Chương 3: Siêu xe xuất hiện và cú tát tự ái đầu tiên
Truyện audio Hoa Khôi Bệnh Công Chúa Bắt Lớp Làm Vệ Sĩ · 5 chương
Hẹn giờ
Đúng vào lúc không khí giữa Lâm Ngôn và cô giáo chủ nhiệm vừa tạm lắng, một âm thanh trầm thấp đầy uy lực vang lên từ cổng chính học viện. Đó là tiếng gầm rú êm ái nhưng đầy nội lực của một khối động cơ V12 siêu hạng.
Tất cả học sinh trên sân vận động lập tức dừng mọi động tác tập luyện, đồng loạt ngoái nhìn. Một chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng loáng, thân xe dài miên man đang chầm chậm lướt tới. Ánh nắng rọi xuống lớp sơn phủ pha lê khiến chiếc xe phát ra những vệt sáng lấp lánh như viên kim cương đen khổng lồ.
Khi chiếc xe tiến lại gần mép sân cỏ, những người am hiểu xe cộ đều không kìm được tiếng hít sâu đầy kinh ngạc. Đó là chiếc Rolls-Royce Phantom trục cơ sở kéo dài, biểu tượng đỉnh cao của sự vương giả. Đáng kinh ngạc hơn cả chính là biển số xe gắn phía trước: một dãy số ngũ quý chín cực phẩm màu vàng kim sáng chói!
Biển số ngũ quý chín kết hợp với Phantom kéo dài, chiếc xe này có giá trị không dưới ba mươi triệu tệ! Tại cả thành phố này, người có đủ đẳng cấp sở hữu nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Sân trường lập tức bùng nổ như chảo dầu sôi. Tống Hạo dụi mắt ba lần để chắc chắn mình không nhìn lầm, sau đó hai mắt sáng rực lên. Hắn nhảy cẫng lên hét lớn. “Các bạn ơi nhìn kìa! Rolls-Royce thật sự đến rồi! Lại còn là biển ngũ quý chín nữa chứ! Mộng Kỳ ơi, cậu đúng là bà hoàng đời thực rồi! Mau nhìn xe của gia đình Mộng Kỳ kìa!” .
Lý Na phấn khích bám chặt lấy cánh tay Bạch Mộng Kỳ. “Mộng Kỳ, cậu đỉnh quá đi mất thôi! Bố cậu chiều chuộng cậu đến mức này sao? Chiếc xe này đẹp muốn xỉu luôn rồi! Hôm nay lớp mình tha hồ chụp ảnh sống ảo cháy máy!” .
Bản thân Bạch Mộng Kỳ lúc này cũng sững sờ đến ngây người. Trong lòng cô ta dấy lên sự hoang mang tột độ. Cô ta biết rõ gia cảnh nhà mình hơn ai hết. Bố cô ta chỉ có một chiếc xe Đức cũ mua lại từ mấy năm trước, làm sao có khả năng tậu được siêu xe hàng chục triệu tệ với biển số độc nhất vô nhị như thế này?
Thế nhưng, sự phù phiếm và thói sĩ diện hão huyền đã hoàn toàn đánh gục lý trí của Bạch Mộng Kỳ. Nhìn thấy ánh mắt sùng bái của hàng chục bạn học đang đổ dồn vào mình, lòng tự mãn của cô ta phồng to. Cô ta tự huyễn hoặc rằng chắc bố vừa trúng hợp đồng lớn, muốn tạo bất ngờ kinh thiên động địa cho con gái cưng.
Nghĩ vậy, Bạch Mộng Kỳ lập tức ưỡn ngực, nở nụ cười rạng rỡ đầy kiêu hãnh. Cô ta vuốt tóc, giọng điệu tự hào. “Tớ đã bảo với các cậu rồi mà, bố tớ cưng chiều tớ nhất trần đời. Chắc bố sợ xe cũ không xứng với thần thái của tớ nên mới điều chiếc Phantom ngũ quý này sang đấy. Nào các bạn, mau chỉnh đốn trang phục, chúng ta ra mở cửa xe đón tài xế thôi!” .
Tống Hạo lập tức rút còi thổi toe toét, ra lệnh cho hơn ba mươi học sinh mặc vest đen xếp thành hai hàng danh dự dài dằng dặc dẫn thẳng từ mép sân cỏ ra tận cửa xe. Bọn họ đứng nghiêm trang, tay chắp sau lưng, nét mặt cố tỏ ra lạnh lùng, chuẩn bị cúi chào nghênh đón.
Chiếc Phantom dừng lại êm ái cách chỗ râm mát của Lâm Ngôn chừng mười mét. Cửa trước bên ghế lái mở ra. Một người đàn ông trung niên với vóc dáng đĩnh đạc, diện bộ âu phục đen may đo thủ công tinh tế, tay đeo găng lụa trắng bước xuống xe.
Người tài xế mở cốp sau, lấy ra chiếc giỏ da cá sấu màu cam sang trọng. Bên trong giỏ là một bình giữ nhiệt bằng bạc sáng bóng cùng chiếc hộp thủy tinh đựng đầy những chiếc bánh ngọt nướng tinh xảo.
Thấy tài xế cầm đồ bước tới, Bạch Mộng Kỳ ngỡ rằng đó là đồ ăn vặt bố mẹ gửi riêng cho mình. Cô ta sải bước tiến lên phía trước, chìa bàn tay ra đón. “Bác tài xế vất vả chạy xe dưới trời nắng rồi. Cứ đưa đồ ăn và nước uống đây cho tôi là được.”
Thế nhưng, một cảnh tượng kinh ngạc nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người đã xảy ra.
Người tài xế trung niên hoàn toàn ngó lơ bàn tay của đóa hoa khôi. Ánh mắt ông lạnh băng, không thèm liếc nhìn Bạch Mộng Kỳ lấy nửa giây. Ông lách người đi vòng qua cô ta như thể bước qua một khúc gỗ vô tri dựng giữa đường.
Bác tài rảo bước dứt khoát qua hai hàng vệ sĩ đang ngơ ngác, hướng thẳng về phía gốc cây phong cổ thụ ở góc sân bóng.
Trước con mắt kinh ngạc của toàn thể học sinh lớp mười hai A, người tài xế trung niên dừng bước trước mặt Lâm Ngôn. Ông cung kính cúi gập người một góc chín mươi độ chuẩn mực, hai tay trân trọng dâng chiếc giỏ da lên phía trước.
“Kính thưa đại tiểu thư, ông chủ sợ trời nóng làm người khó chịu, nên đã dặn tôi mang trà hoa quả hữu cơ ướp lạnh và bánh ngọt do bếp trưởng Pháp vừa nướng sang cho người. Năm giờ chiều nay đích thân tôi sẽ mang xe đến đón người về dinh thự dùng bữa tối cùng phu nhân và Cố thiếu gia.”
Một tiếng sét vô hình dường như vừa giáng thẳng xuống giữa sân vận động!
Toàn bộ không gian rộng lớn bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Tống Hạo đứng chết trân tại chỗ, hai cánh tay chuẩn bị vỗ tay bỗng cứng đờ giữa không trung. Đôi mắt hắn trợn trừng kinh hãi.
Lý Na run rẩy buông thõng hai tay, mặt mũi trắng bệch không còn giọt máu. Những bạn học mặc comple đen khác đều đồng loạt hóa đá, cảm giác như thế giới quan vừa bị búa tạ nghiền nát.
Đại tiểu thư? Ông chủ Lâm thị? Dinh thự riêng? Bữa tối cùng Cố thiếu gia quyền lực?
Hóa ra chủ nhân thực sự của chiếc siêu xe ba mươi triệu tệ với biển số ngũ quý chín trong truyền thuyết lại chính là cô gái giản dị ngồi ở bàn cuối lớp?
Lâm Ngôn bình thản gấp cuốn sách lại, nhận lấy bình trà hoa quả từ tay người tài xế. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. “Cháu cảm ơn chú Trương nhiều nhé. Chú cứ về nghỉ ngơi trước đi ạ, chiều nay cháu tự bắt xe về cũng được, không cần phiền chú đâu.”
Bác tài Trương mỉm cười phúc hậu. “Đại tiểu thư nói vậy làm tôi tổn thọ mất. Được phục vụ tiểu thư là niềm vinh hạnh của tôi. Đúng năm giờ chiều tôi sẽ có mặt tại cổng chính chờ đón người.”
Nói đoạn, bác tài Trương lại cúi đầu chào tạm biệt. Ông thong thả quay về phía chiếc Phantom, hoàn toàn không đoái hoài đến đám người đang run rẩy giữa sân cỏ.
Bạch Mộng Kỳ lúc này vẫn đứng trơ trọi giữa nắng gắt. Bàn tay giơ ra trong không trung bị ngó lơ run lên bần bật vì xấu hổ và nhục nhã. Gương mặt trát đầy phấn của cô ta co giật liên hồi, chuyển từ đỏ bừng sang tái mét.
Sự đố kỵ và uất hận dâng trào làm cô ta mất hết lý trí. Bạch Mộng Kỳ gào the thé, chỉ tay thẳng vào mặt Lâm Ngôn. “Lâm Ngôn! Cậu dám thuê người đóng kịch để làm nhục tớ sao? Cậu là đứa con gái nghèo hèn bần tiện, làm sao có thể quen biết ai sở hữu chiếc Rolls-Royce này được? Dàn cảnh! Chắc chắn chiếc xe này là do cậu vay mượn tiền để thuê theo giờ hòng lòe thiên hạ!” .
Tống Hạo lập tức chạy lại phụ họa. “Đúng rồi! Mộng Kỳ nói chí phải! Cậu nghèo đến mức năm trăm tệ tiền đồng phục còn không có, lấy đâu ra tiền đi siêu xe? Đồ lừa đảo! Cậu thuê chiếc xe này hết bao nhiêu tiền một ngày hả?” .
Lâm Ngôn chỉ nhếch mép cười khẩy, thong dong uống ngụm trà hoa quả mát lạnh. Cô thậm chí chẳng thèm mở miệng giải thích, bởi vì một sự thật còn chấn động hơn đang lập tức giáng xuống đầu bọn họ.
“Bim bim! Bíp bíp bíp!” .
Một tràng còi xe chói tai vang lên phá tan bầu không khí. Từ cổng trường, một chiếc xe con bảy chỗ đời cũ nát, thân xe móp méo loang lổ, sơn tróc từng mảng lớn đang xả khói đen mù mịt lao thẳng vào sân bóng. Trên nóc xe còn buộc chằng chịt mấy bó hoa nhựa phai màu, bên sườn dán đầy đề can quảng cáo chở khách giá rẻ.
Chiếc xe cà tàng phanh kít một cái ngay sát bên cạnh đội hình vệ sĩ, làm bụi đất bay mù mịt bám đầy vào những bộ vest nilon đen của đám học sinh.
Cửa kính xe kéo xoẹt xuống. Một gã đàn ông mặc áo ba lỗ ố vàng, miệng ngậm chiếc tăm tre, thò đầu ra ngoài gào tướng lên. “Ai là Bạch Mộng Kỳ đâu rồi? Có phải con bé Bạch Mộng Kỳ thuê xe dịch vụ không? Mau ra nhận xe! Tôi đỗ ở cổng trường chờ suốt một tiếng rồi đấy!” .
Gã tài xế nhổ toẹt que tăm xuống đất, nói tiếp bằng giọng bực bội. “Thuê xe theo giờ chụp ảnh tự sướng, trễ thêm mười phút nữa là tôi tính thêm năm mươi tệ phụ phí xăng dầu đấy nhé! Nhanh lên, tôi còn phải chạy cuốc chở rau chiều nay!” .
Cả sân vận động trong chốc lát lặng đi một giây, rồi sau đó bùng nổ thành một trận cười nghiêng ngả!
“Ha ha ha trời đất ơi! Hóa ra đây mới là chiếc xe sang gia đình Bạch thị điều đến đón công chúa à?” .
“Xe bảy chỗ chở rau thuê theo giờ năm mươi tệ! Lại còn sợ bị phạt tiền chờ nữa chứ! Nhục nhã không để đâu cho hết!” .
Những tiếng cười nhạo mỉa mai vang lên không dứt từ khắp bốn phía. Những bạn học vừa nãy còn cúc cung tận tụy làm vệ sĩ cho cô ta giờ đây đều lùi xa ra ba bước, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ.
Bạch Mộng Kỳ đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt nhục nhã trào ra làm nhòe nhoẹt cả lớp mascara đen sì trên mặt. Không chịu nổi ánh nhìn chế giễu của mọi người, cô ta hét lên một tiếng thất thanh rồi ôm mặt cắm đầu bỏ chạy thục mạng.