Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Thẻ dự thi mất tích và nhát dao trong phòng hiệu trưởng

Truyện audio Hoa Khôi Ảo Tưởng Trùm Trường Yêu Thầm · 5 chương

Chương 5: Thẻ dự thi mất tích và nhát dao trong phòng hiệu trưởngHoa Khôi Ảo Tưởng Trùm Trường Yêu Thầm
0:009:43
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Và tôi chẳng phải chờ lâu. Kỳ thi cuối kỳ cận kề, bài thi sẽ quyết định xếp lớp cho năm tới. Trường Hoàng Mai nổi tiếng chia tầng rạch ròi: lớp A là nơi hội tụ tinh hoa, còn lại thì mạnh ai nấy lo. Mục tiêu của tôi là một đại học đầu bảng để thoát nghèo, nên tôi học miệt mài suốt đêm ngày. Sáng thi toán, môn quyết định tất cả, tôi tới sớm, vững tin vào phòng. Nhưng mở hộp bút ra, tôi đờ người: thẻ dự thi đã biến mất.

Tôi lục tung cặp, kiểm tra từng ngóc ngách, nhưng tấm thẻ bé xíu ấy như bốc hơi khỏi thế giới. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Không thẻ dự thi, giám thị tuyệt đối không cho vào phòng. Tôi ngẩng lên, tình cờ bắt gặp ánh mắt Ánh Tuyết đang ngồi cách vài dãy bàn. Cô ta đang mỉm cười, nụ cười đắc ý thâm độc, hoàn toàn khác vẻ e lệ thường ngày. Là cô ta, chắc chắn cô ta đã lén lấy thẻ của tôi trong lúc tôi đi vệ sinh trước giờ thi.

“Em kia, sao còn chưa vào chỗ? Sắp phát đề rồi.” Giám thị gõ thước xuống bàn, nhìn tôi nghiêm khắc.

“Thưa cô, em… em bị mất thẻ dự thi ạ.” Tôi đứng lên, giọng hơi run.

Cả phòng thi xôn xao. Ánh Tuyết giả vờ ngạc nhiên, lên tiếng châm chọc: “Trời, Y Lam, kỳ thi quan trọng thế này mà cậu cũng làm mất thẻ được sao? Hay cậu sợ thi trượt nên cố tình làm mất để có cớ?”

“Cô câm miệng.” Tôi gắt, chẳng buồn giữ phép lịch sự. Tôi quay sang giám thị. “Thưa cô, sáng nay em chắc chắn đã bỏ thẻ vào hộp bút. Có người cố tình lấy cắp.”

Giám thị nhíu mày. “Không thẻ thì không được thi, đó là quy chế. Em ra ngoài đi, đừng ảnh hưởng các bạn khác.”

Tôi cắn chặt môi, bất lực và ấm ức dâng lên. Bao công thức đêm thức hôm, lẽ nào đổ sông đổ biển chỉ vì trò bẩn của một kẻ điên? Tôi nhìn chằm chằm Ánh Tuyết, hận không lao tới xé xác cô ta. Đúng lúc tôi định quay ra, một giọng lười biếng vang lên từ phía cửa.

“Thưa cô, thẻ dự thi của cậu ấy đây.”

Cả phòng quay lại. Trạch Vũ đứng tựa khung cửa, tay cầm một tấm thẻ nhựa nhỏ, vẻ mặt vẫn dửng dưng. Cậu bước vào, đặt tấm thẻ lên bàn giáo viên. “Em nhặt được ở hành lang, chắc cậu ấy làm rơi.” Mắt cậu liếc qua chỗ Ánh Tuyết, sắc lẹm. Giám thị cầm thẻ kiểm tra, gật đầu: “Đúng của Phùng Y Lam. Lần sau cẩn thận hơn. Vào chỗ đi, chuẩn bị phát đề.”

