Chương 5: Đại tiểu thư chính thức lộ diện, bè lũ xu nịnh trả giá đắt
Truyện audio Hoa Khôi Bệnh Công Chúa Bắt Lớp Làm Vệ Sĩ · 5 chương
Hẹn giờ
Giữa lúc toàn bộ sân trường đang rơi vào hỗn loạn trước sự sụp đổ của đóa hoa khôi rởm, một tiếng thét chói tai bỗng vang lên từ phía sau cánh gà. Đó chính là cô Vương, giáo viên chủ nhiệm của lớp mười hai A.
Cô Vương lúc này mặt đỏ gay gắt, hai mắt long sòng sọc vì tức giận. Nhìn thấy Bạch Mộng Kỳ bị chủ nợ vây quanh và bị bạn học chỉ trích, cô ta không khỏi hoảng hốt. Cách đây không lâu, chính cô ta đã nhận từ mẹ của Mộng Kỳ một chiếc túi xách hàng hiệu trị giá cả vạn tệ cùng bộ mỹ phẩm đắt đỏ để ưu ái cho cô ta trong trường. Nếu danh tiếng của gia đình Bạch thị tan tành thì những món quà hối lộ ấy rất có thể sẽ bị phanh phui trước ánh sáng.
Nghĩ đến việc phải bảo vệ chiếc ghế chủ nhiệm và vớt vát thể diện, cô Vương lập tức xông thẳng lên thảm đỏ. Cô ta giang hai tay chắn trước mặt Bạch Mộng Kỳ, trừng mắt quát tháo những người đòi nợ rồi quay sang chĩa mũi dùi độc địa về phía Lâm Ngôn.
“Dừng lại hết cho tôi! Mấy người đòi nợ kia, nơi đây là học viện giáo dục trang nghiêm, không phải cái chợ trời để các người vào đây làm loạn! Còn em, Lâm Ngôn!” . Cô Vương nghiến răng kèn kẹt, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào chóp mũi Lâm Ngôn.
“Em đúng là đồ học sinh mất hết nhân tính, tâm địa độc ác không thể dung thứ! Em mang chuyện nợ nần riêng tư của gia đình bạn học ra bêu riếu trước công chúng để phá hoại ngày đại lễ ba mươi năm thành lập trường! Một đứa học sinh cá biệt nghèo hèn lại mang dã tâm thâm độc như em không xứng đáng được ngồi trong giảng đường của Tinh Anh!” .
Cô Vương quay ngoắt sang phía ban giám hiệu đang đứng gần đó, gào thét lớn giọng. “Thưa ban giám hiệu, tôi với tư cách là giáo viên chủ nhiệm lớp mười hai A, đề nghị nhà trường lập tức ra quyết định khai trừ học bạ. đuổi học vĩnh viễn học sinh Lâm Ngôn ngay hôm nay!”.
Những lời vu khống trắng trợn của cô Vương khiến không ít bạn học đứng xung quanh phải rùng mình phẫn nộ. Thế nhưng khi mọi người còn chưa kịp lên tiếng bất bình, một giọng nói trầm thấp, vang dội và mang theo khí áp bức lạnh lẽo bất ngờ vọng lại từ cửa chính hội trường. “Khai trừ ai cơ? Tôi muốn xem hôm nay, kẻ nào to gan dám động đến một sợi tóc của vị hôn thê của Cố Ngôn này!” .
Thanh âm uy quyền xé toạc bầu không khí ồn ào. Toàn bộ đám đông học sinh và quan khách bất giác dạt sang hai bên, nhường lại lối đi thênh thang trên thảm đỏ.
Từ phía cửa lớn, thầy Hiệu trưởng tôn kính của học viện đang đích thân cúi đầu dẫn đường với vẻ mặt vô cùng cung kính. Đi ngay phía sau thầy là một chàng trai trẻ tuổi với vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng vững chãi cùng gương mặt góc cạnh tuấn tú đến nghẹt thở. Anh khoác lên mình bộ vest may đo cao cấp của thương hiệu Savile Row trứ danh, toát lên phong thái vương giả và khí chất quyền lực ngút ngàn.
Đó chính là Cố Ngôn, người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính Cố thị, một trong những gia tộc hào môn đứng đầu toàn quốc! Đi cùng anh còn có một đoàn luật sư hàng đầu trong trang phục chỉn chu và ban giám đốc cấp cao của Tập đoàn Tài chính Lâm thị.
Sự xuất hiện của Cố Ngôn khiến toàn bộ các vị phụ huynh doanh nhân và ban lãnh đạo nhà trường đều phải đứng bật dậy nghiêng mình chào đón. Cố Ngôn hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh. Anh sải những bước chân dài dứt khoát, đi thẳng đến trước mặt Lâm Ngôn. Đôi mắt sắc lạnh vừa nãy bỗng chốc tan chảy thành sự dịu dàng và cưng chiều vô hạn khi nhìn thấy cô gái nhỏ.
Cố Ngôn cởi chiếc áo khoác vest của mình, nhẹ nhàng choàng lên đôi vai mảnh khảnh của Lâm Ngôn. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, cất giọng trầm ấm. “Ngôn Ngôn, em chơi trò trải nghiệm cuộc sống học sinh bình dân này đủ chưa? Anh đã bảo để anh cho người xử lý mấy kẻ phiền phức này từ tuần trước, em cứ nhất quyết đòi tự mình xem kịch vui cho bằng được.”
Lâm Ngôn ngước nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên nụ cười rạng rỡ. “Xem kịch tự mình hạ màn mới thú vị chứ anh.”
Cảnh tượng thân mật ấy khiến toàn bộ những người có mặt như bị sét đánh trúng tim đen. Cô Vương đứng chết trân tại chỗ, hai đầu gối bắt đầu run rẩy va vào nhau lập cập.
Đúng lúc đó, thầy Hiệu trưởng bước lên bục phát biểu trung tâm. Thầy chỉnh lại micro, cất giọng vô cùng nghiêm trang. “Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh và toàn thể học sinh. Nhân dịp kỷ niệm ba mươi năm thành lập trường, tôi xin được trân trọng công bố một thông tin đặc biệt. Toàn bộ cơ sở vật chất hiện đại. thư viện điện tử và khu phức hợp thể thao mà các em đang sử dụng đều là nhờ vào nguồn tài trợ sáu mươi phần trăm kinh phí từ Tập đoàn Tài chính Lâm thị lừng danh!”. .
Thầy Hiệu trưởng dừng lại một nhịp, ánh mắt hướng về phía cô gái đang đứng cạnh Cố thiếu gia với sự tôn kính sâu sắc. Thầy dõng dạc nói. “Bạn học Lâm Ngôn đây chính là ái nữ duy nhất của Chủ tịch Lâm Khải Nguyên. Bộ đồ thể thao màu trắng em ấy mặc là sản phẩm dệt từ sợi tơ tằm thượng hạng do thợ may hoàng gia Ý thiết kế riêng biệt, không gắn mác thương mại!”
“Oành!” .
Toàn bộ hội trường như muốn nổ tung thêm một lần nữa! Hàng trăm ánh mắt kinh ngạc, sùng bái lẫn xấu hổ tột cùng đổ dồn về phía Lâm Ngôn. Hóa ra cô gái luôn khiêm nhường, lặng lẽ ngồi ở góc bàn cuối lớp lại chính là thiên kim tiểu thư quyền lực bậc nhất của cả thành phố! Người ta là đại tiểu thư ngậm thìa vàng hàng thật giá thật, tài sản nghìn tỷ mà còn chẳng thèm khoe khoang một câu. Trong khi đó, một kẻ gia đình vỡ nợ như Bạch Mộng Kỳ lại dám giở thói hống hách ép cả lớp làm nô tì cho mình!
Lâm Ngôn lúc này mới thong thả rút chiếc điện thoại ra khỏi túi, kết nối thẳng vào hệ thống âm thanh vòm của hội trường. Cô bấm nút phát đoạn ghi âm.
Âm thanh the thé, sặc mùi thực dụng của cô Vương lập tức vang vọng khắp nơi. “Em nhìn lại bản thân mình xem, quanh năm chỉ mặc đồ chợ nghèo hèn mà bày đặt kiêu ngạo! Có biết em Mộng Kỳ xuất thân cao quý cỡ nào không? Phục vụ cho tiểu thư Bạch thị là vinh hạnh của em đấy! Nếu em không chịu mặc vest làm vệ sĩ cho em ấy, tôi sẽ đánh trượt hạnh kiểm và tước quyền thi tốt nghiệp của em!” .
Tiếp sau đó là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa cô Vương và mẹ của Bạch Mộng Kỳ về việc nhận chiếc túi xách hàng hiệu để trù dập những học sinh nghèo trong lớp.
Từng câu từng chữ vang lên rõ mồn một như những cái tát trời giáng nện thẳng vào mặt cô giáo chủ nhiệm.
Thầy Hiệu trưởng tức giận chỉ tay vào mặt cô Vương. “Vương Hồng Mai! Cô đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề giáo, nhận hối lộ và lạm dụng quyền hạn để chèn ép học sinh! Tôi tuyên bố sa thải cô ngay lập tức! Nhà trường sẽ chuyển toàn bộ chứng cứ này sang cơ quan công an để khởi tố cô về hành vi nhận hối lộ!” .
Cô Vương nghe xong thì hai mắt tối sầm lại, hai chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Cô ta khóc lóc thảm thiết, bò lê lết đến bên chân Lâm Ngôn van xin. “Lâm đại tiểu thư, tôi sai rồi! Tôi có mắt như mù không nhận ra núi Thái Sơn! Xin tiểu thư đại lượng tha cho tôi một lần, tôi còn mẹ già và con nhỏ phải nuôi!” .
Lâm Ngôn lạnh lùng lùi lại một bước, ánh mắt sắc như dao. “Khi cô dùng quyền lực nhà giáo để ép học sinh làm nô dịch và trù dập tương lai của người khác, cô có từng nghĩ đến hậu quả hôm nay không? Cơ hội là do chính cô tự tay vứt bỏ.”
Đám nhân viên bảo vệ lập tức tiến lên kéo lê cô Vương ra khỏi khuôn viên trường học như một đống rác rưởi.
Tống Hạo đứng gần đó run lẩy bẩy như cầy sấy. Hắn ta sợ hãi quỳ thụp xuống đất tát liên tiếp vào mặt mình. “Lâm Ngôn… à không, Lâm tiểu thư! Tớ là kẻ mù quáng bị Bạch Mộng Kỳ lừa gạt! Xin cậu tha cho tớ, đừng đuổi học tớ mà!” .
Lâm Ngôn thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn lấy nửa giây. Những kẻ xu nịnh như Tống Hạo hay Lý Na căn bản không xứng đáng để cô bận tâm. Ban giám hiệu ngay sau đó đã ra quyết định bãi nhiệm toàn bộ chức vụ của Tống Hạo, ghi vào học bạ mức kỷ luật cảnh cáo nghiêm trọng và đình chỉ học tập có thời hạn.
Về phía Bạch Mộng Kỳ, cô ta bị cơ quan chức năng dẫn giải đi để phục vụ điều tra các khoản nợ tín dụng đen và vụ án trốn thuế của xưởng may Bạch thị. Cô ta chính thức bị tước bỏ danh hiệu học sinh Tinh Anh. Giấc mộng bước chân vào giới thượng lưu của đóa hoa khôi hoang tưởng đã vĩnh viễn tan thành mây khói dưới gông cùm nợ nần và sự khinh miệt của xã hội.
Bầu không khí căng thẳng dần tan biến, nhường chỗ cho những tiếng vỗ tay tán thưởng rào rào của toàn thể học sinh và thầy cô giáo.
Cố Ngôn khẽ siết chặt bàn tay mềm mại của Lâm Ngôn, nụ cười trên môi anh ngập tràn sự cưng chiều. “Đi thôi em. Bàn tiệc tại nhà hàng Pháp anh đã đặt sẵn rồi, coi như chúc mừng đại tiểu thư của anh đã dọn dẹp sạch sẽ những kẻ chướng mắt.”
Lâm Ngôn ngước nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ. “Được, hôm nay Cố thiếu gia mời khách, em nhất định sẽ ăn thật nhiều.”
Dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của hàng nghìn con người, hai bóng hình thanh xuân rực rỡ sóng đôi bước đi trên tấm thảm đỏ, hướng thẳng về phía chiếc siêu xe sang trọng đang chờ sẵn. Màn kịch học đường khép lại với một cái kết không thể nào viên mãn hơn.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Bệnh Công Chúa Bắt Lớp Làm Vệ Sĩ
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.