Chương 3: Giữa biển không sóng điện thoại
Truyện audio Hoa Khôi Bắt Cả Lớp Thuê Siêu Du Thuyền Nhà Tôi · 5 chương
Hẹn giờ
Chiều thứ sáu, cả lớp K4 tụ tập tại bến cảng vịnh Bích Ngọc. Trừ tám người đã đóng tiền, trong đó có tôi và Ninh Dật, ba mươi hai người còn lại đều bị Tử Doanh ép tới bằng đủ mánh. Kẻ bị dọa tung ảnh dìm hàng, người bị dọa cô lập, người bị dụ bằng lời hứa cứ lên tàu rồi tính. Khi siêu du thuyền Hải Vân Nữ Thần trắng toát, dài hơn năm chục mét, sừng sững hiện ra, cả đám sinh viên ồ lên kinh ngạc; nó lộng lẫy, xa hoa hơn mọi tấm ảnh trên mạng.
Tử Doanh đứng trên bến, bikini đỏ rực khoác áo voan mỏng, liên tục tạo dáng cho Tiêu Cương chụp.
“Thấy chưa? Mình đã bảo mình làm được mà!” Cô ta hét với cả lớp. “Hôm nay nhờ mình, các cậu sẽ biết thế nào là cuộc sống thượng lưu. Lát lên tàu nhớ cư xử cho có văn hóa, đừng làm mình mất mặt nhé.”
Tôi kéo chiếc vali nhỏ, đi cuối cùng cùng nhóm Tiểu Dao. Tiểu Dao run run nắm tay tôi: “Nhiên Nhiên, mình sợ lắm. Mình đâu có tiền.”
“Đừng sợ, coi như đi du lịch miễn phí.” Tôi vỗ vai cô, mắt lướt qua bóng Ninh Dật đang thong thả bước lên cầu cảng. Hôm nay anh mặc áo phông trắng, quần short kaki, trông trẻ trung và bớt băng giá hẳn, nhưng ánh mắt nhìn Tử Doanh vẫn đầy vẻ mỉa mai.
Vừa lên boong, Tử Doanh đã ra dáng bà chủ, hất hàm sai nhân viên: “Này, mang sâm panh ra đây! Bật nhạc lên! DJ đâu?”
Một nam nhân viên đồng phục trắng bước đến, cúi chào lịch sự: “Xin lỗi Giả tiểu thư, gói của cô chỉ gồm phí thuê tàu cơ bản. Nước lọc miễn phí, còn sâm panh và DJ là dịch vụ tính riêng. Cô có muốn thanh toán thêm không ạ?”
Tử Doanh sững lại: “Cái gì? Hai triệu tệ mà không gồm rượu với nhạc? Các người làm ăn kiểu gì vậy?”
“Dạ, hợp đồng cô ký ghi rõ, hai triệu chỉ là tiền thuê thân tàu và nhiên liệu ạ.” Nhân viên bình thản đáp.
Cả lớp bắt đầu xì xào. Tử Doanh nghiến răng, rút thẻ tín dụng quẹt thêm hai vạn cho rượu và nhạc để giữ thể diện. Du thuyền rời bến êm ru, hướng ra vùng biển xanh thẳm. Nhạc dồn dập nổi lên, rượu vang rót tràn ly. Tử Doanh chìm trong hào quang giả, liên tục livestream khoe mình giàu. Nhưng cuộc vui ngắn tày gang. Khi tàu chạy được chừng một giờ, tới giữa biển khơi không thấy bờ, nhạc đột ngột tắt, động cơ cũng chết, chỉ còn tiếng sóng vỗ ì oạp vào mạn thuyền.
Đám sinh viên nháo nhác: “Chuyện gì đó? Sao tàu dừng?”
Tử Doanh nổi giận xông vào buồng lái: “Thuyền trưởng, sao lại tắt máy? Các người đang làm trò gì vậy?”
Thuyền trưởng là một gã vạm vỡ, mặt có vết sẹo kéo dài; ông ta thong thả quay người, nhìn cô ta lạnh lẽo: “Giả tiểu thư, theo lệnh công ty chúng tôi phải dừng tàu. Cô còn nợ một triệu sáu tiền thuê, giám đốc yêu cầu cô thanh toán ngay; không thì tàu sẽ không nhúc nhích thêm một mét.”
“Cái gì?” Tử Doanh hét lạc giọng. “Tôi đã nói sau chuyến đi sẽ trả! Các người định giam chúng tôi giữa biển sao?”
Thuyền trưởng nhún vai: “Quy định là quy định. Hoặc cô trả tiền, hoặc cứ để tàu trôi ở đây. À, tiện nói luôn, trên tàu hiện không có sóng điện thoại, cũng không wifi, cô chẳng gọi được cho ai.”
Mặt Tử Doanh trắng bệch như giấy. Cô ta lao ra boong, run rẩy giơ điện thoại lên; đúng như thuyền trưởng nói, thanh sóng hiện “không có dịch vụ”. Cả lớp K4 bắt đầu hoảng loạn. “Tử Doanh, cậu lừa bọn tôi à? Cậu bảo cậu bao trọn gói mà!” “Trời ơi, tôi không biết bơi, lỡ có bão thì sao?” “Trả tiền đi Giả Tử Doanh, cô muốn hại chết tất cả bọn tôi à?” Tiếng la ó, chửi bới vang lên liên hồi. Tiêu Cương cố che chở cho Tử Doanh nhưng nhanh chóng bị vài nam sinh to khỏe hơn xô ngã.
Tử Doanh khóc lóc thảm thiết, ôm mặt gào: “Tôi làm gì có một triệu sáu! Tôi tưởng họ cho nợ! Các cậu, các cậu mau gom tiền giúp tôi đi, mỗi người đóng thêm bốn vạn là đủ mà!”
Đến đó thì cơn giận của đám sinh viên lên tới đỉnh. “Đóng cái đầu cô! Cô dụ bọn tôi lên đây để tống tiền hả? Đồ lừa đảo, đồ trà xanh mục ruỗng!” Ở tầng hai du thuyền, tôi nhấp ngụm nước cam, nhìn xuống cảnh hỗn loạn bên dưới. Ninh Dật đã lặng lẽ đứng bên cạnh tôi từ khi nào chẳng rõ, ly vang đỏ trên tay, nghiêng ly chạm nhẹ vào ly của tôi.
“Kịch hay lắm, đạo diễn Lục.” Anh mỉm cười.
Tôi nhếch mép: “Cảm ơn lớp trưởng khen, nhưng đây mới chỉ là màn dạo đầu.”
“Màn dạo đầu?” Ninh Dật nhướng mày, ánh mắt đầy hứng thú. “Vậy màn chính là gì? Đừng bảo cậu định thả cá mập lên boong nhé.”
Tôi bật cười, tiếng cười hòa vào gió biển lồng lộng: “Cá mập tốn kém quá, lại còn vi phạm luật bảo vệ động vật. Tôi chỉ chuộng luật nhân quả, vừa rẻ vừa hiệu quả.”
Dưới boong, tình hình đã vượt tầm kiểm soát. Bị dồn vào chân tường, Tử Doanh vứt phăng cái vỏ bạch nguyệt quang mong manh. Cô ta chống hông, trỏ thẳng vào đám sinh viên đang sôi máu: “Các người im hết đi! Giỏi thì tự bơi vào bờ! Ai bảo các người ngu mà tin tôi? Giờ tất cả chung một thuyền, không xì tiền ra thì cùng chết đói ở đây!” Sự trơ tráo của cô ta khiến cả đám đứng chết trân.
Tiêu Cương lồm cồm bò dậy, mặt mũi bầm dập vì xô xát, vẫn cố vớt chút thể diện cho nữ thần: “Tử Doanh nói đúng, chúng ta là tập thể, phải đồng cam cộng khổ. Ai có tiền thì mau nôn ra!”
“Đồng cam cộng khổ cái rắm!” Một nam sinh hiền lành bất ngờ chửi thề, ném chiếc dép lê trúng mặt Tiêu Cương. “Chúng mày ép tao lên đây, giờ lại bắt tao trả nợ cho chúng mày, mơ đi!” Tiểu Dao sợ hãi nép vào góc tường, khóc nấc; vài nữ sinh khác cũng sụt sùi. Không sóng điện thoại, không wifi, trôi nổi giữa biển bao la, nỗi hoảng loạn dần gặm nhấm lý trí những cô cậu sinh viên chưa từng nếm trải sóng gió.
Đúng lúc ấy, loa phát thanh trên tàu rè rè, rồi giọng lạnh lùng của thuyền trưởng lan tới mọi ngóc ngách.
“Xin thông báo tới toàn thể hành khách. Theo dự báo thời tiết nội bộ, một vùng áp thấp nhiệt đới đang tiến về vịnh Bích Ngọc, dự kiến hai giờ nữa biển sẽ động mạnh. Đề nghị Giả tiểu thư mau thanh toán khoản nợ một triệu sáu để chúng tôi nổ máy quay về bờ. Nếu không, vì an toàn của con tàu, chúng tôi buộc phải kích hoạt quy trình giảm tải trọng khẩn cấp.”
“Giảm tải trọng khẩn cấp là cái quái gì?” Tử Doanh gào vào chiếc loa.
Giọng thuyền trưởng đều đều đáp: “Là thả những hành khách chưa thanh toán xuống phao cứu sinh và để họ trôi. Chúng tôi chỉ ưu tiên bảo vệ những người đã trả đủ tiền.”
Cả boong tàu lặng phắc. Rồi một tiếng thét chói tai vang lên: “Cứu mạng, tôi không muốn chết!” Đám đông lập tức loạn cả lên, ập vào Tử Doanh, túm tóc, xé áo, ép cô ta phải trả tiền. Tiêu Cương bị đè dưới hàng chục đôi chân, không kêu nổi một tiếng. Tử Doanh khóc thảm thiết, cố giải thích rằng cô ta thật sự không có tiền, xưởng nhà cô ta đang mắc món nợ ngân hàng khổng lồ. Và cô ta chỉ định dùng chuyến đi này để lừa tiền của lớp, tiện chụp ảnh sống ảo câu đại gia.
Lời thú nhận trong cơn hoảng loạn như đổ thêm dầu vào lửa. “Mày là đồ lừa đảo, đồ khốn nạn! Đánh chết nó đi!”
Tôi đứng trên tầng hai nhìn Tử Doanh bị chính những kẻ từng xuýt xoa ngưỡng mộ cô ta xâu xé. Lớp mặt nạ giả tạo bị lột sạch, để lộ một tâm hồn mục rữa, rẻ tiền. Ninh Dật khẽ huých tôi: “Cậu làm họ sợ quá rồi. Mùa hè lặng sóng thế này, bão ở đâu ra?”
“Chỉ là chút hiệu ứng âm thanh và kịch bản tâm lý thôi.” Tôi nhún vai. “Phải để họ nếm mùi tuyệt vọng thì mới hiểu cái giá của thói phù phiếm và ỷ lại.”
Tôi xoay người vào phòng điều khiển, lấy micro từ tay thuyền trưởng. “Alo, alo, thử mic.” Giọng tôi vọng qua hệ thống loa, lập tức nuốt chửng đống âm thanh hỗn độn phía dưới. Mọi người ngơ ngác ngẩng lên tìm nguồn phát. “Chào các bạn học thân mến của lớp K4. Các bạn đang trải nghiệm dịch vụ sinh tồn giữa biển khơi do Giả tiểu thư tài trợ. Cảm giác sao? Có xứng năm vạn tệ không?” Qua lớp kính buồng lái, tôi thấy Tử Doanh, tóc rối bù, bikini xộc xệch, đang ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi.