Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Góc nhìn ác ma giả tàn tật và đứa con thừa hưởng dòng máu cưng vợ

Truyện audio Gả Cho Boss Ác Ma Nhà Ba Đời Sủng Vợ · 5 chương

Chương 5: Góc nhìn ác ma giả tàn tật và đứa con thừa hưởng dòng máu cưng vợGả Cho Boss Ác Ma Nhà Ba Đời Sủng Vợ
0:008:50
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Ngoại truyện, góc nhìn của nam chính. Người ta gọi tôi là ác ma, và tôi thích danh hiệu đó. Vì sao ư? Vì nó giúp tôi đuổi khéo chín mươi chín phần trăm mấy cô nàng trà xanh muốn leo lên giường tôi, cùng toàn bộ những kẻ tiếp cận chỉ để kiếm chác. Thật ra cái danh ác ma tàn tật là do chính tôi bỏ tiền thuê truyền thông viết ra. Tại sao tôi làm thế?

Vì tôi biết nhà họ Giáp nợ nần ngập đầu và đang tính gả Thu Hà cho một lão già sáu mươi tuổi ở phương xa. Tôi không cho phép điều đó. Tôi phải biến mình thành lựa chọn tệ hại nhất trong mắt cô chị họ, để Mỹ Lệ bỏ chạy, còn Thu Hà thì buộc phải nhảy vào cái hố lửa ấy để cứu gia đình. Tôi đã chờ mười mấy năm, kể từ hôm cô ấy ra tay đánh gãy răng đứa trẻ hay ăn hiếp tôi ở lớp mẫu giáo, rồi bẻ cho tôi nửa viên kẹo dâu.

Tôi vẫn giữ vỏ kẹo đó, còn ân tình ấy tôi muốn dùng cả đời để trả.

Ngày cưới, tôi ngồi xe lăn, cố giữ gương mặt lạnh nhất có thể. Bước vào phòng, tôi thấy vợ mình ngồi trên giường, trông không giống cô dâu mà giống một con gấu Bắc Cực, ba lớp áo chồng chất. Lúc tôi bảo cô ấy cởi bớt ra, trong lòng tôi đang gào: trời ơi, sao dễ thương thế này, nhìn cái mặt run rẩy kia, muốn cắn một cái quá! Nhưng không, tôi là ác ma, tôi phải giữ giá. Rồi cái mùi mì tôm ấy nữa, em ấy vừa ăn mì tôm sao?

Phu nhân hào môn mà đêm tân hôn đòi ăn mì tôm. Tôi bất giác hiểu mình vừa rước về một tiểu tổ tông không đi theo bất kỳ quy tắc nào. Nhưng không sao, nhà họ Thạch chúng tôi cũng đâu có ai bình thường.

Đừng tưởng làm tổng tài là oai. Ở nhà họ Thạch tôi là người có địa vị thấp nhất. Lúc đưa Thu Hà về ra mắt, tôi tự dặn lòng phải bảo vệ cô ấy trước sự khắc nghiệt của gia đình. Ai ngờ kẻ cần được bảo vệ lại là tôi. “Quân Ninh, mày đứng sang một bên, đừng dùng cái mặt lạnh đó làm cháu dâu ta sợ. Hà Hà lại đây, ông cho vàng này.” Ông nội nói. Bố tôi thì quay sang mắng: “Con trai, sao con không bóc tôm cho vợ? Hồi xưa bố bóc tôm cho mẹ con đến mòn cả vân tay đây này. Con đúng là đồ vô dụng.”

Tôi đứng nhìn vợ mình được cả nhà vây quanh như báu vật, còn tôi bị sai đi giặt tất cho vợ. Cảm giác thật khó tả: vừa ghen vì vợ chiếm hết ánh đèn sân khấu, vừa hạnh phúc vì biết cô ấy sẽ không bao giờ bị tổn thương trong ngôi nhà này.

Cái ngày Thu Hà lẻn vào phòng làm việc mở két sắt của tôi, tôi đứng ngoài cửa mà mồ hôi hột túa ra. Trong đó chẳng có tài liệu mật nghìn tỷ nào, chỉ có cuốn sổ tay mèo hồng ghi lại những khoảnh khắc tôi lén theo dõi cô ấy suốt mười năm và đống ảnh thẻ ngố tàu của cô ấy. Tôi tự nhủ: xong rồi, hình tượng ác ma sụp đổ thật rồi, cô ấy sẽ biết mình là tên stalker biến thái. Nhưng khi thấy cô ấy cảm động đến đỏ hoe mắt, tôi biết mình đã thắng.

Tôi dựa sát cô ấy vào tường, dùng tông giọng trầm nhất có thể để quyến rũ, sự thật là chân tôi run như cầy sấy, sợ cô ấy chê mình sến súa. Cũng may cô ấy ngốc, chỉ biết đỏ mặt.

Nhiều năm sau, con trai chúng tôi, Tiểu Mễ, hỏi tôi: “Bố ơi, sao đàn ông nhà mình đều sợ vợ thế ạ?” Tôi nhìn Thu Hà đang ngủ gật trên sofa, miệng còn dính vụn bánh quy, xoa đầu con: “Đó không phải sợ, đó là khoản đầu tư thông minh nhất đời. Con nhìn xem, chỉ cần nhường vợ một chút, con sẽ có gia đình êm ấm, có người phụ nữ sẵn sàng bảo vệ con bằng nắm đấm như mẹ con chẳng hạn. Và quan trọng nhất, con sẽ không phải quỳ bàn phím một mình, vì ông nội và ông cố sẽ quỳ cùng con. Bố là Thạch Quân Ninh, bố có thể thâu tóm thị trường tài chính, nhưng bố mãi mãi cam lòng bị thâu tóm bởi một cô gái tên Giáp Thu Hà.”

Lời nhắn của tôi gửi các bạn nam: đừng học theo vụ giả tàn tật nhé, mỏi lưng lắm, cứ đưa thẻ đen cho cô ấy là được, hiệu quả một trăm phần trăm.

Ngoại truyện, dòng máu cưng vợ di truyền và chiếc ô nhỏ. Tôi, Thu Hà, đứng ở cổng trường mầm non quốc tế hàng đầu thành phố đón con. Cậu bé bốn tuổi là bản sao thu nhỏ của Quân Ninh: mắt phượng sắc sảo, sống mũi cao, vẻ mặt lạnh tanh như muốn nói đừng làm phiền tôi. Đó là Thạch Tiểu Mễ, tên thật Thạch Gia Vinh. Hôm ấy trời nắng, tôi vừa đưa tay che thì một bóng nhỏ phủ xuống đầu: Tiểu Mễ đang giơ chiếc ô hồng của tôi lên cao hết cỡ để che cho mẹ.

“Tiểu Mễ, mẹ không sao đâu, con vào xe đi kẻo nóng.” Thằng bé nhìn tôi nghiêm túc như ông cụ non: “Mẹ, bố bảo đàn ông nhà họ Thạch ra đường là để làm việc lớn, nhưng sống là để bảo vệ mẹ. Mẹ trắng thế này, đen đi chút là bố bắt con quỳ bàn phím cùng bố đấy.” Tôi phì cười: “Bố lại dạy con mấy thứ đó à?” “Vâng. Bố còn bảo nếu sau này con cưới vợ, việc đầu tiên phải học là giặt quần áo bằng tay và bóc tôm không được làm đứt chỉ lưng. Có thế vợ mới không bỏ trốn như bà Mỹ Lệ nào đó.”

Quân Ninh từ trên xe bước xuống, bế bổng thằng bé bằng một tay, tay kia ôm eo tôi: “Nói gì với mẹ đấy?” “Con đang thực hành quy tắc số một nhà họ Thạch ạ!” Anh hài lòng hôn nhẹ lên môi tôi trước bao nhiêu phụ huynh khác: “Đúng rồi con trai. Nhớ cho kỹ, vợ là để cưng, con là để huấn luyện thành thê nô đời tiếp theo.” Tôi nhìn hai bố con rồi nhìn về căn biệt thự, nơi ông nội và bố chồng đang tranh nhau xem tối nay nấu món gì tẩm bổ cho tôi.

Cú nhảy vào hố lửa ngày ấy hóa ra là khoản đầu tư sinh lời nhất đời tôi, bởi ác ma của tôi thực chất là thiên thần mang theo hũ mật ngọt nhất thế gian.

Năm nay Tiểu Mễ tròn năm tuổi, chính thức vào lớp ở trường mầm non quốc tế Nắng Mai. Theo lời cô giáo kể lại cho tôi nghe, sáng sớm thằng bé không đợi mẹ gọi mà tự thức dậy, mặc đồng phục chỉnh tề, còn đứng trước gương vuốt tóc cho thật giống bố. Cậu xách cặp nhỏ, nhưng việc đầu tiên không phải lên xe mà chạy vào bếp: “Chú Khổng, chú gói cho cháu hai phần bánh quy kẹo dâu. Nhớ phần của bạn gái phải có nơ hồng, phần của cháu thì không cần.”

Chú quản gia cười tủm tỉm: “Cậu chủ nhỏ lại định mang quà cho công chúa nào đấy?” Tiểu Mễ khoanh tay, mặt lạnh như bố: “Bố bảo ra đường gặp con gái nhà người ta khó khăn thì phải giúp, mà giúp bằng đồ ăn là cách nhanh nhất để lấy cảm tình.”

Trong lớp có một cô bé tên Bé Nụ, con gái một gia đình hào môn khác. Bé Nụ xinh xắn nhưng nhút nhát, vừa vào lớp đã bị một cậu nhóc to con trêu đến phát khóc vì lỡ làm mất chiếc bút màu. Bọn trẻ đang xôn xao thì Tiểu Mễ bước tới, chẳng nói chẳng rằng, lôi từ cặp ra bộ bút màu sáu mươi bốn màu phiên bản giới hạn, loại họa sĩ chuyên nghiệp hay dùng, đặt cộp lên bàn Bé Nụ. Cậu nhóc bắt nạt vênh mặt: “Cậu là ai mà xen vào?”

Tiểu Mễ nhướng mày, mắt phượng liếc cậu ta: “Tôi là Thạch Gia Vinh. Bút của cậu chỉ có mười hai màu, lỗi thời rồi, đừng đứng đây làm ô nhiễm không khí của bạn ấy nữa. Tránh ra.” Khí thế quá mạnh khiến cậu nhóc kia lùi liền mấy bước. Tiểu Mễ quay sang Bé Nụ, lấy chiếc khăn tay thêu tên do mẹ thêu cho, lau nước mắt cô bé: “Nín đi. Bố tôi bảo con gái khóc nhiều sẽ xấu, mà xấu thì tôi vẫn chơi với bạn. Nhưng tôi thích bạn lúc cười hơn.”

Cả lớp im phăng phắc, các cô giáo ngoài cửa sổ ôm tim: đây là phiên bản thu nhỏ của Thạch tổng sao, mới năm tuổi đã thả thính thế này thì ai chịu nổi?

Đến giờ ăn, nhà trường chuẩn bị món tôm hấp cho các bé. Trong khi các bạn loay hoay dùng thìa hoặc chờ cô bóc hộ, Tiểu Mễ đã đeo găng tay mỏng cực kỳ chuyên nghiệp, tỉ mỉ bóc sạch vỏ tôm cho Bé Nụ, còn lấy tăm gỡ chỉ lưng rồi mới đặt vào bát cô bé. Bé Nụ ngây thơ hỏi: “Tiểu Mễ, sao bạn bóc tôm giỏi thế?” Thằng bé thở dài, giọng đầy trải đời: “Bình thường ở nhà bố không cho mình ăn đâu, mình chỉ được ngồi xem bố bóc cho mẹ thôi. Bố bảo đây là kỹ năng sinh tồn bắt buộc của đàn ông nhà họ Thạch nếu không muốn bị vợ đuổi ra khỏi phòng. Mình tập trên mô hình tôm giả suốt một tháng đấy.”

Bé Nụ nghe không hiểu lắm, nhưng thấy tôm ngon nên ăn rất vui. Tiểu Mễ chống cằm ngắm cô bé ăn, và sau này thằng bé kể với tôi rằng mẹ nói đúng, nhìn người mình thích ăn ngon thì thấy rất có thành tựu.

Khi Quân Ninh lái xe đến đón con, anh thấy Tiểu Mễ đứng nắm tay Bé Nụ ở cổng, dặn dò vài câu rồi mới lững thững ra xe. “Hôm nay ở trường thế nào?” Anh hỏi, mắt liếc cô bé còn vẫy tay chào con trai. Tiểu Mễ leo ghế sau, thắt dây an toàn: “Bố, con thấy bộ bút sáu mươi bốn màu vẫn hơi ít. Mai bố mua cho con bộ một trăm hai mươi tám màu nhé. Bé Nụ bảo bạn ấy thích vẽ cầu vồng mà sáu mươi bốn màu không đủ sắc độ.”

Quân Ninh nhếch mép: “Khá lắm con trai. Nhưng nhớ nhé, tặng quà là một chuyện, quan trọng là làm cho cô ấy cảm thấy chỉ ở bên con mới được là công chúa.” “Con biết rồi. Con còn hứa với bạn ấy cuối tuần sẽ đưa bạn sang nhà ăn bánh ngọt mẹ làm. Bố nhớ dặn mẹ làm món nào thật ngon, kẻo con mất mặt trước bạn gái mất.” Anh bật cười, xoa đầu con: “Được, để bố về thương lượng với mẹ. Nếu mẹ không đồng ý thì hai bố con cùng quỳ bàn phím, con chịu không?”

Tiểu Mễ thở dài, vỗ vai bố: “Thôi được, vì tương lai của con, quỳ một chút cũng không sao. Dù sao con cũng đã lén lót thêm lớp đệm vào đầu gối bố rồi.” Hai cha con nhìn nhau cười đắc ý. Phía chân trời, ráng chiều rực rỡ như chứng giám cho một thế hệ thê nô mới đang lớn lên, hứa hẹn sẽ cưng vợ còn khét hơn cả đời trước.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Gả Cho Boss Ác Ma Nhà Ba Đời Sủng Vợ

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích