Chương 2: Hợp đồng ký không cần đọc
Truyện audio Hoa Khôi Bắt Cả Lớp Thuê Siêu Du Thuyền Nhà Tôi · 5 chương
Hẹn giờ
Suốt ba ngày kế tiếp, nhóm chat lớp quản trị kinh doanh K4 biến thành địa ngục trần gian đúng nghĩa. Tử Doanh và Tiêu Cương tag từng người một, cứ ba mươi phút lại giục đóng tiền. “Thanh xuân chỉ có một, đừng để sự nhát gan hôm nay thành nỗi tiếc nuối ngày mai.” “Mấy bạn nam bớt nạp game, mấy bạn nữ bớt sắm son là đủ năm vạn rồi. Lẽ nào tình bạn bốn năm đại học không bằng một thỏi son?” Toàn những câu đạo lý rỗng tuếch, đậm mùi thao túng tâm lý, bị spam liên tục.
Tiêu Cương đóng vai kẻ thi hành: ai dám rên một tiếng trong nhóm là hắn nhảy vào chửi ngay, bảo người ta ích kỷ, phá hoại tập thể, nghèo mà chẳng chịu cầu tiến.
Đến sáng ngày thứ tư thì sự trơ trẽn lên tới đỉnh. Tôi vừa vào lớp đã nghe tiếng thút thít ở cuối phòng. Tiểu Dao, cô lớp phó học tập có hoàn cảnh cực kỳ chật vật, sống nhờ học bổng và tiền làm thêm, đang gục đầu xuống bàn khóc. Bên cạnh là Tử Doanh, vừa vỗ vai vừa làm mặt thương xót như Bồ Tát hạ phàm.
“Dao Dao, mình hiểu hoàn cảnh của cậu mà, bà nội đang ốm, thuốc men tốn kém. Nhưng cậu thử nghĩ xem, cậu không đi thì đội hình lớp mình khuyết mất một người. Chụp kỷ yếu thiếu cậu thì còn gì trọn vẹn nữa.” Giọng Tử Doanh dịu như nhung, nhưng từng chữ lại cứa vào lòng người nghe.
Tiểu Dao ngẩng gương mặt đẫm nước mắt, giọng run: “Nhưng mình thật sự không có năm vạn. Tiền tiết kiệm của mình phải giữ để tháng sau nộp viện phí cho bà.”
“Ái chà, đừng lo xa thế.” Tử Doanh cười ngọt. “Mình tính cho cậu rồi. Mình ứng tiền túi cho cậu vay trước, cậu cứ thoải mái đi chơi cho khuây khỏa. Lãi mình tính nhẹ thôi, năm phần trăm một tháng, coi như giúp bạn. Ra trường đi làm trả mình dần cũng được.”
Tôi đứng ngoài cửa nghe mà máu dồn lên đầu. Năm phần trăm mỗi tháng, cô ta tính mở sòng cho vay nặng lãi ngay trong đại học chắc? Ép người ta đi chơi bằng khoản vay cắt cổ, đúng là ác quỷ khoác áo thiên thần. Tôi sải bước vào, ném phịch ba lô xuống bàn, tiếng rầm khiến cả hai giật nảy.
“Giả Tử Doanh, khoa tài chính ngân hàng chưa mời cậu sang giảng bài thì đúng là một thiếu sót lớn của giáo dục.” Tôi cười khẩy, khoanh tay nhìn cô ta. “Ép người ta mắc nợ để chống đỡ cái vỏ hào nhoáng của cậu, ban đêm cậu không sợ gặp ác mộng à?”
“Lục Y Nhiên, cậu đừng ngậm máu phun người!” Tử Doanh xù lông. “Tôi có ý tốt giúp bạn. Cậu không giúp được thì ngậm miệng lại.”
“Ý tốt của cậu thối quá, tôi không chịu nổi.” Tôi đỡ Tiểu Dao đứng lên, nhét vào tay cô tờ khăn giấy. “Dao Dao, đừng khóc. Không có tiền thì không đi. Luật nào bắt sinh viên không tiền phải vay nặng lãi để dã ngoại? Cứ ở nhà, xem cái du thuyền của cô ta chạy nổi không.”
“Mày…” Tiêu Cương từ ngoài đi vào, thấy tôi phá đám liền xắn tay áo định xông tới. Ngay lúc đó, một giọng trầm ấm, lạnh nhạt vang lên từ cửa: “Ồn ào cái gì đấy?”
Cả lớp lập tức im phăng phắc. Ninh Dật, lớp trưởng, học bá kiêm bức tường băng của khoa, thong thả bước vào. Anh cao một mét tám lăm, áo sơ mi đen đơn giản mà khí chất cao quý áp đảo. Khác với cái nghèo giả của tôi, Ninh Dật là thiếu gia nhà giàu thứ thiệt, chẳng qua anh lười phô. Thấy anh, mắt Tử Doanh sáng như đèn pha ô tô. Cô ta vội bỏ rơi Tiểu Dao, õng ẹo chạy ra, giọng ngọt như chảy nước: “Lớp trưởng, cậu tới đúng lúc quá. Lục Y Nhiên lại xúi các bạn chống việc thu quỹ lớp. Cậu xem, mình gom gần đủ tiền rồi, chỉ còn thiếu vài người thôi.”
Ninh Dật liếc Tử Doanh như liếc đống rác, rồi chuyển sang tôi, khóe môi khẽ cong thành nụ cười cực kỳ tinh tế. Sự ăn ý của người có tiền đôi khi chẳng cần lời. Anh lấy điện thoại, bấm mấy cái; “ting”, máy Tử Doanh lại kêu. “Tôi đóng năm vạn.” Ninh Dật nhàn nhạt nói, cất điện thoại vào túi quần.
Tử Doanh mừng rơn, mặt tươi như bắt được vàng. Cô ta đắc ý liếc tôi, tưởng nam thần đã đứng về phía mình: “Các cậu thấy chưa? Ngay cả lớp trưởng cũng nhiệt tình ủng hộ thế này, ai chưa đóng tiền thì tự thấy hổ thẹn đi nhé.”
Ninh Dật bước ngang qua tôi, hơi nghiêng đầu, nói vừa đủ cho tôi và cô ta nghe: “Tôi không ủng hộ ai hết. Tôi chỉ mua vé hàng đầu để xem kịch hay. Nghe nói dạo này vịnh Bích Ngọc hay có bão, mong du thuyền của cậu đừng chìm giữa đường.” Nói xong anh thản nhiên về chỗ, gục đầu ngủ, để mặc Tử Doanh đứng ngẩn ngơ, nụ cười đông cứng trên mặt. Tôi suýt phì cười. Cái tên Ninh Dật này, miệng lưỡi cũng chẳng thua tôi.
Chiều hôm ấy, nhờ tin tình báo từ nhóm chat bí mật của lớp, nhóm không có Tử Doanh và Tiêu Cương, tôi biết một sự thật buồn cười. Dù dùng đủ chiêu dọa dẫm, ép buộc, Tử Doanh cũng chỉ thu được tiền của đúng tám người, kể cả tôi và Ninh Dật. Tổng cộng trong tay cô ta mới có bốn chục vạn tệ, cách xa mức hai triệu của Hải Vân Nữ Thần như từ Trái Đất tới Sao Hỏa.
Nhưng rắc rối là tối trước đó, Tử Doanh đã đăng lên Moments dòng chữ: “Thanh xuân rực rỡ cùng lớp K4. Hẹn gặp các tình yêu trên siêu du thuyền Hải Vân Nữ Thần cuối tuần này nhé”, kèm ảnh du thuyền sao chép trên mạng. Bài đã hứng hàng ngàn lượt thích và bình luận xuýt xoa của sinh viên cả trường; giờ rút lui thì cô ta thà đập đầu vào đậu hũ còn hơn.
Đứng trước nguy cơ mất mặt toàn diện, Tử Doanh quyết một nước đi vào lòng đất: cầm bốn chục vạn đến thẳng trụ sở tập đoàn du lịch hàng hải Lục thị, tức công ty nhà tôi, để đặt cọc. Cô ta ngây thơ tin rằng nhờ cái mác thiên kim nhà họ Giả, công ty sẽ nể mà cho nợ phần còn lại; hoặc cô ta cứ lên thuyền rồi tính, ép cả lớp lên tàu rồi bắt gọi điện về nhà xin tiền chuộc thân.
Đọc bản báo cáo kế hoạch ngớ ngẩn ấy do một gián điệp gửi tới, tôi nhếch mép, mở danh bạ, gọi cho giám đốc điều hành của Lục thị.
“Chú Thạch, chiều nay có một khách VIP tên Giả Tử Doanh tới thuê du thuyền Hải Vân Nữ Thần. Chú dặn nhân viên đón tiếp cô ta thật chu đáo nhé. Cứ theo đúng kịch bản cháu vừa gửi.” Trò vui giờ mới thực sự bắt đầu.
Đúng hai giờ chiều, chiếc Porsche hồng cánh sen chói chang của Tử Doanh dừng xịch trước sảnh lớn tập đoàn du lịch hàng hải Lục thị. Cô ta bước xuống trong chiếc váy dạ hội lấp lánh giữa ban ngày ban mặt, đeo kính râm bản to, khoác tay Tiêu Cương, kẻ đang cố làm ra vẻ bảnh bao trong bộ vest thuê trông hệt nhân viên đa cấp. Tôi ngồi trong phòng tổng giám đốc tầng ba mươi, nhâm nhi trà chiều, xem camera truyền hình ảnh trực tiếp từ sảnh lễ tân mà không nhịn nổi cười.
Chú Thạch, giám đốc điều hành, đứng bên khẽ hắng giọng: “Đại tiểu thư, kịch bản đã sẵn sàng, cháu chắc chắn muốn chơi lớn thế này chứ?”
“Cứ làm đúng như cháu dặn, đừng lo, hậu quả cháu gánh.” Tôi nháy mắt với chú Thạch.
Dưới sảnh, Tử Doanh hất cằm, tiến tới quầy lễ tân với dáng vẻ nữ hoàng đi tuần: “Gọi quản lý của các người ra đây. Tôi là Giả Tử Doanh, đại diện lớp quản trị kinh doanh K4 đại học Hải Lâm, đến ký hợp đồng thuê siêu du thuyền Hải Vân Nữ Thần cho cuối tuần này.”
Cô lễ tân, đã được dặn kỹ, nở nụ cười chuyên nghiệp hoàn hảo: “Chào Giả tiểu thư, quản lý của chúng tôi đang chờ cô ở phòng VIP số một, xin mời cô theo tôi.”
Tử Doanh đắc ý quay sang Tiêu Cương: “Thấy chưa? Đẳng cấp nhà họ Giả là vậy đó. Mới nghe tên đã được mời vào phòng VIP, đám sinh viên nghèo kia làm sao hiểu cảm giác này.”
“Đúng, đúng, Tử Doanh nhà ta là thiên kim tiểu thư, đến đâu chẳng được đón như thượng khách.” Tiêu Cương vội xu nịnh.
Phòng VIP số một xa hoa với nội thất da thật và đèn chùm pha lê. Một người đàn ông trung niên áo vest đen chỉnh tề, trưởng phòng kinh doanh của công ty, đã ngồi đợi sẵn. Vừa vào, Tử Doanh chẳng thèm vòng vo, rút thẻ ngân hàng đập lên bàn: “Trong này có bốn chục vạn, tôi đặt cọc cho chiếc Hải Vân Nữ Thần. Chiều thứ sáu chúng tôi lên tàu.”
Trưởng phòng kinh doanh mỉm cười, đẩy tấm thẻ trở lại.
“Giả tiểu thư, xin lỗi, nhưng quy định của chúng tôi với dòng siêu du thuyền hạng sang là phải thanh toán đủ một trăm phần trăm trước khi khởi hành. Giá thuê Hải Vân Nữ Thần hai ngày một đêm là hai triệu tệ. Bốn chục vạn e là chưa đủ để nổ máy ạ.”
Nụ cười của Tử Doanh hơi cứng, nhưng cô ta mau chóng lấy lại vẻ trịch thượng: “Anh không biết tôi là ai à? Tôi là thiên kim của xưởng gia công Giả thị. Cha tôi là đối tác tiềm năng của rất nhiều tập đoàn lớn. Làm ăn thì phải biết nhìn xa chứ. Cho tôi nợ một triệu sáu còn lại, sau chuyến đi tôi bảo cha tôi trả. Lẽ nào tập đoàn khổng lồ thế này lại sợ một tiểu thư như tôi quịt nợ?”
Trưởng phòng kinh doanh vẫn giữ nụ cười chuẩn mực: “Giả tiểu thư, quy định là quy định, chúng tôi không thể làm trái. Hơn nữa Hải Vân Nữ Thần là du thuyền riêng của đại tiểu thư tập đoàn chúng tôi, chỉ thỉnh thoảng mới cho thuê. Chưa thanh toán đủ thì chúng tôi không thể rời bến.”
Tử Doanh bắt đầu cuống. Cô ta đã lỡ khoe ầm ĩ trên mạng, giờ về tay không thì mặt mũi để đâu? Cô ta nghiến răng tung chiêu cuối: “Vậy thế này, anh cứ cho tàu chạy. Lớp tôi có bốn mươi người, phần lớn con nhà khá giả. Lên tàu rồi tôi ép họ gọi về nhà xin tiền trả nốt phần còn lại. Ai không chịu thì các người cứ ném xuống biển, tôi không để ý.”
Ở trên lầu, nghe tới đây tôi muốn vỗ tay. Óc kinh doanh của cô ả quả là bước tiến vượt bậc của loài người: tống tiền ngay giữa du thuyền. Trưởng phòng kinh doanh giả vờ cân nhắc một lát rồi gật đầu: “Được, nể mặt Giả tiểu thư, chúng tôi sẽ linh hoạt. Nhưng cần một bản hợp đồng cam kết. Nếu đến cuối chuyến đi khoản một triệu sáu vẫn chưa thanh toán, Giả tiểu thư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, kể cả bị khởi kiện và tịch thu tài sản thế chấp.”
“Ký thì ký, sợ gì!” Tử Doanh chẳng chút do dự, cầm bút ký xoẹt lên bản hợp đồng dày cộp mà không đọc điều khoản phụ. Cô ta đâu biết ở trang cuối có một điều khoản bé xíu. Nếu bên B, người thuê, không thanh toán đủ, bên A, công ty, được quyền dùng hình ảnh và thông tin của bên B để công khai đòi nợ trên truyền thông. Đồng thời áp mức lãi phạt năm mươi phần trăm mỗi ngày. Ký xong, Tử Doanh hớn hở ra về, còn quay lại dặn: “Nhớ chuẩn bị rượu vang ngon nhất với DJ xịn nhất cho tôi nhé!”
Nhìn chiếc Porsche mất hút, tôi tắt màn hình camera, quay sang chú Thạch: “Mọi thứ xong xuôi chưa chú?”
Chú Thạch cười: “Xong cả rồi thưa đại tiểu thư. Hải Vân Nữ Thần đã dọn sạch sẽ, thủy thủ đoàn cũng nắm kịch bản đặc biệt, bảo đảm chuyến đi này là kỷ niệm khó quên nhất đời cô Giả Tử Doanh.”