Chương 4: Đảo Đầu Lâu và hóa đơn hai triệu rưỡi
Truyện audio Hoa Khôi Bắt Cả Lớp Thuê Siêu Du Thuyền Nhà Tôi · 5 chương
Hẹn giờ
“Lục Y Nhiên, là mày! Mày giở trò gì thế hả?”
Tôi mỉm cười, bật hệ thống màn hình lớn trên boong. Thay vì những MV ca nhạc rộn ràng, màn hình hiện hình tôi đang ngồi trong phòng điều khiển, tay cầm micro. “Tôi không giở trò gì, Giả Tử Doanh. Tôi chỉ đang giúp cậu biến giấc mơ thanh xuân rực rỡ thành sự thật thôi.” Tôi chậm rãi nói. “Cậu muốn siêu du thuyền, tôi cho cậu siêu du thuyền. Cậu muốn khoe đẳng cấp, tôi cho cậu dịp. Nhưng cậu quên mất một điều sơ đẳng: ở đời chẳng có bữa trưa nào miễn phí, và không có cú vung tay nào mà không phải trả giá.”
Tôi nhấn một nút trên bảng điều khiển. Màn hình lớn lập tức chuyển sang bản hợp đồng Tử Doanh đã ký với công ty nhà tôi, phóng to điều khoản phạt ở trang cuối. “Theo hợp đồng, cậu nợ công ty một triệu sáu với lãi phạt năm mươi phần trăm mỗi ngày, cộng phí neo tàu giữa biển và phí dịch vụ khẩn cấp, tổng số cậu phải trả ngay lúc này là hai triệu rưỡi tệ. Không thì tôi e xưởng gia công nhà cậu sẽ bị ngân hàng siết nợ ngay ngày mai.”
Tử Doanh chao đảo, ngã phịch xuống sàn boong, ôm đầu lẩm bẩm: “Không thể nào… mày lấy tư cách gì đòi tiền tao? Mày chỉ là sinh viên nghèo!”
“À, quên giới thiệu lại.” Tôi nhếch môi. “Tôi là Lục Y Nhiên, người thừa kế duy nhất của tập đoàn du lịch hàng hải Lục thị. Chiếc Hải Vân Nữ Thần này là quà sinh nhật ba tôi tặng tháng trước. Cậu dùng tiền của tôi thuê đồ của tôi, lại còn định lấy nó mà sỉ nhục tôi. Giả Tử Doanh, IQ của cậu có vấn đề hay cậu tưởng thế giới xoay quanh cái túi fake của cậu?”
Sự thật nổ như bom nguyên tử giữa boong tàu. Cả lớp K4 đứng đờ ra, mắt tròn miệng há, ngước nhìn gương mặt tôi trên màn hình. Người choáng nhất có lẽ là Tiêu Cương: hắn đờ ra nhìn tôi rồi nhìn Tử Doanh, và cái đầu phẳng lì kia có vẻ cuối cùng cũng hiểu mình vừa đắc tội ai.
“Lục… Lục tiểu thư.” Một nam sinh lắp bắp. “Bọn tôi không biết, bọn tôi bị cô ta lừa.”
“Tôi biết.” Tôi ngắt lời. “Vì thế các bạn vẫn an toàn trên tàu. Những ai bị ép buộc, bị lừa, tôi sẽ không tính toán. Nhưng với Giả Tử Doanh và những kẻ a dua như Tiêu Cương, câu chuyện mới chỉ bắt đầu.”
Tôi ra hiệu cho thuyền trưởng. Động cơ tàu bất ngờ gầm lên, nhưng không quay về bờ mà phóng thẳng tới một hòn đảo hoang lởm chởm đá ngầm cách đó không xa. “Chào mừng đến đảo Đầu Lâu, Giả tiểu thư. Cậu có hai mươi bốn giờ để tìm cách kiếm đủ hai triệu rưỡi, hoặc thử làm Robinson Crusoe xem sao.” Tôi cười lạnh, tắt micro. Trò chơi sinh tồn chính thức bắt đầu.
Hải Vân Nữ Thần rẽ sóng vun vút, chưa đầy mười lăm phút đã neo trước một hòn đảo bé xíu, cây cối um tùm, bờ cát lởm chởm đá vôi. Trên hải đồ nó chỉ được ghi là đảo vô danh, nhưng với vẻ hoang vu âm u ấy, gọi là đảo Đầu Lâu cũng chẳng quá. Loa phát thanh lại vang giọng ồm ồm của thuyền trưởng. Tàu đã tới khu vực giảm tải. Yêu cầu hành khách Giả Tử Doanh và Tiêu Cương chuẩn bị hành lý, tự xuống xuồng cứu sinh số một. Những hành khách khác xin giữ nguyên vị trí.
Dưới boong, Tử Doanh rú lên như lợn bị chọc tiết. Cô ta bò toài trên sàn, bám chặt chân một nam sinh gần đó: “Không, tôi không xuống đâu! Trên đảo có rắn rết, có thú dữ! Lục Y Nhiên, mày điên rồi! Mày phạm pháp đấy! Đây là bắt cóc, là cố ý giết người!”
Tôi rời phòng điều khiển, thong thả xuống cầu thang, khoanh tay nhìn cô ta vật vã. “Phạm pháp? Bắt cóc?” Tôi bật cười, giọng mỉa mai hết cỡ. “Giả tiểu thư, cậu ảo tưởng sức mạnh à? Đây là du thuyền của tôi. Tôi có quyền từ chối phục vụ khách quịt nợ. Tôi không quẳng cậu xuống biển cho cá mập đã là nhân đạo lắm rồi. Hòn đảo kia thuộc sở hữu tập đoàn nhà tôi. Tôi thả cậu xuống đó nghỉ dưỡng vài ngày, đợi gia đình cậu mang tiền chuộc, hoàn toàn hợp tình hợp lý.”
“Mày… mày…” Tử Doanh tức nghẹn, mặt trắng bệch. Cô ta quay sang cầu cứu Tiêu Cương, nhưng tên chó săn lúc này đã sợ đến són ra quần. Hắn quỳ rạp, dập đầu liên tục về phía tôi: “Lục tiểu thư, đại tiểu thư, xin cô tha cho tôi! Tôi chỉ bị con ả trà xanh này lừa thôi. Tôi không có ý xúc phạm cô. Tôi… tôi sẽ lau boong, làm trâu làm ngựa cho cô. Xin đừng đuổi tôi xuống đảo!”
Tôi nhìn vũng nước đáng ngờ dưới chân Tiêu Cương, hơi nhăn mặt lùi một bước: “Gớm quá. Thuyền trưởng, phiền chú gọi người quăng hai kẻ này xuống xuồng, để lâu bẩn sàn tàu của cháu.”
Mấy nhân viên bảo vệ vạm vỡ lập tức xuất hiện, lôi xềnh xệch Tử Doanh và Tiêu Cương ra phía lan can. Tiếng gào, tiếng chửi, tiếng khóc của họ dội khắp mặt biển, nhưng đám sinh viên K4 chẳng ai dám can; ngược lại, ánh mắt họ còn lấp lánh hả hê. Gieo gió ắt gặt bão, đạo lý đơn giản ấy giờ họ mới thấm. Chiếc xuồng cứu sinh nhỏ xíu được thả xuống nước. Tử Doanh và Tiêu Cương bị tống lên đó, kèm một thùng các tông đựng ít nước lọc và lương khô.
“Chúc dã ngoại vui vẻ nhé, Giả tiểu thư.” Tôi đứng trên boong vẫy tay. “Nhớ chụp nhiều ảnh thanh xuân rực rỡ đăng vòng bạn bè nhé. À quên, đảo đó làm gì có sóng.”
Xuồng nổ máy, đưa hai kẻ thảm hại về phía đảo hoang. Tử Doanh gào khóc lạc cả giọng, Tiêu Cương co rúm một góc, run bần bật. Khi chiếc xuồng chỉ còn là một chấm nhỏ giữa biển, tôi quay lại nhìn đám sinh viên đứng chết trân. Bầu không khí lặng đến đáng sợ. Họ nhìn tôi với ánh mắt trộn lẫn sợ hãi, kính nể và hối hận. Tôi vỗ tay cái bốp, phá tan sự im lặng: “Xong, dọn rác xong rồi. Giờ bắt đầu chuyến dã ngoại thật sự nào!”
Tôi ra hiệu cho thuyền trưởng; động cơ nổ lại, mũi tàu quay về vịnh Bích Ngọc rực nắng. Đúng lúc đó, nhạc EDM bốc lửa tràn ra từ dàn loa vòm. Cả chục nhân viên phục vụ đẩy những chiếc xe ngập tôm hùm, cua hoàng đế, hàu sống, bò Wagyu và tháp sâm panh ra boong. “Ăn đi, uống đi, quẩy đi! Hôm nay Lục Y Nhiên tôi bao trọn gói!” Tôi hét vào micro.
Đám sinh viên mất vài giây để tiêu hóa bước ngoặt chóng mặt này. Rồi như chiếc lò xo bị nén lâu ngày bật tung, họ vỡ òa hò reo sung sướng: “Lục Y Nhiên vạn tuế! Đại tiểu thư uy vũ!” Họ ào tới các quầy đồ ăn, khui sâm panh ăn mừng, nhảy múa điên cuồng dưới nắng chiều. Nỗi hoảng loạn, sợ hãi vừa nãy bị quét sạch, nhường chỗ cho sự giải tỏa tột cùng. Tiểu Dao ôm chầm lấy tôi, khóc nấc: “Nhiên Nhiên, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu!”
Tôi vỗ lưng cô: “Khóc gì chứ, ra ăn tôm hùm đi, kẻo thằng béo bàn cuối nó ăn hết bây giờ.”
Tựa lưng vào lan can ngắm khung cảnh náo nhiệt, lòng tôi sảng khoái vô cùng. “Cậu dọn rác gọn thật.” Ninh Dật bước tới, đưa tôi ly nước cam. Anh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng khóe mắt thoáng ý cười. “Nhưng cậu định nhốt họ trên đảo thật à? Lỡ có chuyện gì thì sao?”
Tôi nhận ly nước cam, nhấp một ngụm: “Yên tâm, trên đảo có trạm kiểm lâm, tôi báo trước rồi. Hai kẻ đó không chết đói hay bị thú dữ ăn thịt đâu. Chỉ phải trải qua hai mươi bốn giờ tu tâm dưỡng tính cùng muỗi rừng và bóng tối thôi. Mai cha Tử Doanh mang tiền tới công ty tôi chuộc người, tôi sẽ cho thuyền ra đón.”
Ninh Dật khẽ gật, ánh nhìn dành cho tôi sâu thêm: “Lục Y Nhiên, cậu thú vị hơn tôi tưởng nhiều. Trông vô hại mà cắn thì đau lắm.”
“Quá khen. Tôi chỉ sống có nguyên tắc thôi. Ai tốt với tôi, tôi đáp lại gấp mười; ai cắn tôi một miếng, tôi bẻ gãy cả hàm răng kẻ đó.” Tôi nháy mắt với anh.
Bữa tiệc trên du thuyền kéo dài đến tận khuya. Pháo hoa rực rỡ nổ lên giữa bầu trời đêm, chiếu sáng cả một vùng biển. Lớp K4 có một đêm dã ngoại cuối cấp đúng nghĩa thanh xuân rực rỡ, không giả tạo, không ép buộc, chỉ có niềm vui và sự gắn kết thật. Sáng hôm sau, khi du thuyền cập bến, sinh viên lục tục xuống tàu, ai nấy đều hài lòng. Họ thi nhau xin lỗi tôi vì những hiểu lầm trước đó và hứa sẽ không bao giờ mù quáng tin người như Tử Doanh nữa.
Tôi mỉm cười chào tạm biệt, lên chiếc Rolls-Royce đã chờ sẵn ở bến, đi thẳng tới trụ sở tập đoàn Lục thị. Kịch vui chưa dứt, tôi còn phải đi thu nợ.
Vừa bước vào sảnh công ty, tôi đã nghe tiếng ồn ào từ phòng khách VIP. Một ông trung niên đầu hói, bụng phệ, vest nhàu nhĩ đang đập bàn ầm ĩ: “Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Dám bắt cóc con gái tôi! Tôi kiện các người ra tòa! Tôi quen rất nhiều quan chức lớn đấy!” Đó là cha Tử Doanh, ông Giả, chủ xưởng gia công Giả thị. Tôi đẩy cửa bước vào, nụ cười trên môi rạng rỡ thêm.
“Kiện ra tòa sao? Hay đấy, ông Giả. Ta cùng xem tòa án xử vụ quịt nợ hai triệu rưỡi và lừa đảo chiếm đoạt tài sản này ra sao.”
Ông Giả giật mình quay phắt lại, gương mặt bóng nhẫy mồ hôi thoáng sững người vì một cô gái còn rất trẻ, ăn mặc đơn giản vừa bước vào. Nhưng thói trịch thượng ngấm sẵn trong máu lập tức trỗi dậy; ông hất hàm, chỉ ngón tay mập đeo đầy nhẫn vàng vào tôi: “Cô là cái thá gì mà chen vào chuyện người lớn? Gọi giám đốc các người ra đây! Các người giam giữ Tử Doanh nhà tôi, tôi không để yên đâu!”
Tôi thong thả tới chiếc ghế bành bọc da đối diện ông, ngồi vắt chéo chân, ra hiệu cho chú Thạch đang khoanh tay mỉm cười bên cạnh rót cho tôi tách trà. “Xin tự giới thiệu, tôi là Lục Y Nhiên, tổng giám đốc tương lai của tập đoàn mà ông đang làm loạn đây. Cũng là chủ chiếc du thuyền mà quý nữ nhà ông vừa thuê. À không, nói cho chính xác là vừa lừa mới lên được.” Tôi nhấp ngụm trà, nhàn nhạt.
Mặt ông Giả đổi từ đỏ sang trắng rồi xanh. Ông lùi một bước, nuốt nước bọt đánh ực. Cái tên Lục thị nặng ký thế nào ở thành phố này, một ông chủ xưởng gia công nhỏ sao lại không biết. Nhưng tính tham lam cố chấp vẫn khiến ông cãi chày: “Lừa đảo gì chứ? Nó ký hợp đồng đàng hoàng! Các người gài bẫy nó! Con bé mới nứt mắt thì hiểu gì mấy điều khoản lắt léo của các người? Hai triệu rưỡi tệ, các người ăn cướp à?”
Chú Thạch nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ dày cộp lên bàn, đẩy về phía ông Giả: “Ông Giả, mời ông xem kỹ. Đây là bản hợp đồng có chữ ký tươi của Giả Tử Doanh. Camera an ninh cũng ghi lại toàn bộ quá trình cô ấy tự nguyện ký, không ai ép. Hơn nữa cô ấy còn hùng hồn tuyên bố sẽ ép các bạn học gọi về nhà xin tiền trả nợ. Hành vi này theo pháp luật hoàn toàn có thể cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản.”
Ông Giả run rẩy lật từng trang hợp đồng, thấy con số hai triệu rưỡi gồm tiền thuê, tiền phạt và lãi, hai chân nhũn ra, đổ phịch xuống sofa: “Không, không thể nào. Xưởng của tôi đang thế chấp ngân hàng, tiền mặt chẳng còn tới mười vạn. Làm sao tôi trả nổi?” Ông ôm đầu lẩm bẩm trong tuyệt vọng.
“Đó là chuyện của ông.” Tôi đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc như dao. “Ông nuông chiều con, dung túng thói hư vinh của nó, thì giờ ông phải trả giá. Tôi cho ông hai lựa chọn. Một: thanh toán đủ hai triệu rưỡi ngay bây giờ, tôi sẽ cho người ra đảo đón con gái ông về. Hai: mai gặp ông ở tòa án. Khi đó không chỉ xưởng ông bị siết nợ, con gái ông cũng sẽ có một thanh xuân rực rỡ sau song sắt.”
Ông Giả ngẩng phắt đầu, ánh mắt đầy van lơn: “Lục tiểu thư, xin cô nương tay. Tử Doanh còn trẻ người non dạ. Cô xem, hai nhà ta cũng coi như có chút… ừm… quen biết. Hay cô cho tôi trả góp, hoặc… hoặc tôi bắt nó tới công ty cô làm không công trừ nợ.”
Tôi suýt phá lên cười. Lối nghĩ bóc lột này đúng là có di truyền. “Công ty tôi không nhận hạng nhân viên chỉ biết xách túi fake và lừa đồng nghiệp.” Tôi đứng dậy, chỉnh vạt áo. “Thời gian của tôi quý lắm. Ông có một tiếng để xoay tiền. Không có tiền thì chuẩn bị nhận trát hầu tòa đi.”
Nói xong tôi quay gót bước ra, mặc kệ tiếng kêu gào thảm thiết của ông Giả phía sau. Đúng một tiếng sau, chú Thạch báo ông Giả đã phải cắn răng gọi cầu cứu khắp nơi, thậm chí bán tháo cổ phần xưởng gia công giá bèo cho đối thủ mới gom đủ hai triệu rưỡi chuyển vào tài khoản công ty. “Ting.” Nhìn con số dư tăng lên, tôi mỉm cười hài lòng. Bài học này, cái giá đúng là chẳng rẻ.