Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Con ruồi ở spa, đoạn video 4K giữa dạ tiệc và nụ hôn trên trán trong xe

Truyện audio Gả Cho Tỷ Phú Ngỡ Đâu Anh Siêu Sủng Vợ · 5 chương

Chương 3: Con ruồi ở spa, đoạn video 4K giữa dạ tiệc và nụ hôn trên trán trong xeGả Cho Tỷ Phú Ngỡ Đâu Anh Siêu Sủng Vợ
0:009:04
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Hôm sau, mắt thâm quầng như gấu trúc vì mất ngủ, tôi quyết định đi spa tút lại nhan sắc; dù sao cũng tiêu tiền của Hoàng Bách, tội gì không hưởng. Ở spa Lavender, chốn sang trọng hàng đầu thành phố, tôi đang nằm đắp mặt nạ dưa leo, thả mình theo tiếng nhạc thiền thì một giọng chua chanh vang bên cạnh: “Ủa, đây chẳng phải Phương Thảo sao?”

Tôi hé một mắt. Đứng trước mặt là Mai Thục Đoan, ả thư ký lẳng lơ từng uốn éo trên giường với Quốc Trọng trong đoạn video định mệnh. Hôm nay ả diện đồ hiệu từ đầu đến chân, chắc tiền Quốc Trọng cho, mặt vênh lên tận trời. “Sao, bị Đinh thiếu gia đá ra đường nên giờ phải đến đây xin làm nhân viên massage à?” Thục Đoan cười khẩy. “Cũng phải thôi, loại bình hoa di động như cô ngoài cái mặt ra thì làm được tích sự gì. Anh Trọng bảo chán cô lắm rồi, nhạt như nước ốc.”

Máu trong người tôi sôi sùng sục, nhưng tôi nhớ lời Hoàng Bách dặn: đừng cãi nhau với chó, thiên hạ sẽ chẳng phân biệt nổi đâu là chó, đâu là người. Tôi thong thả bóc miếng dưa leo, nhai giòn tan để dọa ả, rồi nhấc điện thoại gọi video cho chồng yêu. “Alo?” Giọng Hoàng Bách vang lên, có vẻ anh đang nghỉ trưa. “Chồng ơi…” Tôi đổi sang giọng ngọt sớt, ngọt đến mức tự nổi da gà. “Em đang ở spa Lavender này.”

“Ừ, rồi sao? Thẻ hết tiền à?”

“Dạ chưa hết ạ. Có con ruồi to tướng cứ vo ve quanh em, nó bảo em chỉ đáng làm nhân viên massage rồi chê em nghèo. Em nhức đầu quá.”

Đầu dây bên kia im một giây, rồi giọng anh lạnh băng mà êm tai lạ. “Đưa máy cho quản lý spa.”

Tôi vẫy cô quản lý đang đứng khép nép gần đó, bật loa ngoài. “Tổng… tổng giám đốc!” Cô quản lý nhận ra giọng sếp lớn (spa này thuộc chuỗi khách sạn của anh), mặt tái mét. “Vì sao spa cao cấp của chúng ta lại để chó hoang lọt vào sủa bậy, quấy rầy phu nhân tôi nghỉ ngơi?” Hoàng Bách hỏi, giọng nhẹ mà đầy sát khí. “Dọn sạch ngay, đừng để phu nhân bị lây sự ngu ngốc từ lũ hạ đẳng.”

Cô quản lý run rẩy vâng dạ, rồi xoay sang Thục Đoan với thái độ đổi một trăm tám mươi độ. “Thưa cô, mời cô ra ngay. Cô đã bị đưa vào danh sách đen của toàn hệ thống chúng tôi. Bảo vệ đâu? Tiễn khách!”

Thục Đoan trố mắt, mặt cắt không còn giọt máu. “Các người… Hoàng Bách… phu nhân… không thể nào! Con khốn Phương Thảo này sao…” Chưa nói hết câu, hai anh bảo vệ to như hộ pháp đã kẹp hai bên nách ả lôi đi đi như lôi bao rác. Tiếng la hét của ả vọng rồi tắt hẳn. Tôi cười mãn nguyện, hôn chụt vào màn hình. “Cảm ơn chồng yêu, chồng là nhất!”

Hoàng Bách gừ lạnh: “Diễn sâu vừa thôi. Tối nay về tôi tính sổ vụ bộ đồ ngủ con vịt.” Tút tút tút. Tôi tắt máy, lòng nở hoa: dùng quyền lực của chồng để đè bẹp trà xanh, sướng hơn trúng số.

Cuối tuần, Hoàng Bách báo tôi phải đi cùng anh tới buổi tiệc thường niên của giới doanh nhân thành đạt, nơi tụ họp toàn tinh hoa thành phố và dĩ nhiên nhà họ Đinh cũng có mặt. “Đừng làm tôi mất mặt.” Anh dặn khi đưa tôi tới showroom thử đồ. Tôi bước ra từ phòng thay đồ trong chiếc váy dạ hội haute couture màu xanh ngọc bích đính hàng ngàn viên pha lê Swarovski lấp lánh. Ôm sát đường cong, phần lưng khoét sâu táo bạo khoe trọn tấm lưng ong cùng nốt ruồi son quyến rũ.

Hoàng Bách đang xem tạp chí, ngẩng lên và đứng hình năm giây. Ánh mắt anh tối sầm, lướt từ đôi chân dài lên bờ vai trần mảnh mai. Anh chẳng nói gì, chỉ đứng dậy, cởi vest khoác lên vai tôi, che kín. “Ơ kìa, váy đẹp thế mà!” Tôi phụng phịu. “Đẹp nhưng hở hang. Tôi không muốn đãi mắt đám đàn ông ngoài kia.”

Tại sảnh tiệc khách sạn sáu sao, gia đình Quốc Trọng đang đứng giữa sảnh cười nói hỉ hả. Quốc Trọng hôm nay diện vest trắng bảnh bao, cạnh bên là mẹ hắn đeo đầy vàng. “Thằng Trọng nhà tôi vừa trúng thầu dự án lớn, sắp tới còn định kết thân với con gái tập đoàn bất động sản nữa cơ.” Mẹ hắn khoe oang oang. “Còn con bé Phương Thảo á, loại đàn bà lẳng lơ, nhà tôi đá nó đi là phúc đức ba đời.”

Đúng lúc ấy cánh cửa lớn mở ra, đèn spotlight rọi vào hai nhân vật vừa đến. Hoàng Bách bước vào, phong thái vương giả, lạnh lùng đến ngộp thở; song cái làm cả sảnh nghẹt thở lại là người con gái đang vịn tay anh. Tôi bước uyển chuyển trên đôi gót nhọn, môi nở nụ cười kiêu kỳ, dung nhan không tì vết, bộ váy lóng lánh như khoác cả dải ngân hà. Đám đông xì xào: “Đó là Phương Thảo, vị hôn thê cũ của Quốc Trọng! Trời ơi, cô ấy đi cùng Phan tổng! Phan tổng nổi tiếng không gần nữ sắc mà! Nhìn họ đẹp đôi như tiên đồng ngọc nữ!”

Quốc Trọng đang uống rượu thì sặc, mắt lồi như mắt ốc bươu; mẹ hắn há hốc mồm, đánh rơi cả ví. Tôi lướt qua họ, không thèm liếc lấy một cái, chỉ nghiêng đầu thì thầm với Hoàng Bách: “Chồng ơi, em thấy có mùi rác ở đây.” Anh siết nhẹ eo tôi, nhếch môi: “Yên tâm, lát nữa sẽ có người dọn.”

Tiệc đang êm đẹp thì Quốc Trọng, bị cay cú và ghen tuông làm mờ mắt, cầm ly rượu tiến lại, cố ý nói thật to cho cả sảnh nghe: “Ái chà, Phương Thảo, chia tay anh chưa được một tuần mà đã leo lên giường người khác nhanh thế. Em đúng là loại ham tiền, thấy sang bắt quàng làm họ. Phan tổng, anh cẩn thận đấy, cô ta chỉ đào mỏ anh thôi. Đến lúc anh hết tiền cô ta lại đá anh như đá tôi ấy mà.”

Cả khán phòng lặng ngắt, ánh nhìn đổ dồn chờ màn kịch hay. Tôi siết tay định hắt ly rượu vào mặt hắn thì Hoàng Bách đã giữ tay tôi, bước lên chắn trước, nhìn Quốc Trọng như nhìn con sâu. “Đinh thiếu gia nói xong chưa?” Anh búng tay một cái, màn hình LED khổng lồ trên sân khấu bỗng tắt, rồi hiện lên đoạn video 4K sắc nét: Quốc Trọng và Thục Đoan quấn nhau trên giường khách sạn.

Tiếng rên rỉ đã được làm mờ nhưng lời nói của Quốc Trọng thì rõ mồn một: “Yên tâm đi bé cưng, anh cưới con Phương Thảo chỉ để làm cảnh. Tài sản nhà nó anh sẽ tìm cách chuyển hết sang tên anh. Nó ngu lắm, anh nói gì nó cũng nghe.”

Cả sảnh kinh ngạc xôn xao; ánh nhìn khinh miệt, chế nhạo bắt đầu đổ ập lên Quốc Trọng và gia quyến của hắn. Bà mẹ ngã ngất ngay giữa sảnh. Mặt Quốc Trọng trắng bệch, tay chân run bần bật. “Dừng lại! Tắt đi! Đó là clip dựng!”

Hoàng Bách cầm micro, giọng trầm ổn đầy uy lực vang khắp sảnh. “Video thật hay giả, bộ phận pháp lý của tôi sẽ làm việc với cơ quan chức năng. Còn chuyện Phương Thảo đào mỏ…” Anh quay lại, vòng tay ôm eo tôi, kéo sát vào người trước hàng trăm cặp mắt và ống kính. “Cô ấy không cần đào mỏ ai cả, bởi cả mỏ vàng là tôi đang tự nguyện dâng cho cô ấy. Tiền của tôi, cô ấy muốn tiêu thế nào thì tiêu; đốt nhà cho vui, tôi cũng xây lại cái khác cho cô ấy đốt. Có vấn đề gì không?”

Sảnh im lặng một giây rồi tiếng vỗ tay rào rào nổi lên. Tôi ngước nhìn Hoàng Bách, tim lệch nhịp thật sự. Khoảnh khắc ấy anh chẳng phải chủ nợ hay đối tác hợp đồng, mà như vị thần bước ra từ cổ tích, che chở tôi trước cả thế giới.

Quốc Trọng suy sụp, ngã ngồi xuống sàn. Điện thoại hắn reo liên tục: các cổ đông đòi rút vốn. Cổ phiếu nhà họ Đinh bắt đầu rơi tự do ngay trong đêm đó. Tôi nhìn hắn, mỉm cười rạng rỡ, thì thầm vào tai Hoàng Bách: “Sếp ơi, màn này diễn xuất sắc quá, có được thưởng thêm không?” Anh cúi xuống, môi kề tai tôi, hơi thở nóng hổi: “Có. Đêm nay về thưởng, làm thêm giờ.” Tôi đỏ mặt; sao hai chữ “làm thêm giờ” qua miệng anh lại đen tối thế không biết.

Rời bữa tiệc hào nhoáng, bên trong chiếc Maybach trở lại tĩnh lặng vốn có, nhưng lần này sự tĩnh lặng ấy không lạnh lẽo mà mang một áp suất kỳ lạ khiến lồng ngực tôi phập phồng không yên. Hoàng Bách nới cà vạt, tựa đầu vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh đèn đường vàng vọt quét qua gương mặt góc cạnh, tạo những khoảng sáng tối đẹp đến nghẹt thở. Tôi lén ngắm anh, hồi tưởng lúc anh đứng che trước tôi mà tuyên bố cả mỏ vàng dâng cho cô ấy. Thú thật dù biết là diễn, trái tim thiếu nữ hai mươi bốn năm chưa từng rung động của tôi đã hẫng một nhịp.

“Nhìn đủ chưa? Có cần tôi bật đèn để em ngắm kỹ từng lỗ chân lông không?” Giọng trầm thấp vang lên; anh vẫn nhắm mắt nhưng khóe môi đã cong trêu chọc. Tôi giật mình quay ra cửa sổ. “Ai… ai thèm ngắm anh! Tôi đang kiểm tra xem mặt anh có dính son cô nào không thôi. Dù gì giờ tôi cũng mang danh vợ cả, anh lăng nhăng thì tôi mất mặt lắm.”

Anh khẽ cười, bất ngờ nghiêng người qua, khoảng cách thu hẹp đột ngột. Mùi gỗ đàn hương pha chút rượu vang vây lấy tôi, tôi cứng đờ, lưng dán chặt cánh cửa xe. “Anh… anh định làm gì? Tài xế đang nhìn kìa!” “Thì diễn cho trót.” Anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi. Chỉ là cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng trán tôi nóng ran như bị đóng dấu sắt nung. Thời gian dường như dừng lại; tim tôi đập thình thịch như trống múa lân ngày Tết. Anh không rời ngay mà ghé tai tôi thì thầm: “Hôm nay làm tốt lắm, vợ yêu.”

Trở về phòng, tôi ném đôi cao gót sang một góc rồi chui tọt vào chăn. Nhưng gương mặt anh cùng nụ hôn lên trán cứ chiếu chậm trong đầu tôi như cuốn phim. Phương Thảo ơi, tỉnh lại đi! Tôi tự vả vào má mình. Hắn là tư bản, hắn là chủ nợ; mày chỉ được thương tiền của hắn thôi, cấm thương người. Thương vào là lỗ cả vốn lẫn lãi. Bàn tay run run, tôi mở Google gõ thật nhanh: làm sao khỏi động lòng trước chủ nợ đẹp trai? Cách bỏ nghiện nhan sắc đàn ông nhanh nhất? Mua thuốc chống mê trai ở đâu?

Các bài viết khuyên: cứ nghĩ cảnh anh ta vào nhà vệ sinh quên giật nước; nghĩ cảnh anh ta ngáy như sấm; hoặc vay thêm tiền, áp lực nợ nần sẽ dập tắt tình cảm. Tôi gật gù, thấy cách thứ ba khả thi nhất. Ngày mai sẽ quẹt thẻ sắm thêm mười chiếc túi Hermès để anh ta khiếp vía.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích