Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Thư ký ăn bánh tráng trộn, tôm hùm đất và bà mẹ chồng mê shopping

Truyện audio Gả Cho Boss Ác Ma Nhà Ba Đời Sủng Vợ · 5 chương

Chương 2: Thư ký ăn bánh tráng trộn, tôm hùm đất và bà mẹ chồng mê shoppingGả Cho Boss Ác Ma Nhà Ba Đời Sủng Vợ
0:006:05
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sáng thứ hai, tôi còn đang ôm gối mơ về núi tiền vàng thì Quân Ninh đã xách tôi dậy: “Thay đồ đi, từ hôm nay em làm thư ký riêng cho tôi.” Tôi ngáp ngắn ngáp dài, trợn mắt nhìn anh: “Thạch tổng, anh không sợ tôi làm phá sản tập đoàn nhà anh sao? Tôi chỉ biết vẽ bậy và ăn thôi đấy.” Anh lạnh lùng cài lại khuy măng sét, buông một câu nghe mà rùng mình: “Tôi nuôi em để làm cảnh, không phải để làm việc. Em chỉ cần ngồi trong tầm mắt tôi là được.”

Thế là tôi xuất hiện tại trụ sở Thạch Thị trong bộ đồ công sở trông rất ra dáng, còn trong túi xách thì nhét đầy bánh tráng trộn, chân gà cay cùng ly trà sữa đủ loại topping. Cả công ty nín thở lúc thấy vị phu nhân gả thay trong truyền thuyết. Ai nấy ném cho tôi cái nhìn thương hại, hẳn đang đặt cược xem tôi trụ được bao lâu thì bị ác ma tống cổ ra cửa. Trong phòng họp cấp cao, không khí căng đến mức hạt bụi rơi cũng nghe thấy tiếng.

Quân Ninh ngồi ghế chủ tọa, nét mặt sắt đá khi nghe báo cáo doanh thu tụt dốc, còn các giám đốc thì toát mồ hôi hột. Còn tôi ngồi ngay cạnh, hì hục xé túi bánh tráng trộn. Xoạt! Soạt! Tiếng túi ni lông vang vọng giữa phòng họp im phăng phắc. Tôi giật mình định giấu đi thì thấy anh liếc sang. Giám đốc kinh doanh run rẩy: “Thạch… Thạch tổng, tôi sẽ sửa báo cáo ngay.”

Quân Ninh đập mạnh xấp hồ sơ xuống bàn, cả phòng giật bắn, tôi cũng suýt rơi miếng gan cháy. Anh gằn giọng: “Nói nhỏ thôi. Không thấy phu nhân đang buồn ngủ à? Các người định hét vào tai cô ấy chắc?” Cả phòng họp chết lặng. Anh quay sang tôi, ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ: “Em buồn ngủ thì vào phòng nghỉ phía sau nằm. Bóc bánh tráng nhớ nhẹ tay kẻo đau tay.”

Từ hôm ấy, danh hiệu ác ma của anh chính thức đổi thành “cuồng vợ giai đoạn cuối” trong mắt toàn thể nhân viên.

Đang lúc tôi đắm chìm trong ngọt ngào thì vật cản đường xuất hiện. Giáp Mỹ Lệ, cô chị họ bỏ trốn đêm tân hôn, bỗng hiện ra giữa sảnh công ty. Chắc cô ta nghe tin Quân Ninh vừa đẹp trai, giàu có lại còn cưng vợ tận trời nên hối hận. Cô ta diện váy ngắn tũn, nồng nặc nước hoa, đứng ngay quầy lễ tân vừa khóc vừa đòi gặp vị hôn phu cũ. Tôi và anh vừa bước ra khỏi thang máy thì cô ta lao tới như thiêu thân: “Quân Ninh, em sai rồi! Là Thu Hà ép em bỏ trốn để chiếm vị trí này, em mới là người yêu anh thật lòng!”

Tôi đứng hình: biên kịch phim tám giờ tối cũng không viết nổi màn đổi trắng thay đen xuất sắc thế. Mỹ Lệ định nắm tay áo anh, nước mắt cá sấu chảy ròng ròng. Tôi vừa định xông lên cãi lý thì anh đã lùi một bước, vẻ mặt ghê tởm như nhìn thấy chất thải, rút khăn tay lau sạch chỗ không khí cô ta vừa chạm, rồi lạnh lùng gọi bảo vệ tống cô ta ra ngoài. Mỹ Lệ gào: “Quân Ninh, sao anh tuyệt tình thế?”

Anh nhíu mày, đưa tay che mũi cho tôi, giọng chán ghét cực độ: “Mùi nước hoa rẻ tiền của cô làm ô nhiễm không khí của vợ tôi. Lần sau cô còn xuất hiện trong vòng một trăm mét quanh Thạch Thị, các anh tự nộp đơn nghỉ việc đi.” Bảo vệ xanh mặt, khiêng Mỹ Lệ ra ngoài như khiêng bao tải. Tôi nhìn theo mà nhịn cười không nổi: ác ma đối đầu trà xanh đúng là ác thật, nhưng tôi thích.

Tối đó, Quân Ninh nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ: “Thu Hà, mình kết hôn cũng một thời gian rồi. Em có nghĩ đến chuyện thực hiện nghĩa vụ vợ chồng không?” Tôi đứng hình, trong đầu hiện ra vô số cảnh tượng bị dán nhãn mười tám cộng. Chân anh đã khỏi, anh là đàn ông khỏe mạnh. Tôi tự nhủ: ôi mẹ ơi, chắc mai tôi không xuống nổi giường. Tôi run run đi tắm, mặc bộ váy ngủ quyến rũ nhất mẹ chồng mới sắm cho, rón rén bước vào phòng ngủ.

Anh đã ngồi sẵn trên giường dưới ánh đèn vàng mờ ảo, ám muội cực kỳ. “Lại đây.” Anh vỗ chỗ bên cạnh. Tôi nhắm nghiền mắt nằm xuống, chuẩn bị tinh thần cho nụ hôn nồng cháy, nhưng chẳng có gì xảy ra. Thay vào đó là tiếng nhạc quen thuộc. Tôi mở mắt: màn hình tivi khổng lồ đang chiếu Doraemon, cạnh anh là một mâm tôm hùm đất lớn, đỏ au thơm phức. “Nghĩa vụ của em đêm nay là cùng tôi xem hết mười tập Doraemon và ăn hết mâm tôm này.” Anh thản nhiên.

Tôi ngớ ra: “Chỉ thế thôi á?” Anh nhướng mày: “Em còn muốn gì thêm? Hay em muốn thực hiện nghĩa vụ thể xác?” Tôi vội xua tay: “Không không, ăn tôm xem phim là tuyệt nhất!”

Thế là vị CEO nghìn tỷ đeo găng tay mỏng, tỉ mỉ bóc từng con tôm nõn nà, rồi đút hết vào miệng tôi. “Ngon không?” Tay anh không ngừng nghỉ. “Ngon, mà sao anh không ăn?” “Nhìn em ăn là tôi no rồi.” Anh mỉm cười, một nụ cười chẳng còn chút ác ma nào, chỉ có sự cưng chiều vô tận. Đêm ấy tôi ngủ thiếp trong vòng tay anh, miệng còn phảng phất mùi tôm.

Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy anh hôn nhẹ lên trán, thì thầm: “Đồ ngốc, em là hũ mật duy nhất của đời anh.”

Trước khi về nhà chính nhà họ Thạch, tôi đã xem ít nhất năm mươi bộ phim cung đấu và đọc cả trăm cuốn tiểu thuyết mẹ chồng nàng dâu. Tôi còn tập nụ cười con dâu ngoan hiền chịu nhục trước gương suốt hai tiếng. “Thạch Quân Ninh, nếu mẹ anh hắt nước vào mặt em thì em có được hắt lại không?” Tôi lo lắng hỏi. Anh đang lái xe, bình thản đáp: “Em không cần hắt lại, chỉ cần khóc thôi, bố anh sẽ tự tay thu xếp.”

Tôi tưởng anh nói đùa, cho đến khi gặp mẹ chồng, phu nhân Âu Hiểu Phương, khí chất ngời ngời trong bộ sườn xám thêu tay tinh xảo, đôi mắt sắc lẹm quét tôi từ đầu đến chân. Tôi nín thở chuẩn bị nghe câu “đây là năm tỷ, hãy rời xa con trai tôi”. Nhưng không, bà nhíu mày, đập bàn rầm: “Con trai, sao con dám để Hà Hà mặc đồ từ mùa trước thế này? Con định bôi tro trát trấu vào mặt cái nhà này à?”

Rồi bà quay sang nắm tay tôi, đổi giọng một trăm tám mươi độ, ngọt như mật: “Con dâu ngoan, mẹ đợi mãi mới có người đi shopping cùng. Thằng Quân Ninh với bố nó nhạt nhẽo lắm, chỉ biết mua đồ công nghệ khô khan. Để mẹ dạy con cách tiêu tiền của nhà họ Thạch.”

Hôm ấy tôi không bị tạt nước mà bị đẩy giữa núi đồ hiệu của trung tâm thương mại bậc nhất thành phố. Thẻ trong tay mẹ chồng bay vèo vèo, túi xách, giày dép, kim cương, cứ món nào ưng mắt là bà dặn lấy luôn cả cái kia nữa cho con dâu tôi. “Mẹ ơi nhiều quá ạ.” Tôi lắp bắp. Bà xua tay: “Nhiều gì mà nhiều. Tiền nhà họ Thạch không tiêu cho phụ nữ thì để mốc à? Con cứ tiêu mạnh vào. Con trai mẹ kiếm tiền giỏi lắm, không tiêu hết nó lại tưởng mình là máy in tiền đấy.”

Tôi bàng hoàng nhận ra mẹ chồng không phải ác ma mà là thiên thần hộ mệnh của ví tiền tôi.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích