Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Thiếu gia đền gấp đôi và phòng công tác sinh viên

Truyện audio Hoa Khôi Bắt Tôi Tha Cho Kẻ Trộm Dây Chuyền · 5 chương

Chương 2: Thiếu gia đền gấp đôi và phòng công tác sinh viênHoa Khôi Bắt Tôi Tha Cho Kẻ Trộm Dây Chuyền
0:009:52
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“Có chuyện gì mà ồn vậy? Đứa nào dám bắt nạt Điệp Điệp của tôi?”

Đám đông tự động rẽ ra nhường lối cho một nam sinh dáng cao, mặc đồ hiệu từ đầu đến chân bước vào. Đó là Cao Tuấn Kiệt, thiếu gia tập đoàn bất động sản Cao thị, hot boy khoa quản trị kinh doanh, cũng là tên liếm cẩu, kẻ si mê mù quáng số một của Mộng Điệp. Vừa nhìn thấy Tuấn Kiệt, mắt Mộng Điệp lập tức ầng ậc nước. Cô ta chạy ào tới, rúc vào ngực anh ta như chú chim nhỏ bị thương: “Tuấn Kiệt, anh tới rồi! Em chỉ muốn giúp Tiểu Mai xin lỗi, thế mà Tư Dao chẳng những không nghe còn sỉ nhục em, gọi cảnh sát bắt người.”

Tuấn Kiệt ôm vòng eo mảnh mai của Mộng Điệp, trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt của một tổng tài bá đạo hàng nhái: “Phan Tư Dao, cô lại giở trò gì đấy? Điệp Điệp hiền lành, cô không học nổi một phần vạn của cô ấy đã đành, còn cố tình sinh sự à? Sợi dây chuyền rách thì đáng mấy đồng? Tôi đền gấp đôi, bảo cảnh sát về đi, đừng làm Điệp Điệp hoảng.”

Nhìn cái máy ATM biết đi đang khoác lác trước mặt, tôi bật cười: “Ồ, thiếu gia Cao hào phóng thật. Dây chuyền của tôi giá tám mươi vạn, gấp đôi là một trăm sáu mươi vạn. Anh chuyển khoản hay viết séc?”

Tuấn Kiệt đứng khựng, nụ cười nửa miệng đóng băng: “Cô… cô vừa nói bao nhiêu?”

“Tám mươi vạn. Đúng thế, có giấy kiểm định đàng hoàng, cảnh sát đang giữ.” Tôi khoanh tay, nhìn anh ta ung dung. “Sao nào? Một trăm sáu mươi vạn để đổi nụ cười người đẹp. Với thiếu gia Cao chắc chỉ như tiền lẻ mua kẹo nhỉ?”

Tuấn Kiệt nuốt khan. Nhà anh ta giàu thật nhưng bản thân chỉ là sinh viên, tiền tiêu vặt mỗi tháng tối đa mười vạn; lấy đâu ra một trăm sáu mươi vạn tiền mặt ngay tắp lự. Thấy anh ta ấp úng, vẻ mong chờ trong mắt Mộng Điệp nhạt dần, chuyển thành thất vọng. Cô ta níu nhẹ tay áo anh: “Tuấn Kiệt, anh không có thì thôi, em không sao đâu.”

Chiêu lùi để tiến ấy đâm trúng lòng tự ái đàn ông của Tuấn Kiệt. Anh ta đỏ mặt tía tai, chỉ tay vào tôi mắng: “Phan Tư Dao, cô đừng tống tiền! Ai biết giấy kiểm định kia thật hay giả, đứa nghèo kiết xác như cô lấy đâu ra đồ tám mươi vạn, chắc chắn là hàng giả mua trên mạng rồi đổ vạ cho người khác!”

Viên cảnh sát đứng cạnh nãy giờ nghe đủ, lạnh lùng cắt ngang màn trình diễn của nam phụ si tình: “Giấy tờ là thật, mã số đã được chúng tôi đối chiếu trên hệ thống quốc tế. Cậu trai trẻ, nếu không dính dáng gì tới vụ án thì mời cậu ra ngoài. Chúng tôi phải đưa nghi phạm về đồn lấy lời khai.”

Nói rồi cảnh sát còng tay Tiểu Mai, giải cô ta ra khỏi phòng. Tiểu Mai gào khóc thảm thiết, gọi tên Mộng Điệp cầu cứu. Nhưng lúc này Mộng Điệp chỉ biết rúc vào ngực Tuấn Kiệt, quay mặt đi không dám nhìn. Tôi lướt ngang cặp đôi cẩu nam tiện nữ, kề tai Mộng Điệp buông lời châm chọc.

“Thánh mẫu ơi, lần tới định cứu ai thì xem trước số dư tài khoản nhà mình đã, kẻo tự tát vào mặt mình.”

Mộng Điệp tức đến run người, móng tay bấu chặt áo Tuấn Kiệt.

Còn Tuấn Kiệt nhìn tôi bằng ánh mắt như đạn, gầm gừ: “Phan Tư Dao, cô cứ đợi đấy! Dám đắc tội với tôi thì đừng hòng yên thân ở cái trường này.”

Tôi nhún vai bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng một tiếng cười khẩy: “Đắc tội với anh à? Xin lỗi, tôi còn đang lo anh không đủ trình để chơi với tôi đây.”

Sáng hôm sau, tôi vừa mở mắt đã thấy màn hình điện thoại sáng chói bởi hàng chục tin nhắn của hội chị em hớt hải. Không cần mở, tôi vẫn đoán ra: vụ ồn ào đêm qua đã chính thức xuất hiện trên diễn đàn ẩn danh của đại học Thanh Vân. Tôi lười biếng vươn vai, nhấp ngụm cà phê rồi thong thả lướt màn hình. Quả nhiên trên trang chủ chễm chệ một bài viết đỏ chót, tiêu đề đậm chất tiểu thuyết ba xu: “Góc khuất ký túc xá nữ: tiểu thư nhà giàu máu lạnh dồn bạn cùng phòng nghèo vào đường cùng”.

Phía dưới là loạt lời lẽ định hướng dư luận cực kỳ tinh vi: người đăng không hề phủ nhận Tiểu Mai trộm cắp, nhưng khéo léo biến tội lỗi ấy thành sự bồng bột của cô gái hiếu thảo bị ép vào chân tường. Đỉnh cao lươn lẹo là đoạn tả tôi như mụ dì ghẻ độc ác, ỷ có tí tiền mà giẫm nát nhân phẩm người khác, cố tình bày đồ đắt tiền hớ hênh để gài bẫy bạn học.

Dĩ nhiên trong câu chuyện cổ tích bịa đặt này không thể thiếu Bạch Nguyệt Quang Mộng Điệp. Cô ta hiện lên như thiên sứ giáng trần, can đảm đứng ra che chở kẻ yếu nhưng lại bị tôi sỉ nhục không thương tiếc.

Tôi bật cười thành tiếng. Văn phong này sặc mùi trà xanh ủ men. Nếu đó không phải do Mộng Điệp tự dựng hoặc sai đám liếm cẩu của cô ta viết giúp thì tôi cam đầu xuống đất. Lướt phần bình luận mới thấy tư duy của một bộ phận sinh viên bây giờ thật đáng lo: họ thi nhau mắng tôi, đòi trường đuổi học kẻ máu lạnh vô tình, đồng thời phong Mộng Điệp làm nữ thần sống.

Đang định tắt máy đi đánh răng thì điện thoại reo.

Số của thầy Vạn, trưởng phòng công tác sinh viên: “Phan Tư Dao, em lên phòng làm việc của tôi ngay.”

Giọng ông lạnh băng, đầy uy quyền không cho phép từ chối. Tôi nhếch môi: nhanh thật.

Mười lăm phút sau, tôi đẩy cửa bước vào phòng công tác sinh viên. Vừa qua ngưỡng, tôi đã ngửi thấy một màn kịch rởm đang chờ sẵn. Thầy Vạn ngồi chễm chệ trên ghế bành, vẻ mặt nghiêm nghị. Trên sofa tiếp khách bên cạnh, Tuấn Kiệt vắt chéo chân, đầy đắc ý ngạo mạn. Bên anh ta là Mộng Điệp, mắt vẫn hơi sưng đỏ, dáng mảnh như cành liễu trước gió, cúi nhìn xuống đất, vẻ tủi thân.

“Thầy tìm em ạ.” Tôi cất giọng đều đều, tự nhiên kéo chiếc ghế trống ngồi xuống chẳng cần ai mời.

Thầy Vạn nhíu mày trước thái độ ung dung của tôi, gõ bút xuống bàn: “Phan Tư Dao, chuyện tối qua ở ký túc xá đã ảnh hưởng rất xấu tới uy tín nhà trường. Sáng nay phía cảnh sát đã liên hệ với trường để làm rõ nhân thân sinh viên Dương Tiểu Mai. Em hành động như vậy là quá bốc đồng và thiếu suy nghĩ.”

Tôi chớp mắt, làm bộ ngây thơ: “Thưa thầy, em mất trộm món đồ tám mươi vạn tệ nên báo cảnh sát để giữ quyền lợi chính đáng của mình. Chỗ nào gọi là thiếu cân nhắc ạ? Hay pháp luật quy định sinh viên mất đồ phải tự ngậm bồ hòn làm ngọt?”

Tuấn Kiệt hừ lạnh, chen ngang: “Cô bớt ngụy biện. Cô biết rõ hoàn cảnh con bé ấy ra sao, đẩy nó vào tù thì cô được lợi gì? Đã vậy còn cố tình lăng mạ Điệp Điệp, làm tổn thương lòng tốt của cô ấy. Thầy Vạn, em nghĩ loại sinh viên đạo đức giả, hẹp hòi như Phan Tư Dao không xứng nhận học bổng năm nay, thậm chí nên cân nhắc kỷ luật để làm gương.”

À, ra thế. Tuấn Kiệt dùng thế lực gia đình ép nhà trường, định lấy học bổng và kỷ luật khiến tôi cúi đầu. Năm ngoái nhà anh ta vừa tài trợ cho trường một phòng thí nghiệm. Thảo nào thầy Vạn khúm núm nghe lời một thằng nhãi như thế.

Mộng Điệp lúc này mới ngẩng lên, mắt long lanh nhìn tôi, giọng mềm như kẹo bông gòn tẩm độc: “Tư Dao, tớ biết cậu giận, nhưng đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Tuấn Kiệt cũng chỉ vì quá lo cho tớ và danh tiếng trường nên mới nặng lời. Cậu chỉ cần ký đơn bãi nại, lên đồn rút lời khai, nhà trường sẽ đứng ra bảo lãnh cho Tiểu Mai. Mình đóng cửa bảo nhau, việc lớn hóa nhỏ, được không?”

Tôi lướt mắt qua ba gương mặt đang đợi tôi thỏa hiệp, từ tốn móc điện thoại khỏi túi áo, nhấn dừng ghi âm rồi đặt xuống bàn: “Các người diễn hết chưa? Xong rồi thì đến lượt tôi nhé.” Tôi mỉm cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt.

Sắc mặt thầy Vạn lập tức đổi: “Phan Tư Dao, em làm trò gì vậy? Tắt ghi âm ngay!”

“Thầy sợ gì ạ? Em chỉ đang lưu chứng cứ để nộp cho cơ quan điều tra.” Tôi ngả lưng ra ghế, khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. “Thứ nhất, án trộm tài sản trên năm mươi vạn tệ thuộc khung hình phạt nghiêm trọng. Pháp luật nói rõ, kể cả bị hại bãi nại, công an vẫn khởi tố vụ án hình sự. Các người xúi em rút lời khai che giấu tội phạm là muốn em phạm tội khai báo gian dối sao?”

Tôi quay thẳng sang thầy Vạn, giọng đanh lại. “Thứ hai, thầy là trưởng phòng công tác sinh viên. Thay vì bảo vệ quyền lợi sinh viên bị hại, thầy lại hùa với người khác ép em. Nếu đoạn ghi âm này được gửi lên Sở Giáo dục, kèm thắc mắc về việc có giao dịch ngầm nào giữa nhà trường và gia đình Cao Tuấn Kiệt hay không, thầy nghĩ ghế của thầy còn vững chứ?”

Trán thầy Vạn lấm tấm mồ hôi. Ông há miệng định nói gì đó nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn. Thấy tình thế bất lợi, Tuấn Kiệt đập bàn đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt tôi: “Mày dám dọa ai hả con ranh? Mày tưởng mày là cái thá gì? Tao nói cho mà biết, nhà tao hằng năm đổ vào trường này cả triệu tệ, muốn đuổi mày thì chỉ cần mở miệng một tiếng!”

“Ồ, sợ quá đi.” Tôi vỗ tay lốp bốp, mắt đầy khinh miệt. “Hàng triệu tệ cơ đấy. Thế hôm qua ai ra oai đòi đền gấp đôi sợi dây chuyền của tôi? Nghe giá một trăm sáu mươi vạn là câm như hến, viện cớ đồ giả để chuồn. Tiền của nhà anh à? Anh tưởng nó là tiền anh kiếm à? Đồ sống bám nhà, thẻ tín dụng cũng bị bố mẹ siết hạn mức mà cũng bày đặt đóng vai tổng tài bá đạo ở đây.”

Tuấn Kiệt tức đến mức gân xanh trên trán giật liên hồi, lao tới định vung tay đánh tôi. Nhưng anh ta chưa kịp chạm tới một sợi tóc của tôi thì Mộng Điệp đã vội ôm chặt cánh tay anh ta, khóc nức nở: “Tuấn Kiệt, đừng! Anh đánh cậu ấy thì cậu ấy có cớ kiện anh. Cậu ấy vốn chẳng còn chút tình người, anh đừng vì em mà gánh họa.”

Cô ta xoay sang tôi, lệ rơi lã chã, diễn vai người bị hại hoàn hảo: “Tư Dao, cậu thắng rồi. Cậu ỷ có lý nên muốn dồn hết mọi người vào đường chết mới vừa lòng đúng không? Tớ xin lỗi cậu, tớ không nên xen vào chuyện của cậu, không nên đem lòng tốt đi giải nhầm chỗ. Cậu hài lòng chưa?”

Tôi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, nhìn từ trên cao xuống đóa sen trắng đang khóc thảm: “Mộng Điệp, bớt xài cái văn mẫu ‘lòng tốt giải nhầm chỗ’ đi. Cô thương Tiểu Mai thế, sao lúc nãy không bảo Tuấn Kiệt bỏ tiền chuộc sợi dây chuyền từ tiệm cầm đồ về? Năm vạn tệ thôi mà, với thiếu gia đây hẳn không khó nhỉ? Nhưng các người không làm; các người chỉ thích lấy nước mắt và đạo lý suông ép người khác chịu thiệt thay mình, để tô lên vẻ cao thượng rách nát của các người.”

Tôi cầm điện thoại trên bàn, gõ nhẹ lên màn hình: “Bài trên diễn đàn, tôi cho các người hai tiếng để xóa và đính chính. Không thì thư luật sư về tội vu khống và bôi nhọ danh dự sẽ gửi tới tận nhà từng người. Đừng tưởng núp sau nick ẩn danh thì mạng Internet là vùng ngoài vòng pháp luật.”

Nói xong, tôi quay gót đi, mặc kệ gương mặt vặn vẹo vì giận của Tuấn Kiệt và ánh mắt hoảng loạn của thầy Vạn. Vừa ra khỏi cửa, tôi khẽ nhếch môi: muốn chơi trò dư luận với tôi à? Để xem lát nữa ai mới là kẻ phải cuốn gói.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích