Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Chiếc ca nô mang tên Lục Y Nhiên Mỏ Hỗn

Truyện audio Hoa Khôi Bắt Cả Lớp Thuê Siêu Du Thuyền Nhà Tôi · 5 chương

Chương 5: Chiếc ca nô mang tên Lục Y Nhiên Mỏ HỗnHoa Khôi Bắt Cả Lớp Thuê Siêu Du Thuyền Nhà Tôi
0:005:41
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Chiều hôm đó, một chiếc ca nô của công ty được cử ra đảo vô danh đón Tử Doanh và Tiêu Cương. Lúc hai người được đưa về bến, bộ dạng thê thảm đến mức không ai nhận ra. Tử Doanh tóc tai bù xù, mặt sưng vù vì muỗi đốt, chiếc váy dạ hội lấp lánh giờ rách bươm, dính đầy bùn. Tiêu Cương còn thảm hơn: chân khập khiễng, người đầy vết xước do leo trèo trên đá ngầm. Cả hai vừa lên bờ đã đổ gục xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Ông Giả đã chờ sẵn ở bến.

Vừa thấy con gái, ông chẳng hề ôm dỗ mà xông tới tát cô ta một cú nảy lửa.

“Đồ ăn hại! Mày làm tao khuynh gia bại sản rồi! Hai triệu rưỡi tệ, mày lấy cái mạng tao đi mà đền!” Ông Giả gào, mắt đỏ ngầu.

Tử Doanh ôm mặt, ngơ ngác nhìn cha. Sự kiêu ngạo, dáng vẻ bạch nguyệt quang của cô ta đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại hoảng loạn và tuyệt vọng. “Ba… ba nói gì vậy? Xưởng… xưởng nhà mình…”

“Bán rồi! Bán hết rồi! Tất cả là vì cái thói phù phiếm của mày!” Ông Giả túm tóc cô ta, lôi xềnh xệch ra xe. “Từ nay mày tự đi làm kiếm tiền trả nợ cho tao!”

Tiêu Cương thấy vậy hoảng sợ định chuồn, nhưng bố mẹ hắn đã đứng đó. Họ xông vào đánh mắng hắn tơi bời vì tội ngu dốt a dua, bôi tro trát trấu lên mặt gia đình. Từ ban công tầng hai một quán cà phê gần bến, tôi lạnh lùng theo dõi toàn bộ vở bi kịch.

“Đáng đời.” Một giọng trầm ấm vang lên bên cạnh. Ninh Dật đặt ly cà phê đen xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện tôi. “Cậu đã bẻ gãy không chỉ hàm răng mà cả xương sống của họ.”

“Tôi chỉ giúp họ nhận ra giá trị thật của đồng tiền thôi.” Tôi khuấy nhẹ ly sinh tố. “Kẻ chuyên hút máu người khác rốt cuộc cũng bị lòng tham của chính mình nuốt chửng.”

Ninh Dật nhìn tôi, ánh mắt không còn lạnh nhạt như thường lệ mà thay bằng sự ngưỡng mộ sâu sắc: “Lục Y Nhiên, tôi phát hiện mình ngày càng thích cái tính mỏ hỗn mà rất sòng phẳng này của cậu.”

Tôi giật mình ngước nhìn anh, tim bỗng lỡ một nhịp: “Lớp trưởng Ninh, cậu đang tỏ tình đấy à? Tiêu chuẩn của cậu cũng đậm đà phết.”

Ninh Dật khẽ cười, nụ cười làm sáng bừng gương mặt góc cạnh: “Thì sao? Cậu dám nhận không?”

Tôi nhếch mép, nâng ly sinh tố cụng nhẹ vào ly cà phê của anh: “Cứ xem biểu hiện của cậu đã. Tôi không dễ nuôi đâu.”

Sau vụ dã ngoại sinh tồn chấn động ấy, tên Giả Tử Doanh chính thức thành huyền thoại mua vui của cả trường đại học Hải Lâm. Chuyện cô ta lừa đảo chiếm đoạt tài sản không thành bị phơi ra trên diễn đàn trường. Những tấm ảnh cô ta tơi tả, lem luốc bước xuống từ xuồng cứu sinh lan nhanh như ánh sáng, đè bẹp hẳn hình tượng bạch nguyệt quang mong manh yếu đuối.

Không chịu nổi áp lực dư luận và ánh nhìn khinh bỉ của bạn học, lại thêm gia đình phá sản, ôm món nợ khổng lồ, Tử Doanh lặng lẽ nộp đơn thôi học chỉ sau một tuần. Nghe nói để trả nợ cho cha, giờ cô ta vừa quét dọn vừa bưng bê ở một quán nhậu vỉa hè, ngày nào cũng phải chịu khách say xỉn mắng nhiếc; chiếc túi fake yêu quý cũng bị chủ nợ siết từ lâu. Đời không như mơ, mà đời thường giết kẻ hay mộng mơ bằng chính sự ngu dốt của họ.

Còn Tiêu Cương, tên chó săn hèn nhát ấy dù không phải gánh nợ như Tử Doanh, vẫn bị cả lớp K4 tẩy chay tới cùng; đi đâu cũng bị chỉ trỏ cười nhạo là đồ bám váy đàn bà, thấy chết bỏ chạy. Cuối cùng hắn đành lặng lẽ nhận bằng tốt nghiệp rồi biến khỏi thành phố, chẳng ai biết tăm tích.

Trái ngược kết cục thảm hại của hai kẻ ấy, lớp K4 chúng tôi có một lễ tốt nghiệp rực rỡ và đáng nhớ nhất lịch sử. Chẳng còn những phép so sánh độc hại, chẳng còn màn ép buộc phù phiếm; ai nấy đều chân thành khoác áo cử nhân, trao nhau những cái ôm thật chặt. Tiểu Dao, cô bạn hiền lành hay mít ướt thuở trước, nhờ học giỏi xuất sắc nên được tôi đặc cách nhận thẳng vào làm trợ lý tài chính tại tập đoàn Lục thị. Bà nội cô cũng được công ty hỗ trợ chi phí phẫu thuật, sức khỏe dần hồi phục.

Ngày nhận quyết định tuyển dụng, Tiểu Dao ôm tôi khóc bù lu bù loa, làm tôi phải lấy chiếc sơ mi bản giới hạn của Ninh Dật cho cô lau nước mắt.

Nhắc đến Ninh Dật, tên lớp trưởng mặt liệt này hóa ra còn dày mặt hơn tôi nghĩ. Từ hôm tỏ tình sặc mùi cà phê đen ở bến cảng, anh chính thức bật chế độ bám đuôi cấp cao. Không tặng hồng sến, không xếp nến hình trái tim; cách theo đuổi của thiếu gia nhà họ Ninh thực tế vô cùng. Hôm thì anh ôm tới một chồng báo cáo tài chính của công ty đối thủ nhờ tôi cùng phân tích, hôm khác lại kéo tôi đi khảo sát mấy bến cảng mới xây tới tận tối mịt.

Đỉnh điểm là ngày lễ tình nhân: thay vì đưa tôi đi ăn tối dưới nến lãng mạn, anh lái siêu xe chở tôi tới một xưởng đóng tàu.

“Tặng cậu.” Ninh Dật hất cằm về phía một chiếc ca nô thể thao đời mới nhất, sơn xanh dương chói lọi, thân tàu in dòng chữ to đùng “Lục Y Nhiên Mỏ Hỗn”.

Khóe mắt tôi giật giật, nhìn chiếc ca nô rồi nhìn gương mặt điển trai đang gắng làm ra vẻ ngầu của anh: “Ninh Dật, cậu đứt dây thần kinh lãng mạn à? Tặng quà Valentine bằng ca nô, lại còn khắc cái tên bôi xấu nhan sắc tôi lên đó.”

Ninh Dật bước tới, vòng tay ôm eo tôi, khóe môi cong lên thành nụ cười ranh mãnh: “Ca nô tốc độ cao hợp với tốc độ trở mặt của cậu. Còn cái tên là để đánh dấu chủ quyền: lỡ sau này cậu lại thả ai xuống đảo hoang, người ta nhìn chiếc ca nô này là biết ngay tác phẩm của ai, không dám kiện bậy.”

Tôi bật cười, choàng tay qua cổ anh, nhón chân thì thầm bên tai gã lớp trưởng ngang tàng: “Được thôi, nể món quà này khá thực tế, tôi chính thức nhận cậu làm thuyền phó của tôi. Nhưng cảnh cáo trước: đã lên thuyền tôi là cấm có đường lui.”

“Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện quay đầu.” Ninh Dật siết chặt vòng tay, cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu, mang chút vị mặn của gió biển và vị ngọt của tuổi trẻ. Thanh xuân của chúng tôi khép lại bằng một nụ hôn như thế, chẳng cần làm bộ thượng lưu, chẳng cần vỏ bọc hào nhoáng giả tạo. Chiếc ca nô Lục Y Nhiên Mỏ Hỗn rẽ sóng phóng ra khơi, cuốn theo tiếng cười giòn giã của chúng tôi, để lại phía sau những năm tháng thanh xuân đầy sóng gió mà cũng vô cùng rực rỡ.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Bắt Cả Lớp Thuê Siêu Du Thuyền Nhà Tôi

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích