Chương 1: Siêu du thuyền năm vạn tệ
Truyện audio Hoa Khôi Bắt Cả Lớp Thuê Siêu Du Thuyền Nhà Tôi · 5 chương
Hẹn giờ
“Lục Y Nhiên, thủ quỹ kiểu gì vậy hả? Cả đời sinh viên chỉ có một lần dã ngoại cuối cấp, thế mà cậu định dắt cả lớp đi nướng thịt ở cái bãi cắm trại tồi tàn ngoài ngoại ô thật sao? Cậu không thấy nhục thì thôi, tôi thì ngộp thở lắm rồi!”
Giọng nói lảnh lót, nũng nịu mà đầy kiêu căng ấy cất lên giữa phòng học ồn ào, khiến cả lớp quản trị kinh doanh K4 đồng loạt ngoái nhìn. Lúc đó tôi đang cặm cụi soạn bảng dự trù kinh phí trên laptop, nghe vậy bèn từ tốn ngẩng lên. Trước mặt tôi là Giả Tử Doanh, người được gọi là bạch nguyệt quang của khoa. Hôm nay cô ta mặc váy trắng tinh, mái tóc xõa bồng bềnh quá vai, tay xách chiếc túi hiệu nhái mà chỉ cần liếc một cái tôi đã thấy đường chỉ lệch.
Tôi đẩy gọng kính, nhếch môi: “Khu cắm trại núi Thúy Vân, tính cả vé cổng, thuê lều, BBQ và xe đưa đón, mỗi người năm trăm tệ. Xét quỹ lớp và túi tiền của đa số sinh viên, đó là phương án hợp lý nhất. Cậu ngộp thở thì đi khám phổi đi, kiếm tôi làm gì? Tôi là thủ quỹ chứ đâu phải bình oxy.”
Ở góc lớp vang lên mấy tiếng cười rúc rích, mặt Tử Doanh chợt đỏ lên, nhưng cô ta mau chóng đổi sang bộ dạng tủi thân, hai mắt tròn rưng rưng: “Nhiên Nhiên, cậu nói khó nghe thế. Mình chỉ nghĩ cho tập thể thôi mà. Ai cũng học hành vất vả mấy năm trời, chuyến đi chót này phải thật hoành tráng, thật đáng nhớ chứ. Nướng thịt bên lề đường thì chụp ảnh kỷ yếu kiểu gì?”
Nói rồi cô ta lôi từ cái túi fake ra một xấp brochure in màu bóng lộn, đập xuống bàn tôi: “Mình nghiên cứu cả rồi. Mình sẽ thuê siêu du thuyền Hải Vân Nữ Thần ở vịnh Bích Ngọc, hai ngày một đêm, kèm tiệc rượu vang, DJ chơi nhạc trên boong, buffet hải sản hạng sang và pháo hoa trên biển. Có vậy mới xứng với sinh viên của một trường quý tộc như mình.”
Tôi nhấc tờ brochure lên xem. Hải Vân Nữ Thần, nghe quen ghê. Hình như tháng trước ba tôi vừa tậu tặng tôi dịp sinh nhật hai mươi tuổi, tiện thể lấy luôn tên tôi mà đặt, “Nhiên Nhiên Hải Vân Nữ Thần”. Tôi lật mặt sau xem bảng giá, rồi ngẩng nhìn Tử Doanh bằng ánh mắt dành cho sinh vật lạ:
“Cậu biết đọc số không đấy? Thuê trọn chiếc du thuyền này cho hai ngày cuối tuần là hai triệu tệ. Lớp bốn mươi người, chia ra mỗi người phải góp năm vạn. Sao, cậu ảo ma Canada hay sáng nay lỡ ăn nấm độc mà bắt sinh viên đóng năm vạn, tức khoảng một trăm bảy mươi triệu đồng, cho hai ngày đi chơi?”
Vừa nghe con số năm vạn, cả lớp rộ lên bàn tán. Những người nãy giờ chỉ ngồi xem kịch, nay nhiều người mặt đã xanh lét. “Năm vạn là sinh hoạt phí cả năm của tao đó!” “Tử Doanh điên rồi hả? Nhà tao bán ruộng cũng không đủ cho tao đi dã ngoại kiểu này.” Nghe thế, Tử Doanh giả bộ đau lòng khôn xiết, ôm ngực, nước mắt rơi ào ào như vòi hỏng van, giọng nghẹn lại: “Sao các cậu chi li vậy? Tiền bạc nặng hơn tình bạn sao? Đây là tuổi trẻ, là kỷ niệm vô giá. Ra trường kiếm tiền bao giờ chẳng được, còn thanh xuân trôi rồi thì lấy lại bằng cách nào?”
Tôi vỗ tay cái bốp, cười nhạt: “Hay lắm, cảm động lắm. Đạo lý đỉnh cao đây rồi. Nếu tình bạn đã vô giá như vậy thì cậu bao cả lớp luôn đi. Cậu là thiên kim nhà giàu mà. Hai triệu chắc chỉ bằng tiền điểm tâm của cậu thôi nhỉ? Cậu quẹt thẻ một phát là cả lớp rước cậu lên làm Bồ Tát sống, ngày ngày thắp nhang quỳ lạy.”
Tử Doanh nghẹn họng, mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhà cô ta đúng là có chút vốn, mở một xưởng gia công nhỏ, nhưng bảo chi hai triệu để bao bạn học đi chơi thì bán cả xưởng cũng chưa chắc dám. Ngay lúc đó, con chó săn trung thành nhất của Tử Doanh, lớp phó thể mỹ Tiêu Cương, hùng hổ bước ra. Gã này cơ bắp cuồn cuộn, nhưng tế bào não chắc bị protein lấn hết rồi. Hắn đứng chắn trước Tử Doanh, trừng mắt với tôi:
“Lục Y Nhiên, cô bớt mỏ hỗn lại! Tử Doanh có lòng đưa ra ý hay, cô không làm nổi thì nhường người khác làm. Nhà cô nghèo rớt mồng tơi, quanh năm áo phông không nhãn, cưỡi cái xe đạp điện cà tàng, biết gì về lối sống thượng lưu? Đừng vì cái nghèo của mình mà kéo tụt đẳng cấp cả lớp!”
Tôi cúi nhìn chiếc áo phông trắng trên người. Ừ thì không nhãn, bởi nó là hàng may riêng theo số đo của tôi tại một nhà mốt bên Ý, đắt bằng cả chiếc ô tô nhà Tiêu Cương. Còn cái “xe đạp điện cà tàng” kia thực ra là siêu xe đạp bản giới hạn chạy bằng năng lượng mặt trời. Nhưng thôi, đôi co với kẻ vô tri chỉ tổ hạ IQ mình. Tôi khoanh tay, ngả ra ghế: “À, hóa ra là đẳng cấp. Vậy chắc lớp phó Tiêu sẵn lòng đóng năm vạn rồi nhỉ.”
Tiêu Cương đập ngực cái rầm: “Dĩ nhiên! Vì nụ cười của Tử Doanh thì năm vạn có đáng gì, đàn ông ai lại tiếc mấy đồng bạc lẻ!”
Có người chống lưng, Tử Doanh lộ vẻ đắc chí, giả vờ chấm nước mắt, giọng bỗng cao thượng hẳn: “Mình biết lớp có vài bạn hoàn cảnh khó khăn. Ai thật sự không xoay đâu ra tiền thì mình có thể ứng trước cho vay. Có điều mọi người cũng phải biết tự trọng: vay thì phải trả, hoặc chí ít nên cố đi làm thêm, nhờ người thân giúp để chứng tỏ thành ý với tập thể, chớ ỷ lại quá.”
Tôi nghe mà phát buồn nôn. Bắt người khác vay mượn chỉ để nuông chiều thói sĩ diện hão của bản thân, rồi còn làm bộ ban phát ân huệ; trà xanh ngâm nước cống cũng chưa chắc hôi bằng thế. Tôi đảo mắt quanh lớp: nhiều bạn gia cảnh bình thường đang cúi gằm, ánh mắt đầy bối rối và tự ti. Họ không dám phản đối vì sợ bị gắn mác kéo tụt đẳng cấp, sợ bị tẩy chay trong những ngày cuối cùng của đời sinh viên. Bạo lực lạnh ở trường học nhiều khi bắt nguồn đúng từ kiểu so sánh độc hại này.
Tôi mà cố cãi lý, Tử Doanh lại đóng vai nạn nhân, còn đám Tiêu Cương sẽ cắn càn không nhả. Vậy thì để cô ta tự trèo lên lưng cọp, xem xuống kiểu gì.
Tôi mỉm cười hiền hòa hết mức, gom hết sổ sách và thẻ ngân hàng của quỹ lớp đẩy về phía Tử Doanh: “Cậu nói phải, thanh xuân vô giá, là tôi nông cạn, không hiểu nổi tầm nhìn thượng lưu của cậu.”
Tôi đứng dậy, dõng dạc tuyên bố với cả lớp: “Từ giờ phút này, tôi xin thôi chức thủ quỹ và người tổ chức dã ngoại. Giả Tử Doanh, là người có ý tưởng tuyệt vời nhất, cậu sẽ lo việc thu năm vạn mỗi người và đi ký hợp đồng thuê du thuyền. Tôi hoàn toàn ủng hộ.”
Tử Doanh hơi chững lại, hình như không ngờ tôi nhượng bộ mau đến thế, nhưng thói phù phiếm đã làm cô ta lóa mắt. Cô ta hất cằm, giật cuốn sổ quỹ khỏi tay tôi: “Được, để tôi cho cậu xem năng lực thật là thế nào. Nhưng nói trước, ai không đóng đủ thì ở nhà, đừng mơ lên thuyền chụp ké ảnh của tôi.”
“Nhất trí.” Tôi cười rạng rỡ. “Vậy cậu thu cho đủ nhé. Nhân tiện, tôi xin nộp trước phần của mình.”
Tôi lấy điện thoại, chuyển thẳng năm vạn vào tài khoản quỹ lớp vừa giao cho Tử Doanh. Tiếng “ting” vang lên làm cả lớp há hốc. Nhìn vẻ đắc thắng của Tử Doanh, tôi thầm nhủ: cứ hưởng đi cô gái. Chờ khi cậu mò tới công ty nhà tôi đòi thuê du thuyền với cái ví rỗng của đám sinh viên nghèo bị cậu ép, xem cậu diễn tiếp vở này thế nào.
Tiếng “ting” báo tiền về vang lên lanh lảnh từ chiếc điện thoại đời mới nhất trong tay Tử Doanh, xé tan sự im lặng ngộp thở của lớp. Cả lớp tròn mắt nhìn tôi, Tiêu Cương há hốc, yết hầu lên xuống một cái thật mạnh.
“Lục Y Nhiên, cô… cô lấy đâu ra năm vạn nhanh thế? Vay nặng lãi để làm oai hả?” Hắn lắp bắp. Bộ não phẳng lì của hắn hiển nhiên không tiêu hóa nổi chuyện một cô gái quanh năm áo phông trơn, đạp xe đạp mà lại quẹt năm vạn nhẹ tênh.
Tử Doanh cũng đờ ra mấy giây, rồi nụ cười giả tạo lại nở trên môi. Cô ta vuốt tóc mai, ánh mắt thoáng coi thường: “Nhiên Nhiên à, cậu không cần tự ái mà liều đâu. Mình biết khoản này có thể là sinh hoạt phí cả năm của cậu, hoặc cậu phải cắn răng mượn khắp nơi. Nhưng không sao, mình ghi nhận sự hy sinh của cậu cho tập thể.”
Tôi nhún vai, thong thả đáp: “Khỏi ghi nhận. Coi như tôi mua vé VIP xem xiếc khỉ đi. Cậu nhớ thu đủ tiền người khác, kẻo thiếu lại phải đem cái túi fake kia đi cầm, thiên hạ cười cho.”
Sắc mặt Tử Doanh bỗng xanh lét. Cô ta vội giấu chiếc túi ra sau lưng, cắn môi lườm tôi, nhưng trước bao nhiêu con mắt vẫn phải cố giữ hình tượng bạch nguyệt quang khoan dung rộng lượng.
“Cứ đợi đấy, lớp mình đoàn kết lắm, không ai bần tiện như cậu nghĩ đâu.”
Dứt lời cô ta ưỡn ngực quay về chỗ, mở màn chiến dịch khủng bố diện rộng.