Chương 5: Lời tỏ tình trên lưng chồng, kết quả khám thai và đám cưới đạp bụng trên đảo
Truyện audio Gả Cho Tỷ Phú Ngỡ Đâu Anh Siêu Sủng Vợ · 5 chương
Hẹn giờ
Mấy hôm sau, lòng tôi ngổn ngang: vừa mê, vừa hãi, lại thấy mình với anh cách nhau một trời một vực. Thu Thủy cứ chọc ngoáy bên tai rằng Hoàng Bách chỉ vui chơi với tôi, còn hôn sự của cô và anh nhà cô đã định xong. Chán nản, tôi kéo cô bạn thân vào quán bar, uống đến say mềm, vừa khóc vừa chửi tên tư bản độc ác đã cướp tim thiếu nữ. Khuya lắm, Hoàng Bách xuất hiện giữa quán, tay vẫn bó bột đeo trước ngực nhưng dáng vẻ vẫn áp đảo cả đám đông. Anh thở dài nhìn tôi gục trên bàn, ra hiệu cho vệ sĩ trả tiền. “Đi về nào, bà xã.”
Tôi lơ mơ nhìn anh, bật cười khờ khạo: “Anh trai đẹp ơi, sao anh giống chồng hờ của em thế?” Anh chẳng đáp, khom người xuống, và dù một tay đau vẫn cõng được tôi. Tôi ngoan ngoãn leo lên, ôm cổ anh, dụi mặt vào bờ vai quen thuộc. Anh cõng tôi đi bộ qua con phố vắng ra bãi xe, còn tôi cứ lảm nhảm: sao anh giàu thế, sao anh đẹp thế, anh hoàn hảo như vậy để làm gì, để rồi tôi lỡ thích anh mất rồi.
Nói rồi tôi nấc lên: “Mà em nghèo, nợ chưa trả hết, Thu Thủy lại bảo anh sắp cưới nó. Em không làm kẻ thứ ba đâu. Giờ em thương anh rồi, lấy gì trả món nợ tình này? Bán thận cũng chẳng đủ!”
Bước chân anh dừng lại dưới ngọn đèn đường vàng vọt, mặc cho nước mắt nước mũi tôi thấm đẫm áo đắt tiền. Rồi anh khẽ nghiêng đầu, giọng vang lên giữa đêm, dịu dàng và thật lòng đến nỗi cơn say của tôi bay biến: “Ai đòi em trả bằng tiền? Nợ tình thì đáp bằng tình, chẳng cần trả gì cả, chỉ cần cả đời em ở cạnh tôi là đủ.” Anh xốc tôi lên một chút cho vững, bước tiếp, rồi đến bên cửa xe thì quay lại, đôi mắt sâu như chứa cả bầu trời sao.
“Còn Thu Thủy hay ai khác, ghế phu nhân từ đầu tới cuối chỉ dành cho con hồ ly hám tiền là em. Hiểu chưa, đồ ngốc?” Tim tôi tan chảy. Chếnh choáng, tôi ôm cổ anh chặt hơn, cười ngây ngô rồi thiếp đi, giấc ngủ ngon nhất đời. “Hiểu rồi, chồng yêu.”
Sáng sau, đầu tôi nhức như búa bổ. Mở mắt ra đã thấy trước mặt là một lồng ngực quen thuộc đang phập phồng. Tôi giật mình nhìn xuống: mình đang gọn lỏn trong vòng tay Hoàng Bách, chân vắt qua bụng anh, tay túm áo ngủ như sợ mất của. Chết rồi, đêm qua mình đã làm gì? Ký ức ùa về: leo lên lưng anh, khóc lóc thú nhận thích anh, đòi bán thận trả nợ tình. Xấu hổ muốn độn thổ, tôi rón rén gỡ tay anh để chuồn. “Nói xong định chạy à?” Giọng khàn ngái ngủ vang trên đầu. Anh đã tỉnh táo hoàn toàn.
“Em đâu có! Là anh nhân lúc em say mà ôm em!” Tôi chối đây đẩy. Anh lật người, ghì tôi xuống nệm, khoảng cách gần đến mức tim tôi đập loạn. “Em bảo em thích tôi, và vì không có tiền nên muốn trả nợ bằng tình. Tôi làm ăn, thấy món hời là phải chốt đơn. Đêm qua em ký hợp đồng miệng rồi, sáng nay định bùng à?”
“Hợp đồng gì cơ?”
“Hợp đồng bán thân trọn đời.” Nói xong anh cúi xuống bịt miệng tôi bằng một nụ hôn vừa bá đạo vừa mềm như tan chảy. Tôi mụ mị: thôi kệ, thích sẵn, đẹp trai sẵn, có miếng thì xơi. Và thế là sáng hôm ấy chiếc giường lớn chứng kiến màn xác nhận quan hệ cực kỳ nồng nhiệt. Xong xuôi, tôi cuốn chăn đếm ngón tay lẩm nhẩm: “Giá thị trường một đêm với người mẫu hạng A là hai nghìn đô. Anh tổng tài cực phẩm, em tính rẻ năm nghìn đô, khấu trừ nợ gốc.”
Anh đang cài cúc áo, nghe xong suýt ngã, quay lại véo má tôi. “Đúng là hồ ly mê tiền. Được, tối nay tiếp, đạt đủ chỉ tiêu thì tôi xóa nợ.” Tôi lại bị gài thêm lần nữa rồi.
Một tháng trôi qua êm đềm mà mệt nhoài vì anh trừ nợ hơi nhiều. Dạo này người tôi lạ lắm: một kẻ ăn được cả thế giới như tôi, nhìn đĩa tôm hùm sốt bơ tỏi từng mê lại thấy buồn nôn; ngửi nước hoa của anh cũng cồn cào. Sáng nay, đánh răng xong tôi ôm bồn cầu nôn sạch. Hoảng hồn, tôi tra Google triệu chứng buồn nôn, mệt mỏi, chán ăn, kết quả: ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Mặt tôi trắng bệch. Tôi sắp chết sao? Nợ chưa trả hết, tiền anh chưa tiêu xong, váy cưới kim cương chưa mặc!
Tôi ngồi bệt xuống sàn phòng tắm khóc tu tu. Hoàng Bách vừa đi làm về, nghe tiếng khóc liền lao vào, mặt tái mét. Tôi ôm anh nức nở: “Chồng ơi, em bị ung thư dạ dày rồi! Em chết anh đừng lấy vợ mới nhé, tiền để đốt xuống âm phủ cho em tiêu dần!” Anh nghe đến chữ “Google” thì thở phào, nổi gân xanh, cốc đầu tôi. “Ngốc, Google còn bảo đau đầu là u não. Thay đồ, đi bệnh viện.”
Ở bệnh viện, tôi nằm vẻ mặt cam chịu, nắm chặt tay anh như trăn trối. Bà nội nghe tin tôi bệnh nặng cũng chống gậy chạy tới, kéo theo cả đội bác sĩ trưởng khoa. Vị bác sĩ già cầm tờ kết quả, nhìn tôi rồi nhìn anh, vẻ nghiêm trọng. “Bác sĩ, tôi còn sống bao lâu?” Tôi run run. Ông đẩy kính, mỉm cười: “Sống đến đầu bạc răng long. Xin chúc mừng Phan tổng và phu nhân: khối u trong bụng phu nhân mới sáu tuần, tim thai khỏe mạnh.”
Ba giây yên ắng. “Hả?” Hai chúng tôi đồng thanh. Bà nội gào lên có thai, thanh âm cao vút khiến cửa kính rung, rồi quẳng gậy, nhảy cẫng như thiếu niên. “Tổ tiên hiển linh! Thằng Bách giỏi thế, một phát trúng luôn!” Bà ôm tôi khóc: “Cháu là đại công thần của dòng họ, muốn gì bà chiều, muốn ăn rồng ăn phượng bà cũng đi bắt!” Hoàng Bách, tổng tài hô mưa gọi gió, đứng chôn chân như tượng, bàn tay run run chạm vào bụng phẳng của tôi. “Ở đây có con chúng ta?” “Hình như vậy.” “Vậy em không chết?”
Anh bật cười, nụ cười rạng rỡ nhất tôi từng thấy, ôm chầm lấy tôi, giọng nghẹn: “Em không chết, em tặng anh một sinh mệnh mới. Cảm ơn em, vợ.”
Từ ngày ấy, tôi bước vào chế độ bà hoàng: đi đâu cũng được bế, chân chẳng chạm đất. Muốn đi vệ sinh anh bế vào, muốn uống nước anh rót, “đừng cử động kẻo động thai”. Tôi phát cáu: “Có bầu chứ có tàn phế đâu, thả em xuống!” Khi thai bốn tháng, bụng đã nhô, Hoàng Bách giục chuyện cưới, còn tôi trì hoãn vì sợ mặc váy cưới bụng to xấu. Một hôm anh đưa tôi tới văn phòng ký giấy chuyển nhượng tài sản, đẩy ra chồng hồ sơ dày: sang tên căn biệt thự ở Pháp và mười phần trăm cổ phần tập đoàn.
Máu tham nổi lên, tôi chẳng đọc kỹ, cầm bút ký liền các chỗ anh đánh dấu. “Xong rồi, còn gì nữa không chồng yêu?” Anh cười gian, rút tờ cuối: giấy đăng ký kết hôn, mà tôi vừa ký rồi. “Anh lừa em! Lừa đảo có tổ chức!” “Bút đã sa, gà đã chết. Em là vợ hợp pháp của anh rồi, chạy đằng trời.”
Đúng khi đó cửa bật mở, bà nội, quản gia và đám bạn thân của tôi ùa vào rải hoa giấy. Anh quỳ xuống, lần này trong tay là chiếc nhẫn kim cương hồng độc nhất vô nhị to bằng hạt nhãn. “Phương Thảo, anh dùng cổ phần và biệt thự để lừa chữ ký của em, nhưng sẽ dùng cả đời còn lại để chuộc lỗi. Em có đồng ý để cha con anh bám lấy em suốt đời không?” Tôi nhìn chiếc nhẫn, nhìn người đàn ông dưới chân mình, rồi nhìn bụng bầu, và bật khóc vì hormone. “Đồ đáng ghét, biết em không cưỡng nổi kim cương mà. Em đồng ý!”
Đám cưới tổ chức khi tôi mang thai tháng thứ năm, váy cưới thiết kế riêng che bụng mà tôi vẫn lộng lẫy như nữ thần, trên một hòn đảo tư nhân, khách mời là nguyên thủ và tỷ phú khắp thế giới. Còn Đinh Quốc Trọng, nghe nói đang chạy xe Grab trả nợ, thấy cảnh cưới của tôi trên màn hình quảng cáo ngoài trời mà gục khóc giữa ngã tư. Giữa lễ đường, khi cha xứ hỏi Hoàng Bách có đồng ý không, anh cướp lời: “Con đồng ý gấp, cha hỏi nhanh kẻo vợ con mỏi chân.” Cả sảnh cười ồ.
Đến lượt tôi thì bụng bỗng nhói lên, tôi nhăn mặt túm tay anh. “Em đau chỗ nào?” “Con đạp, hình như nó phản đối.” Bà nội dưới kia hô: “Nó đạp là nó đồng ý! Cưới nhanh lên!” Anh vã mồ hôi, vội xỏ nhẫn: “Con đạp là đòi ra ăn cỗ đó. Em mau đồng ý đi!” “Á… em đồng ý!” Và nụ hôn nồng cháy diễn ra giữa tiếng vỗ tay cùng cái xoa bụng của cô dâu: một đám cưới lộn xộn mà hạnh phúc vô cùng.
Ba năm sau, trong phòng khách sang trọng nhà họ Phan, cậu con trai ba tuổi kháu khỉnh ngồi giữa đống đồ chơi, tay cầm máy tính bảng, mặt nghiêm như Hoàng Bách thu nhỏ. “Mẹ ơi, hôm nay cổ phiếu tăng hai điểm, mẹ nên bán bớt số vàng giấu trong két để tái đầu tư.” Tôi đang đắp mặt nạ vàng hai mươi tư ca-ra, bật dậy: “Cá Con, mẹ nhắc bao lần rồi, vàng là hầm trú ẩn! Đừng xúi mẹ! Ba tuổi thì đi uống sữa!”
Bên kia, bé gái sinh đôi trèo lên đùi bố nũng nịu: “Bố ơi, bạn Tôm bảo nhà bạn có Ferrari, nhà mình có không?” Anh vuốt tóc con: “Nhà mình không có Ferrari.” “Hu hu, nhà mình nghèo ạ?” “Nhà mình chỉ có năm chiếc Maybach, ba chiếc Rolls-Royce và một chiếc trực thăng thôi.” Tôi lắc đầu ngán ngẩm: giỏ nhà ai quai nhà nấy, thằng anh mê tiền như mẹ, con em thích khoe thích chảnh như bố.
Hoàng Bách ôm eo tôi: “Vợ à, con lớn rồi, mình gửi sang bà nội nhé?” “Để làm gì?” “Để trốn đi hẹn hò. Anh mới mua hòn đảo gần Maldives, mình hâm nóng tình cảm, tiện thể làm thêm đứa em cho hai đứa bắt nạt.” Tôi liếc hai đứa đang giành iPad: “Ý hay, đi ngay!” Thế là hai vợ chồng vô trách nhiệm bỏ con đi du lịch, bỏ lại tiếng khóc giả vờ cùng nụ cười mãn nguyện của bà nội. Trên máy bay riêng, tôi tựa vai anh ngắm biển mây. “Anh này, cái nắp xe Maybach năm xưa em đền xong chưa nhỉ?”
Anh cười, hôn lên trán tôi: “Đền rồi, bằng cả cuộc đời hạnh phúc này, lãi quá còn gì.” Tôi mỉm cười siết tay anh: phi vụ nhảy lầu năm ấy đúng là khoản đầu tư để đời của Đỗ Phương Thảo tôi.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Gả Cho Tỷ Phú Ngỡ Đâu Anh Siêu Sủng Vợ
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.