Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Tin nhắn dọa trên sân thượng

Truyện audio Hoa Khôi Bắt Tôi Tha Cho Kẻ Trộm Dây Chuyền · 5 chương

Chương 4: Tin nhắn dọa trên sân thượngHoa Khôi Bắt Tôi Tha Cho Kẻ Trộm Dây Chuyền
0:008:58
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Hôm nay tôi hẹn làm bài tập nhóm với vài người bạn cùng khoa. Mới ngồi xuống chưa đầy mười phút, sự yên tĩnh của thư viện đã bị phá vỡ bởi tiếng bước chân huỳnh huỵch và giọng oang oang của một người phụ nữ trung niên: “Phan Tư Dao đâu? Đứa nào là Phan Tư Dao? Ra đây cho bà!”

Tôi cau mày ngẩng lên: một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi, ăn mặc lòe loẹt, mặt mũi dữ tợn, đang sồng sộc tiến tới khu bàn học của tôi. Theo sau là một gã thanh niên gầy gò, xăm trổ đầy tay, ánh mắt láo liên. Tôi nhận ra gã chính là anh trai Tiểu Mai, kẻ đã nhận năm vạn tệ bán dây chuyền để trả nợ cờ bạc. Vậy người phụ nữ kia hẳn là mẹ Tiểu Mai, người lẽ ra đang bệnh nặng thập tử nhất sinh theo lời cô ta và thánh mẫu Mộng Điệp.

“Tôi là Phan Tư Dao.” Tôi điềm tĩnh đứng dậy đối mặt hai mẹ con. Bà ta trông thấy tôi liền xông đến, giơ ngón tay thô ráp chỉ vào mặt tôi và mắng: “Đồ độc ác! Con gái tao chỉ mượn sợi dây chuyền của mày dăm bữa, sao mày nỡ báo cảnh sát tóm nó? Mày có hiểu nhà tao khổ cỡ nào không? Mày giàu thì mấy món đồ chơi ấy có đáng gì, tại sao không tha cho con tao?”

Thư viện nhốn nháo, sinh viên quanh đó kéo lại xem kịch. Tôi nhìn bà ta, giọng phẳng lặng: “Mượn tạm? Bà có hiểu thế nào là mượn, thế nào là ăn trộm không? Cạy khóa ngăn kéo, lấy đồ đem đi bán lấy tiền mà gọi là mượn tạm sao? Cần tôi phổ cập pháp luật cho bà ngay tại đây không?”

“Mày… đừng có già mồm!” Bà ta bực tức chống hông. “Con tao bán chỉ được năm vạn, mày đòi tám mươi vạn thì khác gì cướp? Tao nói cho mày biết, mày mau lên đồn rút đơn bảo cảnh sát thả con tao ra, không thì tao làm ầm lên cho mày không ngẩng mặt nổi ở trường này!”

Gã anh trai xăm trổ cũng hùa theo, tiến lên một bước, hất hàm đe dọa: “Con ranh biết điều thì làm theo lời mẹ tao đi. Nhà tao không có tiền để đền. Mày muốn thì tao hoàn mày năm vạn, thế là hết chuyện. Đừng ép tới cùng. Giang hồ tao quen không thiếu đâu!”

Tôi bật cười, tiếng cười trong trẻo mà đầy giễu cợt: “Năm vạn? Anh nghĩ luật pháp là cái chợ, muốn mặc cả là mặc cả sao? Còn bà nói nhà bà nghèo ư? Nghèo mà vẫn nuôi được thằng con cờ bạc mắc nợ, nghèo mà khỏe re kéo tới đây quậy phá, chứ không phải đang nằm viện chờ chết như lời con gái bà khóc lóc ư?”

Lời tôi như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hai mẹ con. Đám sinh viên xung quanh xì xầm, ánh mắt đầy khinh bỉ. “Ra đây là bà mẹ bệnh nặng hả, khỏe như vâm thế này cơ mà.”

“Thằng con cờ bạc, đứa con gái ăn trộm, đúng là gia môn bất hạnh, còn dám tới đây ăn vạ, mặt dày thật.”

Thấy tình thế bất lợi, mẹ Tiểu Mai lập tức giở trò chí phèo. Bà ta ngã lăn xuống nền thư viện, gào lên: “Ối làng nước ơi, con nhà giàu bắt nạt dân nghèo, nó ép con gái tôi vào tù, giờ lại sỉ nhục mẹ con tôi! Ông trời ơi, sao không có mắt thế này!”

Tôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn màn biểu diễn rẻ tiền: “Diễn tiếp đi, camera thư viện ghi hết đấy. Bà quậy phá chốn đông người, dọa nạt sinh viên, tôi hoàn toàn có thể gọi bảo vệ rồi báo cảnh sát thêm một tội nữa là gây mất trật tự. Lúc đó cả con gái, mẹ lẫn con trai đều đoàn tụ trong đồn cảnh sát. Cả nhà sum vầy vui quá còn gì.”

Nghe tới chữ cảnh sát, tiếng khóc của bà ta tắc nghẹn. Bà lồm cồm bò dậy, nhìn tôi đầy uất hận nhưng cũng pha chút e dè. “Mày… mày cứ đợi đấy!” Gã anh trai ném lại một câu dọa yếu ớt rồi kéo mẹ chuồn thẳng. Tôi nhìn theo bóng lưng hai mẹ con, khẽ lắc đầu: toàn thứ cặn bã xúm lại, nhưng việc này chưa dừng ở đây. Dám tới tận trường tìm tôi thì chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây; và kẻ đó không ai khác ngoài đóa hoa sen trắng đang tính chuyện trả thù. Dự đoán của tôi không hề sai.

Hôm sau, Mộng Điệp vào lớp với dáng vẻ phờ phạc, hai mắt húp lên như quả đào chín. Tôi vừa bước vào là cô ta cúi gằm mặt xuống, tránh cái nhìn của tôi như tránh một thứ virus lây lan. Tôi thản nhiên lướt qua, chọn một chỗ ở dãy bàn giữa. Cả lớp xì xào bàn tán, thỉnh thoảng lại có vài ánh mắt lén liếc về phía tôi và Mộng Điệp; drama đêm qua trên diễn đàn đã đủ biến chúng tôi thành tâm điểm của cả trường.

Giờ ra chơi, tôi định gục xuống bàn chợp mắt một lát thì điện thoại rung bần bật: tin nhắn từ một số lạ. “Phan Tư Dao, cô giỏi lắm, dám đâm sau lưng tôi. Cô nghĩ ba tôi biết chuyện tôi nợ nần thì tôi sợ cô sao? Cô nhầm rồi. Năm giờ chiều nay, trên sân thượng tòa C, dám thì tới, ta dứt điểm ân oán một lượt. Không tới thì đừng oán tôi đem mấy tấm ảnh thú vị của cô tung lên mạng.” Đính theo là một tấm hình ai đó chụp trộm lúc tôi lên chiếc Rolls-Royce Phantom nhà mình.

Người chụp chọn góc rất xảo, khung hình chỉ có tôi cùng bác tài trung niên đang giữ cánh cửa xe.

Tôi bật cười, khẽ khàng mà đầy khinh miệt. Cao Tuấn Kiệt à, anh đúng là hết thuốc chữa. Bị ba khóa thẻ, cắt tiếp tế vì cờ bạc rồi mà vẫn còn hơi sức dọa người bằng chút trò vặt này sao? Định dùng bức ảnh này vu khống tôi được bao nuôi ư? Tư duy của bọn não tàn đúng là không thể lường trước.

Năm giờ chiều đúng hẹn, tôi chậm rãi đi lên sân thượng tòa C. Gió chiều lồng lộng thổi, đem theo cái lạnh những ngày cuối thu. Tuấn Kiệt đã đứng đợi sẵn; bên cạnh là ba bốn gã thanh niên xăm trổ trông khá giang hồ. Vừa thấy tôi, anh ta nhếch môi đắc ý: “Đến đúng giờ đấy, xem ra cô cũng biết sợ.”

Tôi khoanh tay, mắt lướt qua đám tay sai, giọng nhạt nhẽo: “Tôi chỉ tò mò xem một tên thiếu gia thất thế, nợ ngập đầu như anh làm nên trò trống gì thôi. Gọi cả giang hồ tới chợ à? Sợ tôi đánh anh khóc nhè sao?”

“Cô câm miệng!” Tuấn Kiệt gầm lên, bị đâm trúng tim đen khiến mặt anh ta méo xệch vì giận. “Phan Tư Dao, tôi nói cho cô biết, cô chọc nhầm người rồi. Ba tôi tuy giận nhưng ông vẫn là ba tôi. Tài sản Cao thị sớm muộn cũng là của tôi. Còn cô, con ranh được lão già bao nuôi mà dám lên mặt với tôi.”

Anh ta giơ điện thoại chỉ vào bức ảnh chụp lén: “Giả sử tôi đăng tấm ảnh này lên diễn đàn cùng bài phốt bảo cô làm gái bao, cô nghĩ danh tiếng cô ở cái trường này sẽ ra sao? Bọn sinh viên ngu ngốc kia lại quay sang chửi cô thôi, chẳng ai tin một sinh viên bình thường lại có dây chuyền tám mươi vạn đâu.”

Tôi nhìn Tuấn Kiệt như nhìn một kẻ ngốc đang múa rìu qua mắt thợ: “Anh cứ việc tung.” Tôi nhún vai, vô cùng thoải mái. “Có điều trước khi đăng, anh nên xem kỹ biển số xe kia. Biển tứ quý tám ở thành phố này chỉ có một chủ. Thử nghĩ xem, anh dám vu cho con gái ruột chủ tịch tập đoàn Phan thị là bị bao nuôi thì sẽ gánh hậu quả gì?”

Tuấn Kiệt sững người, vội phóng to bức ảnh trên điện thoại. Biển số hiện ra rành rành; mặt anh ta thoắt trắng bệch, môi run rẩy: “Phan… Phan thị? Cô… cô là người nhà họ Phan?”

“Chẳng chỉ là người nhà.” Tôi tiến sát anh ta, áp đảo hoàn toàn bằng khí thế. “Tôi là Phan Tư Dao, người thừa kế duy nhất của Phan thị. Cái dự án khu đô thị phía Nam mà Cao thị nhà anh đang thèm khát chính là do tôi phụ trách đánh giá vòng cuối. Anh nói xem, tôi có nên gạch tên Cao thị khỏi danh sách đấu thầu để trả đũa trò hề hôm nay của anh không?”

Lời tôi như sét đánh ngang tai Tuấn Kiệt. Chân anh ta nhũn ra, suýt quỵ. Anh ta hiểu rõ hơn ai hết: Phan thị là thế lực khổng lồ trong giới kinh doanh, Cao thị so với Phan thị chỉ như con thuyền nhỏ trước sóng thần. Nếu ba anh ta biết anh ta đắc tội người thừa kế Phan thị, làm hỏng dự án quan trọng nhất năm của công ty, ông chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh ta rồi đuổi ra khỏi nhà.

“Phan… Phan tiểu thư.” Tuấn Kiệt run bần bật, không còn dáng dấp ngạo mạn của thiếu gia vừa nãy. “Tôi… tôi mù quáng rồi, mong cô nể tình tha cho. Tấm ảnh này tôi hủy liền, hủy ngay đây!” Anh ta luống cuống bấm xóa, rồi quay sang đám tay sai quát: “Còn đứng đực ra đó làm gì? Cút hết đi!” Đám giang hồ thấy tình hình bất ổn, liếc nhau rồi nhanh chóng rút lui, bỏ lại Tuấn Kiệt run rẩy trước mặt tôi.

“Anh nghĩ xóa ảnh là xong?” Tôi khoanh tay, mắt lạnh lẽo. “Cao Tuấn Kiệt, anh nợ cờ bạc, xúi mẹ con Tiểu Mai tới trường làm loạn, giờ lại định tống tiền và vu khống tôi. Từng ấy tội đủ để anh ngồi tù vài năm đấy.”

Tuấn Kiệt quỳ sụp xuống, nước mắt nước mũi tèm lem, bám ống quần tôi cầu xin: “Phan tiểu thư, tôi có lỗi, lỗi thật rồi! Đều tại Chu Mộng Điệp xúi bẩy. Cô ta mếu máo kể cô bắt nạt cô ta, bảo tôi nghĩ cách trả đũa cô. Tôi chỉ nhất thời u mê vì cô ta. Xin cô bỏ qua cho tôi, đừng nói với ba tôi, cũng đừng loại Cao thị khỏi cuộc đấu thầu!”

Tôi khẽ nhếch môi, rút chân khỏi tay anh ta: “Đổ lỗi cho phụ nữ à? Hèn hạ tới mức này là cùng. Được thôi, tôi tạm không truy cứu chuyện hôm nay, nhưng với một điều kiện.”

Tuấn Kiệt như người sắp chết đuối vớ được phao, gật lia lịa: “Điều kiện gì tôi cũng đồng ý, chỉ cần cô tha cho tôi!”

Tôi cúi xuống, nói đủ cho riêng anh ta nghe: “Sáng mai trước cả trường, anh phải xin lỗi tôi công khai và kể hết sự thật về những chuyện bẩn thỉu của anh và Mộng Điệp. Từ việc xúi mẹ con Tiểu Mai đến ý định vu khống tôi, anh phải khai cho đàng hoàng. Nếu không, anh tự lường hậu quả.”

Tuấn Kiệt cắn chặt môi, mặt đỏ bừng vì nhục, nhưng đứng trước sự sống còn của bản thân và gia tộc, anh ta chẳng còn lựa chọn nào khác: “Tôi… tôi hứa.” Anh ta khó nhọc thốt ra từng chữ. Tôi mỉm cười hài lòng, quay người đi, bỏ lại Tuấn Kiệt gục ngã trên sân thượng lộng gió. Trò chơi sắp tới hồi kết; đóa hoa sen trắng Mộng Điệp hãy chuẩn bị đón hình phạt cuối cùng.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích