Chương 5: Lời xin lỗi qua loa phát thanh
Truyện audio Hoa Khôi Bắt Tôi Tha Cho Kẻ Trộm Dây Chuyền · 5 chương
Hẹn giờ
Sáng hôm sau, chuông giờ ra chơi giữa buổi vừa vang lên thì hệ thống loa phát thanh của đại học Thanh Vân bỗng rè rè rồi bật sáng. Thay cho những giai điệu nhẹ nhàng mọi ngày, một giọng nam run run, khàn đặc truyền đi khắp khuôn viên. Là Cao Tuấn Kiệt.
“Xin… xin chào toàn thể sinh viên và các thầy cô. Tôi là Cao Tuấn Kiệt, sinh viên năm ba khoa quản trị kinh doanh. Hôm nay tôi đứng đây để gửi lời xin lỗi công khai tới bạn Phan Tư Dao của khoa nghệ thuật, đồng thời thú nhận những hành vi sai trái đê hèn của chính mình.”
Cả trường chấn động. Sinh viên từ các giảng đường đổ ra hành lang, chen kín sân dưới, dỏng tai nghe không sót chữ nào. Trên loa, Tuấn Kiệt khai sạch mọi chuyện: anh ta nợ cờ bạc ngập đầu, giả làm thiếu gia hào phóng nhưng thực ra thẻ tín dụng đã bị khóa. Anh ta bịa chuyện Phan Tư Dao xài hàng giả.
Và đặc biệt, chẳng chút ngần ngại, anh ta ném Mộng Điệp ra làm vật thế thân để tự cứu mình. Mọi bài bôi nhọ Tư Dao trên diễn đàn đều do chính tay Mộng Điệp viết và đăng từ máy tính cá nhân.
Cô ta xúi anh ta đứng ra chửi Tư Dao, mượn tay anh ta để trả thù. Ngay cả chuyện mẹ con Tiểu Mai kéo tới trường làm loạn hôm qua cũng do Mộng Điệp đứng sau chỉ đạo, đưa lịch học của Tư Dao cho họ. Từng câu của Tuấn Kiệt như những nhát búa đập tan lớp vỏ bạch nguyệt quang thanh cao thánh thiện của Mộng Điệp. Đám đông dưới sân bùng nổ, lời chửi rủa mỉa mai nối nhau không dứt.
Tôi thảnh thơi tựa vào lan can tầng ba, ly trà sữa trân châu trên tay, lạnh lùng ngó xuống màn thảm kịch phía dưới. Cánh cửa lớp học bên cạnh bỗng bật tung. Mộng Điệp lao ra như kẻ điên, đầu tóc rối bù, mặt trắng bệch không giọt máu, mắt mở to đầy hoảng loạn. Cô ta bịt chặt hai tai, cố bỏ chạy khỏi những ánh nhìn khinh miệt và lời xì xào đang chĩa thẳng vào mình. Nhưng chạy được vài bước thì cô ta khựng lại khi thấy tôi.
“Tư Dao!” Mộng Điệp gào, xông về phía tôi với đôi mắt đỏ ngầu hằn học. “Tất cả là tại cậu! Cậu ép Tuấn Kiệt nói những lời đó đúng không? Cậu muốn dồn tôi vào chỗ chết mới hả dạ sao?”
Tôi nghiêng người tránh cú vồ của cô ta, thong thả hút một ngụm trà sữa: “Mộng Điệp, cô vẫn chưa tỉnh mộng à?” Tôi mỉm cười, nụ cười hờ hững nhưng sát thương cực lớn. “Tuấn Kiệt tự nguyện nói đấy. Giữa danh dự rẻ rách của cô và sự sống còn của gia tộc anh ta, cô nghĩ anh ta chọn bên nào? Kẻ hèn thì lúc nào cũng đi cùng kẻ giả. Hai người đúng là trời sinh một cặp, cắn xé nhau cũng nhiệt tình ghê.”
“Cậu nói dối, cậu dùng tiền mua chuộc anh ấy! Cậu là đồ độc ác, đồ máu lạnh!” Mộng Điệp khuỵu xuống nền, khóc lóc thê thảm, vẫn cố đóng nốt vai nạn nhân mong manh. Song lần này chẳng ai bước ra bênh vực cô ta. Những sinh viên từng tôn sùng cô ta như nữ thần giờ chỉ nhìn bằng ánh mắt ghê tởm.
“Thánh mẫu giả cầy, tởm lợm quá.”
“Hóa ra bao lâu nay chỉ đóng kịch, giật dây kẻ khác làm bậy còn mình thì đóng người hiền, thật là thâm hiểm.”
“Loại này mà cũng đòi làm hoa khôi, đuổi học cho sạch trường.”
Nghe những lời phán xét từ chính kẻ từng tung hô mình, tuyến phòng thủ tâm lý cuối cùng của Mộng Điệp sụp hẳn. Cô ta ôm đầu nấc từng hồi, chẳng thốt nổi lời ngụy biện nào nữa.
Ngay lúc đó, hai người đàn ông vest đen lịch lãm rẽ đám đông bước tới: một là chú Hồ, người còn lại là luật sư trưởng của tập đoàn Phan thị. “Chào cô Chu Mộng Điệp.” Vị luật sư cất giọng chuyên nghiệp, đưa ra một xấp tài liệu.
“Tôi là luật sư đại diện hợp pháp của cô Phan Tư Dao. Đây là giấy triệu tập của tòa án về tội vu khống, bôi nhọ danh dự người khác gây hậu quả nghiêm trọng. Mọi chứng cứ về địa chỉ IP cùng lịch sử tin nhắn cô xúi người khác gây rối đã được chuyển cho cơ quan điều tra. Cô hãy sẵn sàng bồi thường tổn hại danh dự và nhận hình phạt.”
Mộng Điệp nhìn tờ giấy triệu tập đóng dấu đỏ chói, hai mắt trợn ngược, ngất lịm tại chỗ. Tôi khẽ lắc đầu, đặt ly trà sữa đã cạn lên bậu cửa sổ: kịch hay đến đây hạ màn được rồi.
Mấy ngày sau, mọi chuyện được xử lý triệt để, gọn gàng đến mức chẳng ai còn dám nhắc tên Mộng Điệp hay Tuấn Kiệt trước mặt tôi. Dương Tiểu Mai bị tòa tuyên ba năm tù vì tội trộm cắp tài sản giá trị lớn. Mẹ cô ta và gã anh trai cờ bạc cũng bị cảnh sát tóm vì gây rối trật tự công cộng và dính líu đường dây tín dụng đen. Còn Tuấn Kiệt, dù đã ngoan ngoãn công khai xin lỗi, tôi chưa từng hứa sẽ tha cho gia đình anh ta.
Phan thị vốn đã chọn một đối tác năng lực hơn cho dự án khu đô thị phía Nam; hồ sơ Cao thị bị loại ngay từ vòng gửi hồ sơ. Khi ba Tuấn Kiệt nhận tin ẩn danh về khoản nợ cờ bạc hai trăm vạn của con trai, ông tức điên, đánh anh ta thừa sống thiếu chết rồi đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà, cắt mọi nguồn viện trợ. Vị thiếu gia hống hách ngày nào giờ phải làm phục vụ bàn ở quán bar để trả nợ giang hồ. Còn đóa sen trắng Mộng Điệp bị nhà trường ép thôi học vì phạm nặng đạo đức sinh viên lại vướng vòng pháp luật.
Khoản bồi thường danh dự khổng lồ mà đội luật sư của tôi đưa ra khiến gia đình cô ta phải bán cả căn nhà ở quê để đền. Mộng Điệp mang tiếng nhơ muôn đời, cuốn gói rời thành phố trong nhục nhã ê chề.
Một chiều cuối tuần, tôi ngồi trong quán cà phê quen, nhâm nhi ly latte nóng hổi, lướt vài tin tài chính trên iPad. Ngoài kia bầu trời xanh trong, nắng vàng ươm trải đều trên những tán phong đang đổi màu. Cuộc sống rốt cuộc đã quay lại quỹ đạo yên bình. Làm người tốt không có lỗi, nhưng mượn danh lòng tốt để giẫm lên quyền lợi người khác, lấy tiền bạc và nỗi đau của người khác đắp thành chiếc vương miện thánh mẫu cho riêng mình thì đó là tội lỗi. Và tội lỗi nào cũng phải chịu giá của nó.
Tôi nhoẻn cười, đóng iPad, vươn vai hứng làn nắng ấm.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Bắt Tôi Tha Cho Kẻ Trộm Dây Chuyền
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.