Chương 2: Hợp đồng hôn nhân giả, tấm thẻ đen và bát canh nhất dạ ngũ lang
Truyện audio Gả Cho Tỷ Phú Ngỡ Đâu Anh Siêu Sủng Vợ · 5 chương
Hẹn giờ
Tháng trước ở siêu thị, trước quầy khuyến mãi, tôi thi triển thân pháp lăng ba vi bộ để chiếm chai nước mắm giảm nửa giá cuối cùng giúp một bà cụ yếu thế trước đám đông hung hãn. Hóa ra bà cụ ấy là bà nội của gã đại gia này sao? Trái đất tròn quá, tròn đến chóng mặt. “Bà… bà ơi…” Tôi lắp bắp, quên luôn vai người điên.
Bà nội Hoàng Bách nắm chặt tay tôi, rưng rưng. “Cháu gái ngoan, bà nhớ mãi dáng vẻ oai hùng của cháu hôm gạt phăng mụ béo kia để lấy chai nước mắm cho bà. Vừa xinh lại vừa cá tính thế này, bà đã bảo thằng Bách phải tìm bằng được cháu về làm cháu dâu. Cuối cùng nó làm được rồi! Trời ơi, con lợn nhà ta biết ủi cải trắng rồi!”
Hoàng Bách đứng cạnh, mặt đen lại. “Bà nội, con là cháu ruột chứ không phải lợn. Và cô ấy tên Phương Thảo.”
“Phương Thảo ư, cái tên đẹp, người cũng đẹp, tính nết lại hay.” Bà phớt lờ thằng cháu, lôi tôi vào phòng ăn. “Cháu đói chưa? Nhìn gầy thế này, chẳng lẽ thằng Bách bỏ đói cháu? Vào ăn cơm mau!” Tôi bị kéo đi lăn lóc, chỉ kịp ngoái nhìn Hoàng Bách cầu cứu. Anh nhún vai, đút hai tay vào túi quần lẽo đẽo theo sau, nét mặt ngầm nhắn: “Chúc em may mắn.”
Chiếc bàn dài thăm thẳm bày la liệt bào ngư, vi cá, tôm hùm, khiến mắt tôi sáng bừng. Kệ, có thực mới vực được đạo. Tôi ngồi xuống thì bà nội liên tục xúc thức ăn vào bát, chất cao như núi Phú Sĩ, miệng giục: “Ăn nhiều vào mới có sức đẻ cho bà bồng!” Tôi sặc ngay thìa súp đầu tiên. Đối diện, Hoàng Bách thản nhiên đẩy khăn giấy sang, tay kia gắp con tôm đã bóc sạch vỏ thả vào bát tôi, tự nhiên đến phát sợ.
Anh chống cằm, đôi mắt đen nhìn tôi, nụ cười ngọt đến chết người: “Ăn thong thả thôi tiên nữ, chẳng ai giành của em. Em mà nghẹn thì ai đền anh cái nắp xe?” Câu sau anh nói thật khẽ, chỉ hai người nghe. Tôi rùng mình, tên này đúng là hồ ly đội lốt người: ngoài mặt gắp tôm, trong lòng đòi nợ. Song nhìn con tôm béo múp, tôi tặc lưỡi: quân tử trả thù mười năm chưa muộn, còn tiểu nhân ăn tôm mười giây là xong. Tôi vùi đầu ăn, bụng khen nhà giàu ăn ngon thật.
Ăn no say, bà nội bị quản gia dỗ đi ngủ sớm, còn tôi bị Hoàng Bách áp giải vào thư phòng. Cánh cửa gỗ nặng trịch đóng lại, chặn lại thế giới xa hoa phía ngoài. Anh ngồi vào chiếc ghế da của chủ tịch, nới cà vạt; vẻ cợt nhả ban nãy biến sạch, nhường chỗ cho khí thế bức người của một tổng tài bá đạo. “Diễn xong chưa?” Anh hỏi, giọng lạnh tanh.
Biết không thể né nữa, tôi đứng thẳng lưng, vuốt mái tóc (vẫn rối), hất cằm. “Xong rồi. Giờ sao? Anh tính sổ vụ chiếc xe hả? Nói trước là tôi không có tiền đâu. Anh bán tôi cũng không được giá ba tỷ.”
Hoàng Bách ném lên bàn một tập tài liệu. “Tôi không cần tiền của em. Tôi cần em.” Tim tôi bịch một cái; câu này nghe quen quen, như phim ngôn tình sướt mướt. “Cô Phương Thảo, hai mươi bốn tuổi, vị hôn thê hữu danh vô thực của Đinh Quốc Trọng, đang nợ thẻ tín dụng năm trăm triệu. Đang giữ bằng chứng ngoại tình của Quốc Trọng nhưng chưa kịp tống tiền thì bị phát hiện.”
Anh đọc vanh vách hồ sơ của tôi như đọc thực đơn. Tôi há hốc: hắn là FBI à? “Em đang cần tiền và nơi trú thân. Tôi đang cần một người làm bà nội vui lòng và chặn họng mấy bà cô hay mai mối trong họ.”
Anh đẩy tập tài liệu sang. “Hợp tác đi.”
Tôi cầm lên xem: hợp đồng hôn nhân giả. Mắt lướt qua các điều khoản rồi dừng ở con số in đậm: lương cứng một trăm triệu mỗi tháng. Tôi hét lên. “Chưa hết.” Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. “Tôi sẽ giải quyết êm vụ nhà họ Đinh, bảo đảm Quốc Trọng không dám đụng một sợi tóc của em. Đổi lại em đóng vai người yêu, rồi vợ sắp cưới của tôi trước mặt bà nội. Nhiệm vụ duy nhất: làm bà vui.”
Đầu tôi nhảy số tanh tách như máy tính Casio: một trăm triệu mỗi tháng, một năm một tỷ hai. Trừ nợ ba tỷ cái xe, mà anh nói sẽ xóa nợ nếu làm trọn hợp đồng; lại được ăn ngon, ở biệt thự, có chỗ dựa xịn. Quan trọng nhất là được nhìn bản mặt khó ưa của Quốc Trọng khi biết tôi cặp với người giàu hơn hắn cả tỷ lần. Lời to. Lời quá to! Tôi đập tay xuống bàn, chộp bút, ký ngay và luôn. “Anh đừng hòng đổi ý!” Nét chữ bay bướm nhất đời, ký xong còn thổi cho khô mực rồi đẩy lại, cười tươi rói. “Hợp tác vui vẻ nhé, sếp. À nhầm, chồng yêu.”
Hoàng Bách cầm tờ hợp đồng, nhìn nụ cười đầy mùi tiền của tôi, khóe môi nhếch thành nụ cười đắc thắng. Anh đứng dậy, bước tới, cúi sát mặt tôi. “Giờ thì về phòng đi, vợ yêu. Phòng em ngay cạnh phòng tôi, đừng nửa đêm mộng du sang nhầm giường đấy.” Tôi đỏ mặt tía tai, ôm hợp đồng chạy biến. Sau lưng vang tiếng cười khẽ khoan khoái của gã sói già mưu mô. Ôi mẹ ơi, có vẻ tôi vừa bán thân cho giới tư bản. Nhưng tư bản này vừa đẹp trai vừa lắm tiền. Thôi thì Phương Thảo, xin nguyện hiến dâng.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức không phải bởi tiếng chim mà bởi một vật lạnh cứng gõ nhẹ vào má. Tôi lim dim mở mắt: Hoàng Bách chỉnh tề trong bộ vest xám may thủ công, tay cầm một tấm thẻ đen tuyền viền mạ vàng. “Cầm lấy.” “Gì đây? Thẻ tích điểm siêu thị à?” Tôi ngái ngủ vơ lấy. Thẻ đen Centurion của American Express, hạn mức vô cực. Hai chữ “vô cực” thổi bay cơn buồn ngủ, tôi bật dậy như lò xo. “Cho… cho tôi á?”
“Bà nội chê em ăn mặc phèn. Hôm nay đi mua sắm cho xứng tầm phu nhân nhà họ Phan. Mật khẩu là sáu số không.” Anh quay lưng bước đi, để tôi ngồi ôm tấm thẻ đen mà rưng rưng, không phải vì cảm động mà vì cảm giác được trả thù đời sao mà đã. Hoàng Bách, anh dám chê tôi phèn, dám bắt tôi đóng vợ hờ. Được thôi, hôm nay Phương Thảo này cho anh biết sức mạnh của người đàn bà bị tổn thương.
Mười giờ sáng, tôi có mặt ở trung tâm thương mại Royal City với khí thế như nữ tướng xuất quân. Nhân viên thấy tấm thẻ đen trong tay tôi, mắt sáng rực như đèn neon, cúi rạp chào “phu nhân”. Tôi đi ngang quầy túi Hermès, ngang tủ trang sức Cartier. Sắm cho mình thì tầm thường, lại mang tiếng đào mỏ; tôi muốn tặng chồng một món thật có ý nghĩa. Thế là tôi đi thẳng tới gian đồ lót nam hạng sang, rồi bất ngờ rẽ sang khu đồ trẻ em và đồ ngủ hoạt hình ngay cạnh.
“Em ơi, cho chị một bộ quần lót nam cỡ XL in hình siêu nhân Gao và Hello Kitty.” Cô nhân viên ngớ ra: “Dạ, cỡ XL là của người lớn ạ.” “Chuẩn rồi, chồng chị mê văn hóa wibu, càng sặc sỡ càng tốt. Thêm cho chị bộ đồ ngủ hình vịt vàng, bóp mỏ kêu chíp chíp.” Vừa quẹt thẻ tôi vừa cười thầm, hình dung vị tổng tài bá đạo mặc quần Hello Kitty.
Tôi còn vơ thêm cả lô tất bảy màu cầu vồng, chiếc nơ cổ hình hoa hướng dương to cỡ cái bát, cùng lọ nước hoa mùi sầu riêng, phiên bản giới hạn cho ai thích cảm giác mạnh. Đồng thời tôi bật livestream chế độ bạn bè, nơi tôi chưa hủy kết bạn với Quốc Trọng cùng đám bạn xấu của hắn, giơ chiếc quần đùi hoa hòe hoa sói lên, nói giọng điệu ẻo lả: “Hôm nay em đi sắm đồ cho chồng yêu. Anh Bách nhà em mê đồ dễ thương lắm. Chồng hư là em bắt mặc bộ vịt vàng đi ngủ nha!”
Nhìn màn hình, tôi thấy Quốc Trọng vừa vào xem và thả icon giận dữ. Tôi nhếch mép: tức đi cưng, tức đến hộc máu đi.
Cùng lúc, trong phòng họp cấp cao của tập đoàn Phan thị, bầu không khí căng như dây đàn. Hoàng Bách ngồi ghế chủ tọa, mặt lạnh như băng ngàn năm, xoay xoay cây bút máy khi nghe các giám đốc toát mồ hôi hột trình bày doanh thu sụt giảm. Điện thoại trên bàn rung: ting. Tin nhắn ngân hàng báo đã thanh toán năm trăm nghìn đồng tại cửa hàng Thế Giới Nhí, nội dung: quần lót siêu nhân sấm sét. Khóe môi anh giật nhẹ. Ting. Thêm hai triệu đồng cho bộ đồ ngủ vịt vàng Donald Duck kêu chíp chíp.
Cả phòng thấy sếp chăm chú nhìn màn hình thì nín thở đợi bão. Không ngờ anh khẽ bật cười, nụ cười nhẹ nhưng khiến họ choáng như thấy tuyết rơi giữa mùa hè, rồi gõ tin dặn trợ lý bảo ngân hàng nâng hạn mức. Cô ấy tiêu dè dặt quá, chưa bằng một góc lợi nhuận mỗi giờ của tôi, e cô ấy không đủ tiền mua chuồng cho con vịt kia. Trợ lý đọc xong lau mồ hôi, thầm nghĩ: “Tổng tài bị ma nào nhập vậy? Vợ mua quần lót siêu nhân cho ngài mà ngài còn đòi nâng hạn mức.”
Tối ở biệt thự, tôi hí hửng vác chiến lợi phẩm về phòng, giấu kỹ mấy bộ đồ lót độc lạ. Dưới nhà, bà nội nhìn tôi với Hoàng Bách ngồi ăn mỗi người một đầu bàn, tương kính như tân thì sốt ruột lắm. Bà kéo quản gia thì thầm: “Ông xem, hai đứa nó về mà cứ như bạn cùng phòng trọ. Thằng Bách nhà tôi hai mươi tám tuổi rồi, chẳng lẽ nó có vấn đề sinh lý hay lãnh cảm?” Quản gia ho khẽ: “Thưa lão phu nhân, chắc cậu chủ bận thôi ạ.” “Không được, ta phải ra tay. Đi, mang hũ rượu thuốc gia truyền nhất dạ ngũ lang ra đây, đổ vào bát canh gà của nó!”
Sau bữa cơm, Hoàng Bách vào phòng làm việc, tôi về phòng khóa cửa, lôi gói mì tôm Hảo Hảo trong vali ra định nấu thêm. Đang húp sùm sụp thì nghe đập cửa rầm rầm: “Phương Thảo, mở cửa!” Giọng anh khàn đặc, gấp gáp. Tôi giật mình, giấu bát mì xuống gầm giường rồi ra mở. Vừa hé cửa, một luồng nóng rực ập vào mặt. Hoàng Bách đứng đó, cà vạt tháo tung, hai má đỏ bừng, thở nặng nề, nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. “Anh… anh bị sốt à?” Tôi lùi lại theo bản năng.
“Điều hòa.” Anh nghiến răng, sải bước vào phòng tôi. “Điều khiển phòng tôi hỏng rồi, nóng chết đi được. Bật điều hòa phòng em xuống mười sáu độ cho tôi.” Hóa ra bà nội đã lén cho người tháo pin điều khiển phòng anh, khóa chặt cửa sổ, lại thêm bát canh gà nhất dạ ngũ lang kia, khiến trong người anh như có ngọn lửa tam muội thiêu đốt. Tôi vội tìm điều khiển, hỡi ôi không thấy đâu, chắc bà nội cũng thu luôn rồi.
Tôi méo mặt, Hoàng Bách gầm gừ trong cổ họng, tiến lại gần, sức nóng từ cơ thể anh tỏa ra làm tôi cũng nóng lây. “Anh… đừng làm bậy nhé!” Tôi hoảng, vớ ngay chiếc chảo chống dính vừa dùng nấu mì (ai hỏi vì sao có thì khỏi đáp, tôi trộm dưới bếp để phòng thân). Tôi có vũ khí đấy!
Hoàng Bách nhìn chiếc chảo rồi nhìn bộ dạng xù lông của tôi; ngọn lửa trong người anh bốc cao hơn nữa, lẫn cả buồn cười. Anh nhào tới, không phải để làm gì tôi mà để giật cái chảo quăng đi. “Bỏ xuống, nóng lắm! Đừng huơ mấy thứ kim loại này trước mặt tôi!” “Á! Anh định cưỡng ép con gái nhà lành, cứu với!” Hai người giằng co, chân tôi vướng mép thảm, cả hai đổ nhào lên chiếc giường lớn êm ái.
Tư thế lúc này mờ ám hết sức: tôi nằm dưới, hai tay bị anh ghìm qua đầu; anh nằm đè bên trên, mặt vùi vào hõm cổ tôi, thở dốc. Mùi nam tính hòa mùi rượu thuốc nồng nàn trùm lấy tôi, tim đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài. “Im lặng.” Anh thì thầm, giọng khàn đục từ tính. “Cho tôi mượn chỗ ngủ một lát, phòng em mát hơn.”
Cạch! Cánh cửa bật mở. Bà nội cùng quản gia đứng ngay đó, tay bà còn bưng đĩa cam tráng miệng. Thấy cảnh trên giường, mắt bà sáng như đèn pha năm nghìn oát. “Ối giời, xin lỗi xin lỗi! Hai đứa cứ tiếp tục đi, bà đi nhầm phòng! Cháu trai cố lên!” Cửa đóng nhanh hơn lúc mở. Tôi nằm chết trân, muốn khóc mà không ra nước mắt. “Hoàng Bách, dậy mau, bà hiểu lầm rồi!” Nhưng người trên tôi đã im bặt, tiếng thở đều vang bên tai. Cái tên chết tiệt, ngủ thật rồi sao? Anh ngủ say sưa trên người tôi, còn tôi cứng đờ cả đêm, chẳng dám nhúc nhích.