Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Vết gót giày in xương và màn ăn vạ đòi đền

Truyện audio Hoa Khôi Đi Giày Cao Gót Kéo Co · 5 chương

Chương 2: Vết gót giày in xương và màn ăn vạ đòi đềnHoa Khôi Đi Giày Cao Gót Kéo Co
0:007:56
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“Con lợn đồng đội kia là sao? Lớp trưởng, cậu nói gì vậy?” Hoàng Kiều Kiều run rẩy, nước mắt làm trôi cả đường kẻ mắt, tạo thành hai vệt đen ngòm trên má. “Tớ làm tất cả là vì lớp chúng ta, tớ đã hy sinh hình tượng.”

“Hy sinh hình tượng hay là làm trò hề?” Lữ Cảnh Ngôn lạnh nhạt ngắt lời. “Nếu cậu nghĩ ăn mặc như đi bar rồi ra sân thể dục ẹo qua ẹo lại là cống hiến, thì tôi khuyên cậu chuyển sang khoa kịch nghệ. Ở đây chúng tôi thi đấu thể thao, không cần diễn viên.”

Tôi không nhịn được bật cười. Đúng là nam thần trường Minh Đức, cái miệng này độc đến mức cỏ dại cũng không mọc nổi.

Thấy nữ thần bị sỉ nhục công khai, La Hạo lập tức xù lông, tiến lên chắn trước mặt cô ta.

“Lữ Cảnh Ngôn, cậu ỷ mình là lớp trưởng thì muốn nói gì thì nói à? Kiều Kiều là con gái, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc thì thôi, sao lại buông lời nhục mạ? Lỗi đâu phải do cô ấy, là do Tần Hạ yếu kém, cầm đầu dây mà để tuột tay.”

Máu nóng trong người tôi sôi lên. Cái thứ tư duy đảo ngược trắng đen này đúng là mở mang tầm mắt. Tôi cắn răng chịu cơn đau, dứt khoát tháo chiếc giày thể thao bên phải, lột luôn chiếc tất trắng vốn đã loang lổ đỏ. Đám đông đồng loạt rú lên. Ngay giữa mu bàn chân tôi là một vết lõm sâu hoáy còn rớm máu, sưng vù, bầm tím cả một vùng, in nguyên hình cái gót giày nhọn.

Mấy bạn nữ yếu bóng vía phải lấy tay che mắt, không dám nhìn. Tôi thì ngược lại, cố tình nhấc bàn chân ấy lên cao thêm một chút, xoay một vòng cho tất cả cùng trông rõ. Đau thì đau thật, buốt đến tận óc, nhưng tôi biết cơn đau này đáng giá. Nó là tấm bằng chứng sống, là thứ đập thẳng vào mặt mọi lời ngụy biện trơn tru của cặp đôi kia. Cả sân vận động lúc này không còn một tiếng cười cợt nào, chỉ còn những cái nhìn chằm chằm vào vết thương và những tiếng xì xào đã bắt đầu đổi giọng.

“Nhìn cho kỹ đi.” Tôi chỉ thẳng vào mặt La Hạo. “Lực kéo của cả lớp 12A1 dồn vào tay tôi, tôi còn chưa kêu than nửa lời. Nhưng nữ thần của cậu đứng ngay sau lưng, dùng cái gót mười phân này đóng thẳng một nhát vào chân tôi lúc tôi đang gồng mình nhất. Cậu giỏi thì đứng đó cho cô ta giẫm thử xem có giữ nổi dây không, hay là quỳ xuống khóc gọi mẹ.”

La Hạo nhìn vết thương, mặt mũi xám ngoét, môi mấp máy không thốt nên lời. Thấy bằng chứng rành rành, Hoàng Kiều Kiều lập tức đổi chiến thuật, ôm lấy bàn tay mình khóc thét.

“Tớ đã bảo là không cố ý mà, lúc đó tớ bị mất đà nên mới trượt chân thôi. Cậu bị thương thì đi bôi thuốc là xong, làm gì mà phải làm ầm lên? Cậu có biết bộ móng tay đính đá của tớ ba nghìn tệ không? Giờ gãy nát hết rồi. Còn đôi giày này nữa, bản giới hạn đấy, bị trầy một vệt rồi này. Tổn thất của tớ ai đền?”

Tôi choáng váng trước sự vô sỉ của cô ta.

“Cô bảo ai đền?” Tôi nhướng mày, bước tới ép cô ta lùi lại. “Móng tay ba nghìn tệ của cô thì liên quan cái quái gì đến việc cô phá hỏng trận đấu của cả lớp? Vì cái thói làm màu ngu xuẩn của cô mà lớp 12A8 mất chức vô địch, mất luôn năm nghìn tệ tiền thưởng quỹ lớp. Số tiền đó để tổ chức liên hoan cuối năm, giờ bay màu rồi, cô tính sao?”

Nghe đến tiền quỹ, các thành viên khác trong lớp bắt đầu xôn xao. Lúc nãy còn nể mặt hoa khôi, giờ đụng đến quyền lợi chung thì không ai nhịn nổi.

“Đúng rồi đấy, ban đầu cậu bảo vào đội để gánh team, giờ gánh cả lớp xuống hố. Đền tiền quỹ lớp đi, năm nghìn tệ đấy!”

Thấy dư luận đổi chiều, Hoàng Kiều Kiều hoảng loạn, dậm chân gào lên.

“Các người bị điên hết rồi à? Tại sao tớ phải đền? Tớ cũng là nạn nhân mà. Tớ hỏng móng tay, hỏng giày, tổn thương tinh thần sâu sắc. Đáng lẽ lớp phải trích quỹ ra đền cho tớ mới đúng. Các người bắt nạt tớ, tớ sẽ mách giáo viên chủ nhiệm, mách bố mẹ tớ!”

“Tốt quá, mách đi.” Lại là giọng trầm lạnh của Lữ Cảnh Ngôn. Cậu ấy rút điện thoại ra, hờ hững lướt màn hình. “Tôi vừa nhắn tin cho thầy chủ nhiệm rồi. Tiện thể, tôi cũng đã nhờ ban quản lý sân trích xuất camera góc cận cảnh trận đấu. Rất rõ nét, thấy rõ cảnh Hoàng Kiều Kiều cố tình buông tay khỏi dây thừng để tạo dáng, sau đó lùi lại, giẫm thẳng gót giày lên chân Tần Hạ.”

Hoàng Kiều Kiều cứng đờ người, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng như con gà bị bóp cổ.

“Cố ý gây thương tích cho bạn học, phá hoại thành tích thi đấu của tập thể.” Lữ Cảnh Ngôn ngước mắt lên, ánh nhìn áp bức tuyệt đối. “Hành vi này theo nội quy trường Minh Đức, nhẹ thì cảnh cáo toàn trường, nặng thì ghi học bạ, hạ hạnh kiểm. Cậu nghĩ bố mẹ cậu đến đây sẽ cứu được cậu, hay sẽ phải cúi đầu xin lỗi và đền tiền viện phí cho Tần Hạ?”

Tôi khoanh tay cười khẩy. “Sao nào, hoa khôi Hoàng, bây giờ chúng ta tính toán chi phí nhé. Móng tay của cô ba nghìn tệ. Được thôi, thế chân tôi, tiền chụp X-quang xem có nứt xương không, tiền thuốc men, tiền bồi thường thương tích. Cộng tiền tổn thất tinh thần vì chiều nay tôi không thi chạy một trăm mét được, xương xương cũng tầm một vạn tệ, cộng năm nghìn tệ tiền quỹ lớp cô làm mất, tổng cộng một vạn năm nghìn tệ. Trả tiền mặt hay chuyển khoản?”

Tôi chìa bàn tay ra, ngón trỏ gõ gõ trong không khí như đang bấm máy tính tiền. Mỗi con số tôi đọc ra là một lần sắc mặt cô ta sụt thêm một tông, từ hồng hào chuyển sang trắng bệch. Cái bộ mặt vừa nãy còn vênh váo đòi cả lớp trích quỹ ra đền cho bộ móng tay, giờ méo đi trông thấy. Hóa ra khi con số không còn là ba nghìn tệ của riêng cô ta mà là một vạn năm nghìn tệ cô ta phải móc túi ra trả, thì cái vẻ õng ẹo kia biến mất nhanh hơn cả tốc độ cô ta buông sợi dây thừng lúc nãy.

Nghe đến con số một vạn năm nghìn tệ, sắc mặt Hoàng Kiều Kiều cắt không còn một giọt máu. Đôi chân đi giày cao gót lảo đảo, rồi cô ta lật lòng trắng mắt, ngã vật ra đất đánh oạch một tiếng.

“Á, Kiều Kiều ngất rồi!” La Hạo hét lên thất thanh.

“Diễn dở tệ.” Tôi bĩu môi lẩm bẩm. “Lúc ngã còn biết dùng tay che mặt để khỏi hỏng lớp trang điểm cơ mà.”

Lữ Cảnh Ngôn khẽ hừ lạnh, quay sang tôi. “Đi thôi, tôi đưa cậu xuống phòng y tế. Còn đống rác này cứ để đây cho nó tự phân hủy.”

Đoạn đường xuống phòng y tế bình thường tôi chạy ù một cái là tới, nay bỗng dài lê thê, mỗi bước là một lần mu bàn chân nhói lên. Tôi cố cắn răng, không muốn rên rỉ yếu đuối trước mặt nam thần.

“Đi chậm thôi, không ai tranh giải điền kinh với cậu đâu.” Lữ Cảnh Ngôn đột nhiên dừng bước, quay lại, ánh mắt rơi xuống bàn chân sưng đỏ của tôi. Rồi cậu ấy cúi người xuống. “Lên đi.”

Tôi sững người. Nam thần của trường, người nổi tiếng chưa từng để nữ sinh nào chạm vào vạt áo, nay lại chủ động muốn cõng tôi.

“Cậu định nhảy lò cò đến phòng y tế rồi để cái chân đó phế luôn à? Nhanh lên, đừng để tôi nhắc lại lần hai.”

Biết tính cậu ấy nói là làm, tôi đành ngoan ngoãn trèo lên lưng. Mùi bạc hà thoang thoảng từ áo khoác cậu ấy xộc vào mũi, mát mẻ dễ chịu. Lưng cậu ấy rộng và vững chãi, bước đi rất ổn định. Tôi áp mặt vào vai cậu ấy, nghe rõ tim mình thình thịch, chẳng biết tại cơn đau hay tại điều gì khác nữa.

Cả quãng hành lang dài dằng dặc, cậu ấy không nói thêm lấy một câu, chỉ bước đều và chắc, như thể trên lưng chẳng hề có một người nặng hơn năm mươi cân. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng ngần ngay trước mắt, nghe mùi bạc hà thoang thoảng len vào mũi. Trong đầu loay hoay không hiểu tại sao một người lúc nào cũng lạnh lùng cấm cửa cả thế giới như cậu ấy lại chịu cúi lưng xuống vì tôi.

Tôi tự nhủ cái nóng đang bừng lên trên mặt mình chắc chắn là do sốt vì vết thương, chứ tuyệt đối không phải vì bất kỳ lý do nào khác. Nhưng tôi biết tỏng mình đang tự lừa mình.

Chiều hôm đó, Lữ Cảnh Ngôn đưa tôi đến bệnh viện trung tâm bằng xe của gia đình. Phim chụp cho thấy xương mu bàn chân rạn nhẹ, phải bó bột, kiêng đi lại tối thiểu một tháng. Cầm tờ giấy chứng thương trong tay, tôi lại tủm tỉm cười tươi. Hoàng Kiều Kiều, lần này cô chết chắc rồi.

Ngồi trên hàng ghế chờ ở bệnh viện, chân kê lên chiếc ghế nhựa lạnh ngắt, tôi bỗng thấy lòng mình bình yên lạ lùng. Thường ngày, mỗi lần bị bắt nạt hay bị đổ oan, tôi đều quen dùng cái mỏ hỗn của mình để cãi tay đôi tại chỗ, thắng thua chỉ nằm ở độ to tiếng. Lần này thì khác. Tôi có một tờ giấy, có đoạn camera, có cả người đứng sẵn về phía mình. Hóa ra thắng một cuộc chiến không nhất thiết phải gào thật to, chỉ cần nắm đúng bằng chứng và kiên nhẫn chờ đúng thời điểm.

Bài học ấy, cái chân bó bột này dạy tôi, và tôi sẵn lòng trả học phí.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích