Chương 1: Ý tưởng quái đản và thói hống hách của hoa khôi tự phong
Truyện audio Hoa Khôi Bệnh Công Chúa Bắt Lớp Làm Vệ Sĩ · 5 chương
Hẹn giờ
Học viện Tư thục Tinh Anh vốn nổi danh là ngôi trường quý tộc bậc nhất thành phố. Nơi đây quy tụ con em của những gia đình giàu sang quyền thế. Không khí trong trường những ngày đầu tháng mười trở nên vô cùng nhộn nhịp. Chỉ còn đúng hai tuần nữa, đại lễ kỷ niệm ba mươi năm thành lập trường sẽ chính thức diễn ra.
Buổi lễ quy tụ truyền thông báo chí, hội đồng quản trị cùng dàn cựu học sinh thành đạt. Mỗi lớp đều phải chuẩn bị một màn diễu hành chào sân để tranh giải sáng tạo. Ai cũng muốn lớp mình nổi bật nhất trước ống kính truyền hình.
Trong giờ sinh hoạt sáng thứ Hai của lớp mười hai A, một bóng người uốn éo bước lên bục giảng. Đó chính là Bạch Mộng Kỳ, hoa khôi tự phong kiêm tâm điểm thị phi của lớp. Bạch Mộng Kỳ khoác lên mình chiếc váy voan bồng bềnh. Gương mặt trát phấn dày cộp, đôi mi giả cong vút chớp chớp liên hồi.
Cô ta vuốt lọn tóc xoăn cầu kỳ, cất giọng nũng nịu. “Các bạn ơi, im lặng một chút nào. Hôm nay tớ mang đến cho lớp một tin vui cực lớn. Lễ hội trường năm nay là cơ hội duy nhất để lớp mình ghi tên vào lịch sử học viện. Tớ đã thức trắng đêm lên kịch bản diễu hành đỉnh cao, bảo đảm chiếm trọn ánh hào quang của sân khấu!” .
Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán. Người hăng hái nhất chính là lớp trưởng Tống Hạo. Hắn vốn mê muội Bạch Mộng Kỳ đến mù quáng. Tống Hạo vội vàng đứng bật dậy, hai mắt sáng rực, đập bàn cái rầm để dẹp trật tự.
“Trật tự hết xem nào! Nghe Mộng Kỳ nói này! Ý tưởng của hoa khôi lớp mình chắc chắn là đẳng cấp thượng thừa rồi! Mộng Kỳ cứ nói đi, có lớp trưởng đây bảo kê, cả lớp nhất định ủng hộ hết mình!” .
Bạch Mộng Kỳ mỉm cười đắc ý. Ánh mắt cô ta liếc quanh lớp như thể nữ hoàng ban ơn cho thường dân. Cô ta hắng giọng, chậm rãi nhả từng chữ. “Ý tưởng của tớ rất đơn giản nhưng mang tính đột phá kinh hoàng. Hôm khai mạc, tớ sẽ mặc chiếc đầm dạ hội đặt may thủ công từ Paris. Còn toàn bộ các bạn trong lớp, bất kể nam hay nữ, tất cả đều phải mặc comple đen, đeo kính râm, xếp thành hai hàng dọc dài làm đoàn vệ sĩ tháp tùng tớ tiến vào lễ đài!” .
Cả lớp học bỗng chốc im bặt như tờ. Mấy chục học sinh đưa mắt nhìn nhau, hoang mang tột độ. Ép cả ba mươi sáu con người mặc đồ đen làm phông nền để nâng một mình cô ta lên làm công chúa giữa thanh thiên bạch nhật sao? Trò hề lố bịch này mà cũng gọi là kịch bản đỉnh cao ư?
Chưa kịp để ai định thần, Tống Hạo đã vỗ tay bôm bốp. “Tuyệt đỉnh! Ý tưởng này đúng là thiên tài! Mộng Kỳ cậu đúng là sinh ra để tỏa sáng! Một nữ thần lộng lẫy được bao bọc bởi dàn cận vệ trung thành! Màn xuất hiện này chắc chắn leo thẳng lên hot search diễn đàn trường!” .
Lý Na, cô bạn thân chuyên bợ đỡ Bạch Mộng Kỳ, cũng nhanh nhảu hùa theo. “Đúng đấy các bạn ơi! Mộng Kỳ hy sinh tiền bạc sắm đầm đẹp vì vinh dự của lớp. Chúng mình chỉ cần mặc vest đen đi bên cạnh bảo vệ cậu ấy là quá nhàn hạ rồi! Vừa thể hiện sự đoàn kết, vừa chứng minh đẳng cấp quý tộc!” .
Một vài bạn học bắt đầu nhăn nhó, lẩm bẩm phản đối. “Nhưng tại sao chúng mình phải làm vệ sĩ cho cô ta? Lễ diễu hành là của tập thể lớp mà, sao biến thành buổi rước công chúa của một người?” .
“Đúng đấy, trời nắng chang chang, bắt mặc comple đen dày cộp làm chân sai vặt xấu hổ chết đi được. Người ngoài nhìn vào người ta cười cho thối mũi chứ vẻ vang gì!” .
Nghe thấy tiếng bàn tán bất mãn, Bạch Mộng Kỳ lập tức thay đổi sắc mặt. Đôi mắt long lanh ngấn lệ như vừa bị cả thế giới ức hiếp. Cô ta rút khăn tay chấm nhẹ khóe mắt, giọng nghẹn ngào. “Các bạn nghĩ tớ vì bản thân sao? Tớ làm tất cả chỉ vì muốn lớp mình đoạt cúp vàng thôi mà. Nếu các bạn thấy tớ làm phiền thì coi như tớ có lòng tốt mà bị người ta giẫm đạp…” .
Tống Hạo thấy nữ thần rơi lệ thì xót xa như đứt từng khúc ruột. Hắn trừng mắt đe dọa khắp phòng. “Đứa nào vừa nói xấu sau lưng Mộng Kỳ đấy hả? Có biết Mộng Kỳ là thiên kim tiểu thư tập đoàn Bạch thị không? Tôi nói cho các người biết, đây là quyết định của ban cán sự! Kẻ nào chống đối tức là phá hoại đoàn kết, tôi sẽ hạ hạnh kiểm xuống loại yếu!” .
Mọi người ấm ức nhưng nhìn thái độ hung hăng của Tống Hạo nên đành nín nhịn. Đúng lúc đó, từ góc bàn cuối lớp sát cửa sổ, một tiếng cười giòn giã vang lên. Tiếng cười trong trẻo chứa đầy sự mỉa mai, xé toạc bầu không khí ngột ngạt.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cuối lớp. Người vừa cười chính là Lâm Ngôn. Cô gái mặc bộ đồ thể thao màu trắng trơn không hề có nhãn hiệu, mái tóc đen buộc gọn gàng. Lâm Ngôn đang thong thả nhai kẹo cao su, một tay lật giở cuốn tạp chí tài chính quốc tế.
Bạch Mộng Kỳ sầm mặt lại, môi mím chặt. “Lâm Ngôn, cậu cười cái gì đấy? Cậu thấy ý tưởng vì tập thể của tớ đáng buồn cười lắm sao?” .
Lâm Ngôn khép cuốn tạp chí lại, tựa lưng vào ghế. Cô nhướng mày nhìn đóa hoa khôi. “Tôi cười vì không ngờ ở thế kỷ hai mươi mốt vẫn có người mắc bệnh công chúa nặng đến thế. Bắt ba mươi sáu bạn học bỏ tiền mua vest đen làm nô bộc dọn đường cho cô diễn xiếc, cô nghĩ bản thân là nữ hoàng tái thế à?” .
Cả lớp cố nén cười, có người phải cắn chặt môi để không bật thành tiếng.
Tống Hạo giận tím mặt, hùng hổ bước xuống bàn cuối. “Lâm Ngôn! Cậu ăn nói kiểu gì đấy hả? Một đứa học sinh nghèo quanh năm chỉ mặc đồ chợ không nhãn mác như cậu thì hiểu cái gì về nghệ thuật và đẳng cấp? Cậu ghen tị với sự giàu sang của Mộng Kỳ nên mới cố tình phá đám đúng không?” .
Lâm Ngôn nhàn nhạt liếc nhìn ngón tay của Tống Hạo. “Bỏ ngón tay ra trước khi tôi bẻ gãy nó. Tôi đến trường học là để nạp tri thức và chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Tiền học phí bố mẹ tôi đóng không phải để tôi biến thành diễn viên quần chúng miễn phí cho kẻ khác khoe mẽ. Ai thích làm chân nịnh hót thì cứ việc bò theo sau cô ta, đừng có lôi tôi vào trò hề lố lăng này.”
Tống Hạo tức nghẹn họng, gân cổ nổi lên cuồn cuộn. Bạch Mộng Kỳ tức giận dậm mạnh gót giày cao gót xuống sàn. “Lâm Ngôn, cậu được lắm! Cậu không tham gia chứ gì? Tớ sẽ báo cáo chuyện này với cô Vương! Để xem một đứa không có ô dù chống lưng như cậu sẽ tồn tại ở trường này thế nào!” .
Lâm Ngôn chỉ nhếch mép cười khẩy, tiếp tục mở sách ra đọc. Cuộc chiến ngầm giữa hoa khôi ảo tưởng quyền lực và đại tiểu thư ẩn mình chính thức khai hỏa từ giây phút ấy.