Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Ba đời giặt đồ cho vợ, lời nguyền gia phả và cú vả mặt nhà họ Giáp

Truyện audio Gả Cho Boss Ác Ma Nhà Ba Đời Sủng Vợ · 5 chương

Chương 3: Ba đời giặt đồ cho vợ, lời nguyền gia phả và cú vả mặt nhà họ GiápGả Cho Boss Ác Ma Nhà Ba Đời Sủng Vợ
0:006:59
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sáng hôm sau tại nhà chính, tôi thức sớm với ý định lấy lòng bằng việc dọn phòng, ngặt nỗi loanh quanh mãi chẳng thấy Quân Ninh đâu. Đi ngang khu giặt ủi cao cấp phía sau biệt thự, tôi nghe tiếng cãi nhau khe khẽ: “Quân Ninh, con vò nhẹ thôi. Bộ váy tơ tằm của Hà Hà phải dùng nước ấm ba mươi lăm độ, con dùng nước lạnh thế kia là hỏng hết chất vải.” “Bố, con biết rồi, nhưng bộ vest này của mẹ cũng khó giặt mà. Sao bố không dùng máy?”

“Máy giặt làm sao sạch bằng tay? Phụ nữ nhà mình da dẻ nhạy cảm, mình phải chăm từng chút một con ạ.” Tôi đứng đơ ngay ngưỡng cửa. Trước mặt là hai người đàn ông có quyền lực bậc nhất giới thương trường, cựu chủ tịch nhà họ Thạch và CEO đương nhiệm, cả hai xắn tay áo sơ mi, đeo tạp dề hoa hướng dương, tỉ mỉ giặt đồ cho vợ. Bố chồng thấy tôi chẳng chút ngượng, còn ngoắc tay: “Hà Hà dậy rồi à? Lại đây bố dạy. Đàn ông nhà họ Thạch ra ngoài có thể làm hổ làm báo, thâu tóm thị trường, nhưng về nhà phải làm mèo, làm thợ giặt, làm đầu bếp cho vợ. Con cứ mạnh dạn sai bảo nó, nó sai chỗ nào cứ mắng giúp bố.”

Quân Ninh ngước lên, gương mặt lạnh lùng thường ngày dính chút bọt xà phòng trên mũi, khẽ thở dài: “Em xem, bố dạy hư anh rồi. Nhưng bộ váy này em mặc đẹp lắm, để anh giặt kỹ cho.” Tôi ôm mặt: thế giới này điên rồi, hay mình đang xuyên vào nữ nhi quốc?

Người quyền lực nhất nhà họ Thạch không phải Quân Ninh, cũng chẳng phải bố chồng, mà là ông nội Thạch Bảo Lộc, huyền thoại ngành tài chính. Tôi run run theo mẹ chồng vào thư phòng bái kiến. Tôi tưởng tượng ông sẽ ngồi trên ghế rồng uy nghiêm hỏi thăm gia thế tôi, nhưng thực tế ông đang cúi gằm mặt, còn bà nội thì cầm quạt nan gõ nhịp lên bàn: “Thạch Bảo Lộc, ông còn dám lén ăn sô cô la nữa không? Bác sĩ bảo đường huyết ông cao rồi mà ông còn dám qua mặt tôi.”

Ông nội lí nhí: “Bà nó ơi, tôi chỉ ăn một miếng nhỏ thôi mà. Tại sô cô la dâu con dâu mang về ngon quá.” Mẹ chồng ho nhẹ: “Mẹ, Hà Hà đến chào bố mẹ ạ.” Bà nội lập tức đổi sắc mặt, cười hiền: “Ôi, cháu dâu đến rồi à? Lại đây với bà, đừng nhìn cái ông già hư đốn kia làm gương xấu.” Ông nội thấy tôi thì mắt sáng rực, ra hiệu: Hà Hà cứu ông, nói giúp ông một câu, bà nội cháu sẽ tha ngay.

Thấy vị ác ma thế hệ đầu của thành phố S đang quỳ xuống van xin, tôi thầm than: hóa ra ác ma nhà họ Thạch là bệnh di truyền, mà thuốc giải duy nhất là vợ.

Bữa tối ở nhà chính là trải nghiệm tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi vừa ngồi, chưa kịp cầm đũa, thì phập, một miếng bào ngư to tướng từ tay ông nội rơi vào bát tôi: “Ăn đi cháu, bổ lắm.” Xoẹt, một miếng cá hồi phi lê từ bố chồng gắp sang: “Cái này giàu omega ba, tốt cho não họa sĩ.” Cạch, Quân Ninh lạnh lùng đặt trước mặt tôi bát yến đã thổi nguội: “Ăn cái này trước.”

Ba thế hệ đàn ông nhà họ Thạch không ai nhường ai, tranh nhau gắp thức ăn cho phu nhân của mình, tiện thể cho cả tôi. Cảnh tượng náo nhiệt đến mức tôi tưởng mình lạc vào cuộc thi ai yêu vợ nhiều hơn. Mẹ chồng và bà nội thản nhiên ăn uống, thỉnh thoảng liếc một cái là các ông chồng răm rắp nghe theo. “Hà Hà, con thấy không?” Bà nội tủm tỉm. “Đàn ông nhà này chẳng có tiền đồ gì, chỉ giỏi nịnh vợ thôi. Con cứ ăn nhiều vào, không ăn hết là họ buồn đến mất ngủ đấy.”

Nhìn bát cơm cao như núi của mình, rồi nhìn Quân Ninh đang tỉ mỉ gỡ xương cá cho tôi, tôi nghĩ: nếu đây là địa ngục ác ma như lời đồn thì xin cho tôi ở lại địa ngục này cả đời.

Khuya hôm đó bà nội gọi tôi vào phòng riêng để kể chuyện cũ. Bà nói ba đời trước nhà họ Thạch nghèo xơ xác, chính những người đàn bà trong nhà đã sát cánh cùng chồng dựng nên cơ nghiệp. “Hà Hà này, nhà mình có một lời nguyền không chính thức, nằm ngay trong gia phả.” Bà nghiêm giọng, còn tôi thì hồi hộp: “Lời nguyền gì ạ?”

“Đàn ông mang họ Thạch mà dám làm vợ buồn, để vợ rơi nước mắt, hay chỉ mới nghĩ tới chuyện ngoại tình, thì lập tức bị gạch tên khỏi gia phả, mất sạch quyền thừa kế, và bị đuổi ra khỏi cửa với đúng bộ đồ đang mặc. Nhà này giàu lên là nhờ vía vợ, mất vợ là mất hết.” Bà nắm tay tôi, nói tiếp: “Cho nên thằng Quân Ninh mới giả tàn tật, giả làm ác ma, để dọa lui lũ người hám lợi quanh nó mà giữ chỗ đẹp nhất cho con. Nó sợ con không chịu gả nên dựng nên vở kịch đó. Vụ tai nạn năm xưa là thật, có điều nhà họ Thạch cố tình để lời đồn đi xa hơn sự thật.”

Tôi lặng người: thì ra danh ác ma máu lạnh chỉ là lớp áo giáp dày che cho mối tình thầm lặng anh dành cho tôi suốt mười mấy năm.

Quay về phòng, tôi thấy Quân Ninh ngồi đợi bên giường, tay cầm cuốn sổ vẽ của tôi. “Hà Hà, bà nội kể hết với em rồi à?” Giọng anh hơi bối rối. Tôi đi tới ôm chầm lấy anh: “Thạch Quân Ninh, anh là đồ lừa đảo, đồ thê nô lừa đảo!” Anh cười khẽ, siết chặt vòng tay: “Phải, anh lừa đảo đấy. Nhưng không lừa thì làm sao rước hũ mật này về nhà cho cả gia tộc cùng cưng chiều.”

Nhà họ Giáp, tức nhà mẹ đẻ tôi, quả là định nghĩa của hai chữ tham lam. Thấy tôi gả vào nhà họ Thạch không những không bị ăn thịt mà còn được cưng lên tận trời, họ bắt đầu ngồi không yên. Bố tôi cùng Mỹ Lệ, cô chị họ vừa bỏ trốn, quay về, dẫn theo cả đám phóng viên kéo đến tận cổng biệt thự. Bố tôi mặt dày khóc lóc trước ống kính: “Hà Hà, con gả vào hào môn rồi là quên ơn sinh thành sao? Công ty bố đang bên bờ vực phá sản, con chỉ cần nói một tiếng với Thạch tổng là cứu được, sao con tuyệt tình thế?”

Mỹ Lệ thêm dầu vào lửa: “Đúng đó Hà Hà, em dùng thủ đoạn cướp vị hôn phu của chị, giờ lại để bố mẹ sống khổ. Em thật bất hiếu.” Họ ép tôi ly hôn, trừ khi đưa ra năm trăm tỷ để cứu nhà họ Giáp. Tôi đứng trong sân, nhìn qua khe cổng sắt, tay còn cầm cây kem dâu ăn dở, chỉ thấy buồn cười. Chắc họ nghĩ nhà họ Thạch là quỹ từ thiện, còn tôi vẫn là cô bé rụt rè thuở nào.

Tôi chưa kịp mở miệng đáp lại thì một chiếc xe đen sang trọng chạy tới. Quân Ninh bước xuống, khí thế lạnh lẽo khiến đám phóng viên tự động dạt hai bên. Anh chẳng liếc ai lấy một cái, đi thẳng tới bên tôi, rút khăn giấy lau vệt kem bên khóe môi, rồi mới quay sang nhà họ Giáp. “Năm trăm tỷ?” Anh nhếch mép, nụ cười ác ma mà bấy lâu anh giấu. “Các người nghĩ con gái mình chỉ đáng giá bấy nhiêu?”

Bố tôi tưởng anh mềm lòng, vội gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, Quân Ninh, con xem…” Trợ lý của anh cắt ngang: “Bắt đầu đi.” Chưa đầy hai tiếng sau, một trận càn quét tài chính đã diễn ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Điện thoại bố tôi reo liên hồi: “Cái gì? Cổ đông lớn nhất rút vốn? Tập đoàn Thạch Thị thu mua bảy mươi phần trăm cổ phần nhà họ Giáp với giá rẻ mạt?” Mặt bố xám ngoét, Mỹ Lệ run đến không đứng vững.

Quân Ninh thản nhiên nhìn thẳng vào camera của đám phóng viên đang livestream: “Nghe cho kỹ. Thu Hà hiện là phu nhân duy nhất của nhà họ Thạch. Cô ấy không có nghĩa vụ cứu bất kỳ ai từng đối xử tệ với cô ấy. Vợ tôi chỉ cần biết vẽ tranh và tiêu tiền, còn các người chỉ cần biết hối hận vì đã sinh ra cô ấy mà không biết trân trọng.” Anh quay sang bố tôi: “Từ ngày mai, nhà họ Giáp chính thức bị xóa sổ trên bản đồ kinh doanh. Đừng dùng hai chữ bất hiếu để đạo đức giả với vợ tôi. Vì tôi vốn là ác ma, mà ác ma thì không cần đạo đức.”

Màn vả mặt đó khiến tôi sướng run người. Thì ra được ác ma che chở lại yên tâm đến vậy.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích