Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Chiến dịch bạo lực lạnh và những trò hề dưới nắng hè

Truyện audio Hoa Khôi Bệnh Công Chúa Bắt Lớp Làm Vệ Sĩ · 5 chương

Chương 2: Chiến dịch bạo lực lạnh và những trò hề dưới nắng hèHoa Khôi Bệnh Công Chúa Bắt Lớp Làm Vệ Sĩ
0:006:56
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau giờ sinh hoạt đầu tuần, Bạch Mộng Kỳ và Tống Hạo lập tức triển khai kế hoạch trả đũa Lâm Ngôn. Tống Hạo công bố thông báo trong nhóm chat chung. Mỗi thành viên bắt buộc phải nộp năm trăm tệ để mua trọn bộ comple đen, cà vạt và kính râm từ một xưởng may do hắn liên hệ.

Hắn rêu rao rằng đây là âu phục cao cấp giá gốc cả nghìn tệ, nhưng nhờ quan hệ của Bạch Mộng Kỳ nên được giảm giá kịch sàn. Thực chất, xưởng may đó là của người họ hàng xa nhà hắn. Giá vốn một bộ đồ nilon chỉ tầm một trăm tệ. Số tiền bốn trăm tệ chênh lệch mỗi học sinh chảy thẳng vào túi riêng của lớp trưởng và hoa khôi.

Hầu hết các bạn học đều nhận ra mùi mờ ám và vô cùng xót tiền. Thế nhưng dưới sự đe dọa hạ hạnh kiểm của Tống Hạo, mọi người đành phải bấm bụng chuyển khoản.

Người duy nhất kiên quyết không đóng một xu chính là Lâm Ngôn. Khi Tống Hạo đứng trước bàn cô chìa mã quét ra đòi tiền, Lâm Ngôn chẳng buồn ngẩng đầu.

“Lâm Ngôn, cả lớp đã nộp đủ ba mươi lăm người rồi, chỉ còn thiếu mỗi mình cậu thôi đấy! Cậu định chây ì phá hoại kế hoạch chung à?” . Tống Hạo hất cằm lớn giọng.

Lâm Ngôn nhấp ngụm trà sữa lạnh, chậm rãi đáp lời. “Tiền của tôi là để mua sách vở và chi tiêu chính đáng. Tôi không có nghĩa vụ nộp tiền nuôi béo ví của kẻ gian thương hay phục vụ thói làm màu rẻ tiền. Cậu thích mặc vest thì tự bỏ tiền túi ra mà mua, đừng có giở trò bóc lột bạn học.”

Câu nói đánh trúng tim đen khiến Tống Hạo tím tái mặt mày. Hắn nghiến răng kèn kẹt nhưng không thể ép cô nộp tiền. Chiều hôm đó, một chiến dịch tẩy chay ngấm ngầm được phát động dưới sự chỉ đạo của Bạch Mộng Kỳ.

Cô ta yêu cầu mọi người thực hiện bạo lực lạnh đối với Lâm Ngôn. Không ai được phép nói chuyện, chia sẻ tài liệu hay ngồi cùng bàn ăn với cô trong căng tin. Kẻ nào trái lệnh sẽ bị coi là phản bội và chịu chung số phận cô lập. Đám học sinh vì sợ liên lụy nên đều nghe theo.

Thế nhưng những trò công kích ấy chẳng hề khiến Lâm Ngôn bận lòng. Đối với cô, không có đám người phiền phức vây quanh lại là điều may mắn. Cô thoải mái tận hưởng không gian yên tĩnh để tự học và đọc sách nghiên cứu thị trường.

Đúng hai giờ chiều ngày thứ Tư, buổi tập duyệt ngoài trời bắt đầu tại sân vận động trung tâm. Mặt trời mùa hè nung đốt mặt sân cỏ nhân tạo. Không khí hầm hập bốc lên ngột ngạt đến nghẹt thở.

Ba mươi mấy học sinh lớp mười hai A phải khoác lên mình bộ vest may bằng chất liệu nilon rẻ tiền. Vải vừa cứng, vừa bí lại bắt nhiệt kinh hoàng. Mồ hôi tuôn ra như tắm, chảy ròng ròng làm ướt sũng lưng áo, ai nấy đều thở không ra hơi.

Dưới sự điều hành hách dịch của Tống Hạo, cả lớp phải xếp thành hai hàng dọc dài, đeo kính râm, tập bước đi đều bước. Cứ mỗi lần bước đi, Tống Hạo lại bắt cả đoàn đồng thanh hô to khẩu hiệu. “Bảo vệ Mộng Kỳ công chúa! Nhan sắc vô song, lớp mười hai A bách chiến bách thắng!” .

Khẩu hiệu lố lăng vang vọng khiến các lớp khác đi ngang qua đều chỉ trỏ cười ngặt nghẽo. Nhiều bạn học xấu hổ chỉ muốn độn thổ, nhưng nhìn ánh mắt hung dữ của Tống Hạo thì đành cắn răng chịu đựng.

Trong khi bạn học phải chịu cảnh đày ải dưới nắng gắt ba mươi tám độ, thì ở một góc râm mát dưới tán cây cổ thụ, Bạch Mộng Kỳ đang thảnh thơi ngồi ghế đệm. Bên cạnh cô ta có quạt tích điện phun sương chạy vù vù, trên bàn là ly sinh tố bơ mát lạnh.

Bạch Mộng Kỳ chốc chốc lại nhíu mày, bĩu môi chê bai qua loa phóng thanh mini. “Các cậu đi đứng kiểu gì thế hả? Lưng phải thẳng tắp, mặt phải ngầu lên chứ! Đi như mấy con vịt lạc đàn thế kia thì làm sao tôn lên thần thái quý tộc của tớ được? Tập lại từ đầu cho tớ!” .

Nhiều bạn nữ đuối sức suýt ngất xỉu. Thấy không khí căng thẳng, Bạch Mộng Kỳ diễn bài từ bi giả tạo. Cô ta bảo Lý Na mua thùng nước khoáng rẻ tiền một tệ một chai mang ra phát cho từng người.

Cô ta cất giọng ngọt ngào. “Các cậu uống miếng nước đi này. Tớ biết mọi người vất vả, nhưng tất cả vì vinh dự của lớp mình thôi. Chiều nay tớ đã bảo tài xế riêng lái chiếc Rolls-Royce của gia đình tớ đến cổng trường rồi. Lúc đó tớ sẽ cho các cậu tập dượt thao tác mở cửa xe đón tiểu thư, bảo đảm lớp mình sẽ ngầu nhất trường luôn!” .

Nghe đến hai chữ Rolls-Royce, đôi mắt mệt mỏi của đám học sinh lại sáng rực lên. Sự phù phiếm hào nhoáng đã làm mờ đi lý trí của bọn họ, khiến họ tiếp tục cam chịu làm bia đỡ đạn cho trò lố lăng.

Cách đó không xa, dưới bóng râm của cây phong lớn, Lâm Ngôn đang thong thả ngồi trên ghế đá. Cô vừa thưởng thức que kem trà xanh mát lạnh, vừa lật từng trang sách, phong thái ung dung tự tại hoàn toàn đối lập với khung cảnh nhốn nháo ngoài sân.

Đúng lúc đó, cô Vương, giáo viên chủ nhiệm lớp mười hai A bước tới. Cô Vương nổi tiếng thực dụng, hám lợi và cực kỳ sùng bái những học sinh có gia thế khá giả. Vừa nhìn thấy cảnh tượng cả lớp tập tành, cô ta không những không ngăn cản mà còn vỗ tay khen ngợi.

“Tốt lắm! Ý tưởng của em Mộng Kỳ quá đỗi sáng tạo và hoành tráng! Lớp chúng ta nhất định sẽ giật giải nhất năm nay!” . Cô Vương tươi cười niềm nở với Bạch Mộng Kỳ, bởi lẽ tuần trước cô ta vừa nhận được một chiếc khăn lụa hàng hiệu do mẹ của Mộng Kỳ gửi tặng.

Thế nhưng khi bắt gặp Lâm Ngôn đang ung dung ngồi ăn kem, nụ cười trên môi cô Vương lập tức biến mất. Cô ta rảo bước thật nhanh tới trước mặt Lâm Ngôn, cất giọng the thé quát tháo. “Lâm Ngôn! Cả lớp đang đổ mồ hôi tập luyện vì danh dự tập thể, còn em thì ngồi đây nhởn nhơ ăn kem đọc sách à? Em có còn chút ý thức kỷ luật nào không?” .

Lâm Ngôn bình tĩnh ngẩng đầu lên. “Thưa cô, em đến trường để học văn hóa chứ không có nghĩa vụ phải tham gia trò rạp xiếc mua vui cho người khác.”

Cô Vương tức giận run người. “Em dám gọi hoạt động của lớp là rạp xiếc à? Đồ học sinh ngỗ ngược! Em nhìn lại bản thân mình xem, quanh năm suốt tháng chỉ mặc mấy bộ đồ thể thao không có nổi cái mác tử tế, gia cảnh nghèo hèn mà lại thích giở thói kiêu ngạo! Có biết xuất thân của em Mộng Kỳ cao quý đến mức nào không? Được phục vụ cho tiểu thư nhà họ Bạch là vinh dự của em đấy!” .

“Vinh dự làm nô tài sao?” . Lâm Ngôn khẽ bật cười mỉa mai. “Cô Vương, hình như cô quên mất thiên chức nhà giáo rồi. Nhà trường trả lương cho cô để dạy học, chứ không phải để cô làm môi giới nô bộc cho học sinh giàu. Quy chế học viện không có điều nào bắt buộc học sinh phải làm vệ sĩ mới được xét hạnh kiểm cả.”

“Em dám hỗn láo với tôi à?” . Cô Vương tức đỏ mặt. “Tôi nói cho em biết, nếu hôm nay em không chịu khoác bộ vest vào đứng tập cùng các bạn, tôi sẽ cho em điểm hạnh kiểm kém nhất! Tôi sẽ báo cáo hội đồng kỷ luật để tước quyền dự thi tốt nghiệp của em!” .

Lâm Ngôn không hề nao núng. Cô nhẹ nhàng giơ chiếc điện thoại lên, màn hình đang hiển thị ứng dụng ghi âm đang chạy từng giây.

“Cô Vương, từng lời đe dọa, xúc phạm danh dự và trù dập học sinh vừa rồi của cô đều đã được lưu lại đầy đủ. Nếu cô muốn mang đoạn ghi âm này lên hội đồng kỷ luật hoặc gửi thẳng cho Sở Giáo dục và các trang báo chí lớn, em rất sẵn lòng phục vụ cô bất cứ lúc nào.”

Nhìn thấy sóng âm ghi âm dao động, sắc mặt cô Vương thoắt cái tái nhợt. Cô ta hoảng hốt lùi lại nửa bước, miệng lắp bắp không nói nên lời. Nỗi sợ mất việc tại trường Tinh Anh đã lấn át cơn giận. Cô ta chỉ có thể hậm hực lườm Lâm Ngôn rồi quay gót bỏ đi, thầm tính toán sẽ tìm cơ hội khác để trả thù.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích