Chương 5: Phản đòn hào môn, bản đính chính và cái kết viên mãn
Truyện audio Hoa Khôi Đi Giày Cao Gót Kéo Co · 5 chương
Hẹn giờ
“Cậu định làm gì?” Tôi háo hức hỏi.
“Làm gì à?” Lữ Cảnh Ngôn lấy điện thoại của chính mình ra, bấm một dãy số. “Tất nhiên là giúp cô ta nổi tiếng thêm một chút. Đã đóng vai nạn nhân thì phải diễn cho chót chứ.”
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Giọng Lữ Cảnh Ngôn trầm xuống, mang theo uy quyền của một người thừa kế thực thụ.
“Luật sư Doãn, chú giúp cháu chuẩn bị một hồ sơ khởi kiện tội vu khống, bôi nhọ danh dự người khác trên không gian mạng, làm giả giấy tờ và chứng cứ. Kiện cả tài khoản đăng bài lẫn những tài khoản hùa theo lan truyền thông tin sai sự thật. Ngoài ra, liên hệ với bên an ninh mạng, cháu muốn trong vòng một tiếng nữa, toàn bộ lịch sử trò chuyện gốc, địa chỉ mạng đăng bài và cả những giao dịch thuê thủy quân của tài khoản này phải nằm trên bàn làm việc của cháu.”
Cậu ấy cúp máy, quay sang nhìn tôi, nụ cười càng thêm sâu. “Tần Hạ, chuẩn bị tinh thần đi, ngày mai chúng ta sẽ đi vả mặt trà xanh một lần cuối, và lần này sẽ vả cho cô ta không còn cái răng nào để ăn cháo.”
Tốc độ làm việc của luật sư nhà họ Lữ quả nhiên thần tốc. Chưa đầy hai tiếng sau, khi bài đăng của Hoàng Kiều Kiều vẫn chiếm đỉnh bảng, một bài viết từ tài khoản chính thức của trường bất ngờ được đăng, kèm dấu mộc đỏ của ban giám hiệu, tiêu đề đanh thép: “Thông báo chính thức về sự việc của học sinh Hoàng Kiều Kiều và La Hạo.”
Nội dung không nửa lời vòng vo. Đầu tiên là đoạn video gốc từ camera, quay cận cảnh khoảnh khắc Hoàng Kiều Kiều cố tình buông tay, lùi lại, giẫm thẳng gót giày mười phân lên chân tôi. Tiếp đó là bản sao kê quỹ lớp bị La Hạo làm giả, kèm biên lai mua những món đồ hiệu fake tặng cô ta. Nhưng đòn chí mạng nằm ở phần cuối: hàng loạt bằng chứng do đội an ninh mạng của nhà họ Lữ thu thập, gồm lịch sử tin nhắn gốc chưa chỉnh sửa chứng minh Hoàng Kiều Kiều cắt ghép để vu khống tôi.
Địa chỉ mạng đăng bài trùng khớp với nhà cô ta, và những giao dịch chuyển khoản thuê các nhóm thủy quân bôi nhọ danh dự tôi và Lữ Cảnh Ngôn.
Gió đổi chiều nhanh như một cơn lốc. Dư luận lập tức quay xe, chĩa mũi dùi về phía Hoàng Kiều Kiều: “Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Làm giả bằng chứng, thuê thủy quân bôi nhọ bạn học, đây là vi phạm pháp luật rồi. Xin lỗi Tần Hạ và Lữ Cảnh Ngôn nhé, nãy tôi lỡ chửi nhầm.”
Những kẻ mới hôm qua còn hăng hái gõ phím kết tội tôi, hôm nay quay ngoắt một trăm tám mươi độ, hăm hở mổ xẻ từng lỗi của Hoàng Kiều Kiều, không quên kèm theo vài câu xin lỗi lấy lệ cho phải phép. Tôi chẳng buồn trách họ. Đám đông trên mạng vốn dĩ là vậy, họ không bao giờ đứng về phía sự thật, họ chỉ đứng về phía bên nào đưa ra được bằng chứng nặng ký hơn. Hôm qua Hoàng Kiều Kiều có nước mắt và một bài văn thê lương, nên họ ngả theo cô ta.
Hôm nay chúng tôi có camera, có sao kê, có địa chỉ mạng, nên họ lập tức trở cờ. Cái gọi là công lý của bàn phím, suy cho cùng cũng chỉ mỏng manh đến thế.
Tôi ngồi trong phòng khách nhà Lữ Cảnh Ngôn, vừa lướt bình luận vừa cắn một miếng táo giòn rụm, vô cùng sảng khoái.
“Cậu định xử lý cô ta thế nào nữa?” Tôi tò mò hỏi.
“Luật sư Doãn đã gửi đơn khởi kiện đến tòa án rồi, tội vu khống làm nhục người khác trên không gian mạng.” Lữ Cảnh Ngôn đặt tách trà xuống, khóe môi nhếch lên. “Với những chứng cứ này, cô ta không thoát được đâu. Nhẹ thì bồi thường danh dự vài chục vạn, nặng thì có thể chịu án treo. Gia đình cô ta vốn chẳng giàu có gì, số tiền bồi thường đủ để họ phá sản.”
Sáng hôm sau, tin Hoàng Kiều Kiều bị kiện ra tòa lan khắp trường. Nghe nói tối qua mẹ cô ta đã khóc lóc ầm ĩ trước cổng nhà họ Lữ xin rút đơn, nhưng bảo vệ thẳng tay đuổi đi. Còn La Hạo, sau khi bị công an triệu tập, gia đình phải bán vội căn nhà đang ở để đền tiền quỹ lớp và lo chạy án. Màn tấu hài của hai kẻ phản diện rốt cuộc khép lại theo cách ê chề nhất.
Tôi thoáng chút bùi ngùi khi nghĩ đến hai cái ghế trống ấy. Không phải tiếc thương gì, chỉ là thấy buồn cho cái cách người ta tự tay đào mồ chôn tương lai chỉ vì không chịu thừa nhận một lỗi nhỏ ngay từ đầu. Nếu hôm đó Hoàng Kiều Kiều chịu cúi đầu nói một câu xin lỗi tử tế trên sân, có lẽ mọi chuyện đã dừng lại ở một lời trách. Nhưng có những người, chọn chống chế đến cùng còn hơn thừa nhận mình sai, và cái giá của sự cố chấp đó, bao giờ cũng đắt hơn ta tưởng.
Mấy hôm sau, tôi được tháo bột. Chiều hôm đó, Lữ Cảnh Ngôn lại hẹn tôi ra ghế đá dưới gốc cây xà cừ. Những chiếc lá bàng đỏ ối rơi rụng đầy sân, mỗi bước chân đạp lên nghe xào xạc như tiếng thì thầm của mùa thu sắp tàn. Tôi bước chậm, bàn chân vừa tháo bột vẫn còn hơi yếu, nhưng lòng thì nhẹ tênh. Từ xa, tôi đã thấy bóng lưng cao gầy quen thuộc đứng dưới gốc cây, hai tay đút túi áo len cổ lọ đen, mái tóc khẽ lay theo gió. Chỉ một hình ảnh bình thường như vậy mà tim tôi cũng đập nhanh hơn hẳn.
Thật kỳ lạ, hồi đầu năm tôi còn gọi cậu ấy trong bụng là cái tảng băng biết đi, vậy mà giờ đây chỉ nhìn thấy cậu ấy từ xa, tôi đã muốn chạy.
“Tần Hạ.” Lữ Cảnh Ngôn đột nhiên lên tiếng, rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh đen.
Tim tôi đập thịch. Cái hộp đó không phải là nhẫn đấy chứ?
Cậu ấy mở hộp ra. Bên trong không phải nhẫn, mà là một sợi dây chuyền bạc có mặt hình một chiếc giày thể thao nhỏ xíu, chế tác vô cùng tinh xảo. Cậu ấy nhẹ nhàng lấy ra, vòng qua cổ tôi, cẩn thận cài khóa, ngón tay vô tình chạm vào gáy tôi khiến một luồng điện chạy dọc sống lưng.
“Tặng cậu, để nhắc nhở lần sau có thi kéo co thì nhớ mang giày thể thao đàng hoàng, đừng để mấy con lợn làm màu giẫm lên chân nữa.”
Tôi bật cười, đưa tay sờ lên mặt dây chuyền lạnh buốt mà khiến trái tim ấm áp lạ thường. “Cảm ơn cậu, lớp trưởng.”
“Chỉ cảm ơn thôi sao?” Lữ Cảnh Ngôn nhướng mày, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt tôi. “Tần Hạ, hôm trước ở chỗ này, câu nói của tôi vẫn chưa hoàn thành. Tôi nói cậu bướng bỉnh, mỏ hỗn, nhưng lại rất chân thật, rất rực rỡ. Và tôi rất thích sự rực rỡ đó. Tần Hạ, làm bạn gái tôi nhé.”
Trái tim tôi như nổ tung thành hàng ngàn mảnh pháo hoa. Mọi sự tự ti, mọi bức tường phòng thủ tôi dựng lên bấy lâu đều sụp đổ.
“Được.” Tôi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. “Nhưng tôi mỏ hỗn lắm đấy, sau này cậu đừng có hối hận.”
Lữ Cảnh Ngôn khẽ bật cười, vươn tay ôm tôi vào lòng. “Không hối hận. Chỉ cần là cậu, thế nào tôi cũng chịu được.”
Vòng tay cậu ấy ấm và vững, xua tan hết cái lạnh của buổi chiều cuối thu. Tôi tựa đầu vào ngực cậu ấy, nghe tiếng tim đập đều đều, chợt thấy mọi bức tường tự ti mình dựng lên bấy lâu đổ sụp không một tiếng động. Suốt bao năm, tôi luôn nghĩ con gái thì phải dịu dàng, biết nhịn, biết cúi đầu mới được người ta thương. Hóa ra có một đứa con gái mỏ hỗn, hay cà khịa, hở ra là xắn tay áo đòi đấm người như tôi, cuối cùng lại được một người thích đúng vì cái sự ngang bướng rực rỡ ấy.
Thì ra, không phải trở thành một đóa bạch liên hoa yếu đuối mới có được hạnh phúc. Chỉ cần sống thật với chính mình, thẳng lưng mà bước, là đủ.
Kỳ thi đại học rồi cũng tới. Nhờ cậu ấy kèm cặp tận tình, tôi thi đỗ vào đúng ngôi trường đại học cậu ấy theo học. Hôm cầm tờ giấy báo trúng tuyển, cậu ấy ôm chầm lấy tôi, nụ cười trên môi còn chói lóa hơn cả ánh nắng.
“Tần Hạ, chúng ta lại được học cùng nhau rồi.”
“Đúng vậy, lại phải tiếp tục chịu đựng cái tính mỏ hỗn của tôi rồi.” Tôi trêu.
Lữ Cảnh Ngôn siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên trán tôi. “Cả đời này tôi nguyện ý chịu đựng.”
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Đi Giày Cao Gót Kéo Co
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.