Chương 2: Túi đồ ăn Pháp và lá thăm số bảy
Truyện audio Hoa Khôi Ảo Tưởng Trùm Trường Yêu Thầm · 5 chương
Hẹn giờ
Đúng khoảnh khắc ấy, cửa lớp bị đạp bung. Trạch Vũ bước vào, tóc hơi rối, áo đồng phục vắt vẻo trên vai, mặt vẫn cau có như mọi ngày. Cậu ta vừa đi vừa ngáp, tay xách chiếc túi giấy đắt tiền của nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất thành phố.
Thấy cậu ta, mắt Ánh Tuyết sáng bừng như chộp được phao cứu sinh. Cô ta lập tức đổi sang vẻ tủi thân tột độ, lệ lưng tròng, lao ào về phía cậu.
“Trạch Vũ, cậu đến đúng lúc quá! Y Lam bắt nạt tớ!”
Trạch Vũ đang ngáp dở, khóe mắt còn vương chút nước vì thiếu ngủ. Thấy một bóng váy trắng phóng ầm ầm về phía mình với tốc độ của chiếc xe lu mất phanh, phản xạ của một vận động viên bóng rổ lập tức bật lên. Cậu ta lùi nửa bước, lách sang phải một cách gọn gàng dứt khoát. Ánh Tuyết đang đà lao, phanh không kịp, gót giày trượt trên nền gạch hoa, lảo đảo mấy nhịp rồi suýt cắm mặt vào chiếc thùng rác xanh cạnh cửa lớp. Cả lớp hít một ngụm khí lạnh.
Trạch Vũ nhíu đôi mày sắc lẹm, nhìn Ánh Tuyết như nhìn một sinh vật chưa tiến hóa xong. “Cậu bị dại à? Sáng sớm chưa uống thuốc mà chạy lung tung cắn người?”
Khó khăn lắm Ánh Tuyết mới đứng vững. Mặt cô ta thoáng méo vì ngượng, nhưng kỹ năng diễn xuất tầm Oscar lập tức được kích hoạt: mắt đỏ lên, lệ chực trào, giọng run run như vừa chịu oan khuất thấu trời xanh.
“Trạch Vũ, tớ biết cậu giả vờ lạnh nhạt là để bảo vệ tớ trước mặt mọi người. Nhưng Y Lam ức hiếp tớ quá đáng. Cậu ấy lấy trộm bữa sáng cậu mua cho tớ, giờ cậu mang bữa sáng mới tới cho tớ thì cậu ấy lại nhục mạ tớ.”
Vừa nói, cô ta vừa dán đôi mắt đầy mong đợi vào chiếc túi giấy sang trọng in logo nhà hàng Pháp trong tay Trạch Vũ. Cậu ta cúi nhìn chiếc túi, ngước nhìn cô ta, vẻ mặt hoang mang tột độ.
“Bữa sáng tôi mua cho cậu? Cô nương, cậu bị ảo giác à? Tôi còn không biết tên cậu là cái quái gì.”
“Tớ là Ánh Tuyết, hoa khôi trường mà! Đừng đùa nữa, hôm qua tớ đăng story muốn ăn sáng, sáng nay cậu liền…”
Tôi đứng bên cạnh, không chịu nổi nữa, đành tốt bụng giải thích cho vị đại thiếu gia đang ngơ ngác.
“Chuyện là thế này. Sáng nay tôi mua hộp sữa dâu năm tệ với chiếc sandwich tám tệ ở cửa hàng tiện lợi. Hoa khôi Giang đây khăng khăng bảo đó là đồ cậu mua cho cô ta, còn tố tôi ăn cắp. Giờ thấy cậu xách túi đồ ăn Pháp, chắc cô ta lại nghĩ cậu mua bù thứ khác.”
Nghe tóm tắt xong, vẻ hoang mang trên mặt Trạch Vũ biến thành ghét bỏ rõ rệt. Cậu ta hừ lạnh, giọng châm biếm đạt sát thương vật lý tối đa.
“Mười ba tệ? Tiền lẻ rớt từ máy giặt nhà tôi còn nhiều hơn thế. Tôi úng não hay sao mà mua bữa sáng mười ba tệ cho người không quen?” Cậu ta giơ chiếc túi lên, nhếch mép. “Còn cái này, bánh sừng bò nấm truffle phô mai với sữa tươi không đường nhập khẩu, tổng cộng tám trăm tệ. Tôi mua cho tôi ăn, vì sáng nay đầu bếp nhà tôi xin nghỉ ốm. Cậu nghĩ mình là ai mà đòi ăn đồ của tôi? Da mặt cậu đúc bằng bê tông cốt thép chắc?”
Những lời ấy như những cái tát vô hình giáng bôm bốp vào mặt Ánh Tuyết. Cả lớp bưng miệng cười khúc khích, vài người còn bật thành tiếng.
“Trời, nhục chưa! Tự biên tự diễn rồi bị chính chủ vả mặt. Tôi bảo rồi, Trạch Vũ thèm vào mà để ý cô ta. Ảo tưởng vừa thôi.”
Mặt Ánh Tuyết đỏ như quả cà chua chín nẫu. Nếu có cái lỗ nẻ nào dưới đất, chắc cô ta chui xuống ngay. Nhưng không, tôi lại đánh giá thấp khả năng tự chữa lành của những người mắc hội chứng bạch liên hoa. Cô ta hít một hơi sâu, lệ lăn dài trên má, ngước nhìn Trạch Vũ bằng ánh mắt bi thương tột cùng.
“Trạch Vũ, tớ hiểu rồi. Cậu làm vậy vì không muốn tớ thành mục tiêu công kích của mấy nữ sinh khác, đúng không? Cậu thà tự đóng vai kẻ tồi, nói những lời cay nghiệt để đẩy tớ ra xa, còn hơn nhìn tớ bị tổn thương. Cậu ngốc thật. Nhưng tớ không sợ đâu. Tớ nguyện cùng cậu đối mặt mọi sóng gió.”
Tôi, Trạch Vũ và cả lớp đều đứng hình. Thề có trời, lúc ấy tôi chỉ muốn bấm số gọi thẳng viện tâm thần thành phố. Màn tổng tài bá đạo ngược tâm kiểu này cô ta lấy từ đâu ra? Rốt cuộc trong đầu cô ta nhét những gì?
Trạch Vũ há hốc mồm, như thể tất cả kinh nghiệm sống của cậu ta, tính cả kiếp trước nếu có, cũng chưa từng chạm trán sinh vật nào có tư duy kỳ diệu đến thế. Cậu ta lùi thêm hai bước, rùng mình, quay sang tôi, chỉ vào đầu mình.
“Hỏi thật nhé, trường mình dạo này không kiểm tra sức khỏe tâm thần định kỳ cho học sinh à?”
Tôi nhún vai. “Chắc y tế trường bỏ sót. Cậu thông cảm, bệnh này lây qua đường không khí, đứng xa ra chút.”
Trạch Vũ gật đầu tán thành ngay, sải bước về chỗ cuối lớp, không thèm ban cho Ánh Tuyết thêm một ánh nhìn. Ánh Tuyết đứng trơ giữa lớp, nhưng trên môi lại nở nụ cười mãn nguyện. Cô ta thì thầm với cô bạn thân: “Thấy chưa? Cậu ấy ngại đến mức phải đánh trống lảng. Đáng yêu chết đi được.”
Tôi hoàn toàn hết lời. Thôi vậy, đôi co với kẻ ngốc chỉ làm thấp IQ của mình. Tôi ngồi xuống, ghim ống hút vào hộp sữa dâu năm tệ rồi hút một hơi dài. Vị ngọt làm tôi tỉnh táo, và điều tuyệt nhất là nó được mua từ tiền túi tôi.
Nhưng rắc rối dường như không định buông tha tôi dễ thế. Tiết sinh hoạt buổi sáng, thầy chủ nhiệm bước vào với nụ cười rạng rỡ và tung ra một tin khiến cả lớp ồ lên.
“Tuần sau trường sẽ tổ chức chuyến dã ngoại sinh tồn mùa thu tại khu bảo tồn thiên nhiên ngoại ô. Lần này chia nhóm bốn người, tự dựng lều, tự nấu ăn, hoàn thành nhiệm vụ do ban tổ chức giao. Để công bằng và gắn kết, nhà trường yêu cầu các nhóm phải bốc thăm ngẫu nhiên.”
Dưới lớp rộ lên tiếng bàn tán. Bốc thăm ngẫu nhiên nghĩa là không được tự chọn bạn thân. Thầy mang ra chiếc hộp giấy, gọi từng người lên bốc. Tôi rút được số bảy, con số khá an toàn. Tôi thầm cầu trời có mắt, đừng để tôi trùng nhóm với bất kỳ thành phần bất hảo nào. Nhưng luật nhân quả không chừa một ai. Trạch Vũ uể oải bước lên, rút tờ giấy, lười biếng đọc: “Số bảy.”
Tôi giật nảy mình. Hỏng rồi, cùng nhóm với trùm trường thì thế nào cũng bị hội fan cuồng của cậu ta nhìn cháy mặt. Thế nhưng cơn ác mộng đích thực vẫn chưa tới. Đầy hy vọng, Ánh Tuyết bước lên bục, thọc tay vào hộp, nhắm mắt chắp tay thì thầm khấn như đang xin quẻ ở miếu. Tới lúc mở tờ giấy, hai mắt cô ta rực lên chẳng khác đèn pha xe hơi.
“Số bảy! Thầy ơi, em bốc được số bảy! Đúng là duyên trời định!”
Cô ta quay xuống, nhìn Trạch Vũ bằng ánh mắt đắm đuối rồi liếc tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Tôi nhìn tờ giấy số bảy trong tay, thấy nó nặng ngàn cân. Cái tổ hợp này là gì vậy? Một đại thiếu gia sạch sẽ lười biếng, một đóa sen trắng ảo tưởng giai đoạn cuối, và tôi, một người qua đường chỉ muốn sống sót qua ngày. Thành viên thứ tư cũng bốc số bảy, là lớp trưởng Văn Khải, cậu mọt sách nhát gan, vừa nghe tên nhóm đã ôm mặt gục xuống bàn, trông như sắp khóc.
Ánh Tuyết đi ngang bàn tôi, cố hạ giọng, rít qua kẽ răng: “Y Lam, đừng tưởng chung nhóm là có cơ hội tiếp cận Trạch Vũ. Suốt chuyến dã ngoại tôi sẽ để mắt đến cậu. Đừng hòng giở trò hồ ly tinh.”
Tôi ngẩng lên, nở nụ cười vô tri nhất có thể. “Yên tâm, tôi thà đi tán tỉnh con lợn rừng trong khu bảo tồn còn hơn xen vào chuyện tình cảm lạnh của hai người. Nhớ mang nhiều thuốc an thần vào nhé, tôi sợ cậu diễn sâu quá, ngất giữa rừng thì không ai khiêng nổi.”
Rốt cuộc chuyến dã ngoại mùa thu cũng đến. Khu bảo tồn ở ngoại ô đón chúng tôi với bầu không khí trong trẻo, lành lạnh kèm cả loạt luật lệ ngặt nghèo. Nhóm nào cũng nhận một lều bạt, đôi ba dụng cụ nấu nướng thông thường cùng bản đồ vẽ chỗ cắm trại. Đồ ăn vặt và điện thoại đều bị tịch thu. Nhóm số bảy của chúng tôi, đúng như dự đoán, thành thảm họa ngay từ những phút đầu. Lớp trưởng Khải run rẩy ôm cái nồi nhôm, mắt đảo quanh như sợ thú dữ nhảy ra cắn.
Trạch Vũ vác chiếc ba lô to đùng, mặt nhăn nhó, rõ ràng thiếu ngủ trầm trọng. Còn Ánh Tuyết, cô ta xuất hiện trong bộ váy liền màu hồng phấn, khoác cardigan mỏng, chân xỏ giày thể thao đế độn cao chót vót. Trông như đi uống trà chiều ở nhà hàng năm sao chứ không phải đi dựng lều trong rừng.
“Mọi người ơi, chúng ta đi hướng này nhé!” Ánh Tuyết hớn hở chỉ vào con đường mòn đầy sỏi đá, giọng ngọt như rót mật, nhưng mắt chỉ dán chặt vào Trạch Vũ. “Trạch Vũ, ba lô của cậu trông nặng quá, đưa tớ xách hộ cho.”
Trạch Vũ liếc cô ta, rồi nhìn xuống đôi tay sơn móng pastel đính đá lấp lánh. “Tay cậu mà chạm vào ba lô này chắc gãy luôn móng. Tránh ra, đừng cản đường.”
Nói xong cậu ta sải bước đi thẳng. Ánh Tuyết hơi sững, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục vẻ e lệ, quay sang Khải: “Cậu ấy lúc nào cũng chu đáo, sợ tớ mệt nên không cho tớ xách đồ.” Khải nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa, không dám ho he.
Tôi đi cuối, lặng lẽ rút trong ba lô một cây gậy leo núi, vừa đi vừa chọc xuống đất, thầm tính xem lát nữa nếu Ánh Tuyết ngã gãy gót giày thì tôi có nên nhét giẻ vào miệng cô ta cho đỡ ồn không.