Chương 4: Đại lễ hội biến thành sân khấu hài, chủ nợ tới siết tận nơi
Truyện audio Hoa Khôi Bệnh Công Chúa Bắt Lớp Làm Vệ Sĩ · 5 chương
Hẹn giờ
Sự cố bẽ bàng về chiếc xe bảy chỗ chở rau đã giáng một đòn chí mạng vào lòng tự tôn của Bạch Mộng Kỳ. Suốt mấy ngày sau đó, cô ta trốn biệt tăm không dám đến lớp, viện cớ bị ốm để tránh né những ánh mắt cười cợt của bạn bè.
Thế nhưng, một kẻ mang căn bệnh công chúa giai đoạn cuối như Bạch Mộng Kỳ làm sao có thể dễ dàng từ bỏ cơ hội tỏa sáng. Đại lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập Học viện Tư thục Tinh Anh cuối cùng cũng chính thức điểm chuông khai mạc.
Sáng hôm ấy, toàn bộ khuôn viên học viện được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Dải thảm đỏ rực rỡ trải dài từ cổng chào nguy nga dẫn thẳng vào hội trường trung tâm nghìn chỗ ngồi. Cờ hoa tung bay phấp phới dưới bầu trời mùa thu trong xanh.
Dàn xe hơi sang trọng của các bậc phụ huynh quyền lực, các vị đại biểu hội đồng quản trị và giới truyền thông báo đài nối đuôi nhau đậu kín bãi đỗ xe lớn. Hàng chục ống kính máy quay chuyên nghiệp được dựng sẵn hai bên lối đi để ghi lại khoảnh khắc diễu hành chào sân của từng khối lớp.
Đúng chín giờ sáng, loa ban tổ chức vang lên. “Tiếp theo đây là phần chào sân vô cùng đặc biệt đến từ tập thể lớp mười hai A!” .
Cả sân trường lập tức xôn xao. Dưới sự thúc ép gắt gao của Tống Hạo từ sáng sớm, hơn ba mươi học sinh lớp mười hai A đành phải khoác lên mình bộ vest đen rẻ tiền. Bọn họ xếp thành hai hàng dọc dài, đeo kính râm đen kịt, bước đi lóng ngóng và gượng gạo trên tấm thảm đỏ.
Đi ở chính giữa đội hình cận vệ ấy chính là Bạch Mộng Kỳ. Cô ta đã trang điểm suốt bốn tiếng đồng hồ để có một diện mạo kiêu kỳ nhất. Bạch Mộng Kỳ khoác lên mình chiếc đầm dạ hội đuôi cá màu bạc lấp lánh, bên ngoài khoác thêm áo choàng lông vũ màu trắng tinh.
Thế nhưng dưới ánh nắng ban ngày gay gắt và ống kính máy quay sắc nét, toàn bộ sự thật về bộ trang phục xa xỉ ấy đã bị bóc trần. Chiếc váy dạ hội mà cô ta rêu rao là hàng đặt may riêng từ Paris thực chất chỉ là sản phẩm may nhái vụng về mua trên mạng với giá vài trăm tệ.
Đường kim mũi chỉ rúm ró, những hạt cườm nhựa rẻ tiền đính ẩu tả cứ mỗi bước chân cô ta bước đi lại rơi rụng lả tả xuống mặt thảm đỏ. Chiếc áo choàng lông vũ thì bay ra những sợi lông tơ nhân tạo khiến mấy bạn học đi bên cạnh phải hắt hơi liên tục.
Nhìn cảnh tượng một cô nàng ăn mặc lòe loẹt được hộ tống bởi một đoàn học sinh mặc vest nilon nhăn nhúm, quan khách đều lắc đầu. Động tác của họ giật cục như người máy. Toàn bộ đội hình chẳng khác nào một gánh xiếc rong đang diễu hành tấu hài giữa sự kiện trang trọng.
Các vị phụ huynh doanh nhân ngồi ở hàng ghế danh dự bắt đầu lắc đầu ngán ngẩm, thì thầm to nhỏ. “Trời đất ơi, trường Tinh Anh danh giá mà lại duyệt cho một tiết mục kệch cỡm thế này sao?” , “Nhìn cô bé kia làm màu quá mức, chẳng có chút phong thái tao nhã nào của tiểu thư cả”.
Những phóng viên truyền thông bên lề thảm đỏ cũng thi nhau bấm máy để chụp những góc ảnh hài hước nhất nhằm giật tít câu view trên mạng xã hội.
Bạch Mộng Kỳ bước đi trên thảm đỏ nhưng trong lòng lại ngập tràn ảo tưởng. Thấy hàng loạt ánh đèn flash nhấp nháy hướng về mình, cô ta đinh ninh rằng bản thân đã thực sự trở thành tâm điểm vũ trụ. Cô ta ngẩng cao cằm, nở nụ cười kiêu sa giả tạo, vẫy vẫy bàn tay đeo nhẫn hạt xoàn giả về phía khán giả.
Thế nhưng, giấc mộng hoàng gia ngắn ngủi ấy đã tan biến thành tro bụi chỉ sau vài phút ngắn ngủi.
Khi đoàn diễu hành của lớp mười hai A vừa tiến đến khu vực trung tâm trước sảnh hội trường lớn. một nhóm người lạ mặt gồm sáu người đàn ông mặc âu phục công sở nghiêm nghị bất ngờ rẽ đám đông bước vào. Đi cùng họ là hai cán bộ thuộc cơ quan thi hành án dân sự của thành phố và vài người phụ nữ trung niên với vẻ mặt vô cùng giận dữ.
Một người đàn ông đứng đầu rút ra chiếc thẻ kiểm soát viên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế, bước thẳng lên chắn ngang lối đi của thảm đỏ. Ông ta cầm chiếc loa pin cầm tay, cất giọng đanh thép. “Yêu cầu tạm dừng buổi lễ! Ở đây có ai là Bạch Mộng Kỳ, con gái của ông Bạch Hữu Tài, đại diện pháp luật của Công ty May mặc Bạch thị không?” .
Bạch Mộng Kỳ khựng lại, nụ cười trên môi đông cứng. Đôi mắt mở to đầy kinh hãi, cô ta ấp úng lùi lại sau lưng Tống Hạo. “Các người là ai? Đây là đại lễ trang nghiêm của trường học, ai cho phép các người tự tiện xông vào đây gây rối?” .
Người đại diện ngân hàng lạnh lùng giơ cao tệp hồ sơ có dấu đỏ của tòa án. “Chúng tôi là ban xử lý nợ xấu ngân hàng và cơ quan thi hành án dân sự. Bố mẹ cô là ông Bạch Hữu Tài và bà Trần Thúy Nga đã vay thế chấp ngân hàng số tiền ba trăm vạn tệ, tương đương ba triệu tệ. Khoản nợ hiện đã quá hạn thanh toán hơn sáu tháng và hoàn toàn mất khả năng chi trả!” .
Lời thông báo như quả bom nguyên tử phát nổ ngay giữa bầu không khí trang trọng! Hàng trăm quan khách, thầy cô giáo và học sinh có mặt đều ồ lên một tiếng kinh hoàng. Toàn bộ hội trường như muốn nổ tung trước thông tin gây sốc này.
Ba triệu tệ nợ xấu ngân hàng không có khả năng chi trả? Tập đoàn may mặc Bạch thị lừng lẫy hóa ra chỉ là một mớ nợ nần chồng chất?
Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ trung niên đi cùng lập tức lao lên phía trước, chỉ thẳng ngón tay vào mặt Bạch Mộng Kỳ gào khóc. “Con ranh lừa đảo! Bố mẹ mày nợ lương của hơn năm mươi công nhân chúng tao suốt nửa năm nay không trả một cắc nào! Cả nhà mày ôm tiền bỏ trốn khỏi nơi cư trú, tắt máy cắt đứt liên lạc, để lại công nhân chúng tao không có tiền mua gạo ăn! Thế mà mày ở đây mặc váy kim sa, bắt bạn học làm vệ sĩ hầu hạ, phông bạt tiểu thư hào môn à?” .
“Không! Không phải như thế! Các người vu khống!” . Bạch Mộng Kỳ run rẩy ngã quỵ xuống đất, bàn tay bấu chặt lấy mép váy khiến những hạt cườm nhựa rơi lả tả. Lớp phấn trang điểm dày cộp không thể che giấu nổi sắc mặt xám xịt như tro tàn.
Cô ta đưa mắt nhìn sang Lý Na để tìm kiếm sự cứu giúp. Thế nhưng Lý Na sợ hãi vội vàng lùi ra xa cả chục bước, xua tay lia lịa nhằm phủi sạch mọi mối quan hệ. Lớp trưởng Tống Hạo lúc này cũng hoảng loạn toát mồ hôi hột, lấm lét nhìn quanh rồi lùi dần vào đám đông, không còn chút dũng khí nào của kẻ cầm đầu.
Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, Bạch Mộng Kỳ bỗng phát điên. Ánh mắt cô ta đỏ ngầu vằn tia máu, quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào Lâm Ngôn đang thong dong đứng ở rìa thảm đỏ.
Bạch Mộng Kỳ gào lên điên dại. “Lâm Ngôn! Là cô! Nhất định là do cô giở trò đê tiện! Cô ghen ghét vì tôi xinh đẹp, cô đố kỵ với vị trí hoa khôi của tôi nên mới bỏ tiền thuê đám người này đến đây bôi nhọ thanh danh gia đình tôi! Mọi người ơi đừng tin bọn họ, con nhỏ nghèo hèn kia mới là kẻ chủ mưu hãm hại tôi!” .
Trước màn vu khống trơ trẽn của đóa sen trắng sắp tàn, Lâm Ngôn không hề tức giận. Cô thong thả bước lên thảm đỏ, từng bước chân toát lên khí chất vương giả cao quý bẩm sinh.
Lâm Ngôn khoanh tay trước ngực, khẽ bật cười khinh bỉ. “Ghen tị với cô sao? Bạch Mộng Kỳ, cô tự đánh giá bản thân quá cao rồi đấy. Một kẻ gia đình sắp phá sản, bố mẹ trốn chui trốn lủi như chuột cống, bản thân nợ nần ngập đầu sắp thành kẻ vô gia cư như cô, có điểm nào đáng để tôi phải ghen tị?” .
Nói xong, Lâm Ngôn mở chiếc túi xách cầm tay, rút ra tập tài liệu tài chính dày cộp được đóng dấu niêm phong bảo mật của công ty kiểm toán hàng đầu thành phố. Cô vung tay ném thẳng tập tài liệu xuống mặt đất ngay trước mặt Bạch Mộng Kỳ. Những trang giấy trắng in rõ từng con số bay lả tả trong không trung rồi rơi vãi khắp mặt thảm đỏ.
Lâm Ngôn cất giọng đanh thép. “Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ! Đây là toàn bộ báo cáo tài chính và lịch sử giao dịch tín dụng của xưởng may Bạch thị trong ba năm qua! Kinh doanh thua lỗ triền miên. Nợ lương nhân viên sáu tháng ròng rã. Bố mẹ cô đem toàn bộ máy móc thế chấp vay ba trăm vạn tệ rồi lấy số tiền mồ hôi nước mắt đó đưa cho cô đi mua sắm hàng hiệu nhái. phẫu thuật thẩm mỹ và khoe mẽ cuộc sống sang chảnh ảo!”. .
Lâm Ngôn cúi người nhìn thẳng vào mắt đóa hoa khôi. “Làm tiểu thư chân chính cần có thực lực và cốt cách. chứ không phải dựa vào sự dối trá bòn rút mồ hôi của người nghèo rồi bắt bạn học làm nô lệ để thỏa mãn thói hư vinh bẩn thỉu của cô!”.
Mỗi một câu nói của Lâm Ngôn như một mũi tên sắc nhọn bắn thẳng vào tim đen của Bạch Mộng Kỳ. Sự thật phơi bày trần trụi trước hàng trăm con người khiến vỏ bọc hoàn mỹ mà cô ta dày công thêu dệt vỡ vụn tan tành. Bạch Mộng Kỳ ôm chặt lấy đầu, gào khóc thảm thiết trong sự ghẻ lạnh và khinh bỉ tột cùng của tất cả mọi người xung quanh.