Tôi cầm lấy tấm thẻ, tay vẫn còn hơi run, khẽ nói với Trạch Vũ: “Cảm ơn.” Cậu không đáp, chỉ nhún vai rồi về chỗ. Tôi ngồi xuống, cố bình tâm làm bài. Liếc sang Ánh Tuyết, tôi thấy sắc mặt cô ta đã từ đắc ý chuyển sang tái nhợt, hai bàn tay nắm chặt dưới gầm bàn.

Thi xong, tôi chặn Trạch Vũ ở hành lang.

“Cậu nhặt được thật à?” Tôi hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Trạch Vũ cười khẩy, móc từ túi quần ra chiếc USB bé tẹo. “Nhặt cái gì mà nhặt. Lúc cậu vào nhà vệ sinh, tôi thấy con điên kia mon men quanh bàn cậu nên lấy điện thoại quay luôn. Tấm thẻ đó tôi mới nhờ người làm giả gấp ở phòng giáo vụ. May hiệu trưởng nể mặt bố tôi, không thì cậu xác định thi lại năm sau.”

Tôi sững sờ. “Vậy cái USB này…?”

“Bằng chứng.” Trạch Vũ tung chiếc USB lên rồi bắt lại. “Cậu chẳng bảo đang chờ cô ta gây một vố thật to đó sao? Trộm thẻ dự thi giữa kỳ thi xếp lớp thì đã đủ cho án đuổi học chưa?”

Tôi hít sâu, cảm giác hả hê trào lên. Đủ rồi, quá đủ rồi. Chiều hôm đó, sau môn thi cuối, tôi và Trạch Vũ cùng bước vào phòng hiệu trưởng. Lần này không chỉ có hiệu trưởng mà còn cả ban giám thị lẫn bố mẹ Ánh Tuyết. Khi đoạn video từ điện thoại của Trạch Vũ được chiếu lên màn hình lớn, ghi rõ cảnh Ánh Tuyết thò tay vào hộp bút của tôi, lấy tấm thẻ dự thi rồi nhét vào túi áo, mặt bố mẹ cô ta tái hết cả máu.

“Tuyết Tuyết, con… sao con lại làm ra chuyện tày đình thế này?” Mẹ Ánh Tuyết bật khóc, đập thùm thụp vào lưng con gái.

Ánh Tuyết đứng trân trân, ánh mắt trống rỗng. Cô ta không khóc, cũng không chối. Cô ta chỉ nhìn chằm chằm tôi, rồi đột nhiên bật cười, tiếng cười chói tai man rợ khiến mọi người trong phòng rùng mình.

“Y Lam, mày giỏi lắm.” Cô ta rít, mắt vằn tia máu đỏ ngầu. “Mày cướp Trạch Vũ của tao, mày phá nát hình tượng của tao, mày nghĩ đuổi học tao là xong sao? Tao nói cho mày biết, tao không để yên cho mày đâu. Tao sẽ giết mày!”

Nói dứt, cô ta thình lình móc từ túi áo ra con dao dọc giấy, phóng như điên về phía tôi. Mọi việc xảy ra chỉ trong chớp mắt: mẹ Ánh Tuyết rú lên, hiệu trưởng quát, và tia sáng lạnh của lưỡi dao vụt qua trước mắt tôi. Tôi nhắm nghiền mắt chờ đau. Cơn đau không tới. Thay vào đó là một tiếng phập đục và một thân hình cao lớn đổ xuống che trước mặt tôi. Mở mắt ra, tôi hãi hùng thấy Trạch Vũ đang ôm bờ vai, máu chảy loang thấm đỏ lớp áo đồng phục trắng, lưỡi dao dọc giấy ghim sâu vào đó.

Ánh Tuyết bị vệ sĩ của Trạch Vũ, những người luôn túc trực bên ngoài, xông vào khống chế, đè nghiến xuống sàn.

“Trạch Vũ!” Tôi hét, đỡ lấy cậu.

Sắc mặt Trạch Vũ trắng bệch, nhăn nhó nhìn vết thương rồi ngước lên tôi, khóe miệng vẫn gắng nhếch nụ cười mỉa mai: “Cậu nợ tôi một mạng rồi đấy, đồ ngốc.”

Máu loang đỏ một mảng áo sơ mi trắng của Trạch Vũ, chói mắt đến mức tim tôi như ngừng đập. Cảnh sát và xe cứu thương được gọi ngay. Phòng hiệu trưởng vốn trang nghiêm giờ hỗn loạn như chợ vỡ. Ánh Tuyết bị hai vệ sĩ cao to nhà họ Đường đè xuống đất, chiếc còng số tám lạnh lẽo nhanh chóng khóa lên cổ tay khi cảnh sát ập tới. Vậy mà đến lúc bị giải đi, cơn hoang tưởng của cô ta vẫn chẳng thuyên giảm.

Cô ta vùng vẫy, hướng đôi mắt đỏ ngầu về Trạch Vũ đang được nhân viên y tế băng bó tạm, gào thảm thiết:

“Trạch Vũ, cậu bị con khốn đó bỏ bùa rồi đúng không? Tớ làm thế là vì cậu! Cậu phải tin tớ, trên đời này chỉ có tớ mới xứng đứng bên cạnh cậu!”

Trạch Vũ nhăn mặt vì đau nhưng vẫn gắng ngẩng đầu, nhếch mép ném cho cô ta cái nhìn ghê tởm tột độ. “Đưa nó vào trại điên đi. Để nó sủa thêm câu nào nữa, tôi sợ tôi nôn ra phòng hiệu trưởng mất.”

Cảnh sát nhanh chóng giải Ánh Tuyết đi, bỏ lại bố mẹ cô ta ngã quỵ trên sàn, khóc lóc xin lỗi. Nhưng mọi lời xin lỗi giờ đều quá muộn. Đụng vào đại thiếu gia nhà họ Đường, lại còn có ý đồ giết người, cái giá phải trả chắc chắn không chỉ là tờ giấy đuổi học.

Tại bệnh viện, sau khi bác sĩ khâu xong vết thương cho Trạch Vũ, tôi mới thở phào. May thay lưỡi dao dọc giấy tuy sắc nhưng không trúng động mạch chủ, chỉ là vết thương phần mềm sâu ở vai. Dẫu vậy, nhìn vị đại thiếu gia thường ngày kiêu ngạo giờ quấn băng trắng toát, nằm nhăn nhó trên giường bệnh, lòng tôi vẫn dâng lên một nỗi áy náy khó tả.

“Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp trai bị thương bao giờ à?” Trạch Vũ liếc sang, thấy tôi đứng thẫn thờ cuối giường liền cà khịa.

Tôi hít một hơi, bước lại gần, nói thật lòng: “Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, người nằm đây chắc chắn là tôi.”

“Biết thế là tốt.” Trạch Vũ hất cằm, khóe môi khẽ nhếch. “Vậy cậu định báo đáp ân nhân thế nào? Tôi vì cậu mà đổ máu, tay phải giờ không cử động được, ăn uống, tắm rửa đều khó.”

Tôi lập tức cắt ngang dòng suy tưởng đen tối của cậu. “Dừng lại. Tắm rửa đã có quản gia với y tá. Còn ăn uống, tôi tạm chấp nhận nấu cơm mang vào cho cậu trong thời gian nằm viện. Chốt vậy, không mặc cả.”

Trạch Vũ bật cười, tiếng cười kéo theo cơn đau khiến cậu xuýt xoa, nhưng đôi mắt lại sáng rực vẻ đắc ý. “Y Lam, nhớ mang sườn xào chua ngọt. Tôi không ăn đồ bệnh viện đâu.”

Mấy ngày sau, chuyện của Ánh Tuyết chính thức đóng lại bằng một kết cục không thể thê thảm hơn với kẻ gây họa. Dưới sức ép từ đội luật sư tinh anh của tập đoàn Đường thị, cô ta bị khởi tố tội cố ý gây thương tích. Nhưng sau giám định y khoa, cô ta được chẩn đoán rối loạn hoang tưởng vĩ cuồng mức nặng. Thay vì ngồi tù, cô ta bị đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần điều trị bắt buộc. Nghe nói ngày nào trong đó cô ta cũng lầm bầm đọc kịch bản ngôn tình và bắt bệnh nhân khác gọi mình là nữ hoàng.

Gia đình cô ta cũng không khá: công ty nhỏ của bố bị đối tác nhất loạt bỏ rơi, ngân hàng siết nợ, cuối cùng phải khai phá sản. Cả nhà đành bán rẻ căn nhà đang ở, rút về một miền quê xa xôi để lánh dư luận lẫn sức ép từ nhà họ Đường. Từ một hoa khôi được cưng chiều, Ánh Tuyết tự tay hủy hoại đời mình lẫn cả gia đình chỉ vì ảo tưởng và lòng đố kỵ điên rồ.

Điểm thi cuối kỳ được công bố. Như đã đoán, tôi đứng đầu toàn khối và chính thức có tên trong lớp A. Hôm nhập lớp mới, tôi vào phòng học trong tâm trạng khoan khoái, không còn ánh nhìn ganh ghét, cũng không còn màn bạch liên hoa chướng mắt. Ấy vậy mà tôi mới kéo ghế ngồi xuống bàn thứ hai dãy giữa thì một chiếc ba lô hàng hiệu quen mắt vèo bay tới, hạ cánh gọn ghẽ lên chiếc ghế trống kế bên. Tôi quay sang. Trạch Vũ, bờ vai còn dán miếng băng gạc nhỏ, đang đút tay túi quần đi tới.

Cậu kéo ghế ngồi phịch xuống, lười biếng ngáp.

“Cậu… sao cậu ở lớp A?” Tôi tròn mắt. “Không phải điểm toán của cậu bị trừ sạch vì vụ náo loạn hôm đó sao?”

Trạch Vũ nhướn mày, nở nụ cười cực kỳ gợi đòn. “Tôi đóng quỹ xây hẳn cho trường một thư viện mới. Hiệu trưởng thấy tôi có tinh thần hiếu học nên đặc cách cho vào lớp A, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Cậu là đèn đấy, Y Lam, từ nay nhớ chiếu sáng cho tôi.”

Tôi cạn lời. Quả nhiên có tiền là có tất cả. “Mà này.” Trạch Vũ bỗng chồm sang, ghé sát tai tôi, giọng trầm ấm lẫn chút trêu chọc. “Cơm cậu nấu ngon phết đấy. Hay cậu bao thầu bữa trưa của tôi tới khi tốt nghiệp đi. Đổi lại, tôi bảo kê cho cậu ở cái trường này. Không ai dám bắt nạt bạn gái của trùm trường đâu.”

Mặt tôi nóng bừng. Tôi đẩy mạnh gương mặt đẹp trai đang phóng đại trước mắt ra, nghiến răng: “Ai là bạn gái cậu? Ảo tưởng ít thôi, đại thiếu gia. Cậu định lây bệnh của Ánh Tuyết đấy à?”

“Tôi không ảo tưởng.” Trạch Vũ cười khẽ, ánh mắt bỗng nghiêm túc và dịu dàng lạ thường. “Tôi chỉ đang thông báo kế hoạch tương lai của tôi thôi.”

Tôi ngoảnh ra cửa sổ để che nụ cười chực bật khỏi môi. Nắng hè chói lọi lọt qua tán lá bàng, vẩy lên mặt bàn từng vệt sáng lung linh. Tuổi xanh của tôi, vốn chỉ mong lặng lẽ qua ngày, hóa ra lại bị cuốn vào một mớ rắc rối nửa buồn nửa cười. Song nhìn người con trai đang gục xuống ngủ gà ngủ gật cạnh mình, tôi bất giác nghĩ rằng đống rắc rối ấy cũng chẳng đến nỗi tệ.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Ảo Tưởng Trùm Trường Yêu Thầm

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích