Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Cành cây gãy, cuộc gọi chưa tắt và chiếc flycam

Truyện audio Hoa Khôi Ảo Tưởng Trùm Trường Yêu Thầm · 5 chương

Chương 4: Cành cây gãy, cuộc gọi chưa tắt và chiếc flycamHoa Khôi Ảo Tưởng Trùm Trường Yêu Thầm
0:0010:48
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Trạch Vũ đã leo tới gốc cây. Cậu ta cúi xuống, thò tay vào khe giữa tảng đá và rễ cây. “Có một cái hộp ở đây.” Ngay lúc đó, Ánh Tuyết bất ngờ bước lùi, vô tình, hay có vẻ vô tình, giẫm mạnh lên một cành khô lớn nằm vắt trên mép sườn. Cành gãy gập, rắc một tiếng chói tai, kéo theo mảng đất đá nhỏ lăn xuống. Chấn động bất ngờ làm Trạch Vũ mất thăng bằng. Cậu ta trượt chân trên nền bùn, ngã ngửa, lăn dài xuống dốc.

“Trạch Vũ!” Khải thét lên kinh hãi.

Tôi lao tới định kéo cậu ta lại nhưng không kịp. Trạch Vũ lăn mấy vòng rồi đập mạnh vào một gốc cây nhỏ phía dưới, nằm bất động. Tim tôi thót lên một nhịp. Tôi quay phắt sang Ánh Tuyết. Cô ta đang ôm miệng, mắt mở to kinh hoảng, lệ rơi lã chã.

“Trời ơi, Trạch Vũ! Tớ không cố ý, tớ chỉ lùi lại một bước thôi!”

Nhưng khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thề tôi đã thấy tia đắc ý lóe lên đáy mắt cô ta. Cô ta cố tình. Còn tại sao thì tôi không có thời gian nghĩ. Tôi và Khải vội trượt xuống chỗ Trạch Vũ. Cậu ta nhăn nhó ôm lấy cổ chân phải, trán rịn mồ hôi lạnh.

“Cậu sao rồi?” Tôi lo lắng hỏi.

“Chắc trật khớp hoặc gãy xương.” Trạch Vũ rít qua kẽ răng, mặt tái nhợt vì đau.

Khải luống cuống tìm điện thoại. Mỗi nhóm đều được ban tổ chức phát một chiếc điện thoại cục gạch dành riêng cho cuộc gọi khẩn; cậu ấy bấm số đội cứu hộ. Lúc này Ánh Tuyết mới lết xuống, quỳ bên Trạch Vũ, khóc lóc thảm thiết.

“Trạch Vũ, tớ xin lỗi, tớ vụng về quá. Cậu có sao không? Để tớ xoa bóp cho cậu nhé.” Cô ta vừa nói vừa vươn tay chạm vào chân cậu.

“Cút!” Trạch Vũ gầm lên, hất mạnh tay cô ta ra. Ánh mắt cậu giờ không chỉ là ghét bỏ mà là phẫn nộ tột cùng. “Đừng động vào tôi. Cậu muốn tôi què hẳn mới vừa lòng à?”

Ánh Tuyết sững sờ, lệ giàn giụa. “Cậu mắng tớ? Tớ thật sự không cố ý. Tớ chỉ lo cho cậu thôi.”

Tôi bật dậy, nắm cổ áo Ánh Tuyết, lôi cô ta đứng lên. “Diễn đủ chưa?” Tôi gằn từng chữ, áp sát mặt cô ta. “Cậu tưởng tôi không thấy cậu cố tình giẫm lên cành cây đó? Cậu muốn làm anh hùng cứu mỹ nam, dựng ra tình huống nguy hiểm để Trạch Vũ mang ơn cậu? Hay cậu muốn hại cậu ấy để thỏa mãn cái tâm lý vặn vẹo của mình?”

Ánh Tuyết vùng vẫy, hét lên. “Cậu vu khống! Cậu không có bằng chứng! Lần này cậu không có camera!”

Tôi cười lạnh, chỉ vào chiếc điện thoại cục gạch Khải vừa dùng xong. “Đúng, tôi không có camera. Nhưng cậu có biết cuộc gọi khẩn cấp của Khải từ nãy đến giờ chưa hề tắt máy không? Toàn bộ cuộc đối thoại của chúng ta, kể cả tiếng cậu dẫm gãy cành cây, ban cứu hộ đều nghe rõ mồn một. Cậu nghĩ họ ngốc đến nỗi không phân biệt được tiếng cố ý với vô tình?”

Mặt Ánh Tuyết cắt không còn giọt máu. Môi cô ta run bần bật, mắt đảo loạn tìm đường chạy. Khải, người luôn nhút nhát, lúc này cũng nhíu mày, nhìn cô ta đầy nghi ngờ.

“Ánh Tuyết, cậu… cậu thật sự cố tình sao?” Khải lắp bắp.

“Không! Tớ không có!” Ánh Tuyết hét, cố giằng khỏi tay tôi. “Y Lam, đừng ngậm máu phun người! Âm thanh chứng minh được gì? Tớ chỉ vô tình dẫm phải thôi!”

Tôi buông cổ áo, phủi tay như vừa chạm vào thứ dơ bẩn. “Vô tình? Được, chờ đội cứu hộ và thầy cô tới, xem cậu giải thích sao việc một người sợ bẩn sợ ngã như cậu lại chủ động chọn đứng ngay mép sườn đồi, cạnh đúng cái cành khô dễ gãy nhất.”

Trạch Vũ ngồi tựa gốc cây, mặt tái vì đau nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao. Cậu nhìn Ánh Tuyết, giọng trầm xuống, mang theo sự uy hiếp đáng sợ:

“Ánh Tuyết, tôi không quan tâm cậu hoang tưởng nặng đến đâu. Nhưng dám lấy mạng tôi ra đùa, cậu xác định gia đình cậu đủ sức gánh hậu quả chưa?”

Câu ấy dội xuống cô ta như gáo nước đá, làm cô ta rùng mình. Dù hoang tưởng cỡ nào, cô ta vẫn biết thừa nhà họ Đường là thế lực mà một gia đình tầm trung như nhà mình chớ dại đụng tới. Đội cứu hộ tới rất nhanh, khiêng theo cáng và túi sơ cứu. Thầy chủ nhiệm theo sau, mặt tái mét. Trạch Vũ được sơ cứu ngay tại chỗ; kết luận ban đầu là bong gân nghiêm trọng, phải vào viện gấp.

“Chuyện này là sao? Sao tự nhiên lại ngã?” Thầy lau mồ hôi, gắt hỏi.

Tôi chưa kịp mở miệng thì Ánh Tuyết đã nhanh nhảu chen vào: “Thầy ơi, là tai nạn ạ. Trạch Vũ tự trượt chân, em đã cố kéo cậu ấy lại nhưng không kịp.” Cô ta lại bắt đầu bài khóc, diễn vai người bạn đồng hành bất lực.

“Cô câm miệng.” Trạch Vũ nằm trên cáng, lạnh lùng cắt ngang. Cậu nhìn thẳng thầy chủ nhiệm. “Thầy, em yêu cầu nhà trường điều tra rõ vụ này. Em không tự trượt chân, có người cố tình gây ra sự cố.”

Thầy sững người, nhìn quanh. Khải cúi gằm, còn tôi khoanh tay đứng nhìn Ánh Tuyết run như cầy sấy. “Được rồi, ưu tiên đưa Trạch Vũ vào viện trước. Những việc khác nhà trường sẽ làm rõ sau.” Thầy ra lệnh.

Chuyến dã ngoại của nhóm tôi kết thúc sớm hơn dự kiến. Khải và Ánh Tuyết ở lại khu cắm trại cùng các nhóm khác, còn tôi được thầy chỉ định theo xe cứu thương chăm sóc Trạch Vũ, vì tôi là người bình tĩnh nhất nhóm. Trên xe, không khí im lặng ngột ngạt. Trạch Vũ nhắm nghiền mắt, mày nhíu chặt vì đau. Tôi ngồi đối diện, lướt điện thoại, lòng nghĩ lát tới bệnh viện không biết gia đình vị đại thiếu gia này có làm ầm lên không.

“Y Lam.” Tôi giật mình ngẩng lên. Trạch Vũ đã mở mắt, nhìn tôi chằm chằm. “Chuyện lúc nãy, cậu chắc là cô ta cố tình chứ?” Giọng cậu khàn khàn.

“Chắc chín mươi chín phần trăm.” Tôi đáp. “Tôi thấy rõ nụ cười đắc ý của cô ta trước khi giẫm lên cành cây. Với tính cô ta, tạo ra một tai nạn để làm ân nhân cứu mạng, hoặc chí ít có cơ hội chăm sóc cậu, hoàn toàn nằm trong khả năng.”

Trạch Vũ cười khẩy. “Đúng là đồ điên. Cậu nghĩ tôi sẽ để yên chuyện này?”

“Tất nhiên là không, nhưng cậu lấy gì làm bằng chứng?” Tôi nhún vai. “Cái điện thoại cục gạch chỉ ghi được tiếng rắc của cành gãy, không chứng minh được cố ý hay vô ý. Không có camera, mọi thứ chỉ là lời hai bên.”

Trạch Vũ im một lúc rồi bất ngờ nhếch mép. “Ai nói không có camera?”

Tôi tròn mắt. “Cậu đừng bảo là cậu giấu camera trên người.”

Cậu ta lắc đầu, đút tay vào túi áo khoác rồi rút ra một món đồ đen bé tí. Hóa ra là chiếc flycam mini siêu nhỏ, thứ dân phượt chuyên nghiệp thường mang. “Thấy khúc đó phong cảnh đẹp nên tôi định bay vài vòng. Từ lúc tôi bước lên dốc, nó đã lơ lửng ngay phía trên đầu chúng ta.” Cậu hếch cằm, hãnh diện ra mặt. “Quay từ trên xuống nên từng động tác chân của cô ta đều thu đủ.”

Tôi há hốc mồm. Vị đại thiếu gia này không chỉ có tiền mà còn chuẩn bị chu đáo đến mức đáng sợ. “Cậu… đúng là cáo già.” Tôi bật thốt.

Trạch Vũ nhướn mày. “Sống trong thế giới hào môn, không mọc thêm vài cái đuôi thì sao sống nổi. Câu này tôi mượn của cậu đấy.”

Tôi bật cười. Có vẻ lần này Ánh Tuyết đúng là va phải tấm thép. Đến viện, bác sĩ kết luận Trạch Vũ bong gân độ hai, cần bó nẹp và nghỉ tối thiểu hai tuần. Bố mẹ cậu đang đi công tác ở nước ngoài, nên chỉ quản gia cùng mấy vệ sĩ hấp tấp kéo tới. Khi Trạch Vũ đã nằm yên trong phòng bệnh VIP, cậu giao chiếc flycam cho quản gia, dặn dò vài câu. Người quản gia trung niên gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ sắc lạnh chuyên nghiệp, rồi nhanh chóng rời đi. Tôi hiểu cơn bão thật sự sắp ập đến trường.

Và đúng thế, sang thứ hai tuần kế, cả trường căng thẳng như dây đàn. Ánh Tuyết vắng mặt. Bố mẹ cô ta bị hiệu trưởng triệu lên văn phòng từ lúc sớm. Đến giờ ra chơi, hệ thống loa chợt bật, nhưng phát ra không phải giọng phát thanh viên thường ngày mà là chất giọng trầm ấm, uy nghiêm của chính hiệu trưởng.

“Kính chào toàn thể thầy cô và học sinh. Nhà trường hôm nay có trách nhiệm thông báo một vụ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng đã xảy ra ở chuyến dã ngoại tuần vừa rồi.”

Toàn trường lặng ngắt, ai cũng căng tai. Hiệu trưởng kể gọn việc Trạch Vũ té ngã, rồi cho phát một đoạn âm thanh, lần này không phải từ điện thoại cục gạch mà được tách ra từ cảnh quay của flycam.

Bước chân lùi, tiếng cành khô gãy, và câu thì thào rất nhỏ nhưng nghe rõ của Ánh Tuyết: “Ngã đi, ngã đi rồi mình sẽ cứu cậu.”

Cả trường bùng nổ. Tiếng bàn tán, chửi bới vang khắp các lớp. Tôi ngồi trong lớp, nhếch mép. “Ngã đi rồi mình sẽ cứu cậu.” Kịch bản ngôn tình máu chó nào ăn vào não cô ta vậy? Cô ta thật sự tưởng mình là nữ chính, điều khiển được mọi tình huống, và Trạch Vũ sẽ rơi vào lưới tình sau khi được cô ta chăm sóc sao?

Đúng lúc ấy, cửa lớp bật tung. Ánh Tuyết, mắt sưng húp, tóc rối bù, lao vào như kẻ điên. Cô ta không màng ánh mắt khinh bỉ của bạn học, xông thẳng tới chỗ tôi.

“Y Lam, là cậu! Cậu gài bẫy tôi!” Cô ta thét, vung tay định tát. Nhưng trước khi tay cô ta chạm vào mặt tôi, một bàn tay rắn chắc đã vươn ra tóm cổ tay cô ta, hất mạnh ra sau. Tôi ngạc nhiên ngẩng lên. Trạch Vũ, một chân chống nạng, đứng sừng sững trước mặt tôi, nhìn Ánh Tuyết lạnh lẽo như nhìn một con dế.

“Gài bẫy? Cậu tự biên tự diễn cái kịch bản rẻ tiền đó rồi đổ lỗi người khác gài bẫy.” Trạch Vũ gằn giọng. “Ánh Tuyết, cậu nên cảm ơn vì tôi chỉ bong gân. Nếu tôi gãy cái xương nào, giờ gia đình cậu đã ra đê mà ở rồi.”

Ánh Tuyết quỵ xuống, bưng mặt nức nở. Lòng kiêu ngạo cùng lớp vỏ bạch liên hoa tan sạch. Tôi nhìn cô ta mà không dậy nổi chút thương xót nào. Kẻ sống trong ảo mộng, quen lấy giả dối thao túng thiên hạ, cuối cùng cũng bị chính giả dối ấy phản lại. Song tôi vẫn hiểu vở kịch chưa kết thúc: qua kẽ ngón tay, cô ta liếc tôi đầy oán hận. Cô ta mất hết, từ thể diện, danh hiệu hoa khôi cho tới cơ hội gần Trạch Vũ. Mà người chẳng còn gì để mất thường dám làm những chuyện điên cuồng nhất.

Sau vụ ấy, Ánh Tuyết bị cho nghỉ học một tháng, đồng thời phải đọc bản kiểm điểm trước toàn trường. Danh hiệu hoa khôi bạch liên hoa vỡ vụn, để lại cái biệt danh “kẻ hoang tưởng vĩ cuồng” mà đám học sinh hào phóng tặng cô ta. Tưởng một tháng đình chỉ sẽ giúp não cô ta khởi động lại, nhưng không. Khi quay trở lại, cô ta cho tôi thấy tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của thù hận cộng hoang tưởng.

Ánh Tuyết không còn lượn quanh Trạch Vũ nữa, bởi mỗi lần cô ta xuất hiện trong bán kính mười mét, cậu đều nhìn bằng ánh mắt như nhìn vi khuẩn tả, khiến cô ta mặt dày mấy cũng không dám lại gần. Mục tiêu của cô ta chuyển hẳn sang tôi. Trong đầu cô ta, nếu tôi không chắn lối và phơi bày các màn diễn kia thì kiểu gì Trạch Vũ cũng sẽ nhận ra tấm chân tình của cô ta. Logic của người điên, đúng là không thể dùng tư duy bình thường để hiểu.

Rồi các trò lặt vặt kéo đến: vở bị tạt nước, ghế bị quệt keo, ngăn tủ bị nhét ngập rác. Ai làm tôi biết rõ, chỉ là chưa nắm bằng chứng, mà tôi cũng chẳng muốn đấu khẩu với người khác tầng IQ, nên cứ lẳng lặng dọn, xem như tập thể dục. Trạch Vũ sau khi bỏ nạng thì quay về cuộc sống đại thiếu gia biếng nhác, trốn tiết thường xuyên. Nhưng lạ thay, cậu ta như để ý tới tôi nhiều hơn trước.

Thỉnh thoảng cậu ném cho tôi hộp sữa dâu đắt tiền, loại năm mươi tệ chứ không phải loại năm tệ tôi hay uống, hoặc tiện tay gỡ rối cho tôi vài câu hóc búa của giáo viên toán.

“Cậu dạo này làm sao vậy? Đền ơn vụ tôi theo xe cứu thương à?” Tôi hỏi khi cậu lại quăng cho tôi chiếc bánh sừng bò nấm truffle phô mai.

Trạch Vũ gác chân lên bàn, nhắm hờ mắt. “Thấy cậu sống thảm quá, bị con điên kia hành mà không biết phản kháng. Coi như tôi tích đức dần.”

Tôi bĩu môi. Ai bảo tôi không phản kháng? Tôi đang đợi cô ta làm một vố thật lớn để hốt trọn ổ luôn thể. Thế là tôi lặng lẽ mút sữa dâu, kiên nhẫn chờ.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích