Chương 3: Thánh mẫu bị bóc IP
Truyện audio Hoa Khôi Bắt Tôi Tha Cho Kẻ Trộm Dây Chuyền · 5 chương
Hẹn giờ
Vừa ra khỏi tòa nhà hành chính, tôi bấm gọi chú Hồ, trợ lý đắc lực của ba tôi ở tập đoàn Phan thị. “Chú Hồ, nhờ chú việc này.” Giọng tôi đổi từ cợt nhả ban nãy sang lạnh lùng dứt khoát của một người thừa kế đích thực. “Chú báo đội pháp lý của công ty gom ngay bằng chứng về mọi bài đăng vu khống cháu trên diễn đàn đại học Thanh Vân, truy ra IP của người đăng bài đầu tiên và chuẩn bị sẵn hồ sơ khởi kiện.”
“Vâng, thưa tiểu thư.” Giọng chú Hồ đều đều, rất chuyên nghiệp. “Còn việc nhà họ Cao ạ? Sáng nay báo cáo cho biết Cao thị đang muốn tranh thầu dự án khu đô thị phía Nam với ta.”
Tôi cười khẩy, mắt lóe sắc: “Dự án đó à? Chú nhắn ban giám đốc cứ để họ đắc ý thêm vài hôm, đến phút chót ta tung đòn quyết định. Còn thằng nhãi Cao Tuấn Kiệt, chú xem dạo này nó chi tiêu quá đà hay có món nợ nào bên ngoài không. Cháu muốn xem cái mác thiếu gia của nó giữ được bao lâu.”
Cúp máy, tôi hít vào bầu không khí trong lành của buổi sáng. Trò chơi này, họ đã muốn chơi lớn thì tôi sẽ tiếp tới cùng. Đúng hai tiếng sau, tôi mở lại diễn đàn trường. Quả nhiên bài ẩn danh vẫn nằm chễm chệ trên cùng, bình luận đã lên tới hàng nghìn. Mộng Điệp và Tuấn Kiệt rõ ràng coi lời cảnh cáo của tôi như gió thoảng. Chắc họ nghĩ tôi chỉ là cô gái nhà có chút tiền, không đủ thế lực đảo ngược thế cờ. Được thôi, đã không uống rượu mời thì đành chịu rượu phạt.
Ngón tay tôi lướt thoăn thoắt trên bàn phím laptop. Mười lăm phút sau, một bài đăng mới xuất hiện trên diễn đàn từ chính nick thật của tôi, tiêu đề ngắn mà chấn động: “Chuyện thật về thánh mẫu và thiếu gia. Khi lòng tốt đem tiền của người khác ra định giá”.
Trong bài, tôi đính kèm trọn đoạn video từ camera an ninh quay rõ cảnh Tiểu Mai ăn trộm. Tiếp theo là ảnh giấy kiểm định đá quý, hóa đơn mua hàng tám mươi vạn tệ và ảnh chụp tin nhắn phía cảnh sát xác nhận Tiểu Mai đã khai bán sợi dây chuyền được năm vạn tệ. Số tiền ấy dùng gánh nợ cờ bạc cho ông anh. Nhưng món đáng giá nhất còn nằm dưới cùng: một đoạn ghi âm ngắn, chính là đoạn tôi thu ở phòng thầy Vạn sáng nay.
“Một sợi dây chuyền rách thì đáng bao nhiêu?” “Tôi đền cô gấp đôi.” “Cô nói bao nhiêu? Tám mươi vạn?” “Phan Tư Dao, cô định tống tiền à? Giấy kiểm định đó thật hay giả thì ai mà biết.”
Giọng hống hách rồi sự lật lọng hèn nhát của Tuấn Kiệt vang rõ mồn một. Kèm theo là giọng đạo lý giả tạo của Mộng Điệp khuyên tôi “đóng cửa bảo nhau” để giữ thể diện cho Tuấn Kiệt và nhà trường.
Tôi kết bài bằng một câu mỉa mai thâm thúy gửi hoa khôi Chu và thiếu gia Cao: “Lòng tốt của các người thật rẻ rúng. Mượn hoa dâng Phật, các người đóng vai Bồ Tát rất tròn. Nhưng chạm tới túi tiền của chính mình, các người lại lộ nguyên hình là lũ đạo đức giả hèn nhát. Nếu thật lòng thương xót Tiểu Mai, sao không bỏ năm vạn tệ chuộc kỷ vật của tôi về? Hay tình bạn của các người không đáng năm vạn?”
Bài vừa lên, diễn đàn lập tức nổ tung. Lần này gió đổi chiều hẳn; những bằng chứng thép không thể chối cãi giáng một cú nảy lửa vào đám vừa hùa nhau mắng tôi. “Trời má, tám mươi vạn, bán lấy năm vạn trả nợ cờ bạc, vậy mà kêu mẹ ốm nặng, lừa đảo trắng trợn.”
“Mộng Điệp điên à? Đòi người ta tha cho kẻ trộm tài sản lớn thế, cô ta biết luật là gì không?” “Đoạn ghi âm hài nhất. Cao thiếu gia khoe khoang đòi đền gấp đôi, nghe tám mươi vạn là xìu luôn, quay sang bảo hàng giả. Mất mặt hết chỗ nói.” “Thánh mẫu hờ, thiếu gia rởm, cặp bài trùng.” Tôi ngồi gõ chân, hứng thú nhìn bình luận nhảy liên tục.
Cảm giác vả mặt lũ đạo đức giả này đúng là sảng khoái.
Đúng lúc đó, cửa phòng ký túc xá bị đẩy mạnh, Mộng Điệp lao vào, mặt xám ngoét, đầu tóc hơi rối, chẳng còn giữ nổi vẻ thanh tao thường ngày. Theo sau là vài cô bạn cùng phòng, mặt mày đầy hóng hớt.
“Tư Dao, cậu… cậu làm cái gì vậy?” Mộng Điệp run rẩy chỉ tay vào tôi, nước mắt trào ra. “Sao cậu dám đăng đoạn ghi âm đó? Cậu có biết làm thế là hủy hoại danh dự của Tuấn Kiệt không? Cậu thâm độc quá!”
Tôi gập laptop, thong thả đứng dậy, tiến về phía cô ta, khí thế khiến Mộng Điệp bất giác lùi một bước. “Hủy hoại danh dự?” Tôi bật cười, nụ cười lạnh thấu xương. “Cô Chu à, danh dự là tự mình giữ, đâu phải người khác phá. Chính Tuấn Kiệt há miệng mắc quai, khoe mẽ rồi trở mặt. Tôi chỉ giúp anh ta bày sự thật ra ánh sáng. Sao, xót liếm cẩu của mình à?”
“Cậu câm miệng!” Mộng Điệp hét lên, lớp mặt nạ dịu dàng bắt đầu nứt. “Cậu tưởng có tiền thì muốn làm gì cũng được sao? Cậu dồn ép Tiểu Mai, giờ lại bôi nhọ tôi và Tuấn Kiệt. Cậu sẽ gặp quả báo!”
“Quả báo? Tôi đang chờ đây.” Tôi khoanh tay hất cằm. “Nhưng trước khi quả báo tới thì thư luật sư của tôi đã tới nhà cô rồi. Bài phốt ẩn danh kia, IP đăng bài xuất phát chính từ máy tính của cô. Trùng hợp ghê nhỉ, thánh mẫu?”
Mặt Mộng Điệp thoắt trắng như tờ giấy, cô ta chao đảo suýt ngã. “Cậu… cậu nói bậy, không phải tôi đăng!” Cô ta lắp bắp chối, nhưng đôi mắt đảo liên hồi đã phơi bày nỗi hoảng loạn tột độ.
“Có phải cô hay không thì cứ để pháp luật điều tra là rõ.” Tôi lạnh lùng đáp. “Chuẩn bị hầu tòa về tội vu khống đi, hoa khôi ạ.”
Tôi vừa dứt lời, điện thoại Mộng Điệp bỗng reo ầm ĩ. Cô ta run rẩy cầm máy, nhìn tên người gọi, sắc mặt càng thảm. Là Tuấn Kiệt; chắc anh ta cũng đã đọc bài đăng và đang điên cuồng tìm cô ta trút giận. Nhìn Mộng Điệp luống cuống bấm nghe, nước mắt ngắn nước mắt dài giải thích, tôi chỉ thấy nực cười. Họ tưởng tôi là trái hồng mềm dễ nắn sao? Nhầm to, tôi là quả sầu riêng, đứa nào dám đụng vào thì tôi cho gai đâm mù mắt.
Điện thoại vừa áp lên tai, tiếng gầm của Tuấn Kiệt từ đầu dây bên kia đã vang khắp phòng, to tới mức mấy cô bạn đứng cách vài bước cũng nghe rõ mồn một: “Chu Mộng Điệp, cô khùng à? Vì sao IP đăng bài lại ra máy của cô? Chính cô xúi tôi đứng ra mắng Phan Tư Dao, rồi cô tự tay đăng bài bóc phốt để nó nắm thóp. Giờ cả trường đang chửi tôi là thằng hèn, cô tính giải thích sao hả?”
Mộng Điệp khóc nấc, giọng run lẩy bẩy: “Tuấn Kiệt, không phải em! Em chẳng biết gì hết, chắc chắn là Tư Dao giở trò. Cậu ta vu oan cho em, anh phải tin em!”
“Tin cô? Cô tưởng tôi ngu chắc?” Tuấn Kiệt gắt, hoàn toàn mất phong thái tổng tài che chở mỹ nhân như sáng nay. “Thằng bạn tôi học IT vừa kiểm tra lại, IP rành rành ra đó. Bố tôi mà biết chuyện này, ông cắt thẻ tôi thì cô đừng hòng nhận được một xu. Tự đi mà giải quyết đống rắc rối cô gây ra!” Tút, tút, tút. Tiếng ngắt máy lạnh lùng vang lên.
Mộng Điệp thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, đôi vai gầy run bần bật. Lớp vỏ bạch nguyệt quang cao khiết chẳng dính bụi trần của cô ta giờ vỡ tan, chỉ còn sự thảm hại và hoảng loạn của kẻ bị lột trần sự giả dối. Mấy cô bạn cùng phòng nãy giờ hóng hớt bắt đầu xì xào chỉ trỏ. “Trời, hóa ra bài phốt đó do Mộng Điệp đăng thật à? Vậy mà lúc nãy còn chối bay chối biến.” “Trông hiền lành vậy mà thâm độc ghê, đẩy Cao Tuấn Kiệt ra chịu trận, còn mình đóng vai người bị hại.” “Thánh mẫu giả cầy, tởm lợm.”
Nghe bàn tán, Mộng Điệp như phát cuồng. Cô ta bật ngẩng đầu, hai mắt đỏ rực tia máu găm vào tôi: “Tư Dao, cậu hài lòng chưa? Cậu hủy hoại danh tiếng của tôi, phá nát quan hệ của tôi với Tuấn Kiệt. Cậu đúng là đồ rắn độc!”
Tôi nhún vai, thong thả rót ly nước lọc, nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi đáp: “Cô Chu, cô có vấn đề về nhận thức à? Tôi ép cô đăng bài bôi nhọ tôi à? Tôi ép Tuấn Kiệt lật lọng, nổ to rồi rén à? Mọi thứ đều do các người tự gây tự chịu. Tôi chỉ là kẻ giơ gương lên để các người nhìn thấy bộ mặt thật kinh tởm của mình. Rắn độc á? Xin lỗi, tôi không có hứng nhận họ hàng với cô.”
“Cậu…” Mộng Điệp tức nghẹn họng, vung tay định tát tôi, nhưng tay cô ta chưa chạm tới mặt tôi đã bị tôi tóm chặt rồi hất mạnh ra. Lực không nhẹ khiến cô ta loạng choạng lùi mấy bước, ngã bệt xuống sàn.
“Đừng động tay động chân.” Tôi vuốt lại nếp áo, mắt lạnh như băng. “Cô nên để dành sức mà nghĩ xem lát nữa lên đồn cảnh sát sẽ khai thế nào về tội vu khống. À quên nhắc cô, thư luật sư chắc cũng sắp tới rồi.”
Nói đoạn, tôi xách túi, ung dung ra khỏi phòng, bỏ mặc Mộng Điệp gào khóc inh ỏi dưới sàn. Màn kịch này ngày một hay. Chiều đến, tôi nhận được tin nhắn của chú Hồ: “Tiểu thư, đã tra ra tình hình tài chính của Cao Tuấn Kiệt. Cậu ta đang nợ một khoản lớn ở sòng bạc ngầm, hơn hai trăm vạn tệ. Gần đây cậu ta liên tục rút tiền từ quỹ đầu tư cá nhân nhưng vẫn không đủ lấp lỗ hổng.” Khóe môi tôi nhếch lên nụ cười nhạt. Hóa ra là thế.
Thảo nào lúc nghe tôi báo giá dây chuyền tám mươi vạn, gấp đôi là một trăm sáu mươi vạn, mặt anh ta lại biến sắc đặc sắc đến thế. Kẻ nợ ngập đầu mà còn cố tỏ ra hào phóng lấy le với gái, đúng là thùng rỗng kêu to. Tôi gõ nhanh tin trả lời: “Chú Hồ, gửi ẩn danh thông tin này cho ba của Cao Tuấn Kiệt đi. Ông ấy nổi tiếng nghiêm khắc, ghét nhất thói cờ bạc. Để xem thiếu gia Cao vượt kiếp nạn này thế nào.”
“Vâng, tiểu thư.” Tôi cất điện thoại, bước vào thư viện.