra rồi xoa nhẹ cổ chân. “Đau không?” Anh ngước nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng khiến mọi cô gái có mặt đều ghen tỵ. Tôi đỏ mặt lí nhí: “Nhiều người nhìn kìa anh.” Anh nhếch mép, cầm chiếc giày lên hôn nhẹ vào mũi giày rồi mới xỏ lại cho tôi.

Anh đứng dậy, cầm micro từ người dẫn chương trình, nói sang sảng: “Hôm nay tôi quỳ xuống không phải vì đôi giày mà để cả thế giới biết, ở nhà họ Thạch, Giáp Thu Hà là người có quyền cao nhất. Tôi có thể đứng đầu Thạch Thị, nhưng tôi nguyện quỳ dưới chân phu nhân của mình suốt đời.” Cả khán phòng nổ tung tiếng vỗ tay. Phóng viên ghi lại khoảnh khắc ấy và đặt tiêu đề bản tin: “Sáng mai ác ma quỳ gối, một cái kết ngọt ngào cho lời nguyền hào môn”.

Ba tháng sau đám cưới, tôi phát hiện mình có thai. Lúc tôi đưa chiếc que hai vạch cho Quân Ninh, anh đứng hình suốt mười phút. Sau đó việc đầu tiên anh làm không phải ôm tôi mà là gọi điện cho bố và ông nội. Từ đó một màn hài kịch mở màn. Bệnh viện phụ sản quốc tế chưa từng tiếp ba vị khách đặc biệt thế này: ông nội, bố chồng và Quân Ninh, ba đại lão nghìn tỷ cùng đăng ký lớp chăm sóc bà bầu và trẻ sơ sinh.

Hãy tưởng tượng giữa căn phòng đầy bà bầu và ông chồng trẻ, có ba người đàn ông vest thủ công sang trọng, mặt nghiêm túc như họp hội đồng quản trị, mà tay thì hì hục thực hành xoa bóp lưng và bôi kem chống rạn lên bụng một hình nhân nhựa. “Quân Ninh, con xoa thế kia là sai rồi, phải nhẹ nhàng xoay theo chiều kim đồng hồ!” Bố chồng mắng con trai như mắng nhân viên. “Cả hai đứa im hết đi. Để bố làm mẫu cho.”

Ông nội đeo kính lão, tay cầm cuốn sổ ghi chép kín mít: “Ngày xưa bà nội đứa bé là ta tự tay chăm sóc đấy, tụi bây còn non lắm.” Cô y tá hướng dẫn mồ hôi chảy ròng ròng: “Các ngài, chỉ là mô hình thôi mà, không cần căng thẳng thế đâu ạ.”

Đêm nào tôi cũng được hưởng sự chăm sóc nghẹt thở từ nhà chồng. Tôi thèm măng cụt lúc hai giờ sáng, Quân Ninh lập tức điều máy bay tư nhân chở măng cụt từ vùng khác về trong đêm. Tôi thèm mùi đất sau mưa, bố chồng cho bật hệ thống phun sương khắp sân vườn để tạo mùi đất ẩm đúng ý con dâu. Ông nội thì ngày nào cũng lén đặt mấy thỏi vàng dưới gối tôi, bảo để thai nhi có hơi tiền, sau này mới thông minh.

Tôi nằm dài trên ghế, nhai trái cây, ngắm ba người đàn ông quyền lực nhất nhà tranh luận hãng tã giấy nào hợp cho em bé. Tôi thầm nghĩ, chắc em bé này đầu thai vào nhà họ Thạch vì kiếp trước đã giải cứu cả thiên hà.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích